Tài chính quốc tế

Nga giảm chiết khấu dầu, Ấn Độ chuyển hướng mua mạnh từ OPEC

(VNF) - Các nhà máy lọc dầu Ấn Độ tăng cường mua dầu thô từ Arab Saudi và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) trong bối cảnh mức chiết khấu đối với dầu Nga thu hẹp trong tháng 10 vừa qua, hãng tin Reuters dẫn dữ liệu theo dõi tàu từ các nguồn thương mại cho hay.

Nga giảm chiết khấu dầu, Ấn Độ chuyển hướng mua mạnh từ OPEC

Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) tích cực xuất khẩu dầu sang Ấn Độ.

Theo đó, thị phần dầu Nga tại thị trường Ấn Độ trong tháng 10 giảm xuống mức thấp nhất trong 9 tháng. Điều này đã giúp thị phần của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) trong tháng 10 đạt mức cao nhất kể từ đầu năm tới nay.

Ấn Độ, nước nhập khẩu và tiêu thụ dầu lớn thứ ba thế giới, thường phụ thuộc vào các nhà khai thác ở Trung Đông cho hầu hết nhu cầu dầu của mình và đã khuyến khích các nhà máy lọc dầu đa dạng hóa các lựa chọn thay thế rẻ hơn để cắt giảm chi phí.

Quốc gia Nam Á này đã nổi lên là khách hàng hàng đầu mua dầu vận chuyển bằng đường biển của Nga với mức giá chiết khấu cao sau khi các quốc gia phương Tây ngừng mua từ Moscow nhằm lên án chiến sự Ukraine.

Dữ liệu cho thấy Ấn Độ đã nhập khẩu khoảng 4,7 triệu thùng dầu thô mỗi ngày (bpd) trong tháng 10, tăng 8,4% so với tháng trước do các nhà máy lọc dầu tăng cường nhập khẩu để đáp ứng nhu cầu nhiên liệu địa phương cao hơn trong mùa lễ hội.

Trong đó, nhập khẩu từ Arab Saudi và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất đã tăng lần lượt khoảng 53% và 63% trong tháng 10 so với tháng trước. Theo dữ liệu, điều đó đã giúp nâng tỷ trọng của các nhà xuất khẩu dầu OPEC lên 54% trong tháng 10, tăng từ mức 50% trong tháng 9.

Dữ liệu cũng cho thấy Ấn Độ đã nhập khẩu trung bình 1,56 triệu thùng dầu mỗi ngày (bpd) của Nga trong tháng 10, tăng 1,2% so với tháng trước. Bất chấp sự gia tăng này, thị phần dầu của Nga trong nhập khẩu tháng 10 của Ấn Độ đã giảm xuống 33% từ mức 35% trong tháng 9.

Theo ước tính mới nhất từ ​​Cơ quan Năng lượng Quốc tế, khối lượng xuất khẩu dầu của Nga trong tháng 10 đã giảm nhẹ 70.000 thùng/ngày so với tháng trước, xuống tổng cộng 7,5 triệu thùng/ngày. Doanh thu liên quan giảm 25 triệu USD, xuống còn 18,34 tỷ USD.

Sự sụt giảm doanh thu này một phần có thể là do việc áp dụng các biện pháp trừng phạt ban đầu của Kho bạc Mỹ theo trần giá của 7 nước công nghiệp tên tiến (G7).

Vào ngày 12/10 vừa qua, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính Mỹ đã áp đặt các biện pháp trừng phạt ngăn chặn đầu tiên đối với các chủ tàu chở dầu (một ở Thổ Nhĩ Kỳ và một ở UAE) vận chuyển dầu của Nga có giá cao hơn mức trần do G7 thiết lập là 60 USD/thùng, trong nỗ lực loại bỏ những sơ hở trong cơ chế trừng phạt Moscow.

Các biện pháp trừng phạt này đã góp phần khiến giá dầu thô Nga giảm nhẹ trong nửa cuối tháng do chi phí vận chuyển tăng. Mức giảm giá dầu thô của Nga so với North Sea Dated (các lô dầu thô ở Biển Bắc đã ấn định ngày giao) tiếp tục thu hẹp trong tháng 10, nhưng giá cước vận chuyển tăng sau giữa tháng đã đảo ngược xu hướng, khiến giá dầu Nga kết thúc tháng thấp hơn 2 USD/thùng.

Xem thêm >> Lĩnh án phạt 4,3 tỷ USD, Binance đã thoát khỏi 'cửa tử'?

Tin mới lên