Tài chính quốc tế

Tổng thống Pháp xác nhận máy bay xuất phát từ Paris 'đã rơi'

(VNF) - Tổng thống Pháp Hollande cho biết các thông tin thu thập được đều khẳng định phi cơ chở 66 người của EgyptAir, biến mất khỏi radar khi đang bay từ Paris, Pháp về Ai Cập "đã rơi".

Tổng thống Pháp xác nhận máy bay xuất phát từ Paris 'đã rơi'

Một máy bay của EgypAir

Như VietnamFinance đã đưa tin, một máy bay chở 59 hành khách của hãng hàng không Ai Cập EgyptAir đã biến mất khỏi màn hình radar vào sáng nay 19/5 khi đang trên đường từ Paris tới Cairo.

Theo tờ Washington Times, máy bay mang số hiệu MS804 chở theo 59 hành khách và 10 thành viên phi hành đoàn đã biến mất khỏi màn hình radar vào sáng nay 19/5 khi đang trên đường từ Paris (Pháp) đến Cairo (Ai Cập).

Lần cuối cùng máy bay này còn xuất hiện trên màn hình radar là ở không phận Hy Lạp. Được biết máy bay này cất cánh từ sân bay Charles de Gaulle ở Paris lúc 23h09 theo giờ địa phương và theo thông tin ban đầu máy bay này biến mất khỏi màn hình radar lúc 2h45 sáng nay khi đang ở độ cao khoảng hơn 11km và cách không phận Ai Cập khoảng 136km nghĩa là khoảng 10 phút bay nữa.

Thông cáo phát đi sau đó của EgyptAir nói rằng, máy bay mất tích khi đã vào không phận Ai Cập khoảng 16km.

Chuyến bay MS804 của EgyptAir mất tích khi đang bay từ Paris, Pháp, về Cairo, Ai Cập. Có 66 người trên khoang, gồm 56 hành khách, ba nhân viên an ninh, hai phi công và 5 tiếp viên.

Trước khi có phát biểu xác nhận của Tổng thống Pháp, giới chức Ai Cập cũng đã nói MS804 "đã rơi xuống biển".

Tin mới lên