Trung Quốc trở thành nước đầu tiên vượt mốc 1.000 tỷ phú USD
Chu La -
02/03/2021 20:13 (GMT+7)
(VNF) - Có thêm 259 tỷ phú USD trong năm 2020 bất chấp những khó khăn của đại dịch Covid-19, Trung Quốc trở thành nước đầu tiên trên thế giới vượt mốc 1.000 tỷ phú USD.
Theo Danh sách người giàu toàn cầu (Global Rich List 2021) vừa được tổ chức xếp hạng Hurun Report công bố ngày 2/3, lũy kế 5 năm trở lại đây, Trung Quốc có thêm 490 tỷ phú USD mới, nâng tổng số tỷ phú của nước này lên 1.058 người.
Theo đó, Trung Quốc trở thành quốc gia đầu tiên phá vỡ cột mốc 1.000 tỷ phú USD USD.
Đứng ở vị trí thứ 2 là Mỹ với với 70 tỷ phú mới trong năm 2020, 160 tỷ phú mới trong 5 năm trở lại đây. Tổng số tỷ phú USD của Mỹ ở thời điểm hiện tại là 696 người.
Chủ tịch Hurun Report, ông Rupert Hoogewerf, cho biết sự bùng nổ của thị trường chứng khoán đã tạo ra trung bình 8 tỷ phú USD mới mỗi tuần trong năm 2020. Thêm vào đó sự ra đời ồ ạt của các công ty niêm yết mới cũng là lý do khiến số lượng tỷ phú mới tăng mạnh bất chấp đại dịch Covid-19 hoành hành.
Theo các chuyên gia, có nhiều nguyên nhân khiến “câu lạc bộ tỷ phú” của Trung Quốc liên tục mở rộng. Nền kinh tế nước này đã tăng trưởng vượt trội trong 5 năm qua, cũng là một trong số ít những nước trên thế giới có tăng trưởng kinh tế dương trong năm 2020.
Thêm vào đó, việc Trung Quốc sớm kiểm soát được dịch bệnh đã khiến nước này nhanh chóng hồi phục kinh tế, giảm thiểu tác động của dịch bệnh toàn cầu.
Theo báo cáo của Hurun, Trung Quốc có tới 6/10 thành phố tập trung nhiều tỷ phú nhất. Trong đó Bắc Kinh đứng đầu bảng xếp hạng với 145 người, theo sau là Thượng Hải với 113 người, New York (Mỹ) với 112 người. Hong Kong ở vị trí thứ 5 với 82 người, xếp sau Thâm Quyến với 105 người.
“Châu Á có lẽ lần đầu tiên sau hàng trăm năm qua có nhiều tỷ phú hơn phần còn lại của thế giới cộng lại”, ông Hoogewerf nhận định.
Cũng theo danh sách Hurun Global Rich List, chỉ trong năm 2020, 3 tỷ phú đã kiếm được hơn 50 tỷ USD là Elon Musk (tập đoàn sản xuất ô tô điện Tesla), Jeff Bezos (tập đoàn thương mại điện tử Amazon) và Colin Huang (công ty thương mại điện tư chuyên về nông sản Pinduoduo).
(VNF) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam và các đơn vị liên quan. Đồng thời, đơn vị này cũng đã khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, Lệnh khám xét đối với 9 bị can liên quan để điều tra, làm rõ.
(VNF) - Công ty Cổ phần PVI (PVI Holdings) sẽ tiến hành chia cổ tức 2023 với mức 32% và năm 2024, PVI đặt mục tiêu chi trả cổ tức bằng
tiền mặt tối thiểu 28,5%. Với mức cổ tức này, PVI là doanh nghiệp liên tục duy trì
chính sách chi trả cổ tức cao và ổn định, trong thời gian gần đây cổ phiếu PVI tăng trưởng tích.
(VNF) - Thống đốc cho biết, NHNN đang chỉ đạo các bên liên quan thực hiện trình tự, thủ tục để trình Chính phủ phê duyệt phương án chuyển giao bắt buộc với 3 ngân hàng mua bắt buộc; tiếp tục kiểm soát đặc biệt đối với SCB và Ngân hàng Đông Á.
(VNF) - Thaiholdings dự kiến giảm tỷ lệ sở hữu tại Thaigroup từ 81,6% xuống còn 48%, đồng nghĩa với việc không còn ghi nhận Thaigroup là công ty con tại báo cáo tài chính.
(VNF) - Ông Đặng Tất Thắng - cựu Chủ tịch FLC và Bamboo Airways đang bị công an truy tìm. Ông Thắng đã từng có nhiều phát ngôn liên quan lãnh đạo Sacombank gây ra nhiều xôn xao.
(VNF) - GreenNode, đơn vị tiên phong cung cấp nền tảng AI Cloud và phát triển ứng dụng trí tuệ nhân tạo tạo sinh (GenAI) hàng đầu tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương, vừa chính thức công bố quan hệ hợp tác chiến lược với Nvidia và các đối tác quốc tế, giúp khách hàng toàn cầu tiếp cận và khai thác nền tảng AI Cloud mạnh mẽ.
(VNF) - Ra mắt thị trường năm 2012, dự án 'dát vàng' nằm trên đường Nguyễn Văn Huyên (Hà Nội) của Tân Hoàng Minh từng được rao bán với mức giá lên tới 145 triệu đồng/m2, tương đương khoảng 13-27 tỷ đồng một căn. Sau hơn 10 năm, dự án hiện nay đang được rao bán với giá lên tới 219 triệu/m2.