Nhân vật

Tỷ phú ‘lạ’ chuyên cho người thu nhập thấp vay tiền: Không biệt thự, siêu xe, điện thoại

(VNF) - Tiên phong mở rộng giải pháp tín dụng cho người có thu nhập thấp, tỷ phú R Thyagarajan đang giúp những người bị ngân hàng “xa lánh” có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Chiến lược kinh doanh này của ông được cho là sẽ đem đến một cơ hội tăng trưởng kinh tế mới cho Ấn Độ.

Tỷ phú ‘lạ’ chuyên cho người thu nhập thấp vay tiền: Không biệt thự, siêu xe, điện thoại

Tỷ phú R Thyagarajan.

Đặt cược vào những người bị ngân hàng “xa lánh”

Tỷ phú R Thyagarajan sinh năm 1937 và lớn lên trong một gia đình khá giả tại Tamil Nadu. Ông theo học chuyên ngành toán ở đại học, sau đó tiếp tục học lên thạc sĩ ở Chennai trước khi dành ba năm tại Viện thống kê Ấn Độ.

Năm 1961, ông có công việc đầu tiên tại Công ty Bảo hiểm phi nhân thọ New India Assurance. Sau đó, ông làm việc tại Ngân hàng Vysya và đơn vị môi giới bảo hiểm JB Boda & Co. 

Trong khoảng thời gian này, rất nhiều người đã tìm đến ông Thyagarajan để vay tiền mua xe tải cũ. Ông gần như không từ chối bất kỳ thỉnh cầu nào và toàn bộ số tiền ông cho người khác vay đều đến từ tài sản cá nhân của ông. Dần dần, ông bắt đầu nhận thấy “công việc phụ” này đã bắt đầu trở thành động lực chính trong cuộc đời ông.

Bắt đầu nhìn nhận nghiêm túc, ông Thyagarajan phát hiện ra các ngân hàng có vẻ như không muốn cho những người kinh doanh trong lĩnh vực buôn bán xe tải cũ vay tiền, bằng chứng là các tiểu thương này sẽ phải trả mức lãi suất lên đến 80% nếu vẫn quyết định vay ngân hàng để mở rộng vốn.

Chính vì vậy, năm 37 tuổi, ông cùng bạn bè và người thân đã thành lập một tổ chức cung cấp giải pháp tài chính mang tên Shriram Chits, đơn vị này hiện đang là quỹ chit lớn nhất nhì Ấn Độ với 465 văn phòng chi nhánh, 6.000 nhân viên và 65.000 đại lý lớn nhỏ khác nhau.

Quỹ chit là một chương trình tiết kiệm tập thể dành cho những người không có tài khoản ngân hàng. Trong đó, mỗi thành viên sẽ gửi một số tiền cố định hàng tháng vào quỹ này, số tiền sẽ được chia cho một nhà đầu tư mỗi tháng cho đến khi tất cả những người góp tiền đều nhận được một khoản đầu tư phù hợp. Thông thường, quỹ chit sẽ được sử dụng cho các trang thiết bị nông trại, học phí hoặc các khoản mua sắm lớn của người dùng.

Đơn vị cung cấp tín dụng cho người có thu nhập thấp ra đời

Từ Shriram Chits, ông R Thyagarajan từng bước thành lập Tập đoàn Shriram với số vốn chỉ rơi vào khoảng hơn 1.000 USD. Hiện tại, doanh nghiệp của ông đang được định giá hơn 750 triệu USD và cung cấp việc làm cho khoảng 108 nghìn người lao động tại Ấn Độ.

Tập đoàn đang kinh doanh nhiều lĩnh vực từ bảo hiểm, môi giới đến chứng khoán… và sở hữu 30 công ty con với hơn 23 triệu người dùng các giải pháp tài chính.

Bên cạnh đó, Tập đoàn Shriram cũng được biết đến là đơn vị tiên phong trong việc mở rộng tín dụng cho người nghèo vay vốn mua bán xe tải, máy kéo và các phương tiện tương tự.

Theo ông Thyagarajan, mục đích thành lập công ty ban đầu của ông là để chứng minh cho các ngân hàng thấy việc cho những người không có lịch sử tín dụng vay tiền chưa chắc đã đem lại rủi ro.

S&P Global Ratings cho biết Tập đoàn Shriram đã thu lại được hơn 98% khoản vay vào đúng hạn, doanh nghiệp đã chứng minh được các quyết định cho vay được đưa ra là hoàn toàn đúng đắn.

Tháng 7/2023, cổ phiếu của Shriram Finance ghi nhận đạt mức kỷ lục, tăng 35% chỉ trong năm nay. Báo cáo của Shriram Finance trong 6 tháng năm 2023 cho thấy doanh nghiệp đang sở hữu vốn hoá thị trường khoảng 8,5 tỷ USD, lợi nhuận trong nửa năm đầu tiên đạt khoảng 200 triệu USD.

Tuy khối tài sản tăng lên nhanh chóng, song vị tỷ phú này đã dành phần lớn số tiền của mình để quyên góp và chỉ sống trong một ngôi nhà nhỏ, hàng ngày ông chỉ lái chiếc xe trị giá khoảng hơn 5.000 USD đi làm. Bên cạnh đó, ông cũng không sử dụng điện thoại di động vì cho rằng sản phẩm thông minh này sẽ khiến ông mất tập trung và lấy mất quá nhiều thời gian của ông.

Mở ra cơ hội tăng trưởng kinh tế bền vững cho Ấn Độ

Theo thống kê của ngân hàng thế giới, khoảng một phần tư quốc gia vẫn không được tiếp cận với hệ thống tài chính chính thức. Đồng thời, 1/3 những người có tài khoản ngân hàng tại quốc gia này không bao giờ động đến tài khoản của mình mặc dù trước đó, Thủ tướng Narendra Modi đã rất nỗ lực thúc đẩy mở rộng khả năng tiếp cận các dịch vụ ngân hàng của Ấn Độ.

Tại Ấn Độ, hiện nay đang có đến 9.400 “ngân hàng bóng tối”, được hiểu là những đơn vị cung cấp dịch vụ tài chính cho những người bị ngân hàng bỏ qua. Tuy nhiên, theo đánh giá của nhiều người trong ngành, không phải đơn vị nào cũng có thể tồn tại và phát triển như tập đoàn củ tỷ phú R Thyagarajan.

“R Thyagarajan là một ngoại lệ, rất ít người có thể duy trì và phát triển giải pháp này như ông ấy”, ông Srinivas Balasubramanian, đối tác cấp cao và là người đứng đầu bộ phận tài chính doanh nghiệp tại KPMG Ấn Độ nhận định.

Hành trình đi ngược với số đông của tỷ phú Thyagarajan đang tạo ra những cơ hội mới chưa từng được khai thác tại quốc gia đông dân nhất thế giới.

Theo Bindu Ananth, đồng sáng lập của Dvara Holdings, công ty hỗ trợ các công ty thúc đẩy tài chính toàn diện, các nhà tài chính phi ngân hàng như Shriram đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ các ngân hàng mới của Ấn Độ. Họ bảo lãnh các khoản vay mà các ngân hàng thường không có.

“Sự tham gia của người nghèo và những người bị thiệt thòi trong hệ thống tài chính chính thức của Ấn Độ có thể chính là chìa khoá để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế một cách bền vững”, bà Ananth chia sẻ.

Tin mới lên