Bất động sản

TP. HCM ứng phó Covid-19: Đã xét nghiệm 6.000 người trong số 9.000 người về từ Đà Nẵng

(VNF) - TP. HCM đã xác định và tiến hành xét nghiệm được gần 6.000 trường hợp từ Đà Nẵng đến TP. HCM trong tổng số 9.000 người khai báo y tế.

TP. HCM ứng phó Covid-19: Đã xét nghiệm 6.000 người trong số 9.000 người về từ Đà Nẵng

TP. HCM đã xác định và xét nghiệm được gần 6.000 trường hợp từ Đà Nẵng đến TP. HCM.

Thông tin từ Trung tâm báo chí TP. HCM cho biết, đến 18g00 ngày 29/7/2020, TP. HCM đã ghi nhận thêm 2 ca mắc mới Covid-19 là bệnh nhân (BN) 449 và BN450. Cả 2 ca bệnh đều có lịch sử đi từ Đà Nẵng vào TP. HCM.

Thứ nhất, BN 449 là nam, 58 tuổi, ở Đà Nẵng và mang quốc tịch Mỹ. Bệnh nhân này có dấu hiệu nhiễm bệnh hô hấp từ những ngày cuối tháng 6, sau đó nhập điều trị tại Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng. Ngày 6/7 BN chuyển đến Bệnh viện Đà Nẵng được chấn đoán viêm phổi nặng và đi qua các khoa như hồi sức cấp cứu, ngoại lồng ngực…

Đến ngày 21/7, được chuyển bằng xe cấp cứu từ Đà Nẵng vào TP. Hồ Chí Minh để nhập Bệnh viện Chợ Rẫy. Sau đó, người này đã đến bệnh viện Triều An, vào 21h24 phút ngày 21/7. Như vậy bệnh nhân này ở tại Bệnh viện Chợ Rẫy khoảng 10 giờ đồng hồ rồi sau đó vào Bệnh viện Triều An chưa đến 1 giờ thì chuyển qua Bệnh viện Quốc tế City.

Ngày 27/7, Bệnh viện Quốc tế City lấy mẫu và làm xét nghiệm để chấn đoán Covid-19. Ngày 28/7, BN có nhiều dấu hiệu nghi ngờ đã mắc Covid-19 và đến 19g cùng ngày được chuyển đến Bệnh viện Nhiệt Đới.

Thứ 2, BN 450 là vợ của bệnh nhân nam (BN 449) nói trên. Người này đã đi chăm sóc chồng cả ở Đà Nẵng và TP. Hồ Chí Minh. Khi đến TP. Hồ Chí Minh, ngày 26/7, BN bắt đầu có các triệu chứng sổ mũi, mệt mỏi, mỏi cơ… Vì vậy ngày 27/7 người này được lấy mẫu song song với chồng và được xác định dương tính với virut SARS-CoV-2.

Bác sĩ Tăng Chí Thượng - Phó GĐ Sở Y tế TP. HCM cho biết, hiện hai BN trên đang được cách ly để điều trị ở Bệnh viện Chợ Rẫy với tình trạng sức khỏe tốt. Riêng người chồng (BN449), có nhiều bệnh lý nền, quá trình chữa trị có xuất hiện tổn thương phổi buộc thở ô xy và có tình trạng nhiễm trùng.

Sau khi phát hiện 2 ca dương tính nêu trên, từ 14g ngày 28/7, lực lượng y tế của Thành phố đã tiến hành điều tra khẩn cấp các trường hợp tiếp xúc với hai BN trên để khoanh vùng và xử lý các biện pháp y tế cần thiết.

Tính đến, chiều tối 28/7 TP. HCM đã triển khai đầy đủ các biện pháp thống kê, phát hiện tổng cộng 104 người tiếp xúc gần, 55 người xúc xa với hai ca bệnh trên. Đồng thời đã lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 đối với 147 người, trong đó có 121 mẫu âm tính, 26 mẫu đang chờ kết quả và 01 trường hợp đang lấy mẫu. Riêng 81 mẫu tiếp xúc (cả gần và xa) tại Bệnh viện Quốc tế City và 27 trường hợp tiếp xúc khác tại Bệnh viện Chợ Rẫy đều cho kết quả âm tính.

Ông Nguyễn Chí Dũng – Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP cho biết, trước diễn biến dịch xảy ra ở Đà Nẵng thì TP. HCM vẫn giám sát chặt, đặc biệt các chuyến bay đưa lao động về, các chuyên gia đến... Tuy nhiên, ông Dũng cho biết, quá trình giám sát đó đã phát hiện 29 trường hợp nhập cảnh trái phép vào TP. Những người này sau đó đã đưa đi cách ly và được xác định âm tính với Covid-19.

Qua rà soát 24 quận/huyện trên địa bàn, TP. HCM đã xác định và xét nghiệm được gần 6.000 trường hợp từ Đà Nẵng đến TP. HCM trong tổng số 9.000 người khai báo y tế. Hiện thành phố có 13 đơn vị có đủ chức năng để xét nghiệm Covid-19, vào cao điểm các đơn vị này có thể xét nghiệm 3.000 mẫu/ngày.

Ngoài ra, từ khi dịch Covid-19 xảy ra đến nay, TP. Hồ Chí Minh vẫn duy trì hệ thống bệnh viện chữa Covid-19. Riêng Bệnh viện dã chiến ở Cần Giờ đã hoạt động trở lại, Bệnh viện dã chiến Củ Chi cũng sẵn sàng đón bệnh nhân nhiễm Covid-19. TP. HCM có 47 bệnh viện có khu cách ly điều trị.

Tin mới lên