Tỷ phú toàn cầu 2023: Top 10 nắm 1.500 tỷ USD, 'ông trùm' châu Á thụt lùi
Minh Ý -
19/12/2023 20:07 (GMT+7)
(VNF) - Dù trải qua một năm kinh tế thế giới đầy biến động, các tỷ phú công nghệ vẫn chiếm ưu thế tuyệt đối trong năm nay nhờ sự phục hồi mạnh mẽ trong ngành cũng như xu hướng phát triển trí tuệ nhân tạo (AI).
Nhóm tỷ phú giàu nhất thế giới không thay đổi vị trí nhiều trong năm 2023.
Elon Musk giữ vững phong độ
Theo chỉ số tỷ phú của Bloomberg và bảng xếp hạng tỷ phú theo thời gian thực của Forbes, dữ liệu theo dõi đến ngày 18/12 cho thấy tỷ phú giàu nhất năm 2023 là ông Elon Musk - ông chủ hãng xe điện lớn nhất thế giới Tesla, đồng thời cũng là người sở hữu công ty mạng xã hội truyền thông X, công ty vũ trụ SpaceX và nhiều doanh nghiệp khác.
Forbes liệt kê khối tài sản của ông Musk tính tới ngày 18/12 là 254,9 tỷ USD, trong khi theo chỉ số tỷ phú Bloomberg, ông chủ Tesla sở hữu 231 tỷ USD tài sản ròng.
Không ngoa khi nói Tesla chính là "lá bài may mắn" của Elon Musk, bởi lẽ trong một năm mạng xã hội X (trước đây là Twitter) khiến tỷ phú này đau đầu vì doanh thu sụt giảm và hàng loạt bê bối về phát ngôn, thì chính cổ phiếu Tesla là yếu tố khiến khối tài sản của tỷ phú này tiếp tục "phình to" trong năm nay.
Cụ thể, theo dữ liệu của Bloomberg, giám đốc điều hành Tesla có thêm gần 94 tỷ USD tính tới ngày 18/12. Cổ phiếu công ty xe điện tăng hơn 130% tính từ đầu năm khiến ông Musk - người sở hữu khoảng 21% cổ phiếu và quyền chọn, gia tăng tài sản một cách đáng kể.
Tỷ phú số 1 thế giới Elon Musk.
Người giàu thứ 2 thế giới tính tới cuối năm là tỷ phú Bernard Arnault - người sở hữu tập đoàn hàng xa xỉ LVMH của Pháp. Theo BXH tỷ phú năm 2023 do Forbes công bố hồi tháng 4, tỷ phú người Pháp là người giàu nhất thế giới, được hưởng lợi từ xu hướng tăng trưởng tiêu dùng xa xỉ đẩy cổ phiếu tập đoàn lên cao kỷ lục.
Tuy nhiên, cho tới thời điểm hiện tại, với khối tài sản khoảng 181 tỷ USD (theo Bloomberg) hay 200 tỷ USD (theo Forbes), tỷ phú LVMH đã "yên vị" ở vị trí thứ 2.
Xếp sau ông trong danh sách của Bloomberg là tỷ phú Amazon Jeff Bezos (172 tỷ USD), người sáng lập Microsoft Bill Gates (138 tỷ USD) và CEO Microsoft Steve Ballmer (127 tỷ USD).
Cùng sở hữu khối tài sản 121 tỷ USD là nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett và ông chủ Meta Mark Zuckerberg. Trong khi đó, 2 tỷ phú cùng họ Larry là Larry Page (120 tỷ USD) và Larry Ellison (118 tỷ USD) là những người áp chót trong danh sách. Tỷ phú Sergey Brin là người khép lại danh sách top 10 tỷ phú toàn cầu của Bloomberg, với khối tài sản 114 tỷ USD.
Tổng khối tài sản mà top 10 tỷ phú toàn cầu nắm giữ lên tới 1.443 tỷ USD, theo Bloomberg. Trong khi đó, tổng cộng khối tài sản gia tăng của nhóm này là 434,5 tỷ USD.
Nhóm tài sản gia tăng
Theo chỉ số tỷ phú của Bloomberg, người có khối tài sản tăng mạnh nhất trong năm 2023 là ông Elon Musk, khi chứng kiến tài sản ròng tăm thêm 94 tỷ USD. Các tỷ phú Mark Zuckerberg (+75 tỷ USD) và Jeff Bezos (+65 tỷ USD) lần lượt là những tên tuổi chứng kiến tài sản tăng mạnh nhờ cổ phiếu công ty tăng vượt bậc.
Bên cạnh những tên tuổi quen thuộc như Larry Page (+37 tỷ USD), Sergey Brin (+34,6 tỷ USD), Bill Gates (+28,4 tỷ USD), nhóm những tỷ phú chứng kiến tài sản tăng mạnh nhất trong năm nay còn có ông Jensen Huang (+29,2 tỷ USD) - ông chủ của công ty sản xuất chip Nvidia được ca tụng là "tương lai của AI".
Tổng tài sản tăng trưởng của 10 tỷ phú làm ăn thuận lợi nhất trong năm nay là 462,7 tỷ USD, theo Bloomberg.
Ông Jensen Huang là một trong những tỷ phú có khối tài sản tăng mạnh nhất trong năm nay.
Các tỷ phú công nghệ chiếm ưu thế
Đáng chú ý, trong số 10 tỷ phú giàu nhất năm 2023, có tới 8 tỷ phú thuộc lĩnh vực công nghệ, ngoại trừ ông Bernard Arnault thuộc lĩnh vực tiêu dùng và "nhà tiên tri xứ Omaha" Warren Buffett.
Trong nhóm 10 tỷ phú có tài sản tăng mạnh nhất trong năm, có tới 9/10 tỷ phú hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực công nghệ. Người duy nhất nằm ngoài "vòng xoáy" công nghệ là ông Amancio Ortega - doanh nhân người Tây Ban Nha sở hữu chuỗi cửa hàng thời trang nhanh Zara.
Tính rộng hơn, trong số 500 tỷ phú trong BXH thời gian thực của Bloomberg, ước tính có tới gần 80 tỷ phú hoạt động trong lĩnh vực công nghệ.
Điều này một phần thể hiện xu hướng phát triển của công nghệ trong những năm gần đây, đồng thời cũng cho thấy sự phát triển bùng nổ của ngành này và trí tuệ nhân tạo (AI) đã giúp các công ty và tỷ phú hoạt động trong ngành hưởng lợi ra sao.
Ông Amancio Ortega - tỷ phú Zara.
Các "ông trùm" châu Á thất thế
Trong số những tỷ phú có khối tài sản sụt giảm nhiều nhất, đứng đầu là tỷ phú Ấn Độ Gautam Adani (-35,4 tỷ USD). Scandal bán khống vào đầu năm nay đã khiến "đế chế" Adani rung chuyển, và không có gì đáng ngạc nhiên khi "ông trùm" công nghiệp Ấn Độ vẫn chưa thể lấy lại những gì đã mất. Tài sản hiện tại của ông Gautam Adani là khoảng 85 tỷ USD.
"Đế chế" của tỷ phú Gautam Adani đã lung lay sau bê bối bán khống.
Xếp ngay sau tỷ phú Ấn Độ là ông Zhang Yiming, người đứng sau ByteDance - công ty sở hữu ứng dụng TikTok. Mặc dù TikTok vẫn liên tục ghi nhận những cột mốc phát triển mới trên khắp toàn cầu và độ phổ biến của TikTok Shop tăng mạnh, nhưng ứng dụng này đã gặp phải những rào cản lớn về pháp lý tại Mỹ và một số quốc gia khác.
Theo đó, ông Zhang đã mất khoảng 12,6 tỷ USD trong năm nay, hiện ông có khối tài sản trị giá khoảng 42 tỷ USD.
Ngoài ra, rất nhiều tỷ phú Trung Quốc khác cũng ghi nhận khối tài sản sụt giảm trong năm nay do ảnh hưởng bởi tình hình kinh tế trong nước. Điển hình như "vua đồng" Wang Wenyin (-7,82 tỷ USD), người sáng lập công ty đồ uống lớn nhất Trung Quốc Nongfu Spring - ông Zhong Shanshan (-3,6 tỷ USD).
Tỷ phú Jack Ma, người đang xếp thứ 50 trong BXH thời gian thực của Bloomberg, cũng nằm trong số tỷ phú Trung Quốc đại lục có khối tài sản giảm sút. Cụ thể, ông Ma mất gần 3 tỷ USD trong năm nay, với khối tài sản còn lại là khoảng 29,2 tỷ USD.
Bên cạnh đó, nhiều tỷ phú tại Hong Kong, Đài Loan, Nhật Bản cũng chứng khiến khối tài khoản sụt giảm trong năm nay.
Tỷ phú Nga giàu lên bất chấp trừng phạt
Trong số 25 tỷ phú Nga lọt vào danh sách của chỉ số tỷ phú Bloomberg, chỉ có 2 người bị sụt giảm tài sản trong năm 2023.
Tỷ phú giàu nhất nước Nga Vladimir Potanin.
Cụ thể, tỷ phú Suleiman Kerimov, xếp thứ 261 trong danh sách với khối tài sản 8,8 tỷ USD, đã mất 150 triệu USD trong năm 2023. Ông Kerimov là đại biểu Quốc hội Nga, sở hữu ngân hàng Fedprombank. Trước đây, gia đình ông còn nắm giữ khoảng 3/4 Polyus – công ty sản xuất vàng lớn nhất tại Nga.
Trong khi đó, tỷ phú Vyacheslav Kantor - cổ đông lớn của Acron, một trong những nhà sản xuất phân bón lớn nhất của Nga, mất 210 triệu USD trong năm nay. Tỷ phú này hiện nắm giữ khối tài sản trị giá 6,1 tỷ USD, xếp thứ 424 trong danh sách Bloomberg.
Tỷ phú Nga kiếm được nhiều tiền nhất trong năm nay là ông Vagit Alekperov, cựu chủ tịch “đế chế” dầu mỏ Lukoil đã bị Anh trừng phạt. Ông Alekperov có thêm tới 8,6 tỷ USD trong năm nay, nâng khối tài sản tính tới ngày 20/12 của ông là 24 tỷ USD, xếp thứ 72 trong danh sách của Bloomberg.
Người giàu nhất nước Nga trong năm 2023 là cái tên quen thuộc Vladimir Potanin – chủ tịch công ty sản xuất niken cao cấp lớn nhất thế giới Norilsk Nickel, đồng thời là cổ đông tại ngân hàng Rosbank. Ông Potanin kiếm thêm khoảng 2 tỷ USD trong năm 2023 bất chấp các lệnh trừng phạt từ phương tây, và giữ vững vị thế là người giàu thứ 48 trên thế giới.
Ông Nguyễn Việt Quang, Phó chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Vingroup - nhà đầu tư của VinSpeed, khẳng định VinSpeed sẵn sàng triển khai Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam với tinh thần phụng sự và cống hiến nhưng nguồn lực của doanh nghiệp không phải là vô hạn nếu phải gồng gánh thêm nhiều chi phí khác.
(VNF) - Chia sẻ của các tỷ phú, doanh nhân từng trải qua nhiều mối quan hệ, sóng gió trên thương trường cho chúng ta cái nhìn sâu sắc về phép thử của lòng người ở một thời điểm: xung đột về lợi ích, tiền bạc, quyền lực hay danh vọng.
(VNF) - Theo ông Nguyễn Tuấn Quỳnh - Nhà sáng lập và Chủ tịch Saigon Books: “Người sống tử tế chưa chắc đã trở thành doanh nhân thành công. Nhưng doanh nhân thành công nhất định phải là người tử tế.”
(VNF) - Đầu tháng 11, giới doanh nhân Việt Nam chứng kiến nhiều sự kiện đáng chú ý: Tỷ phú Phạm Nhật Vượng thành lập công ty hàng không vũ trụ VinSpace, CEO Cà Mèn Nguyễn Đức Nhật Thuận qua đời ở tuổi 34, Giám đốc O2 Việt Nam Hồ Đồng Tháp xin án treo trong vụ đánh bạc Pullman, còn doanh nhân Nguyễn Quốc Vũ bị bắt vì sản xuất kem chống nắng giả.
(VNF) - Đây là đề xuất của doanh nhân Phạm Hồng Điệp – Chủ tịch Công ty CP Shinec sau chuyến làm việc tại Australia nhằm chuẩn bị cho làn sóng đầu tư quốc tế khi Việt Nam vận hành hai trung tâm Tài chính quốc tế trong năm 2026 với Shinec
(VNF) - Chiều 4/11, tại điện Kremlin, Tổng thống Vladimir Putin đã đích thân trao Huân chương Hữu nghị cho bà Thái Hương, Anh hùng lao động Việt Nam, nhà sáng lập, Chủ tịch hội đồng chiến lược Tập đoàn TH, Tổng giám đốc Ngân hàng Bắc Á.
(VNF) - Với kinh nghiệm nhiều thập kỷ điều hành doanh nghiệp và từng tham gia hàng loạt dự án lớn, vị doanh nhân kín tiếng cho rằng giới trẻ muốn thành công nên đi làm để “rèn năng lực thật” trước khi nghĩ đến khởi nghiệp – bởi “không kỹ năng, đam mê chỉ đốt tiền”.
Sáng 4/11, ông Nguyễn Duy Ngọc, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, được Bộ Chính trị phân công tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030.
(VNF) - Tại Hội nghị Ban Chấp hành VCCI lần thứ 11, khóa VII, tất cả đại biểu tham dự đã nhất trí bầu ông Hồ Sỹ Hùng, Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2025-2030, giữ chức Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) nhiệm kỳ 2021-2026.
(VNF) - Ông Nhâm Hà Hải, CEO kiêm người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình (ABS), vừa bất ngờ nộp đơn xin thôi việc theo nguyện vọng cá nhân, kết thúc gần ba năm dẫn dắt công ty.
(VNF) - Câu chuyện chiếc xe cưới tưởng như nhỏ bé lại khiến hình ảnh doanh nhân Nguyễn Viết Vương trở nên đáng chú ý trong lễ thành hôn với Hoa hậu Đỗ Thị Hà. Trong bối cảnh nhiều người trẻ thuộc thế hệ kế nghiệp xuất hiện với hình ảnh thời thượng, Vương lại chọn sự bình tĩnh, tiết chế và tinh tế.
(VNF) - Điểm mạnh của doanh nghiệp Việt là tinh thần linh hoạt, sáng tạo, dám làm và thích ứng nhanh với thị trường. Tuy nhiên, chính sự linh hoạt này đôi khi lại dẫn đến việc bỏ qua nguyên tắc, xem nhẹ tính pháp lý trong điều hành.
(VNF) - Là nữ bộ trưởng trẻ nhất trong nội các đầu tiên của Thủ tướng Sanae Takaichi, bà Kimi Onoda đang nổi lên như một nhân vật trung tâm trong nỗ lực cân bằng giữa an ninh kinh tế và chính sách nhập cư, hai trụ cột đang tái định hình vị thế của Nhật Bản trong thời đại toàn cầu hóa đầy biến động.
(VNF) - Tổng giám đốc SHB Ngô Thu Hà vừa được VCCI trao tặng danh hiệu “Nữ doanh nhân Việt Nam tiêu biểu - Bông hồng vàng” năm 2025 - giải thưởng cao quý nhằm tôn vinh những nữ lãnh đạo có thành tích xuất sắc trong kinh doanh, đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế và xã hội của đất nước.
(VNF) - Ông Phạm Thiếu Hoa, Chủ tịch Công ty cổ phần Vinhomes vừa được bổ nhiệm là Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đường sắt cao tốc VinSpeed
(VNF) - Ngày 17/10/2025, trong không gian trang trọng với sự tham dự của hơn 400 khách mời quốc tế, đại diện Chính phủ Singapore, các doanh nhân ASEAN và truyền thông quốc tế, giải thưởng danh giá Doanh nhân Xuất sắc ASEAN - ASEAN Entrepreneurial Excellence Award 2025 đã tôn vinh Anh hùng Lao động Thái Hương của Việt Nam “với tầm nhìn truyền cảm hứng mạnh mẽ về thực phẩm sạch, an toàn, dịch vụ chăm sóc sức khỏe và giáo dục chất lượng cao không chỉ ở Việt Nam mà còn đang ngày càng mở rộng ra thế
(VNF) - Từ một ca sĩ trẻ bước ra từ dòng nhạc đồng quê, Taylor Swift đã trở thành biểu tượng của kỷ nguyên nghệ sĩ tự chủ, nơi tài năng, chiến lược và bản lĩnh kinh doanh hòa quyện thành sức mạnh định hình cả một nền công nghiệp.
(VNF) - Trong môi trường kinh doanh khốc liệt, bà Lâm Thúy Ái – Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Sản xuất – Thương mại Mebipha chọn con đường sản xuất – thương mại, lĩnh vực đòi hỏi bản lĩnh và kỷ luật cao. Hơn hai thập kỷ điều hành doanh nghiệp, bà không nói nhiều về bình đẳng giới mà chứng minh bằng hành động và kết quả. Câu chuyện của bà là lát cắt điển hình về vai trò phụ nữ trong thương trường Việt: từ hoài nghi đến khẳng định bằng năng lực và sự bền bỉ. Nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, VietnamFi
(VNF) - Trong cuộc trò chuyện cùng VietnamFinance, Doanh nhân Nguyễn Ngọc Mỹ - Phó Chủ tịch Tập đoàn Alphanam đã chia sẻ về tư duy lãnh đạo của một nữ doanh nhân thế hệ mới. Cô chọn sự hài hòa giữa công việc và gia đình, giữa toàn cầu và bản sắc Việt, giữa lý trí của người lãnh đạo và cảm xúc của người phụ nữ.
(VNF) - Trong hành trình vừa quản lý quỹ đầu tư, khởi nghiệp, vừa nuôi dạy con cái, doanh nhân - nhà đầu tư Thái Vân Linh chia sẻ cách bà cân bằng giữa nhiều vai trò, vượt qua áp lực và xây dựng nền tảng gia đình vững chắc. Bà tin rằng thành công không chỉ nằm ở kết quả, mà ở khả năng hiện diện đầy đủ trong từng vai trò của cuộc sống.
(VNF) - Nữ doanh nhân Trương Lý Hoàng Phi cho rằng trong kỷ nguyên mới, phụ nữ Việt Nam không chỉ là người tham gia mà sẽ góp phần định hình những giá trị mới bằng trí tuệ, bản lĩnh và sự nhân văn.
Ông Nguyễn Việt Quang, Phó chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Vingroup - nhà đầu tư của VinSpeed, khẳng định VinSpeed sẵn sàng triển khai Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam với tinh thần phụng sự và cống hiến nhưng nguồn lực của doanh nghiệp không phải là vô hạn nếu phải gồng gánh thêm nhiều chi phí khác.
(VNF) - Dự án Khu phức hợp công nghiệp – đô thị – dịch vụ Tiên Tiến (Mường Central) do Công ty cổ phần Thương mại Dạ Hợp thực hiện, với quy mô diện tích lên tới 82ha.