TS Lê Bá Chí Nhân: Các doanh nghiệp bất động sản đã tự lấy đá ghè chân mình
Khánh Nam -
16/02/2023 11:03 (GMT+7)
(VNF) - Chuyên gia kinh tế, TS Lê Bá Chí Nhân cho rằng, các doanh nghiệp bất động sản (BĐS) đã có một thời kỳ tự “lấy đá ghè chân mình”, cần phải rút ra bài học sâu sắc để lấy lại niềm tin của đối tác, khách hàng.
- Nhiều doanh nghiệp BĐS đang đổ lỗi cho việc thắt chặt tín dụng, nhưng một số ý kiến khác lại cho rằng thanh khoản thị trường tồi tệ như hiện nay là do chính bản thân doanh nghiệp? Quan điểm của ông về vấn đề này như thế nào?
TS Lê Bá Chí Nhân: Tín dụng đang là nguyên nhân rất trực diện khiến cả chủ đầu tư và người mua nhà gặp khó. Chủ đầu tư thì không có dòng tiền nên dự án dở dang, người mua khủng hoảng niềm tin liệu mua xong thì có nhà để ở hay không? Nhưng theo tôi, tín dụng chỉ là giọt nước làm tràn ly thôi. Sự khó khăn của thị trường BĐS hiện nay xuất phát từ nhiều nguyên nhân, trong đó có nội tại của doanh nghiệp.
Cần nhìn nhận thẳng thắn và rất đáng lên án, chính là việc các chủ đầu tư đã từng có thời kỳ thổi giá sản phẩm nhằm mục đích để thế chấp vay vốn hoặc phát hành trái phiếu. Hãy xem từ cuối năm 2020, một dự án chung cư ở quận 1, TP. HCM chủ đầu tư đã công bố bán với mức giá chót vót lên tới 20.000 - 25.000 USD/m2 (tương đương khoảng 460 - 570 triệu đồng/m2). Chủ đầu tư này đã mở màn cho làn sóng tăng giá chung cư tới chóng mặt, làm sững sờ người mua nhà.
Thực ra, các ông chủ dự án thừa biết, rao bán cũng chả ai mua nhưng vì mục đích “làm màu” cho tài sản nhằm phát hành trái phiếu, vay vốn tín dụng. Điều đó gây hiệu ứng rất tồi tệ là giá chung cư của các dự án vùng ngoại thành, các tỉnh lân cận cũng ồ ạt tăng. Thị trường bị lũng đoạn từ đó. Và giờ thì người mua nhà quay lưng, đó là sự trả giá rất lớn cho việc làm ăn thiếu chân chính. Làm như vậy là tự “lấy đá ghè vào chân mình”, giờ còn kêu cứu, như vậy coi sao được?
Ba năm qua thị trường “nở rộ” nhiều chủ đầu tư kém năng lực. Trên thế giới, không phải ai có tiền là cũng có thể trở thành chủ đầu tư bất động sản bởi đó sẽ phải là những nhà quản trị rất xuất sắc, từ chất lượng, tiến độ dự án, quản lý dòng tiền, kiến thức pháp luật về quản lý khai thác, kinh doanh, đầu tư xây dựng.
Thật giật mình khi thấy chủ đầu tư dự án BĐS nở rộ như nấm sau mưa, nhà nhà, người người đều có thể làm chủ đầu tư, rồi chạy chọt xin dự án, xin được thì lại bán kiếm tiền chênh, tâm lý “lướt sóng”, “đánh quả” bao trùm một giai đoạn.
Nhiều khu vực có thông tin quy hoạch hạ tầng tốt, giá mua đi bán lại dự án BĐS tăng lên 30-40%. Chính vì vậy nó cũng kéo theo "lòng tham" của cả những chủ đầu tư được xem là chuyên nghiệp, khiến tăng trưởng nóng, có chủ đầu tư triển khai cả vài chục dự án một lúc thì làm sao quản trị nổi dòng tiền.
Vì “lớn nhanh như thổi” nên sử dụng đòn bẩy tài chính là đương nhiên rồi hy vọng thổi giá để ăn theo hạ tầng, quy hoạch. Tôi lấy ví dụ, việc thành lập TP. Thủ Đức không có nghĩa là ngày hôm sau chúng ta có các lợi ích ngay lập tức, mà cần sự phát triển trung dài hạn 20 năm thậm chí 30 năm mới tạo ra giá trị. Hay Nhơn Trạch, Đồng Nai, không thể ngày một, ngày hai là chúng ta lột xác được bộ mặt Nhơn Trạch để thành đô thị hiện đại. Nếu đã quyết định đầu tư dự án hàng chục ha thì phải nghĩ tới dòng tài chính dài hạn; chỉ tính toán lướt sóng, ăn tiền chênh lẫn nhau thì “mắc cạn” là điều đương nhiên.
- Nhưng nếu dòng vốn tín dụng vẫn chưa được khơi thông trong ngắn hạn, liệu khó khăn của thị trường BĐS có trầm trọng hơn cho nền kinh tế trong thời gian tới, thưa ông?
Tôi không phủ nhận rằng thị trường BĐS có vai trò cực kỳ quan trọng trong nền kinh tế, liên thông với hầu hết ngành nghề. Nó không chỉ giúp thị trường tiền tệ được lưu thông, đồng vốn đầu tư được sinh lời, mà còn là tiền đề cho nhiều ngành nghề khác phát triển như xi măng, sắt thép, gạch ngói, vật liệu xây dựng, vận tải...
Nhưng chúng ta không nên quan niệm giải cứu cho BĐS mà phải là giải cứu cho thị trường tài chính, thị trường tiền tệ. Chỉ khi thị trường tín dụng bị ảnh hưởng do nợ xấu, thì tùy tức mức độ mà nhà nước đưa ra các giải pháp giải cứu bởi đây là hai thị trường rất nhạy cảm với khủng hoảng kinh tế.
Song theo tôi, vừa qua, NHNN đã quản lý khá tốt thị trường tín dụng, nhất là những quy định chặt chẽ đối với tín dụng BĐS. Khả năng nợ xấu của doanh nghiệp BĐS tác động tiêu cực lên thị trường tín dụng là khó xảy ra.
- Ông nghĩ sao nhiều ý kiến đưa ra doanh nghiệp phải tự giải cứu mình, không thể để nền kinh tế “làm con tin” chỉ riêng cho thị trường BĐS?
Tôi hoàn toàn đồng ý với ý kiến này, doanh nghiệp BĐS không thể bám víu mãi vào nguồn vốn tín dụng, mà phải tự tìm giải pháp để huy động vốn từ những nguồn khác một cách căn cơ hơn. Đơn cử, nguồn vốn trong dân còn rất lớn. Nếu khơi thông được nguồn vốn này, BĐS không lo gì chuyện thiếu tiền.
Hãy xem, tiền nằm ngoài hệ thống ngân hàng tại Việt Nam hiện nay lên tới 60%, riêng tiền dự trữ trong vàng thấp nhất cũng hơn 20 tỷ USD và cao nhất lên tới 40 tỷ USD. Tại sao nhiều người dân vẫn đổ xô vào mua vàng, mua USD khi nóng sốt mà không đổ tiền vào BĐS? Khả năng thanh toán rất dồi dào, trong khi nhu cầu nhà ở của người dân vẫn rất lớn, vậy chủ đầu tư hãy tìm cách thu hút dòng vốn này, không quá khó!
Gần đây, tôi thấy đã xuất hiện nhiều chủ đầu tư phải hạ giá hàng hóa để thực hiện trách nhiệm trả nợ vốn vay đầu tư, điều này là đáng khuyến khích và rất bình thường trong cơ chế thị trường. Tại thời điểm mà người mua đang là thượng đế thì thiết nghĩ, các chủ đầu tư càng phải tôn trọng khách hàng, đừng ấn vào tay người ta những hợp đồng với các điều khoản có lợi cho mình, đẩy bất lợi về cho người ta thì ai tin mình mà mua sản phẩm.
- Vậy để thị trường BĐS phát triển bền vững theo ông cần làm gì trong lúc này?
Chúng ta cần tuyên truyền về những biện pháp đồng bộ để phát triển thị trường, kích thích sức mua trong dân, khuyến khích, cổ vũ những chủ đầu tư làm ăn có đạo đức, bàn giao thành phẩm đúng cam kết, sản phẩm có mức giá phù hợp. Những chủ đầu tư này xứng đáng được hỗ trợ vay tín dụng nhanh nhất, ưu đãi nhất.
Các cơ quan quản lý cần nỗ lực để các giải pháp hỗ trợ thị trường sớm phát huy hiệu quả trong thực tế. Điển hình là Thủ tướng đã thành lập Tổ công tác về rà soát, đôn đốc, hướng dẫn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện dự án BĐS cho các địa phương, doanh nghiệp, vậy thì hãy đẩy nhanh tốc độ hỗ trợ đi, nói đi đôi với làm.
Việc tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và mọi thành phần doanh nghiệp làm ăn hiệu quả, là trách nhiệm của Chính phủ. Hãy bỏ tư duy phải "giải cứu" thị trường BĐS đi vì mục tiêu quan trọng hiện nay vẫn là chống lạm phát, trong đó BĐS vẫn nằm trong diện bị kiểm soát tín dụng. Còn khi nợ xấu gắn với trái phiếu doanh nghiệp BĐS tăng lên, cũng cần có sự can thiệp để giữ cân đối vĩ mô chứ không phải giải cứu nhà đầu tư BĐS.
Cũng cần phải nói thêm là dư luận, xã hội cũng nên có cách nhìn đúng đắn về vị trí và vai trò của chủ đầu tư BĐS trong nền kinh tế để có những chính sách, cách hành xử phù hợp. Không thể đánh đồng các chủ đầu tư BĐS, xem tất cả họ như tội đồ, là nguyên nhân gây ra lạm phát, đầu cơ, gây mất bình đẳng, lãng phí đất đai. Bản thân các ngân hàng cũng không nên có cái nhìn cứng nhắc và nên phân loại đối tượng chủ đầu tư cần hỗ trợ vốn.
Tôi cho rằng sự khủng hoảng của thị trường BĐS hiện nay cũng có mặt tốt của nó, là cơ hội cho thị trường tự sàng lọc. Doanh nghiệp nào đủ mạnh thì không những vượt qua mà còn có nhiều cơ hội hơn. Những doanh nghiệp làm ăn chụp giật, yếu về năng lực tài chính, không có định hướng chiến lược rõ ràng... thì phải rút lui, đó mới chính là vận hành đúng quy luật của thị trường.
(VNF) - Liên danh nhà đầu tư dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng đề xuất TP. Hà Nội giao cho nhà đầu tư lập và thực hiện các dự án đối ứng tại 12 khu đất, với tổng diện tích khoảng 5.073ha.
(VNF) - Tính đến hết tháng 4/2026, TP. HCM ước giải ngân vốn đầu tư công khoảng 22.000 tỷ đồng, tức khoảng 15% kế hoạch 147.599 tỷ đồng của Thủ tướng giao.
(VNF) - Nhóm bất động sản chính thức trở lại ngôi vương trên thị trường phát hành trái phiếu doanh nghiệp sau 1 năm "im hơi lặng tiếng". Tuy vậy, thị trường trái phiếu bất động sản đang bước vào giai đoạn đáo hạn lớn.
(VNF) - Theo PGS.TS.KTS Hoàng Mạnh Nguyên, Chủ tịch Viện Khoa học Công nghệ Đô thị xanh, Vinhomes Global Gate Hạ Long đã vượt ra khỏi khuôn khổ của một công trình bất động sản đơn thuần để trở thành một hình mẫu định hình chuẩn sống mới – xanh hơn, sạch hơn và đáng sống hơn.
(VNF) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, ông Trần Báu Hà vừa ký quyết định số 1055/QĐ-UBND phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết sân golf thể thao 18 hố thuộc quy hoạch khu Thể thao phía Tây Nam, huyện Thạch Hà (cũ).
(VNF) - Sau giai đoạn tăng trưởng nóng, thị trường bất động sản Việt Nam đang bước vào chu kỳ tái cấu trúc, khi các tiêu chí như pháp lý, chất lượng và giá trị sử dụng thực dần thay thế kỳ vọng tăng giá ngắn hạn. Sự chuyển dịch này đang định hình lại cách phát triển dự án, qua đó thiết lập một chuẩn mực mới cho doanh nghiệp bất động sản.
(VNF) - Theo Cushman & Wakefield Việt Nam, bất động sản công nghiệp miền Nam bước qua giai đoạn phát triển thuần túy theo chiều rộng, để chuyển sang một chu kỳ mới, nơi các yếu tố về hạ tầng, chuỗi cung ứng, tiêu chuẩn sản phẩm và tính bền vững đóng vai trò ngày càng lớn.
(VNF) - Theo thông tin từ Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh, dự án nhà ở xã hội tại phường Hà Tu sẽ bắt đầu tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua nhà từ ngày 20/5 đến ngày 20/6, với mức giá gần 24 triệu đồng/m2.
(VNF) - Dự án Khu đô thị Đại học Quốc tế – Vinhomes Sài Gòn Park vừa được khởi công tại xã Xuân Thới Sơn, khu vực tây bắc TP. HCM. Với định hướng phát triển gắn với giáo dục, nghiên cứu và hệ sinh thái dịch vụ, dự án được kỳ vọng góp phần thúc đẩy quá trình hình thành một cực phát triển mới trong chiến lược đô thị đa trung tâm của thành phố.
(VNF) - Thị trường căn hộ Đà Nẵng đang bước vào một chu kỳ tăng giá rõ nét, đi kèm là sự bùng nổ nguồn cung nhưng lệch mạnh về phân khúc cao cấp và hạng sang. Diễn biến này không chỉ làm thay đổi cấu trúc thị trường mà còn khiến bài toán tiếp cận nhà ở của người dân ngày càng trở nên khó khăn hơn.
(VNF) - Bức tranh tài chính quý I/2026 của nhiều doanh nghiệp bất động sản cho thấy gam màu kém tích cực khi hàng loạt đơn vị báo lỗ, thậm chí không ghi nhận doanh thu. Áp lực chi phí, thị trường trầm lắng và dòng tiền suy yếu tiếp tục là những yếu tố chính kéo lùi kết quả kinh doanh của ngành.
(VNF) - Công ty Vận hành đường sắt Nhật Bản Nishi - Nippon Railroad (Nishitetsu - NNR) của Nhật Bản dự kiến xây dựng 22.000 căn nhà tại Việt Nam từ nay đến năm 2035 thông qua hợp tác với một nhà phát triển địa phương.
(VNF) - Báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2026 của CTCP Tập đoàn Sunshine (HoSE: KSF) ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt hơn 409 tỷ đồng, tăng vượt trội so với cùng kỳ năm ngoái.
(VNF) - Hai chị em ở Ninh Bình nhận 500 triệu đồng tiền đặt cọc để chuyển nhượng đất nhưng sau đó không thực hiện cam kết. Khi tranh chấp phát sinh, họ phải hoàn trả tiền cọc và chịu phạt số tiền 3 tỷ đồng.
(VNF) - Từ ngày 1/5/2026, theo Nghị quyết 29/2026 của Quốc hội, các dự án vi phạm mục đích sử dụng đất nhưng phù hợp với quy hoạch sẽ được phép tiếp tục triển khai, không bị buộc tháo dỡ công trình, song nhà đầu tư vẫn phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính và chịu xử phạt theo quy định.
(VNF) - Trong khi nhiều nhà đầu tư thận trọng với chi phí vốn, một số dự án bất động sản bắt đầu đưa ra chính sách tài chính dài hạn để kích cầu. Tại Vinhomes Golden City, gói hỗ trợ lãi suất 0-6%/năm trong 5 năm đang được áp dụng cho dòng sản phẩm nhà phố, được kỳ vọng giúp người mua giảm áp lực vay vốn và cải thiện khả năng tiếp cận bất động sản thấp tầng.
(VNF) - Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026, Regal Group (HoSE:RGG) đã công bố chiến lược chuyển đổi sang mô hình "Holding Living" với bất động sản hạng sang tích hợp hệ sinh thái “Luxury Wellness” làm trọng tâm. Doanh nghiệp đặt mục tiêu đạt doanh thu 10.000 tỷ đồng và vốn hóa khoảng 1 tỷ USD vào năm 2030.
(VNF) - Đầu năm 2026, thị trường nhà thấp tầng tại Hà Nội và một số đô thị lớn đang ghi nhận sự đối nghịch giữa giá bán và thanh khoản: giá bán tiếp tục neo ở mức cao, nhưng thanh khoản sụt giảm mạnh. Diễn biến này không chỉ phản ánh sự chững lại của dòng tiền, mà còn cho thấy sự thay đổi đáng kể trong hành vi người mua và cấu trúc thị trường.
(VNF) - Xã Thanh Oai chi trả gần 340 tỷ đồng tiền bồi thường, hỗ trợ GPMB cho các hộ dân có đất nông nghiệp bị thu hồi thuộc dự án Olympic. Nhiều người phải mang theo bao tải để đựng tiền.
(VNF) - Nghệ An chính thức lựa chọn nhà đầu tư cho dự án Khu đô thị Bắc Thung quy mô hơn 1.100 tỷ đồng, với sự tham gia cạnh tranh của 4 doanh nghiệp, trong đó Công ty cổ phần Hạ tầng Công nghiệp và BĐS Gia Huy trụ sở đóng tại xã Vạn An, tỉnh Nghệ An là đơn vị phát triển dự án.
(VNF) - Liên danh nhà đầu tư dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng đề xuất TP. Hà Nội giao cho nhà đầu tư lập và thực hiện các dự án đối ứng tại 12 khu đất, với tổng diện tích khoảng 5.073ha.
(VNF) - Dù công tác giải phóng mặt bằng đoạn Nguyễn Trãi - Đầm Hồng, thuộc Vành đai 2.5 Hà Nội, vẫn chưa hoàn tất, dọc tuyến đã xuất hiện nhiều công trình xây trên những thửa đất nhỏ hẹp, méo mó sau phá dỡ. Đáng nói, đa số đất trong khu vực đều có nguồn gốc là đất nông nghiệp.