Nhân vật

Vốn hóa Tesla ‘bốc hơi’ gần 200 tỷ USD, tỷ phú Elon Musk đối mặt khó khăn chồng chất

(VNF) - Người giàu nhất thế giới Elon Musk đã phải đối mặt với loạt vấn đề tại các tập đoàn mà ông sở hữu như Tesla, SpaceX và X, từ việc định giá Tesla sụt giảm cho đến việc các khách hàng quảng cáo của mạng xã hội X rời đi.

Tỷ phú Elon Musk.

Giá cổ phiếu Tesla sụt giảm

Sau một năm 2023 xuất sắc, cổ phiếu Tesla đã giảm gần 23% kể từ đầu năm do các nhà đầu tư lo ngại về nền kinh tế mong manh của Trung Quốc và khả năng doanh số bán xe điện toàn cầu sẽ chậm lại.

Tháng trước, ông Seth Goldstein, chiến lược gia cổ phiếu của Morningstar, cho biết: “Tôi nghĩ thị trường đang cố gắng định giá tốc độ tăng trưởng trong năm tới và có thể giả định rằng doanh số bán xe điện chậm lại sẽ khiến doanh số bán hàng của Tesla giảm mạnh. Bởi vì Tesla là một cổ phiếu tăng trưởng cao nên ngay cả những điều chỉnh nhỏ cũng có thể tác động lớn đến định giá của nó".

Tesla cũng mất ngôi vị nhà sản xuất xe điện lớn nhất thế giới vào tay BYD của Trung Quốc. Dù vậy, cổ phiếu của BYD cũng đã giảm khoảng 12% trong năm nay.

Theo tính toán của Business Insider, sự trượt dốc của cổ phiếu Tesla đã xóa đi khoảng 188 tỷ USD khỏi mức định giá của hãng trong năm nay. Cổ phiếu đóng cửa ở mức dưới 192 USD, khiến nó có giá trị hơn 600 tỷ USD vào cuối phiên giao dịch cuối tuần qua.

Nhà phân tích Craig Irwin của Roth MKM cho rằng Tesla "được định giá quá cao" và đưa ra mức giá mục tiêu 85 USD cho cổ phiếu của hãng này.

Điều đáng chú ý là cổ phiếu Tesla đang ở mức tương đương thời điểm này năm ngoái. Và mặc dù giá trị của Tesla đã giảm hơn một nửa kể từ thời đỉnh cao nhưng cổ phiếu vẫn tăng gần 900% trong 5 năm qua.

Tuy nhiên, đợt xóa sổ vào năm 2024 đã khiến cổ phiếu Teslacó giá trị thấp hơn đáng kể so với Berkshire Hathaway của tỷ phú Warren Buffett và gã khổng lồ dược phẩm Eli Lilly cũng như Microsoft, Apple , Nvidia, Alphabet, Amazon và Meta .

Tài sản của Musk gắn liền với 21% cổ phần của ông tại Tesla, và tài sản cá nhân của ông đã giảm khoảng 21 tỷ USD trong năm nay. Dù vậy ông vẫn đang sở hữu khối tài sản ròng lên tới 208 tỷ USD.

Hồi tháng trước, hãng tin Wall Street Journal đã cáo buộc Elon Musk dùng ma túy. Theo tờ báo này, ông chủ Tesla hiện đã 52 tuổi và được cho là người cuồng công việc, thường ngủ rất ít. Bởi vậy vào năm 2022, WSJ cho biết Elon Musk đã dùng ma túy tổng hợp (Ketamine) để điều trị chứng trầm cảm, nhưng thực chất là sử dụng trong các bữa tiệc của mình. Tuy nhiên ông Musk đã phủ nhận những cáo buộc đó.

“Vô hiệu hóa” khoản thưởng 55 tỷ USD

Cuối tháng trước, một thẩm phán ở bang Delaware (Mỹ) đã ra phán quyết vô hiệu khoản chi trả trị giá 56 tỷ USD của Tesla dành cho CEO Elon Musk.

Đơn kiện do cổ đông Richard Tornetta nộp lên tòa án vào năm 2018, cáo buộc công ty đã đồng ý chi cho ông Elon Musk gói tiền thưởng quá lớn.

Theo một thỏa thuận được hội đồng quản trị công ty đàm phán, Tesla đồng ý chi số tiền trên vì những đóng góp của ông Elon Musk đối với sự tăng trưởng của công ty và nhằm giữ chân CEO, giúp công ty đạt những mục tiêu tham vọng.

Năm 2018, ông Richard Tornetta đã khởi kiện tỷ phú Elon Musk và Hội đồng Quản trị không tuân thủ các nghĩa vụ với cổ đông khi thông qua gói thưởng khổng lồ.

Theo phán quyết của thẩm phán McCormick, ông Richard Tornetta "có quyền hủy bỏ" việc thông qua thỏa thuận trên.

Trong thông điệp đăng trên mạng xã hội X, ông Musk bày tỏ phản đối phán quyết của tòa án tại Delaware.

Elon Musk không nhận được lương khi làm CEO của Tesla. Thay vào đó, lương của ông gắn liền với sự phát triển của công ty.

Phán quyết ở Delaware có thể đe dọa danh hiệu người giàu nhất thế giới của ôngk, vì phần lớn tài sản của ông gắn liền với vốn sở hữu của ông ở Tesla.

Việc kinh doanh mạng xã hội X của tỷ phú Elon Musk không mấy suôn sẻ.

Kể từ khi phán quyết được ban hành, Musk đã chỉ trích Delaware là nơi để kinh doanh và cam kết sẽ kêu gọi một cuộc bỏ phiếu của cổ đông để chuyển công ty sản xuất xe điện sang Texas. Và một trong những công ty khác của ông, SpaceX, được cho là đã nộp đơn xin chuyển trụ sở kinh doanh của mình sang bang Lone Star.

“Cuộc di cư” của nhà quảng cáo X

Elon Musk cũng đã phải đối mặt với các vấn đề do chính ông tạo ra tại X. Công ty truyền thông xã hội trước đây có tên là Twitter dường như đang rơi vào tình trạng khủng hoảng không ngừng kể từ khi ông nắm quyền kiểm soát vào tháng 10/2022.

Các nhà quảng cáo đã bắt đầu rút lui khỏi nền tảng này để đáp lại việc tỷ phú Musk tăng gấp đôi những bình luận được nhiều người coi là chống Do Thái.

Theo dữ liệu từ Insider Intelligence, chi tiêu quảng cáo giảm 54% xuống còn 1,89 tỷ USD vào năm 2023, khiến X phải vật lộn để bán các vị trí để quảng cáo các chủ đề thịnh hành trong Super Bowl.

Công ty quản lý tài sản Fidelity đã nhiều lần giảm giá trị cổ phần của mình tại X kể từ khi Elon Musk tiếp quản công ty này và hiện cho rằng công ty này có giá trị thấp hơn 71% so với mức giá 44 tỷ USD khi vị tỷ phú hàng đầu nước Mỹ mua nó, theo Axios.

Starlink vướng lùm xùm

Tập đoàn Công nghệ Hàng không Vũ trụ SpaceX của Elon Musk cũng đã vướng vào tranh cãi về việc Ukraine cáo buộc quân đội Nga đang sử dụng hệ thống Internet vệ tinh Starlink ở các vùng của Ukraine mà họ kiểm soát.

Ukraine đã sử dụng Starlink để liên lạc quân sự trong suốt cuộc xung đột với Nga

Theo ông Musk, đã có một số báo cáo sai sự thật cho rằng SpaceX đang bán thiết bị đầu cuối của hệ thống Internet vệ tinh Starlink cho Nga, nhưng điều này không đúng.

Sau đó, trong một tuyên bố tiếp theo, tỷ phú Musk nói rằng Starlink sẽ không kết nối với các thiết bị ở Nga,

SpaceX cũng phải trì hoãn việc phóng tên lửa vào đầu tuần qua, một lần nữa trì hoãn nỗ lực hạ cánh lên mặt trăng.

Vào ngày 22/2, công ty Intuitive Machines của Houston đã đánh bại SpaceX khi tàu đổ bộ Odysseus của họ đã hạ cánh thành công trên bề mặt mặt trăng, trở thành tàu vũ trụ thương mại đầu tiên làm được điều đó.

Xem thêm >> Bệnh nhân được tỷ phú Elon Musk cấy chip não có thể điều khiển chuột máy tính bằng suy nghĩ

Tin mới lên