Tài chính quốc tế

Trung Quốc: Một phụ nữ ly hôn chồng được đền bù gần 8.000 USD cho 5 năm làm việc nhà

(VNF) - Đây là trường hợp ly hôn đầu tiên áp dụng định giá trị tài chính cho việc nhà theo bộ luật dân sự mới của Trung Quốc.

Mới đây, thẩm phản một phiên toà ly hôn tại Bắc Kinh, Trung Quốc đã xử người chồng phải trả cho vợ 50.000 nhân dân tệ (tương đương 7.700 USD). Đây là số tiền đền bù cho 5 năm làm việc nhà của người phụ nữ này trong thời gian họ còn là vợ chồng.

Người chồng trong vụ kiện này được cho là đã để mặc vợ lo lắng việc nhà, chăm sóc con cái một mình và anh còn bị vợ cũ cáo buộc có hành vi ngoại tình. 

Hai người kết hôn vào năm 2015 nhưng ly thân chỉ sau 3 năm, cậu con trai chung sống với mẹ. Đầu năm 2020, người vợ này đã nộp đơn xin ly hôn lên Tòa án Nhân dân Tối cao (Trung Quốc). 

Ngoài khoản tiền 7.700 USD được nhận, người vợ họ Wang cũng giành được quyền nuôi con kèm tiền trợ cấp hàng tháng từ chồng cũ. 

Vụ ly hôn này là trường hợp đầu tiên áp dụng định giá trị tài chính cho việc nhà kể từ khi bộ luật dân sự mới của Trung Quốc có hiệu lực.

Theo đó, từ đầu tháng 1/2021, người dân được đòi tiền đền bù từ vợ/chồng khi ly hôn nếu họ đóng vai trò chính trong việc chăm sóc con cái, bố mẹ già, hoặc làm những công việc nhà không được trả lương. Số tiền đền bù có thể được thỏa thuận, nhưng tòa sẽ ra quyết định cuối cùng nếu hai bên không thể thống nhất.

Một số người cho rằng 7.700 USD là quá ít cho 5 năm làm việc nhà.

Ngay khi thông tin sự việc được đăng tải, cư dân mạng xã hội Trung Quốc đã dấy lên tranh cãi về giá trị tài chính của việc nhà. Trong số 427.000 người trả lời khảo sát trên Pheonix Weekly, một kênh truyền thông tại Trung Quốc, 94% cho rằng khoản bồi thường của vụ việc là đúng nhưng chưa đủ.

Một số người bình luận phán quyết đang xem nhẹ công việc ở nhà nội trợ của những người làm vợ làm mẹ bởi trong phần lớn mối quan hệ và cuộc hôn nhân khác giới, chủ yếu việc nhà do phụ nữ đảm nhận.

“Bất cứ ai từng làm việc nhà đều biết làm việc nhà thậm chí còn vất vả hơn đi làm. Điểm chính của việc làm vợ toàn thời gian là bạn mất các cơ hội phát triển sự nghiệp. Dần dần, sự nghiệp tương lai của bạn sẽ giảm giá trị đi rất nhiều, và điều đó không thể đo đếm được bằng số tiền này”, một người dùng Weibo nêu quan điểm.

Tuy nhiên, cũng có người cho rằng “tại sao có thể so sánh làm việc với làm việc nhà? Bản thân người phụ nữ này chắc cũng sẽ vui vì những thành quả khi làm việc nhà của cô ấy”.

Dữ liệu từ Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc cho biết tại thời điểm năm 2016, phụ nữ đã kết hôn dành thời gian cho việc nhà nhiều hơn gấp đôi so với chồng.

Xem thêm >> Bill Gates: ‘Nếu có ít tiền hơn Elon Musk, hãy cân nhắc khi đầu tư vào Bitcoin’

Tin mới lên