33 năm lẻ trong 80 năm chẵn, câu chuyện về ý chí và trí tuệ Việt
Tiểu Vy -
31/08/2025 15:45 (GMT+7)
(VNF) - Suốt 33 năm đồng hành cùng đất nước, một doanh nghiệp bền bỉ khẳng định: Việt Nam có thể vươn lên bằng công nghệ do chính người Việt sáng tạo và làm chủ.
CT Group công bố gì vào ngày kỷ niệm 30 năm thành lập?
Từ một doanh nghiệp kín tiếng thành lập năm 1992 với các ngành xuất nhập khẩu, sản xuất, thương mại và bất động sản, đến hôm nay CT Group đã trở thành một Tập đoàn công nghệ tiên phong của Việt Nam. Năm 2022, CT Group được trao Huân chương Lao động hạng Nhất dịp kỷ niệm 30 năm thành lập Tập đoàn (29/06/1992 – 29/06/2022). Đặc biệt, đúng ngày nhận Huân chương lao động hạng Nhất, Tập đoàn chính thức công bố chiến lược phát triển 30 năm tiếp theo với 9 ngành công nghệ lõi, đã âm thầm nghiên cứu, chuẩn bị từ những năm trước: Công nghệ bán dẫn; Máy bay không người lái (UAV) và thiết bị không gian tầm thấp (LAE); Trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số; ESG với tín chỉ carbon, nhà robot ít phát thải, CCTPA, CT Modulex; Tiền số xanh; Ô tô điện và tàu điện không người lái; Năng lượng mới; Công nghệ gen và tế bào; Công nghệ lượng tử. Và 3 ngành truyền thống bền vững: Đô thị thông minh; Phát triển hạ tầng giao thông – kỹ thuật – kinh tế – xã hội và logistics xanh; Thực phẩm sạch, chăm sóc sức khỏe.
CT Group công bố chiến lược phát triển 30 năm tiếp theo với 9 ngành công nghệ lõi
Ngày nay, nhìn lại chặng đường ứng nghiệm mới thấy giá trị của đội ngũ làm chiến lược. Chưa kể là từ chiến lược đến thực hiện không hề đơn giản. Đây là một con đường vượt ngàn chông gai mà ít doanh nghiệp Việt Nam nào trải qua. Có rất nhiều điều đến nay mới kể.
CT Group đã đi qua nhiều cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu như thế nào?
Năm 1997-1998, khi khủng hoảng tài chính lan rộng khắp châu Á, cũng chính là giai đoạn CT Group với đội ngũ non trẻ đang đẩy mạnh xuất khẩu gạo qua Đông Âu, lưới xơ dừa qua Hàn Quốc, Nhật và nhập khẩu máy móc xây dựng, lắp ráp điện thoại bàn hiệu CT 1000, CT 2000… Xuất khẩu vô cùng gian nan nhưng thu tiền trong khủng hoảng tài chính còn gian nan hơn nhiều, khi mà mỗi ngày đều có doanh nhân nhảy cầu ở sông Hàn – Seoul. Anh em vắt óc suy nghĩ và một ý tưởng lóe sáng, làm barter trade (đổi hàng lấy hàng), chỉ còn là khâu OEM sao cho phù hợp với Việt Nam… Cuối cùng bài toán đã được giải, tất cả công ty từ kế toán, bảo vệ đều tập trung đi bán hàng. Cứ như thế, CT Group kiên cường và sáng tạo đi qua cả 3 cuộc khủng hoảng giai đoạn 2007-2008 và 2020-2021 một cách kỳ lạ. Trong khi vẫn duy trì được giá trị cốt lõi là Doanh nghiệp vì cộng đồng. Những thành tựu từ trong giông bão lần lượt được Nhà nước ghi nhận công bằng, đều đặn. Năm 2012, CT Group được trao Huân chương Lao động hạng Ba, năm 2017 được Huân chương Lao động hạng Nhì và 2022 được trao Huân chương Lao động hạng Nhất.
Sau khi công bố 9 ngành công nghệ lõi vào 29/06/2025 họ đã làm gì?
Với sự chuẩn bị kỹ từ trước và trong suốt mùa dịch Covid, trong chặng 3 năm đầu tiên (2022 – 2025) trong kế hoạch 30 năm lần 2 (2022 – 2052), CT Group đi sâu vào việc đào tạo nguồn nhân lực và R&D về công nghệ, để bước vào năm 2025 là sự bùng nổ mạnh mẽ về sản phẩm và thương mại hóa, giới thiệu các sản phẩm tiên tiến của cả 9 ngành công nghệ lõi, giai đoạn 2025 ghi nhận dấu mốc của sự phát triển vượt bậc ở khối Khoa học, Công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
Cùng với Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị và bộ tứ Nghị quyết cốt lõi trong giai đoạn mới của Đất nước, CT Group đã sẵn sàng làm người tiên phong tạo đột phá trong phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.
Với CT Group, Nghị quyết như tiếp thêm một vũ khí tối thượng là ý chí Việt Nam và trí tuệ Việt Nam, là một ngọn lửa thôi thúc, mở ra một kỷ nguyên mới: từ chỗ đầu tư âm thầm nhiều năm, Tập đoàn bước vào giai đoạn bứt phá với những sản phẩm công nghệ lõi.
Chỉ trong 6 tháng triển khai Nghị quyết 57, CT Group đã làm được khối lượng công việc của 2 năm, gồm gần 100 Hội nghị, Hội thảo về Tuổi trẻ Việt Nam và Nghị quyết 57, loạt hoạt động khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số vào Đại Lễ 30/4/2025 - Kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước.
Ngày 29/4/2025, CT Group khánh thành Trung tâm Đổi mới sáng tạo 4.0 đầu tiên của Việt Nam - CT Innovation Hub 4.0. CT Group đã tặng cho TP. Hà Nội 1 Trung tâm đổi mới sáng tạo 4.0 tại 46 Trần Hưng Đạo, sẽ khánh thành dịp mừng Đại hội Đảng TP. Hà Nội. Hiện mô hình công nghệ này đang được nhiều thành phố khác quan tâm, kể cả nước ngoài.
Ngày 30/4/2025, CT Semiconductor (thành viên CT Group) khởi công giai đoạn 2 nhà máy chip bán dẫn đầu tiên do người Việt làm chủ công nghệ.
Không chỉ chuyển đổi số, CT Group còn dẫn đầu chuyển đổi xanh với CCTPA – sàn giao dịch tín chỉ carbon trong Trung tâm tài chính quốc tế TP.HCM, với hàng trăm dự án thực hành mục tiêu kép.
Lễ ra mắt bản thiết kế chip ADC đầu tiên do Việt Nam tự thiết kế 100%
Ngày 29/6/2025, Diginal (Thành viên CT Group) ra mắt bản thiết kế chip 12 bit tốc độ mẫu 200 MSPS đầu tiên của Việt Nam - do 100% kỹ sư Việt Nam phát triển.
Ngày 12/8/2025, CT Group đạt được đơn hàng xuất khẩu 5.000 máy bay vận tải không người lái hạng nặng cho Hàn Quốc trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Hàn Quốc của Tổng Bí Thư Tô Lâm. Hiện hai bên đang làm việc chặt chẽ cho đơn hàng này. Hiện nay, 5 nhà máy của CT Group đang ráo riết chuẩn bị cho đơn hàng, đặc biệt là nhà máy đúc đang chuẩn bị nhiều chi tiết khó.
CT Group có đơn hàng xuất khẩu 100 triệu chip bán dẫn sang Hàn Quốc trong dịp trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Hàn Quốc của Tổng Bí Thư Tô Lâm.
Tháng 7/2025, bắt đầu triển khai thử nghiệm Bản sao số Quốc gia 15 lớp cho TP. Đà Nẵng.
Tặng 100 tỷ cho Đại học Quốc gia TP. HCM, tặng trường đào tạo phi công nông nghiệp cho Đại học Cần Thơ và nhiều Đại học khác.
Nhân dịp Đại lễ 2/9, CT Group sẽ công bố món quà đặc biệt cho 600.000 người Việt đang bị mù vĩnh viễn, 300.000 người đang lo chăm sóc. Không chỉ đem lại hạnh phúc vỡ òa cho nhân dân mà còn tạo ra một thêm gần 1% lực lượng lao động mới, có thể đóng góp thêm gần 1% GDP cho Quốc gia.
Hành trình 33 năm lẻ từ một doanh nghiệp tư nhân khởi nghiệp trong bối cảnh đất nước còn nhiều khó khăn, nay Tập đoàn đã có 68 công ty thành viên, hiện diện tại 12 quốc gia, hoạt động trong 12 ngành với trọng tâm là công nghệ lõi 4.0. Trong suốt hành trình ấy, CT Group luôn gắn sự phát triển của mình với khát vọng dân tộc.
“80 năm trước, Ông cha ta giành độc lập cho dân tộc, ngày nay đã đến lúc chúng ta phải đứng lên giành độc lập về khoa học công nghệ, để con em chúng ta ngẩng cao đầu bước ra thế giới, chinh phục nền khoa học công nghệ 4.0, để trả lời cho thế giới về một Việt Nam mới hùng cường”, Ông Trần Kim Chung – Chủ tịch CT Group chia sẻ.
Đồng hành cùng quốc gia vươn lên ghi tên trên bản đồ công nghệ thế giới, 33 năm là một hành trình nhiều chông gai, thấm đẫm mồ hôi và đầy nước mắt của một tập thể kiên cường, cùng sự đồng hành vững chải của hơn trăm trường đại học trong nước và quốc tế, các nhà khoa học Việt Nam và kiều bào.
CT Group đã, đang và sẽ tiếp tục đồng hành cùng quốc gia trong một chặng đường mới – nơi ý chí Việt Nam và và trí tuệ Việt Nam là lõi thép vững vàng để đất nước vươn lên. Đây là tuyên ngôn thép rằng Việt Nam hoàn toàn có thể đi lên bằng chính công nghệ của mình và CT Group chọn trở thành minh chứng sống động cho khẳng định đó.
(VNF) - Bộ Xây dựng đang đẩy mạnh chương trình cải cách thủ tục hành chính và điều kiện đầu tư kinh doanh với quy mô lớn, trong đó dự kiến cắt giảm hơn 40% điều kiện kinh doanh và đơn giản hóa, bãi bỏ hàng trăm thủ tục nhằm tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.
(VNF) - Việt Nam và Ấn Độ đánh giá cao hợp tác nhiều thập kỷ qua trong lĩnh vực thăm dò dầu khí. Trên cơ sở hợp tác cùng có lợi, hai bên nhất trí tăng cường hơn nữa các hoạt động thăm dò và khai thác, bao gồm phát triển các giếng mới mà Ấn Độ quan tâm tham gia, trên cơ sở luật pháp Việt Nam, luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS).
(VNF) - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cùng chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác giữa các bộ, ngành của hai nước sau cuộc hội đàm và họp báo chung tại thủ đô New Delhi ngày 6/5.
(VNF) - Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc yêu cầu sớm hoàn thành điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất quốc gia 2021-2030, sửa đổi Luật Đất đai trong năm 2026.
(VNF) - Bí thư Hà Nội Trần Đức Thắng cho biết thành phố sẽ phát triển các công viên lớn, khu sinh thái quy mô dọc sông Hồng và sông Đuống, đồng thời kiên quyết không chấp nhận các dự án cản trở hành lang thoát lũ hoặc phát triển đô thị thiếu không gian xanh.
(VNF) - Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang khẳng định, thành phố không có chủ trương di dời tất cả các trường đại học về một khu vực cụ thể. Việc sắp xếp, quy hoạch lại các cơ sở giáo dục sẽ được nghiên cứu kỹ lưỡng trên cơ sở điều kiện thực tế và đặc thù của từng đơn vị.
(VNF) - Ngày 20/5 tới, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cùng các bị cáo liên quan sẽ hầu tòa sơ thẩm trong vụ án xảy ra tại Bộ Y tế và các đơn vị liên quan.
(VNF) - Trong bối cảnh Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng cao, cải cách thủ tục hành chính không còn là việc nội bộ của bộ máy công quyền. Đó là một chính sách kinh tế quan trọng, tác động trực tiếp đến chi phí vốn, tiến độ dự án, dòng tiền doanh nghiệp, niềm tin nhà đầu tư và năng lực cạnh tranh quốc gia. Việc Chính phủ ban hành 8 nghị quyết cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh ngày 29/4/2026 vì vậy có thể xem là một cú hích thể chế đúng thời điểm.
(VNF) - Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý các vi phạm, sai phạm trong quá trình triển khai dự án sân bay Long Thành, bảo đảm xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định pháp luật.
(VNF) - Dù nhu cầu lưu trữ năng lượng tại Việt Nam đang tăng nhanh cùng sự bùng nổ của điện tái tạo, thị trường BESS vẫn phát triển chậm do thiếu khung pháp lý rõ ràng, cơ chế giá phù hợp và mô hình triển khai đồng bộ, khiến khoảng cách giữa tiềm năng và thực tế ngày càng nới rộng.
(VNF) - TS Nguyễn Sĩ Dũng cho rằng, việc bãi bỏ gần 900 điều kiện kinh doanh và cắt giảm hàng trăm thủ tục hành chính không chỉ đơn thuần là một đợt tinh giản quy trình, mà là bước chuyển mang tính cấu trúc trong tư duy quản trị. Cải cách lần này hướng tới “thiết kế lại cách vận hành”, chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm và từ kiểm soát sang kiến tạo, qua đó đặt nền móng cho một môi trường kinh doanh minh bạch và hiệu quả hơn.
(VNF) - Moody’s vừa nâng triển vọng tín nhiệm của Việt Nam từ “ổn định” lên “tích cực”, đồng thời giữ nguyên mức xếp hạng Ba2, phản ánh niềm tin vào tiến trình cải cách thể chế, nền tảng vĩ mô ổn định và dư địa tăng trưởng trung hạn của nền kinh tế.
(VNF) - Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh cho biết các bộ ngành đã đề xuất cắt giảm 1.732 điều kiện kinh doanh không cần thiết; bãi bỏ 680 thủ tục hành chính, đơn giản hóa 521 thủ tục hành chính; cắt giảm thêm 18.097 ngày giải quyết thủ tục.
(VNF) - Theo cáo buộc, bị cáo Phạm Nhật Vinh, cựu phó tổng giám đốc Công ty Nguyễn Kim đã gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 669 tỷ đồng vì bán rẻ 9 triệu cổ phiếu Sadeco.
(VNF) - Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết các nhà thầu gặp khó khăn khi ngân hàng không phê duyệt các khoản vay với dự án Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức cơ sở 2.
(VNF) - Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước nghiên cứu, phân loại các loại hình bất động sản để quy định các hạn mức tín dụng, hệ số rủi ro phù hợp, linh hoạt, hiệu quả.
(VNF) - Theo Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn, áp lực lạm phát trong thời gian tới tiếp tục cần được theo dõi chặt chẽ. Bởi lẽ, giá xăng dầu thế giới chưa có dấu hiệu giảm, giá điện tăng do vào mùa cao điểm nắng nóng, giá dịch vụ y tế, giáo dục điều chỉnh theo lộ trình.
(VNF) - Chiều ngày 4/5, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4/2026 - phiên họp Chính phủ thường kỳ đầu tiên của Chính phủ khóa XVI.
(VNF) - Nhắc lại tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết không hợp pháp hóa các sai phạm, không làm phát sinh sai phạm mới và có phương án khắc phục thiệt hại tại dự án sân bay Long Thành.
(VNF) - Bộ Xây dựng đang đẩy mạnh chương trình cải cách thủ tục hành chính và điều kiện đầu tư kinh doanh với quy mô lớn, trong đó dự kiến cắt giảm hơn 40% điều kiện kinh doanh và đơn giản hóa, bãi bỏ hàng trăm thủ tục nhằm tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.
(VNF) - Dù công tác giải phóng mặt bằng đoạn Nguyễn Trãi - Đầm Hồng, thuộc Vành đai 2.5 Hà Nội, vẫn chưa hoàn tất, dọc tuyến đã xuất hiện nhiều công trình xây trên những thửa đất nhỏ hẹp, méo mó sau phá dỡ. Đáng nói, đa số đất trong khu vực đều có nguồn gốc là đất nông nghiệp.