Tài chính quốc tế

Tiết lộ món quà triệu USD ông Kim Jong-un tặng Tổng thống Hàn Quốc

(VNF) - Nấm Matsutake, hay còn gọi là Tùng nhung, được xem là loại nấm có giá đắt đỏ nhất thế giới. Tổng giá trị của 2 tấn nấm Matsutake mà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un tặng Hàn Quốc ước tính khoảng 1,5 tỷ won (khoảng 1,34 triệu USD), theo trang Korean Herald.

Tiết lộ món quà triệu USD ông Kim Jong-un tặng Tổng thống Hàn Quốc

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã gửi hai tấn nấm Matsutake để làm quà cho Tổng thống Moon Jae-in.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un ngày hôm qua (20/8) đã gửi 2 tấn nấm Matsutake để làm quà cho Tổng thống Moon Jae-in khi nhà lãnh đạo Hàn Quốc tới thăm Bình Nhưỡng.

Yonhap dẫn lời ông Yoon Young-chan, Thư ký báo chí của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cho biết, món quà đặc biệt này đã được chuyển đến sân bay Seoul vào sáng 20/9 khi Tổng thống Moon vẫn đang cùng leo núi Paekdu với nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

Các chuyên gia cho rằng 2 tấn nấm nói trên là loại "hảo hạng" nhất mọc trên núi Chilbosan ở tỉnh Bắc Hamgyong. Theo chi nhánh Yangyang của Liên đoàn Hợp tác Lâm nghiệp Quốc gia (Hàn Quốc), mức giá trên thị trường hiện tại của loại nấm Matsutake tự nhiên là 769.100 won (khoảng 688 USD)/1kg. 

Ông Moon và ông Kim cùng nhau đi thăm ngọn núi Paekdu nổi tiếng nằm trên biên giới với Trung Quốc.

Tổng thống Moon đã chỉ đạo văn phòng Nhà Xanh chia đều số nấm đó cho tất cả các gia đình bị ly tán vẫn chưa có cơ hội đoàn tụ với người thân ở Triều Tiên.

"Tôi hy vọng rằng số nấm vẫn còn nguyên vẹn hương vị Triều Tiên này có thể giúp họ nguôi ngoai phần nào", Yonhap trích lời Tổng thống Moon.

Hiện có khoảng 4.000 người Hàn Quốc không được đoàn tụ với gia đình ở Triều Tiên từ sau chiến tranh bán đảo.

Nấm Matsutake, hay còn gọi là Tùng nhung, được xem là loại nấm có giá đắt đỏ nhất thế giới.

Theo phát ngôn viên của tổng thống Moon Jae-in, 4.000 người sẽ được lựa chọn theo ưu tiên độ tuổi - các thành viên lớn tuổi nhất sẽ nhận được 500g nấm trước dịp lễ Trung Thu của Hàn Quốc (hay còn gọi là lễ Chuseok).

Theo ước tính, mỗi gia đình nhận được lượng nấm với giá trị khoảng 380.000 won (344 USD).

"Triều Tiên đã gửi tặng nấm Matsutake với lòng chân thành. Những cây nấm này đem theo mùi hương của những dãy núi phía bắc. Ngày mà mọi người được đoàn tụ chắc chắn sẽ tới. Chúng tôi xin gửi lời chúc sức khỏe tới tất cả các gia đình", ông Moon viết trong những tấm thiệp gửi tới các gia đình bị ly tán.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in thông qua thỏa thuận Hòa bình Bình Nhưỡng ngày 19/9.

Năm 2007, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-il cũng từng tặng Tổng thống Hàn Quốc Roh Moo Hyun 3 tấn nấm tươi trị giá 2,6 triệu USD nhân hội nghị thượng đỉnh liên Triều.

Theo Yonhap, người phát ngôn Phủ Tổng thống Hàn Quốc Kim Eui-kyeom ngày 21/9 tiết lộ Triều Tiên đã đề nghị Tổng thống Moon Jae-in ở lại nước này thêm một ngày song phía Hàn Quốc đã từ chối đề nghị này do những hoàn cảnh riêng.

Tổng thống Moon Jae-in đã quay trở về Hàn Quốc hôm 20/9 sau chuyến thăm Triều Tiên ba ngày và tham gia hai cuộc đàm phán trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh liên Triều lần 3 với nhà lãnh đạo nước chủ nhà Kim Jong-un và một loạt sự kiện bên lề, trong đó có chuyến thăm tới núi Paekdu.

Xem thêm >> Mỹ trừng phạt Trung Quốc để ‘dằn mặt’ những nước muốn mua tên lửa Nga

Tin mới lên