Nhân vật

Bà Đàm Bích Thủy rút khỏi Đại học Fulbright, màn marketing hiệu quả của Chủ tịch Ngân hàng ACB

(VNF) - Chủ tịch ACB Trần Hùng Huy có màn nhảy dưới mưa 'gây bão' mạng, Chủ tịch ThuDuc House Nguyễn Huy Hoàng bất ngờ xin từ nhiệm, bà Đàm Bích Thủy rút khỏi Đại học Fulbright Việt Nam… là những tin tức doanh nhân đáng chú ý tuần qua.

Bà Đàm Bích Thủy rút khỏi Đại học Fulbright, màn marketing hiệu quả của Chủ tịch Ngân hàng ACB

Bà Đàm Bích Thuỷ (bên phải).

Màn marketing hiệu quả của Chủ tịch Ngân hàng ACB

Chủ tịch Ngân hàng ACB Trần Hùng Huy là cái tên đang 'gây bão' trên mạng xã hội sau Đêm Gala kỷ niệm 30 năm thành lập Ngân hàng ACB với hình ảnh vừa đàn hát, vừa thể hiện vũ đạo trên sâu khấu như một nghệ sỹ chuyên nghiệp.

Chỉ trong vài ngày, các cuộc thảo luận liên quan đến màn trình diễn dưới mưa của ông Trần Hùng Huy đã thu hút hàng trăm ngàn lượt tương tác và hàng chục ngàn lượt thảo luận trên các nền tảng trực tuyến. Nhờ đó, sự kiện kỷ niệm 30 năm thành lập Ngân hàng ACB được biết đến mạnh mẽ trên mọi phương tiện truyền thông. Nói về sự kiện này, nhiều chuyên gia marketing cho rằng: “Team marketing chạy 1 tháng không bằng Chủ tịch ACB hát 1 đêm".

Ông Trần Hùng Huy sinh năm 1978, là con trai cả của ông Trần Mộng Hùng, một trong những người sáng lập Ngân hàng ACB. Ông giữ chức Chủ tịch ACB từ tháng 9/2012 khi mới 34 tuổi.

Chủ tịch ACB tốt nghiệp cử nhân với ba chuyên ngành quản trị kinh doanh, tài chính và kinh doanh quốc tế vào năm 2000, tốt nghiệp thạc sĩ quản trị kinh doanh vào năm 2002 tại Đại học Chapman, Hoa Kỳ. Năm 2011, ông nhận học vị tiến sĩ quản trị kinh doanh tại Đại học Golden Gate, Hoa Kỳ.

Ông Trần Hùng Huy hiện đang sở hữu hơn 115,7 triệu cổ phiếu ACB, tương đương 3,43% vốn ngân hàng, trị giá hơn 2.900 tỷ đồng.

Xem thêm: Chủ tịch ACB trình diễn dưới mưa: 'Team marketing chạy 1 tháng không bằng chủ tịch hát 1 đêm'

Chủ tịch ThuDuc House Nguyễn Huy Hoàng bất ngờ xin từ nhiệm

Công ty cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức (Thuduc House, HoSE: TDH) vừa công bố thông tin về việc ông Nguyễn Huy Hoàng xin từ nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT cũng như thành viên Ủy ban kiểm toán của doanh nghiệp này.

Trong đơn từ nhiệm, ông Hoàng cho biết đang có kế hoạch kinh doanh riêng nên không thể tiếp tục giữ các chức danh tại ThuDuc House. Ông Hoàng mong được chấp thuận rút khỏi HĐQT và chấm dứt tư cách thành viên HĐQT kể từ ngày được đại hội đồng cổ đông thông qua.

Được biết, ông Hoàng sinh năm 1975 với trình độ cử nhân kinh tế. Ông được bổ nhiệm làm Chủ tịch HĐQT Thuduc House và thành viên Ủy ban kiểm toán doanh nghiệp vào tháng 6/2022 khi đang giữ vị trí thành viên HĐQT độc lập của công ty này. Khi đó, chỉ trong vòng 4 tháng Thuduc House đã thay chủ tịch tới 3 lần.

Xem thêm: Chủ tịch ThuDuc House Nguyễn Huy Hoàng bất ngờ xin từ nhiệm

Bà Đàm Bích Thủy rút lui, Đại học Fulbright Việt Nam có Chủ tịch mới

Đại học Fulbright Việt Nam vừa công bố bổ nhiệm Chủ tịch mới là Giáo sư Scott Fritzen. Ông Scott Fritzen sẽ thay thế vị trí của bà Đàm Bích Thủy từ ngày 1/7.

Giáo sư Scott Fritzen tốt nghiệp cử nhân ngành nhân chủng học văn hóa tại Đại học bang Michigan; thạc sĩ ngành hành chính công, quy hoạch vùng và đô thị tại Đại học Princeton, đồng thời nhận bằng tiến sĩ ngành hành chính công và quan hệ quốc tế tại đại học này.

Trong giai đoạn 1997-1998, ông Scott Fritzen là công dân Mỹ đầu tiên nhận học bổng Fulbright để nghiên cứu tại Việt Nam thời hậu chiến. Ông cũng là chuyên gia tư vấn cho chính phủ các nước Đông Nam Á lẫn các tổ chức quốc tế hoạt động tại khu vực.

Giáo sư Scott Fritzen hiện đảm nhiệm các vai trò Giám đốc trường Quốc tế học David L. Boren, đồng thời là phó hiệu trưởng phụ trách chương trình liên kết toàn cầu và giáo sư danh hiệu William J. Crow ngành địa chính trị tại Đại học Oklahoma (Hoa Kỳ).

Ông là thành viên lãnh đạo của các sáng kiến đổi mới giáo dục đại học tại Đại học New York - phân hiệu Thượng Hải và trường Chính sách công Lý Quang Diệu của Đại học Quốc gia Singapore...

Xem thêm: Bà Đàm Bích Thủy rút lui, Đại học Fulbright Việt Nam có chủ tịch mới

DIG có tân Tổng giám đốc sau khi ông Hoàng Văn Tăng từ nhiệm

Tổng công ty Đầu tư Phát triển Xây dựng (HoSE: DIG) vừa công bố quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Quang Tín giữ chức vụ Tổng giám đốc thay cho ông Hoàng Văn Tăng, có đơn từ nhiệm theo nguyện vọng cá nhân.

Ông Nguyễn Quang Tín có bề dày hơn 25 năm công tác tại DIG và là cán bộ nòng cốt chủ chốt, giàu năng lực chuyên môn và kinh nghiệm điều hành tại các vị trí cấp cao.

Cụ thể, từ tháng 7/2010 – 7/2012, ông Nguyễn Quang Tín là Giám đốc ban đầu tư quản lý vốn. Từ tháng 7/2012 – 8/2020, ông Tín giữ chức vụ thành viên HĐQT, Phó tổng giám đốc kiêm giám đốc tài chính.

Từ tháng 9/2020 – 4/2021, ông Tín nắm giữ vị trí thành viên HĐQT, Phó tổng giám đốc kiêm Giám đốc tài chính. Từ tháng 5/2021 – 9/2021, ông Tín đảm đương chức vụ Phó tổng giám đốc, kiêm Giám đốc Tài chính. Từ tháng 10/2021 – 5/2023, ông Tín giữ vai trò là Phó tổng giám đốc kiêm Giám đốc ban đầu tư tài chính & IR.

Xem thêm: DIG có tân tổng giám đốc sau khi ông Hoàng Văn Tăng từ nhiệm

Tin mới lên