Không chỉ đơn thuần là theo quy định của Luật tổ chức tín dụng, lý do ông Hồ Hùng Anh rút khỏi Masan là vì những khó khăn mà tập đoàn này đang đối mặt. Khi doanh thu và lợi nhuận của ngành nghề chính sụt giảm mạnh, chỉ trông vào bán tài sản và doanh thu tài chính, thì Masan khó có thể tăng trưởng bền vững.
Ông Hồ Hùng Anh.
Hôm nay, ngày 24/4, Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan sẽ tổ chức đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2018 để thông qua các chỉ tiêu kinh doanh và bỏ phiếu miễn nhiệm ông Hồ Hùng Anh thôi làm phó chủ tịch HĐQT theo nguyện vọng cá nhân.
Giống như nhiều doanh nhân khác từ các nước Đông Âu trở về, ông Hùng Anh cùng ông Nguyễn Đăng Quang, Chủ tịch Masan Group đã xây dựng nên Masan và Techcombank ngày hôm nay. Tại Masan Group, ông Hồ Hùng Anh được giới thiệu là "đã có nhiều đóng góp vào giai đoạn phát triển ban đầu của Masan Group và đưa ra những phương hướng chiến lược".
Năm 2017 đánh dấu một năm khó khăn đối với các hoạt động kinh doanh cốt lõi của công ty, tuy nhiên nhờ doanh thu hoạt động tài chính và khoản lãi đầu tư vào các công ty liên kết, đặc biệt là doanh thu từ mỏ Núi Pháo nên Masan vẫn cán đích lợi nhuận thành công.
Mặc dù Masan vẫn rất hùng mạnh, nhưng thời gian gần đây có nhiều diễn biến không thuận lợi trong thời gian qua như bị thanh tra toàn diện sau scandal truyền thông về ngành nước mắm, thanh tra mỏ Núi Pháo của Masan Resources, đặc biệt là sự sụt giảm lợi nhuận từ ngành nghề chính. Đây có lẽ là lý do ông Hồ Hùng Anh rời khỏi Masan, để Techcombank và Masan không còn sợi dây liên kết là ông.
Hiện tại, ông Hồ Hùng Anh không giữ nắm cổ phiếu MSN nhưng vợ và em dâu ông Hùng Anh nắm lần lượt 5,7 triệu (chiếm 0,54%) và 6,8 triệu cổ phiếu (0,64% số cổ phiếu đang lưu hành) Masan. Tại Techcombank, ông Hồ Hùng Anh nắm hơn 13,1 triệu cổ phiếu. Mẹ ông nắm gần 88.000 cổ phiếu.
Tính theo giá đóng cửa của cổ phiếu MSN ngày 23/4 là 95.000 đồng/cp và cổ phiếu Techcombank trên sàn OTC là khoảng 115.000 đồng/cp, giá trị tài sản gia đình ông Hồ Hùng Anh tại hai tổ chức này đạt gần 2.700 tỷ đồng.
Cán đích lợi nhuận nhờ mỏ Núi Pháo đầy sai phạm
Năm 2017 là một năm đầy biến động đối với các mặt hàng kinh doanh cốt lõi của Masan. Doanh thu thuần từ mức kỷ lục 43.297 tỷ đồng trong năm 2016 giảm xuống còn 37.621 tỷ đồng trong năm 2017 tương ứng tỷ trọng giảm 13,1%.
Báo cáo tài chính năm 2017 cho thấy, doanh thu năm 2017 của Masan sụt giảm phần lớn do doanh thu mảng chăn nuôi heo và sản xuất thức ăn chăn nuôi, mảng chiếm hơn một nửa tổng doanh thu của tập đoàn này, giảm 23% trong năm qua.
Ngoài ra, ở mảng thực phẩm và đồ uống, doanh thu cũng giảm 9% tương đương 1,3 nghìn tỷ đồng do áp dụng chiến lược chuyển đổi mô hình kinh doanh từ "bán hàng hoá" sang "xây dựng thương hiệu".
Điểm sáng về doanh thu chỉ đến từ hoạt động khai thác khoáng sản. Mỏ Núi Pháo đem về hơn 5.400 tỷ đồng doanh thu cho Masan trong năm qua, tăng trưởng 33% so với năm 2016 nhờ giá vonfram tăng.
Nửa cuối năm 2017, Trung Quốc công bố việc áp dụng các tiêu chuẩn về môi trường chặt chẽ hơn trong khi chất lượng quặng giảm gây áp lực lên các nhà chế biến vonfram đảm bảo biên lợi nhuận làm chi phí sản xuất tăng lên, và các đợt thanh tra môi trường ở Trung Quốc làm giảm nguồn cung chung nhờ vậy mà giá vonfram thế giới tăng lên trung bình 300usd/mtu.
Mặt khác, công suất hoạt động nhà máy khai thác khoáng sản của Masan đã được cải thiện cho tỷ lệ thu hồi vonfram tăng từ 63% trong năm 2016 lên 66% trong quý IV/2017 và theo kế hoạch sẽ tăng lên hơn 70% trong năm 2018.
Vì vậy, đây có thể vẫn là con át chủ bài đảm bảo tăng trưởng cho Masan trong năm 2018. Đáng lưu ý, mỏ Núi Pháo là một dự án được Bộ Tài nguyên và Môi trường kết luật với nhiều sai phạm trong năm 2017, tuy nhiên, đến nay vẫn chưa được khắc phục.
Đóng góp đáng kể trong cơ cấu nguồn thu của Tập đoàn đến từ dịch vụ tài chính. Ngân hàng Techcombank, do Masan nắm giữ 12,54% vốn điều lệ, đóng góp hơn 2.000 tỷ đồng vào lợi nhuận trước lãi vay, thuế và khấu hao của tập đoàn, tăng gấp đôi năm ngoái.
Ngoài ra, Masan cũng ghi nhận 931,6 tỷ đồng thu nhập tài chính đến từ hoạt động bán trái phiếu chuyển đổi của Techcombank. Còn khoản đầu tư vào Vissan mà Masan thực hiện trong năm 2016 hiện chưa đem lại lãi cho công ty.
Như vậy, tổng hai khoản lãi dịch vụ tài chính có liên quan đến Techcombank đã đem về hơn 70% lợi nhuận trước thuế cho Masan. Nhờ vậy, lợi nhuận sau thuế của Masan vẫn cán đích thành công ở mức 3.607 tỷ đồng vượt 12,7% kế hoạch năm.
Kế hoạch doanh thu "khủng" trong năm 2018
Dù vậy, năm 2018 Masan vẫn lên kế hoạch với đầy tham vọng. HĐQT sẽ trình lên ĐHĐCĐ kế hoạch kinh doanh với doanh thu thuần trong khoảng từ 45.000 đến 47.000 tỷ đồng đạt mức tăng trưởng 20 – 25%.
Lợi nhuận sau thuế phân bổ cho cổ đông của Công ty được giãn rộng hơn từ 3.400 – 4.000 tỷ đồng, tăng từ 10 – 30% so với năm vừa qua. Điều này cho thấy Masan kỳ vọng rất cao vào sự phục hồi của thị trường cũng như của các mặt hàng chủ lực của công ty trong năm 2018.
Được biết, quý I/2018, nhiều ngành hàng cốt lõi của Masan Consumer Holdings đã tăng trưởng mạnh trở lại, sức mua các sản phẩm mới ra mắt trong 6 - 12 tháng gần đây tăng mạnh. Gia vị có doanh thu 1.420 tỷ đồng, tăng 85% so với cùng kỳ năm trước; thực phẩm tiện lợi có doanh thu 917 tỷ đồng, tăng trưởng 54%; doanh thu cà phê 606 tỷ đồng, tăng 120%. Ngành hàng đồ uống tăng từ 30% đến 45%, bia Sư tử trắng tăng trưởng 300%.
Trong lĩnh vực khoáng sản của Masan Resources, giá vonfram hiện tại là 310USD/mtu - 330USD/mtu, cao hơn mức dự đoán của Ban điều hành là 275USD/mtu.
Bên cạnh đó, việc ĐHĐCĐ ngân hàng Techcombank thông qua kế hoạch lợi nhuận trước thuế hợp nhất 10.000 tỷ đồng năm 2018 (tăng trưởng 24%) và dự kiến lên sàn trong năm nay đã củng cố niềm tin vào kế hoạch lợi nhuận của Masan sẽ đạt được một phần do hưởng lợi vào khoản đầu tư công ty liên kết này.
Mặc dù vậy, vẫn có những rủi ro tiềm tàng có thể ảnh hưởng đến Kế hoạch kinh doanh năm của công ty như giá nguyên vật liệu có thể tăng, việc giá heo và thị trường thức ăn cho heo phục hồi chậm. Ngoài ra, nếu giá vonfram giảm xuống dưới mức trung bình là 300 USD/mtu trong năm 2018 và chất lượng quặng không cao như dự tính cũng ảnh hưởng rất lớn đến doanh thu khai thác khoáng sản của công ty.
Tại ĐHĐCĐ, HĐQT công ty cũng sẽ trình thông qua phương án bán cổ phiếu quỹ nhằm huy động vốn và tăng trưởng lợi nhuận. Theo đó, số lượng cổ phiếu dự kiến bán: tối đa 109.899.932 cổ phiếu. Đối tượng nhà đầu tư được mở rộng không nhất thiết phải là cổ đông hiện hữu của công ty và việc phát hành có thể chia làm nhiều đợt.
Cũng tại ĐHĐCĐ năm 2018, đáng chú ý Masan tiếp tục trình phát hành cổ phần mới cho người lao động (ESOP) với giá phát hành bằng mệnh giá mỗi cổ phần, tức bằng 10.000 đồng/cổ phần. Số lượng cổ phần dự kiến phát hành tối đa bằng 0,5% tổng số vốn điều lệ của công ty. Đây vừa là hình thức huy động vốn vừa là cách Masan tri ân những đóng góp của người lao động. Tuy nhiên, số lượng cổ phần ESOP được phát hành cho các nhân viên quản lý, nhân viên chủ chốt bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn tối đa 2 năm kể từ ngày phát hành.
Tuy vậy, trong 10 năm trở lại đây, Masan cùng với Techcombank duy trì hình thức không trả cổ tức bằng tiền mặt, đây là điều mà cổ đông luôn cảm thấy không được vui trong suốt thời gian qua.
(VNF) - Trong khi nhiều gia đình tìm cách bảo vệ con khỏi va đập, những nhân vật đứng ở đỉnh cao quyền lực và tài chính như John Roberts, Rockefeller hay Warren Buffett lại chủ động chuẩn bị cho con khả năng chịu đựng bất công, xui rủi, hiểu lầm và bất hạnh. Với họ, đây là chiến lược giáo dục nhằm xây dựng nội lực cho thế hệ sau khi không còn được che chở.
(VNF) - Sự xuất hiện ngày càng nhiều lãnh đạo người Việt tại các ngân hàng nước ngoài hoạt động ở Việt Nam cho thấy xu hướng nội địa hóa nhân sự cấp cao và khẳng định năng lực của đội ngũ banker Việt trong môi trường tài chính quốc tế.
(VNF) - Citi Việt Nam vừa thông báo bổ nhiệm bà Ngô Thị Hồng Minh giữ chức Tổng giám đốc Citibank N.A., chi nhánh TP HCM, đánh dấu lần đầu tiên một người Việt đảm nhiệm vị trí điều hành cao nhất kể từ khi ngân hàng này hoạt động tại Việt Nam.
(VNF) - Ông Nguyễn Hoàng Giang trở thành người Việt Nam đầu tiên được bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng Giám đốc tại pháp nhân sản xuất của Samsung tại Việt Nam.
(VNF) - Tin vui và đầy tự hào từ Hoa Kỳ khi 1 giáo sư người Việt làm Viện sĩ Viện Hàn lâm Sáng tạo quốc gia Hoa Kỳ (US National Academy of Inventors – NAI).
Ông Nguyễn Việt Quang, Phó chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Vingroup - nhà đầu tư của VinSpeed, khẳng định VinSpeed sẵn sàng triển khai Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam với tinh thần phụng sự và cống hiến nhưng nguồn lực của doanh nghiệp không phải là vô hạn nếu phải gồng gánh thêm nhiều chi phí khác.
(VNF) - Nhờ cổ phiếu Vingroup và hệ sinh thái VinFast tăng giá mạnh, tài sản của Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng đạt 21,1 tỷ USD, đưa ông vươn lên vị trí 111 trong danh sách tỷ phú thế giới của Forbes.
(VNF) - Hà Siêu Hân, cô giáo tiểu học tại Bắc Kinh và cũng là ái nữ của tỷ phú Macau Hà Hồng Sân, gây chú ý với công chúng không chỉ bởi sự tận tâm trong giảng dạy mà còn bởi khối tài sản lên tới hơn 700 triệu HKD (hơn 2.000 tỷ đồng)
(VNF) - Ông Đoàn Nguyên Đức - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAGL, HoSE: HAG), nói về 3 vị ân nhân, trong đó có một vị từng là tỷ phú USD của Việt Nam.
(VNF) - Với những chiêu trò tinh vi, nữ CEO Bất động sản Nhật Nam, bà Vũ Thị Thúy, đã khiến hàng ngàn nhà đầu tư sập bẫy, ký 43.314 hợp đồng hợp tác đầu tư.
(VNF) - Chia sẻ của các tỷ phú, doanh nhân từng trải qua nhiều mối quan hệ, sóng gió trên thương trường cho chúng ta cái nhìn sâu sắc về phép thử của lòng người ở một thời điểm: xung đột về lợi ích, tiền bạc, quyền lực hay danh vọng.
(VNF) - Theo ông Nguyễn Tuấn Quỳnh - Nhà sáng lập và Chủ tịch Saigon Books: “Người sống tử tế chưa chắc đã trở thành doanh nhân thành công. Nhưng doanh nhân thành công nhất định phải là người tử tế.”
(VNF) - Đầu tháng 11, giới doanh nhân Việt Nam chứng kiến nhiều sự kiện đáng chú ý: Tỷ phú Phạm Nhật Vượng thành lập công ty hàng không vũ trụ VinSpace, CEO Cà Mèn Nguyễn Đức Nhật Thuận qua đời ở tuổi 34, Giám đốc O2 Việt Nam Hồ Đồng Tháp xin án treo trong vụ đánh bạc Pullman, còn doanh nhân Nguyễn Quốc Vũ bị bắt vì sản xuất kem chống nắng giả.
(VNF) - Đây là đề xuất của doanh nhân Phạm Hồng Điệp – Chủ tịch Công ty CP Shinec sau chuyến làm việc tại Australia nhằm chuẩn bị cho làn sóng đầu tư quốc tế khi Việt Nam vận hành hai trung tâm Tài chính quốc tế trong năm 2026 với Shinec
(VNF) - Chiều 4/11, tại điện Kremlin, Tổng thống Vladimir Putin đã đích thân trao Huân chương Hữu nghị cho bà Thái Hương, Anh hùng lao động Việt Nam, nhà sáng lập, Chủ tịch hội đồng chiến lược Tập đoàn TH, Tổng giám đốc Ngân hàng Bắc Á.
(VNF) - Với kinh nghiệm nhiều thập kỷ điều hành doanh nghiệp và từng tham gia hàng loạt dự án lớn, vị doanh nhân kín tiếng cho rằng giới trẻ muốn thành công nên đi làm để “rèn năng lực thật” trước khi nghĩ đến khởi nghiệp – bởi “không kỹ năng, đam mê chỉ đốt tiền”.
Sáng 4/11, ông Nguyễn Duy Ngọc, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, được Bộ Chính trị phân công tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030.
(VNF) - Trong khi nhiều gia đình tìm cách bảo vệ con khỏi va đập, những nhân vật đứng ở đỉnh cao quyền lực và tài chính như John Roberts, Rockefeller hay Warren Buffett lại chủ động chuẩn bị cho con khả năng chịu đựng bất công, xui rủi, hiểu lầm và bất hạnh. Với họ, đây là chiến lược giáo dục nhằm xây dựng nội lực cho thế hệ sau khi không còn được che chở.
(VNF) - Dự án cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh có tổng chiều dài 121km, phân kỳ thành 2 giai đoạn với tổng mức đầu tư gần 23000 tỷ đồng và dự kiến thông tuyến vào ngày 19/12 tới đây.