Tài chính quốc tế

'Bán vội' 3,7 tỷ USD cổ phiếu TSMC, huyền thoại Warrent Buffett khiến nhà đầu tư hoang mang

(VNF) - Công ty của nhà đầu tư Warren Buffett đã cắt giảm tỷ lệ nắm giữ cổ phần của nhà sản xuất chip Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) chỉ vài tháng sau khi mua một lượng lớn cổ phiếu. Động thái đánh dấu sự đảo ngược bất thường của chuyên gia chọn cổ phiếu huyền thoại đang khiến tâm lý nhà đầu tư đối với gã khổng lồ chip trở nên bất ổn.

'Bán vội' 3,7 tỷ USD cổ phiếu TSMC, huyền thoại Warrent Buffett khiến nhà đầu tư hoang mang

Sau khi mua khoảng 5 tỷ USD cổ phiếu TSMC cuối năm ngoái, công ty của nhà đầu tư Warren Buffett nhanh chóng bán phần lớn số cổ phần này.

Theo Bloomberg, tập đoàn Berkshire Hathaway của nhà đầu tư Warren Buffett đã bán khoảng 86% trên tổng tỷ lệ cổ phần nắm giữ tại công ty sản xuất chip TSMC trong quý trước. Với mức giá trung bình của cổ phiếu TSMC trong quý IV/2022, thương vụ bán cổ phần giúp Berkshire thu về khoảng 3,7 tỷ USD. 

Tony Huang, phó chủ tịch của Taishin Securities Investment Advisory Co, cho biết: “Thật ngạc nhiên khi Berkshire cắt giảm lượng cổ phiếu nắm giữ nhiều như vậy chỉ trong một quý, điều này khác với thông lệ trước đây là đầu tư dài hạn và tiếp tục mua thêm cổ phiếu".

Cổ phiếu của xưởng đúc chip lớn nhất thế giới đã giảm tới 4% tại thị trường chứng khoán Đài Bắc sau tin tức này, trong bối cảnh thị trường thua lỗ trên diện rộng.

Trước đó, cổ phiếu TSMC đã tăng vọt vào tháng 11/2022 trong bối cảnh có thông tin rằng công ty của Warren Buffett đã mua số cổ phần trị giá khoảng 5 tỷ USD. Thời điểm cuối năm ngoái dường như là thời điểm tốt để mua cổ phiếu TSMC. Tỷ lệ giá trên thu nhập đạt 10,3 lần trong tháng 10, mức thấp nhất kể từ năm 2015, trước khi tăng trở lại gần 14 lần vào tháng 11, theo dữ liệu do Bloomberg tổng hợp.

Mặc dù trải qua đợt sụt giá mới nhất, mã cổ phiếu của TSMC hiện vẫn đang trên đà tăng hơn 40% so với mức thấp nhất từng được ghi nhận vào tháng 10 năm ngoái.

Hơn nữa, dù cổ phiếu có thể sẽ bị ảnh hưởng trong thời gian ngắn do tin tức về việc bán tháo của nhà đầu tư huyền thoại người Mỹ, nhưng triển vọng dài hạn của TSMC vẫn tích cực, theo ông Huang của Taishin Securities.

Ông Huang cho biết: “Nhiều nhà đầu tư toàn cầu tiếp tục mua thêm cổ phiếu của công ty khi các yếu tố cơ bản của công ty được cải thiện, bao gồm tỷ lệ sử dụng tốt hơn và vai trò dẫn đầu của công ty trong lĩnh vực công nghệ tiên tiến".

Ngành công nghiệp chip đã phải đối mặt với sự gián đoạn nguồn cung do những đợt bùng phát dịch Covid-19 ở Trung Quốc và sự sụt giảm nhu cầu đối với thiết bị điện tử trong bối cảnh lạm phát gia tăng. Như nhiều công ty khác trong ngành, TSMC đã cắt giảm mục tiêu chi tiêu khoảng 10% vào năm 2022 xuống còn khoảng 36 tỷ USD cho năm 2023, sau khi chính quyền Tổng thống Biden đưa ra các hạn chế ngăn Trung Quốc tiếp cận các công nghệ quan trọng.

Nền kinh tế chung của toàn ngành chip cũng đang thay đổi. Trong bối cảnh căng thẳng chính trị Mỹ-Trung và các chính phủ ở Washington, Tokyo và Brussels đều đang thúc đẩy việc xây dựng những cơ sở sản xuất chip tại địa phương, TSMC và các công ty chip lớn đều đối mặt mới nguy cơ chi phí gia tăng. 

Xem thêm >> Đầu tư lịch sử 40 tỷ USD vào Mỹ, TSMC muốn sản xuất chip tiên tiến nhất thế giới

Tin mới lên