Tài chính quốc tế

Vốn hóa thị trường chứng khoán Ấn Độ tăng phi mã, vượt 4.000 tỷ USD

(VNF) - Vốn hóa của thị trường chứng khoán Ấn Độ lần đầu tiên vượt mốc 4.000 tỷ USD vào ngày 5/12, nhanh chóng thu hẹp khoảng cách với thị trường chứng khoán lớn thứ 4 thế giới hiện tại là Hong Kong.

Vốn hóa thị trường chứng khoán Ấn Độ tăng phi mã, vượt 4.000 tỷ USD

Thị trường chứng khoán Ấn Độ lần đầu đạt mốc 4.000 tỷ USD.

Theo Bloomberg, trong vòng chưa đầy 3 năm, giá trị thị trường chứng khoán Ấn Độ đã tăng hơn 1.000 tỷ USD, trở thành một trong những thị trường có thành tích hàng đầu trong khu vực và toàn cầu. Trước đó, năm 2020, thị trường Ấn Độ chỉ trị giá dưới 1.500 tỷ do bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.

Vào ngày 5/12 vừa qua, vốn hóa thị trường của các công ty niêm yết trên các sàn giao dịch của Ấn Độ lần đầu tiên vượt qua mốc 4.000 tỷ USD, thu hẹp đáng kể khoảng cách với thị trường Hong Kong, nơi đang là thị trường chứng khoán lớn thứ 4 trên thế giới với tổng giá trị thị trường khoảng 4.700 tỷ USD, giảm 17% trong năm nay.

Ba thị trường chứng khoán lớn nhất thế giới hiện tại là Mỹ, trị giá hơn 48.000 tỷ USD, tiếp theo là Trung Quốc với khoảng 9.600 tỷ USD và Nhật Bản với gần 6.000 tỷ USD, theo số liệu của Bloomberg.

Các chỉ số chứng khoán quan trọng của Ấn Độ, vốn đã ở mức cao nhất mọi thời đại, đã ghi nhận mức tăng đáng kể hơn 13% trong năm nay, cho thấy mức tăng chưa từng có trong năm thứ 8 liên tiếp. 
 
Theo ông Ashish Gupta, Giám đốc đầu tư của Axis Mutual Fund, sự tăng trưởng của thị trường chứng khoán Ấn Độ phần lớn nhờ phản ứng tích cực đối với quá trình chuyển đổi của Ấn Độ từ nền kinh tế định hướng tiêu dùng sang nền kinh tế được dẫn dắt bởi cả tiêu dùng và đầu tư.

Bên cạnh sức mạnh kinh tế, sự ổn định chính trị đã giúp Ấn Độ trở thành nền kinh tế lớn tăng trưởng nhanh nhất thế giới.  

Theo đó, các nhà đầu tư đang vô cùng yên tâm trước chiến thắng trong 3 cuộc bầu cử cấp bang vào cuối tuần này của đảng cầm quyền Ấn Độ - Đảng Bharatiya Janata (BJP), do thủ tướng Narendra Modi đứng đầu.

"Thị trường đang cảm thấy thoải mái trước chiến thắng của BJP do hy vọng chính sách sẽ tiếp tục được duy trì vào năm 2024, tập trung vào tăng trưởng hơn là chủ nghĩa dân túy tài chính", ông Sanjeev Hota của nhà môi giới chứng khoán Sharekhan cho biết.

Những nỗ lực của quốc gia này nhằm thúc đẩy đầu tư toàn cầu vào thị trường vốn và sản xuất công nghiệp đã thu hút được sự quan tâm đáng kể của các nhà đầu tư nước ngoài. Chỉ riêng năm 2021, các nhà đầu tư nước ngoài đã bơm ròng hơn 15 tỷ USD vào cổ phiếu Ấn Độ, trong khi các quỹ trong nước đã đóng góp hơn 20 tỷ USD. Các nhà đầu tư, từ Apple đến Goldman Sachs, đều lạc quan về việc đất nước này là điểm đầu tư sáng giá.

Sự hỗ trợ về thể chế, cùng với hoạt động giao dịch bán lẻ gia tăng trong thời kỳ đại dịch, đã đóng một vai trò then chốt trong sự tăng vọt của thị trường chứng khoán Ấn Độ. 

Không chỉ vậy, bất chấp những cơn gió ngược kinh tế toàn cầu, Ấn Độ - nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất thế giới - được IMF dự đoán sẽ tăng trưởng 6,3% trong năm nay.

Xem thêm >> Ấn Độ thu hẹp khoảng cách với Trung Quốc: Khi 'con voi' phi nước kiệu

Tin mới lên