Tài chính quốc tế

Truyền thông Triều Tiên tố Mỹ ‘can thiệp ngu ngốc’ vào quan hệ liên Triều

(VNF) - Một bài viết trên trang mạng Uriminzokkiri của Triều Tiên ngày 1/11 đã chỉ trích Mỹ can thiệp “một cách ngu ngốc” vào quan hệ liên Triều.

Truyền thông Triều Tiên tố Mỹ ‘can thiệp ngu ngốc’ vào quan hệ liên Triều

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in.

Bài viết có đoạn: “Mỹ luôn công khai nói về việc đảm bảo hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên và hỗ trợ cải thiện quan hệ liên Triều nhưng hành động của Mỹ lại đi ngược lại với lời nói”.

Bài viết cho rằng Mỹ đã gây áp lực buộc Hàn Quốc không được từ bỏ các lệnh trừng phạt trong khi thúc đẩy giao lưu và hợp tác với Triều Tiên và khẳng định rằng Triều Tiên nên kiên quyết chống lại sự can thiệp vô lý của các thế lực bên ngoài.

Phát biểu trước quốc hội ngày hôm nay (1/11), Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cho biết: “Dường như chuyến thăm Nga của lãnh đạo Kim Jong-un và chuyến thăm Triều Tiên của Chủ tịch Tập Cận Bình sắp diễn ra. Kim Jong-un cũng sẽ sớm tới Seoul”.

Ông Moon cũng mở ra khả năng về cuộc gặp giữa Kim và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, đồng thời cho biết bán đảo Triều Tiên đang tiến gần tới "ranh giới khởi đầu lịch sử" trong tiến trình hòa bình. Tuy nhiên, ông không cung cấp thêm chi tiết.

Triều Tiên vẫn đang phải chịu những lệnh trừng phạt từ Liên Hợp Quốc do tiến hành các chương trình tên lửa và hạt nhân. Tuy nhiên, Tổng thống Moon dường như đang theo đuổi việc đầu tư và phát triển những dự án liên kết biên giới nhằm khuyến khích các bước phi hạt nhân hóa, bất chấp lo ngại rằng động thái này có thể vi phạm lệnh cấm vận. Trong khi đó, Washington kiên quyết duy trì áp lực lên Bình Nhưỡng tới khi nước này hoàn toàn từ bỏ các chương trình vũ khí.

Tờ Chosun Ilbo của Hàn Quốc mới đây cho biết Đại sứ quán Mỹ tại Seoul đã trực tiếp gọi cho đại diện của 4 Tập đoàn lớn của Hàn Quốc là Samsung Electronics, Hyundai Motor Group, SK Group và LG Group để xác định tình trạng các dự án hợp tác giữa các tập đoàn này với Triều Tiên.

Trước đó, hồi cuối tháng 9, Bộ Tài chính Mỹ cũng đã điện đàm với 7 ngân hàng lớn của Hàn Quốc về việc sử dụng các biện pháp trừng phạt chống lại Triều Tiên.

Những động thái liên tiếp này cho thấy Washington đặc biệt quan tâm tới việc “quan hệ liên Triều đang phát triển nhanh hơn các cuộc đàm phán về phi hạt nhân hóa”, và cũng như một lời cảnh báo đối với bất kỳ động thái nới lỏng trừng phạt nào của Hàn Quốc đối với Triều Tiên.

Ở động thái liên quan mới nhất, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo ngày 31/10 cho biết, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã đồng ý cho phép các thanh sát viên của Mỹ thăm hai bãi thử tên lửa và hạt nhân quan trọng của Triều Tiên.

Ông cũng hy vọng cuộc gặp Thượng đỉnh giữa Tổng thống Donald Trump và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un sẽ diễn ra vào đầu năm 2019 và “Mỹ có thể tạo ra bước đột phá đáng kể trong tiến trình giải trừ hạt nhân Triều Tiên”.

Xem thêm >> Nga lên kế hoạch trừng phạt hàng loạt công ty, thực thể Ukraine

Tin mới lên