Tài chính quốc tế

Trong cơn bạo động, dân Pháp tràn vào Louis Vuitton, Zara, Apple 'hôi của'

(VNF) - Những người biểu tình không chỉ cướp đi các món đồ trị giá hàng triệu USD từ các cửa hàng cao cấp như Louis Vuitton, Zara, Nike mà còn phá hủy cả cơ sở vật chất khiến hoạt động kinh doanh bị gián đoạn.

Trong cơn bạo động, dân Pháp tràn vào Louis Vuitton, Zara, Apple 'hôi của'

Nước Pháp đang phải đối mặt với làn sóng bạo loạn lan rộng, sau vụ việc một cảnh sát nổ súng sát hại một thiếu niên 17 tuổi tại thành phố Nanterre. Thành phố Nanterre và một số thành phố khác của Pháp chìm trong bạo loạn suốt những ngày qua. Các cơ sở công cộng, ô tô, đồn cảnh sát,…đều trở thành mục tiêu tấn công và đốt phá của những kẻ quá khích.

Không chỉ vậy, những kẻ bạo loạn còn tấn công, cướp phá các cửa hàng cao cấp của Louis Vuitton, Zara và Nike. Nhiều người biểu tình đã đập vỡ cửa kính, cướp đi những món đồ trị giá hàng triệu USD từ các cửa hàng cao cấp. Hàng đống móc treo đồ của Nike bị người biểu tình bỏ lại trên đường sau khi đã lấy đi những sản phẩm có giá trị. Một cửa hàng của Apple tại thủ đô Paris cũng bị tàn phá nặng nề.

Bạo loạn đang diễn ra tại nhiều vùng ở Pháp

Dựa trên các video được chia sẻ trên mạng xã hội, có thể thấy rằng đám đông quá khích nhắm mục tiêu vào những cửa hàng bán đồ xa xỉ. 14 người đã bị bắt tại trung tâm mua sắm khi đang cố gắng “hôi của” trong khi 16 người khác bị bắt khi đang phá hoại các cửa hàng trên phố Rivoli, theo hãng tin Pháp AFP.

Bên ngoài của một cửa hàng Apple ở Pháp

Ngoài những cửa hàng cao cấp, nhóm bạo loạn còn tấn công cả trung tâm mua sắm Forum des Halles và nhiều cửa hàng bách hóa. Thậm chí, những kẻ này còn sử dụng cả một chiếc xe tải để húc đổ cửa của một trung tâm mua sắm ở ngoại ô Drancy, Pháp và cướp đi nhiều mặt hàng có giá trị.

Zara phải tạm ngừng hoạt động

Bruno Le Maire, Bộ Trưởng Kinh tế và Tài chính của Pháp cho biết tính đến nay có ít nhất 10 trung tâm mua sắm, 200 nhà bán lẻ lớn, 250 cửa hàng thuốc lá, 250 chi nhánh ngân hàng cùng nhiều cửa hàng thời trang, đồ thể thao, điện tử và thức ăn nhanh bị tấn công, hôi của hoặc đốt phá.

Cảnh "hôi của" diễn ra bên trong một cửa hàng Apple Store

Cửa hàng Zara đã tạm ngừng hoạt động trong một buổi để sửa chữa những phần hư hại. Trong khi đó, cửa hàng Nike bị nhân viên bảo vệ phong tỏa và yêu cầu những người ngoài cuộc không quay video về cửa hàng.

Một chủ cửa hàng buồn bã sau khi bị đám người biểu tình hôi của, phá hoại

Trước tình hình này, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã triệu tập khẩn cấp Hội đồng Bộ trưởng và kích hoạt cơ quan chống khủng hoảng vào sáng ngày 29/6. Lực lượng an ninh và các phương tiện nghiệp vụ để theo dõi, ngăn chặn các cuộc bạo động cũng được tăng cường. Tuy nhiên, các nhà phân tích lo ngại tình trạng bạo động ở Pháp sẽ có thể kéo dài và trở nên tồi tệ hơn trong thời gian tới.

Tin mới lên