Học thuật

Thị trường chung Trung Mỹ là gì?

(VNF) - Cùng VietnamFinance tìm hiểu Thị trường chung Trung Mỹ (Central American common market) là gì?

Thị trường chung Trung Mỹ là gì?

Thị trường chung Trung Mỹ (Central American common market) là thị trường chung thành lập năm 1960.

Thị trường chung Trung Mỹ (Central American common market) là thị trường chung thành lập năm 1960. Mục tiêu của nó là cắt giảm thuế quan và dỡ bỏ hàng rào thương mại giữa các nước thành viên. Nó cũng tìm cách thiết lập liên minh thuế quan Trung Mỹ.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Thị trường chung Trung Mỹ (CACM) là một thỏa thuận kinh tế giữa năm quốc gia Trung Mỹ (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras và Nicaragua). Phong trào này hướng tới hội nhập kinh tế khu vực bắt đầu vào năm 1951 với việc thông qua nghị quyết của Ủy ban Kinh tế Liên Hiệp Quốc về Châu Mỹ Latinh (ECLA). 

Hội đồng kinh tế Trung Mỹ, cơ quan hoạch định chính sách của nhóm, định kỳ sẽ họp ba tháng một lần. Cuộc họp bao gồm các bộ trưởng kinh tế với mục đích phối hợp hội nhập kinh tế khu vực. Hội đồng bầu một tổng thư ký, người sẽ phục vụ nhiệm kỳ ba năm.

Tin mới lên