Bất động sản

Thủ tướng trao Huân chương độc lập hạng Nhì cho Đoàn Bay 919 của Vietnam Airlines

(VNF) - Ngày 11/5, tại Hà Nội, Đoàn Bay 919 thuộc Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines), tiền thân là Trung đoàn Không quân vận tải 919, đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhì do Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trao tặng.

Thủ tướng trao Huân chương độc lập hạng Nhì cho Đoàn Bay 919 của Vietnam Airlines

Đây là phần thưởng cao quý, ghi nhận những thành tích và nỗ lực cống hiến của đơn vị anh hùng – Đoàn Bay 919 suốt 60 năm xây dựng và phát triển, cùng Vietnam Airlines và ngành hàng không Việt Nam.

Theo tìm hiểu của VietnamFinance, tính đến năm 2019, tổng số lao động của Đoàn bay 919 là gần 1.300 người, bao gồm các cán bộ, phi công, kỹ sư, công nhân viên phục vụ mặt đất. Trong đó, gần 1.200 lao động là phi công đang tham gia bay khai thác trên hơn 90 đường bay nội địa và quốc tế, với 5 đội bay Boeing 787, Airbus A350, Airbus A330, A321 & A321neo và ATR-72, gồm 104 chiếc.

Đoàn Bay 919 hiện có 150 giáo viên cho các loại máy bay, trực tiếp huấn luyện, đào tạo và phê chuẩn lái chính cho đội ngũ phi công trẻ, trong đó có hàng trăm phi công nước ngoài bay thuê cho Vietnam Airlines.

Từ con số phi công là người Việt chỉ chiếm 35% vào năm 2009, đến nay số phi công Việt Nam đã chiếm gần 75% lực lượng phi công của Hãng hàng không Quốc gia. Đoàn Bay 919 cũng là đơn vị tiên phong trong việc áp dụng các kỹ thuật công nghệ 4.0 như buồng lái mô phỏng (SIM) vào công tác đào tạo, huấn luyện phi công tại Việt Nam.

 

Ông Dương Trí Thành, Tổng giám đốc Vietnam Airlines khẳng định: “Kỷ niệm 60 năm thành lập Đoàn Bay 919 và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhì là vinh dự to lớn của Đoàn Bay cũng như của Vietnam Airlines”

“Thành tích nổi bật của Vietnam Airlines, mà tiên phong là Đoàn Bay 919 trong những năm qua là việc thiết lập được tính chuyên nghiệp, thực hiện các nhiệm vụ bay an toàn tuyệt đối”

 “Đây là cái nôi để các phi công trẻ lựa chọn khởi đầu và trưởng thành, với những lứa phi công trẻ luôn được đánh giá có trình độ bay khá trong khu vực và trên thế giới. Đến nay, Vietnam Airlines đã hoàn toàn làm chủ công nghệ hiện đại hàng đầu thế giới với việc khai thác thành công cùng lúc 2 dòng máy bay hiện đại nhất Boeing 787, Airbus A350 với chất lượng dịch vụ 4 sao, đặc biệt có khả năng tự chủ huấn luyện, đào tạo phi công, giáo viên hướng dẫn bay ngay tại Việt Nam.”

Tại sự kiện, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết: “Trong 60 năm ấy, đoàn bay 919 lập nhiều thành tích vẻ vang trong chiến tranh bắn rơi nhiều máy bay địch, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cung cấp hàng hoá, bay cơ động vận chuyển bộ đội chủ lực… Hôm nay, chúng ta nghiêng mình tưởng nhớ gần 100 anh hùng, liệt sỹ của đoàn bay 919 góp phần bảo vệ đất nước”.

"Trong thời bình, đội ngũ phi công cũng đóng góp nhiều trong vận tải hành khách, hàng hoá, phát triển kinh tế xã hội, đồng thời hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ an ninh quốc phòng, vận chuyển lãnh đạo Đảng và nhà nước tại các chuyến bay chuyên cơ".

"Hiện đoàn bay 919 đóng vai trò quan trọng trong sản xuất và kinh doanh của Vietnam Airlines và rất tự hào khi người Việt đã chiếm 75% tổng số phi công của Vietnam Airliens và làm chủ nghệ, hiện đại tiên tiến nhất thế giới".

“Các đồng chí có quyền tự hào đại diện cho những cán bộ ưu tú của Vietnam Airlines, đưa hình ảnh của Viet Nam sải cánh vươn xa hơn trên thế giới. Nhanh chóng để thực hiện thành hãng hàng không 5 sao đầu tiên tại Việt Nam”.

"Tôi đề nghị, Vietnam Airlines tiếp tục là hàng hàng không quốc gia, vừa làm nhiệm vụ an ninh quốc phòng và phục vụ phát triển kinh tế. Phải đảm bảo về nguồn lực, phi công, kỹ sư hàng không, ứng dụng công nghệ 4.0 vào hàng không để nâng cao năng lực cạnh tranh. Phải đẩy nhanh hơn nữa kế hoạch cổ phần hoá, phải có kế hoạch trung hạn, tái cơ cấu lại, mang lại hiệu quả cao nhất"

Tin mới lên