Tài chính quốc tế

Thụy Sĩ là quốc gia hội tụ nhiều nhân tài nhất thế giới

(VNF) - Theo báo cáo chỉ số năng lực cạnh tranh nhân tài toàn cầu năm 2023 do Trường Kinh doanh INSEAD thực hiện, Thụy Sĩ tiếp tục là quốc gia hội tụ nhiều nhân tài nhất trên thế giới tính đến thời điểm hiện tại.

Thụy Sĩ là quốc gia hội tụ nhiều nhân tài nhất thế giới

Các nhân tài trên thế giới đều đang đổ xô đến Thụy Sĩ.

Báo cáo cũng nhấn mạnh, quốc gia châu Âu này đã giữ vững “ngôi vương” trong 10 năm liên tiếp nhờ sở hữu phúc lợi xã hội tốt và chất lượng môi trường tự nhiên luôn được giữ ở mức cao.

Theo đó, Thụy Sĩ là đất nước có chỉ số hạnh phúc đứng thứ 3 trên thế giới với GDP bình quân đầu người luôn lọt top 10 toàn cầu với 58.000 USD/người/năm. Người dân tại quốc gia này chỉ cần làm việc trung bình 35,2 giờ/tuần và được hưởng hệ thống chăm sóc sức khỏe tốt nhất thế giới.

Singapore giữ vị trí thứ 2 nhờ lực lượng lao động có trình độ học vấn cao và nền kinh tế liên tục phát triển. Thứ hạng thứ 3 thuộc về Mỹ, quốc gia này đã tăng thêm một bậc từ vị trí thứ 4 trong bảng xếp hạng năm 2022. 

“Trong thập kỷ qua, chúng tôi đã nhận thấy mối liên hệ mật thiết giữa sự giàu có của một quốc gia và khả năng cạnh tranh nhân tài của quốc gia đó. Cụ thể, các nền kinh tế giàu sẽ thu hút nhân tài tốt hơn so với các nền kinh tế nghèo”, nhóm tác giả viết báo cáo đúc kết.

Bảng xếp hạng năm nay cũng có thêm nhiều xáo trộn so với năm 2022. Đáng chú ý, Trung Quốc đã vọt lên vị trí 40 từ thứ hạng 47 vào năm ngoái.

Ấn Độ, đất nước được dự đoán sẽ trở thành nền kinh tế lớn thứ 3 trên thế giới vào năm 2030, lại đang ở vị trí thứ 103. Theo INSEAD, điều này đến từ quan điểm kinh doanh của chính phủ nước này, khiến khả năng thu hút nhân tài cả từ nước ngoài và trong nước bị giảm sút.

Sự cạnh tranh về nhân tài của các quốc gia được dự đoán sẽ trở nên khốc liệt hơn trong thập kỷ tới khi những bất ổn và căng thẳng quốc tế tiếp tục diễn ra trong thương mại, đầu tư và chính trị. 

Bên cạnh đó, sự ra đời và góp mặt của AI trong thị trường lao động cũng sẽ gây ảnh hưởng đến mức độ quan trọng của các nhân tài trong thời gian sắp tới. Cụ thể là những lao động không có trình độ hoặc trình độ thấp sẽ chịu thêm nhiều áp lực; trong khi các nhóm lao động mới, một số có kỹ năng cao hơn, sẽ phải chịu sự cạnh tranh mạnh mẽ hơn từ các thuật toán và thiết bị chuyên dụng.

Báo cáo chỉ số năng lực cạnh tranh nhân tài toàn cầu là báo cáo thường niên đo lường cách 134 quốc gia thu hút và giữ chân nhân tài của họ. Nhóm 10 quốc gia dẫn đầu vẫn duy trì tương đối ổn định trong thập kỷ qua.

Đan Mạch, Hà Lan, Phần Lan và Na Uy là những quốc gia được xếp hạng cao chỉ sau Thụy Sĩ và Singapore, hai nước liên tục lọt top đầu bảng xếp hạng.

Tin mới lên