Tài chính quốc tế

Trừng phạt Nga: Anh, Mỹ ra đòn nhẹ, chỉ mang tính tượng trưng

(VNF) - Anh đã công bố kế hoạch cấm nhập khẩu kim cương, đồng, nhôm và niken của Nga vào ngày 19/5 và công bố các biện pháp trừng phạt mới đối với Nga.

Trừng phạt Nga: Anh, Mỹ ra đòn nhẹ, chỉ mang tính tượng trưng

Kim cương Nga là mặt hàng mới bị Anh cấm nhập khẩu.

"Chúng tôi sẽ ban hành luật vào cuối năm nay để cấm nhập khẩu kim cương của Nga và chấm dứt mọi hoạt động nhập khẩu đồng, nhôm và niken có nguồn gốc từ Nga", Thủ tướng Anh Rishi Sunak cho biết trong một tuyên bố ngày 19/5.

Trước đó, hồi tháng 3 năm ngoái, chính phủ Anh đã áp thuế bổ sung 35% đối với hàng nhập khẩu kim loại cơ bản của Nga. Sau đó, Sàn giao dịch kim loại Luân Đôn (LME) đã đình chỉ việc giao đồng, nhôm, niken và chì của Nga vào các kho được phê duyệt của họ ở Anh.

“LME sẽ theo dõi chặt chẽ diễn biến mới nhất để biết thêm thông tin chi tiết và sẽ liên lạc với thị trường trong thời gian thích hợp nếu LME xem xét bất kỳ hành động tiếp theo nào được yêu cầu ngoài việc đình chỉ đã có”, sàn giao dịch cho biết sau động thái mới của chính phủ Anh.

Tuy nhiên, dữ liệu cho thấy Anh chỉ nhập khẩu một tỷ lệ nhỏ nhôm, niken và kim cương từ Nga. Hoạt động nhập khẩu các mặt hàng này cũng đã giảm đáng kể sau khi phía Anh áp thuế. Do đó, động thái này được cho là không ảnh hưởng quá nhiều tới Moscow.

Kế hoạch cấm nhập khẩu của Anh được công bố trước khi các quốc gia G7 thảo luận về cách theo dõi hoạt động buôn bán kim cương của Nga với mục đích áp đặt các hạn chế ở giai đoạn sau.

Trước động thái mới của Luân Đôn, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết: "Thị trường toàn cầu rất linh hoạt, có nhiều điểm đến thay thế".

Tương tự động thái mới của Anh, Mỹ và Canada cũng công bố các hình phạt mới đối với Nga trong thời gian gần đây. 

Theo đó, Washington đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với nhà sản xuất vàng Polyus và doanh nghiệp ngang hàng của Nga, Polymetal, điều này sẽ gây thiệt hại thêm cho doanh số bán vàng của Nga vốn đã bị ảnh hưởng bởi các lệnh trừng phạt và hạn chế của phương Tây.

Tuy nhiên, các biện pháp trừng phạt của Mỹ chỉ nhắm vào phần có trụ sở tại Nga của Polymetal - Polimetall AO, mà không áp dụng cho công ty mẹ Polymetal International PLC, có trụ sở tại đảo Jersey và sở hữu tài sản ở Kazakhstan.

Lệnh cấm cũng được áp dụng khi xuất khẩu vàng của Nga sang phương Tây đã cạn kiệt do giao dịch vàng của Nga, theo các công ty trong ngành, được chuyển hướng sang châu Á, nơi hầu hết các quốc gia chưa áp đặt lệnh trừng phạt đối với Nga.

Nga là nhà sản xuất nhôm, niken và kim cương lớn, đồng thời cũng là một trong những nhà sản xuất vàng lớn nhất thế giới, cùng với Trung Quốc và Úc.

Theo nhiều chuyên gia trong ngành, các lệnh cấm mở rộng mới nhất từ Mỹ, Anh và các đồng minh hầu như chỉ có tác động rất hạn chế tới việc xuất khẩu các mặt hàng được nêu trên của Nga. Thay vào đó, các biện pháp này mang tính chất "tượng trưng", khi các quốc gia G7 cố mở rộng các biện pháp trừng phạt kinh tế với Moscow, hạn chế nguồn thu nhập của nước này.

Xem thêm >> Mỹ và G7 quyết tâm lấp đầy ‘kẽ hở’ giúp Nga lách lệnh trừng phạt

Từ khoá: Nga, Anh, Mỹ, G7, trừng phạt Nga,
Tin mới lên