Thị trường

TP. HCM: Công viên nước Đầm Sen bị ảnh hưởng gì khi bị tạm dừng hoạt động?

(VNF) - Chủ tịch UBND TP. HCM đã chỉ đạo tạm dừng hoạt động công viên nước Đầm Sen trong 7 ngày (kể từ ngày 3/5) để kiểm điểm công tác phòng, chống dịch Covid-19.

TP. HCM: Công viên nước Đầm Sen bị ảnh hưởng gì khi bị tạm dừng hoạt động?

Hàng nghìn người dân đã chen chúc vào Đầm sen vui chơi dịp nghỉ lễ mà không tuân thủ việc phòng, chống dịch (ảnh minh họa)

Qua phản ánh của người dân và báo chí, ngày 1/5 tại công viên nước Đầm Sen, hàng nghìn người dân đã chen chúc vào đây vui chơi mà không tuân thủ việc phòng, chống dịch. Trẻ em, người lớn gần như không đeo khẩu trang.

Cụ thể, ngày 1/5 (là ngày cao điểm) đã có khoảng 4.000 người mua vé vào công viên nước Đầm Sen nhưng đã không đảm bảo các quy định phòng chống dịch về đeo khẩu trang, giữ khoảng cách.

Do vậy, chủ tịch UBND TP. HCM chỉ đạo tạm dừng hoạt động công viên nước Đầm Sen trong 7 ngày (kể từ ngày 3/5) để kiểm điểm công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Công viên nước Đầm Sen (quận 11) là một trong những công viên nước lớn và lâu đời nhất tại TP. HCM. Trước khi dịch Covid-19 bùng phát năm 2020, hoạt động kinh doanh của công viên này mỗi năm đều mang về cho chủ sở hữu - Công ty Cổ phần Công viên nước Đầm Sen (DSN) - trên 200 tỷ đồng doanh thu và gần 100 tỷ đồng lợi nhuận ròng.

Trong 3 tháng đầu năm 2021, công viên này chỉ ghi nhận chưa đầy 10 tỷ đồng doanh thu, thấp hơn một nửa so với cùng kỳ năm 2020. Doanh thu giảm mạnh trong khi công viên vẫn phải duy trì các hoạt động quản lý và đội ngũ cán bộ, nhân viên khiến chi phí quản lý doanh nghiệp không giảm. Kết quả là công viên nước Đầm Sen chỉ lãi chưa tới 700 triệu đồng sau thuế trong quý I, tương đương 1/6 cùng kỳ.

Năm 2020, việc không được tổ chức hoạt động dịp nghỉ lễ này và phải đóng cửa hầu hết hoạt động trong tháng 4 đã khiến doanh thu Đầm Sen lao dốc và báo lỗ ròng hơn 4 tỷ đồng. Đây cũng là khoản lỗ ròng đầu tiên mà công viên nước này ghi nhận trong hơn một thập niên trở lại đây.

Tính trong cả năm 2020, lãnh đạo Đầm Sen đặt kế hoạch đón 1,28 triệu lượt khách, đóng góp đa số vào mức doanh thu kế hoạch 225 tỷ đồng. Tuy nhiên, số lượng khách thực tế đến Đầm Sen năm qua đạt chưa tới 470.000 lượt, thấp hơn kế hoạch hơn 812.000 lượt và thấp hơn năm 2019 gần 812.000 lượt khách.

Doanh thu cả năm 2020 của Đầm Sen chỉ đạt 84 tỷ đồng, thấp hơn 60% so kế hoạch và giảm 62% so với năm 2019, đạt mức thấp nhất kể từ năm 2008 đến nay. Lợi nhuận sau thuế của công viên này cũng giảm hơn một nửa trong năm 2020, đạt gần 41 tỷ, cũng thấp nhất kể từ năm 2010.

Trong năm 2021 này, lãnh đạo Công viên nước Đầm Sen đặt ra 2 kịch bản kinh doanh năm nay tương ứng với tình hình của dịch bệnh Covid-19.

Theo đó, nếu dịch cơ bản được khống chế trong năm, Đầm Sen dự kiến ghi nhận 157 tỷ đồng doanh thu. Trong đó, trên 95% sẽ đến từ công viên nước, còn lại là số thu từ nhà hàng Lotus Aroma và Viện nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học LAABI. Với kịch bản này, lãnh đạo công ty kỳ vọng thu về khoản lãi trước thuế xấp xỉ 50% doanh thu thuần, tương đương gần 80 tỷ đồng.

Trong kịch bản kém tích cực, nếu dịch vẫn xảy ra trong năm nay, doanh thu dự kiến của Đầm Sen là 97 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 35% doanh thu thuần, tương đương 34 tỷ đồng.

Từ khoá: TP. HCM, Đầm Sen,
Tin mới lên