Cục An toàn hệ thống các TCTD có hai tân Phó Cục trưởng
(VNF) - NHNN mới đây đã bổ nhiệm ông Đỗ Hoàng Anh và bà Trần Thị Hoà giữ chức Phó Cục trưởng Cục An toàn hệ thống các tổ chức tín dụng (TCTD).


Yoshiaki Tsutsumi là tỷ phú người Nhật Bản, ông từng giữ ngôi vị người giàu nhất thế giới trong 4 năm liên tiếp, kể từ 1987 cho đến 1990 theo xếp hạng của Forbes.
Cụ thể trong năm 1989, ông là người giàu nhất thế giới với khối tài sản 15 tỷ USD. Với số tiền đó, Tsutsuni vượt qua hàng loạt tên tuổi khác bao gồm cả Sam Walton – nhà sáng lập chuỗi siêu thị Walmart với khối tài sản 13,3 tỷ USD.
Chủ yếu tiền của Tsutsumi đến từ bất động sản và bán lẻ thông qua tập đoàn Seibu Group của ông, trong thời kì đỉnh điểm của bong bóng bất động sản tại Nhật. Sau khi bị tước ngôi bởi người khác vào năm 1991, ông Tsutsumi lại quay về vị trí người giàu nhất hai năm sau đó với tài sản 9 tỷ đô.
Một thập kỉ sau, vào năm 2004 cổ phiếu tập đoàn Seibu của Tsutsumi bị hủy niêm yết khỏi sàn chứng khoán vì sai phạm báo cáo trong nhiều năm. Một năm sau đó, ông bị phạt 42 ngàn đô la và 4 năm tù giam. Tsutsumi rơi khỏi bảng xếp hạng những tỷ phú thế giới vào năm 2007.
Hiện tại Tsutsumi đã 82 tuổi. Và sẽ rất khó có một phép màu nào đó giúp Tsutsumi có thể lấy lại phong độ và gây dựng lại cơ nghiệp của gia đình.

Taikichiro Mori là một viện sỹ, trước khi trở thành nhà đầu tư bất động sản thành công ở tuổi 51. Công việc kinh doanh thành công của Mori Building Company đã giúp ông trở thành người đàn ông giàu nhất thế giới vào năm 1992 với tổng giá trị tài sản lên tới 13 tỷ USD. Ông có 65 tòa nhà văn phòng với diện tích lên đến hàng trăm nghìn mét vuông.

Một người Mỹ lần đầu tiên đứng đầu danh sách những người giàu nhất của Forbes vào năm 1995. Nhà sáng lập Microsoft có tài sản trị giá 12,5 tỷ đô la. Bill Gates chỉ là 1 trong số 365 tỷ phú của thế giới vào thời điểm đó và đã giữ vị trí đó trong 18 trên 23 năm gần đây nhất.
Bill Gates sáng lập Microsoft vào năm 1975 nhưng 20 năm sau ông mới trở thành người giàu nhất thế giới. Vào năm 1995, cổ phiếu Microsoft tăng nhanh chóng khi mà giá trị các công ty công nghệ phi mã. Tổng tài sản của Bill Gates lúc đó là 12,9 tỷ đô và nó tiếp tục tăng nhanh trong vòng 4 năm sau đó.
Ở thời điểm cao trào, vào năm 1999, gần lúc bong bóng Internet gần đạt đến đỉnh điểm, tài sản của Gates lên đến 90 tỷ đô. Hiện nay, ông vẫn là thành viên hội đồng quản trị của Microsoft, công ty mà ông sáng lập cùng với Paul Allen.
Những năm gần đây, Gates đã theo đuổi một số nỗ lực từ thiện, quyên góp và ủng hộ một số tiền lớn cho các tổ chức từ thiện và nghiên cứu khoa học thông qua Quỹ Bill & Melinda Gates, được thành lập năm 2000.

Tỷ phú Warren Buffett được biết đến như một trong những nhà đầu tư vĩ đại nhất thế giới, với khối tài sản ròng dường như không ngừng tăng lên từng ngày.
Theo báo cáo của Business Insider, trên thực tế, 99% sự giàu có mà nhà tài phiệt này có được chỉ thực sự bắt đầu từ sau sinh nhật thứ 50 của ông.
Warren Buffet trở thành người giàu nhất vào năm 2008 khi tài sản Bill Gates giảm sau thương vụ sát nhập giữa Microsoft và Yahoo bất thành. Đó cũng là năm Bill Gates từ chức CEO Microsoft để tập trung vào quỹ từ thiện Bill & Melinda Gates Foundation của ông và vợ. Tuy nhiên, năm 2009, Bill Gates lấy lại danh hiệu này từ Buffet với tài sản 40 tỷ đô la.
Trong vòng sáu năm - từ tuổi 66 đến tuổi 72 - tài sản ròng của Buffett đã bất ngờ tăng lên gấp đôi, lên tới 35,7 tỷ USD. Nhưng, Buffett là người biết chia sẻ sự giàu có của mình nên năm 2006. Ông đã phát hành một bản cam kết rằng, ông sẽ tặng 85% tài sản của mình cho 5 quỹ tài trợ một lúc, theo báo cáo của CNN.
Ở tuổi 86, Buffett dường như chưa có dấu hiệu nào cho thấy ông sẽ dừng lại "cuộc chơi" tài chính của mình, và tài sản của ông vẫn sẽ tiếp tục tăng lên nữa trong thời gian tới.

Vào năm 2010, một tỷ phú đến từ một đất nước không phải Mỹ hay Nhật Bản lần đầu tiên đứng đầu danh sách người giàu nhất thế giới. Ông là ông trùm ngành viễn thông Carlos Slim Helu. Với sự tăng giá chóng mặt của cổ phiếu công ty America Movil của ông, tỷ phú người Mexico đã vượt qua Bill Gates và Warren Buffet để trở thành người giàu nhất thế giới trong 4 năm liền.
Gần như tất cả người dân Mexico đều sở hữu ít nhất 1 thứ là sản phẩm của các công ty được điều hành bởi Carlos, từ bảo hiểm, dịch vụ viễn thông, dịch vụ ăn uống hay đồ gia dụng. Cũng vì lý do ấy, người dân Mexico "ưu ái" gọi ông với cái tên "Mister Monopoly" (Tạm dịch: Quý ngài Độc quyền).
Dù đã 76 tuổi nhưng người đàn ông gốc Mexico không sử dụng máy bay cá nhân hay du thuyền mà ông vẫn lái chiếc xe Mercedes Benz cũ. Ông luôn nhắc nhở nhân viên của mình "thắt lưng buộc bụng" ngay cả khi đó là thời kỳ thịnh vượng nhất trong sự nghiệp. Hàng tối, ông vẫn trở về nhà ăn tối cùng các con cháu, hút xì gà Cuba và nhớ về người vợ quá cố.

Ông Ortega là nhà sáng lập tập đoàn thời trang bán lẻ Tây Ban Nha Inditex. Công ty này được người Mỹ biết đến bằng các cửa hàng Zara. Ông Amancio đã vượt qua Bill Gates làm người giàu nhất thế giới trong vòng vài giờ vào tháng 10 năm 2015 và trong 2 ngày vào tháng 9 năm 2016. Ông là nhà bán lẻ giàu nhất thế giới, trung bình nhận được 400 triệu đô la tiền cổ tức mỗi năm. Khi cổ phiếu của Inditex tăng 2,5% vào năm 2016, tổng tài sản của ông tăng lên 1,7 tỷ đô nhưng sau đó cổ phiếu này lại giảm 2,8% hai ngày sau đó.
Ông Ortega là con trai của một công nhân đường sắt đến từ La Coruña, Tây Ban Nha và chọn cách sống tránh xa dư luận. Ortega bắt đầu sự nghiệp với tư cách là nhân viên bán hàng ở quê mình trước khi lập ra công ty riêng của mình. Bắt đầu với số vốn ít hơn $100, ông Ortega và người vợ lúc đó của mình làm ra đồ lót, đồ ngủ và áo ngủ trong phòng khách của họ.

Nhà sáng lập và CEO Amazon Jeff Bezos chiếm lấy ngôi vị người giàu nhất thế giới từ tay Bill Gates vào sáng thứ năm ngày 27 tháng 7,2017 (theo giờ Mỹ). tài sản của ông lần đầu tiên đạt đến con số khủng khiếp 90 tỷ đô la. Khi thị trường chứng khoán mở cửa vào thứ năm, ông Bezos có tổng tài sản là 90.6 tỷ đô la, cao hơn nhà sáng lập Microsoft tận 500 triệu đô la.
Theo ước tính trung bình của 34 nhà phân tích được khảo sát bởi Bloomberg, doanh thu của Amazon dự kiến sẽ đạt 37,2 tỷ USD, tăng 22% so với năm ngoái, và thu nhập trên mỗi cổ phiếu sẽ đạt 1,42 USD.
Amazon dẫn đầu ngành công nghiệp điện toán đám mây nhưng vẫn phải đối mặt với sự cạnh tranh ngày càng tăng từ Microsoft và Alphabet, công ty mẹ của Google.
Trước đó khoảng 1 năm, Bill Gates cũng đã bị đoạt mất ngôi vị giàu nhất thế giới trong vòng 2 ngày bởi tỷ phú, ông trùm bán lẻ quần áo, Amancio Ortega. Forbes đã bắt đầu theo dõi tài sản của các tỷ phú khắp thế giới từ năm 1987.
Bezos trở thành tỷ phú thứ 7 nắm giữ danh hiệu người giàu nhất thế giới và là người Mỹ thứ 3 nắm giữ danh hiệu này ngoài Bill Gates và CEO Berkshire Hathaway Warren Buffett.
(VNF) - NHNN mới đây đã bổ nhiệm ông Đỗ Hoàng Anh và bà Trần Thị Hoà giữ chức Phó Cục trưởng Cục An toàn hệ thống các tổ chức tín dụng (TCTD).
Ông Trần Đăng Khoa là người thay cho ông Trần Bá Dương – Chủ tịch Tập đoàn THACO tại CTCP Đầu tư địa ốc Đại Quang Minh
(VNF) - Citi Việt Nam vừa thông báo bổ nhiệm bà Ngô Thị Hồng Minh giữ chức Tổng giám đốc Citibank N.A., chi nhánh TP HCM, đánh dấu lần đầu tiên một người Việt đảm nhiệm vị trí điều hành cao nhất kể từ khi ngân hàng này hoạt động tại Việt Nam.
(VNF) - Ông Trần Đăng Khoa (biệt danh "Khoa khàn”) bất ngờ xuất hiện tại Công ty cổ phần Địa ốc Đại Quang Minh với vai trò Chủ tịch HĐQT.
(VNF) - Bà Phạm Tú Anh (sinh năm 1993) được bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Xây dựng FLC Faros thay ông Đào Danh Ngọc.
(VNF) - Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng Quản Minh Cường giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh nhiệm kỳ 2025 - 2030.
(VNF) - Ông Nguyễn Hoàng Giang trở thành người Việt Nam đầu tiên được bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng Giám đốc tại pháp nhân sản xuất của Samsung tại Việt Nam.
(VNF) - Ông Vũ Đại Thắng, Phó bí thư Thành ủy vừa được bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP. Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026.
(VNF) - Tin vui và đầy tự hào từ Hoa Kỳ khi 1 giáo sư người Việt làm Viện sĩ Viện Hàn lâm Sáng tạo quốc gia Hoa Kỳ (US National Academy of Inventors – NAI).
(VNF) - Sau khi thoát khỏi áp lực nợ nần, bầu Đức cho biết đã ý thức sâu sắc về việc sử dụng đòn bẩy và nỗi khổ sở khi công ty mất thanh khoản.
Ông Nguyễn Việt Quang, Phó chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Vingroup - nhà đầu tư của VinSpeed, khẳng định VinSpeed sẵn sàng triển khai Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam với tinh thần phụng sự và cống hiến nhưng nguồn lực của doanh nghiệp không phải là vô hạn nếu phải gồng gánh thêm nhiều chi phí khác.
(VNF) - Mailisa nhập mỹ phẩm Trung Quốc giá rẻ nhưng quảng cáo là hàng ngoại nhập, bán giá cao, thu lời bất chính hàng nghìn tỷ đồng.
(VNF) - Nhờ cổ phiếu Vingroup và hệ sinh thái VinFast tăng giá mạnh, tài sản của Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng đạt 21,1 tỷ USD, đưa ông vươn lên vị trí 111 trong danh sách tỷ phú thế giới của Forbes.
(VNF) - Hà Siêu Hân, cô giáo tiểu học tại Bắc Kinh và cũng là ái nữ của tỷ phú Macau Hà Hồng Sân, gây chú ý với công chúng không chỉ bởi sự tận tâm trong giảng dạy mà còn bởi khối tài sản lên tới hơn 700 triệu HKD (hơn 2.000 tỷ đồng)
(VNF) - Ông Đoàn Nguyên Đức - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAGL, HoSE: HAG), nói về 3 vị ân nhân, trong đó có một vị từng là tỷ phú USD của Việt Nam.
(VNF) - Với những chiêu trò tinh vi, nữ CEO Bất động sản Nhật Nam, bà Vũ Thị Thúy, đã khiến hàng ngàn nhà đầu tư sập bẫy, ký 43.314 hợp đồng hợp tác đầu tư.
(VNF) - Tân Chủ tịch HĐQT Bamboo Airways Bùi Quang Dũng hiện đang là Phó Tổng giám đốc Tập đoàn FLC.
(VNF) - Chia sẻ của các tỷ phú, doanh nhân từng trải qua nhiều mối quan hệ, sóng gió trên thương trường cho chúng ta cái nhìn sâu sắc về phép thử của lòng người ở một thời điểm: xung đột về lợi ích, tiền bạc, quyền lực hay danh vọng.
(VNF) - Theo ông Nguyễn Tuấn Quỳnh - Nhà sáng lập và Chủ tịch Saigon Books: “Người sống tử tế chưa chắc đã trở thành doanh nhân thành công. Nhưng doanh nhân thành công nhất định phải là người tử tế.”
(VNF) - Đầu tháng 11, giới doanh nhân Việt Nam chứng kiến nhiều sự kiện đáng chú ý: Tỷ phú Phạm Nhật Vượng thành lập công ty hàng không vũ trụ VinSpace, CEO Cà Mèn Nguyễn Đức Nhật Thuận qua đời ở tuổi 34, Giám đốc O2 Việt Nam Hồ Đồng Tháp xin án treo trong vụ đánh bạc Pullman, còn doanh nhân Nguyễn Quốc Vũ bị bắt vì sản xuất kem chống nắng giả.
(VNF) - Đây là đề xuất của doanh nhân Phạm Hồng Điệp – Chủ tịch Công ty CP Shinec sau chuyến làm việc tại Australia nhằm chuẩn bị cho làn sóng đầu tư quốc tế khi Việt Nam vận hành hai trung tâm Tài chính quốc tế trong năm 2026 với Shinec
(VNF) - Chiều 4/11, tại điện Kremlin, Tổng thống Vladimir Putin đã đích thân trao Huân chương Hữu nghị cho bà Thái Hương, Anh hùng lao động Việt Nam, nhà sáng lập, Chủ tịch hội đồng chiến lược Tập đoàn TH, Tổng giám đốc Ngân hàng Bắc Á.
(VNF) - Với kinh nghiệm nhiều thập kỷ điều hành doanh nghiệp và từng tham gia hàng loạt dự án lớn, vị doanh nhân kín tiếng cho rằng giới trẻ muốn thành công nên đi làm để “rèn năng lực thật” trước khi nghĩ đến khởi nghiệp – bởi “không kỹ năng, đam mê chỉ đốt tiền”.
Sáng 4/11, ông Nguyễn Duy Ngọc, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, được Bộ Chính trị phân công tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030.
(VNF) - Tại Hội nghị Ban Chấp hành VCCI lần thứ 11, khóa VII, tất cả đại biểu tham dự đã nhất trí bầu ông Hồ Sỹ Hùng, Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2025-2030, giữ chức Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) nhiệm kỳ 2021-2026.
(VNF) - NHNN mới đây đã bổ nhiệm ông Đỗ Hoàng Anh và bà Trần Thị Hoà giữ chức Phó Cục trưởng Cục An toàn hệ thống các tổ chức tín dụng (TCTD).
(VNF) - Dự án cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng có tổng mức đầu tư lên đến 11.029 tỷ đồng dự kiến sẽ chính thức thông tuyến vào ngày 19/12.