Tiêu điểm

Bắt nguyên Cục trưởng C50: Việt Nam có thoát khỏi sự 'tăng trưởng' của cờ bạc trực tuyến?

(VNF) - Thị trường cờ bạc trực tuyến toàn cầu năm 2016 là 44,16 tỷ USD và sẽ tăng lên thành 81,71 tỷ USD vào năm 2022, với tỷ lệ tăng trưởng hàng năm 10,8%.

Bắt nguyên Cục trưởng C50: Việt Nam có thoát khỏi sự 'tăng trưởng' của cờ bạc trực tuyến?

Như VietnamFinance đã đề cập, ngày 11/03, Bộ Công an đã có thông báo chính thức về việc bắt tạm giam 4 tháng đối với nguyên Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50) Nguyễn Thanh Hóa vì có liên quan đến vụ án hình sự "Sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc, đánh bạc, mua bán trái phép hóa đơn và rửa tiền xảy ra tại Phú Thọ và một số tỉnh thành".

Liên quan đến vụ án, Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã tạm giữ, kê kiên, phong tỏa các tài khoản ngân hàng trị giá 381 tỷ đồng, 20 căn hộ trị giá gần 190 tỷ đồng và 13 xe ô tô các loại.

Kết quả điều tra ban đầu, Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ làm rõ số tiền các đối tượng thu lợi bất chính từ hành vi đánh bạc là 2.777 tỷ đồng.

Đáng chú ý là, ngoài vụ án này, chính cơ quan C50 cũng đã phát hiện hàng loạt đường dây đánh bạc trực tuyến ngàn tỷ khác trong thời gian qua, cho thấy Việt Nam cũng đã "có tên tuổi" trên bản đồ cờ bạc trực tuyến toàn cầu.

Tờ Saigontimes dẫn số liệu của Công ty nghiên cứu thị trường Statista cho hay tổng doanh thu của ngành công nghiệp cờ bạc trên thế giới vào năm 2017 là 465 tỷ USD và có thể tăng lên 495 tỷ USD vào năm 2019. Còn Công ty thị trường Resarch and Markets dự báo doanh thu của ngành này trên toàn cầu năm 2022 là 635 tỷ USD, tỷ lệ tăng trưởng hàng năm là 5,7%.

Còn theo tờ Business Wire, thị trường cờ bạc trực tuyến toàn cầu năm 2016 là 44,16 tỷ USD và sẽ tăng lên thành 81,71 tỷ USD vào năm 2022, với tỷ lệ tăng trưởng hàng năm 10,8%, gần gấp đôi tỷ lệ tăng trưởng 5,7% của toàn ngành.

Do đó, mặc dù hiện tại cờ bạc trực tuyến chỉ chiếm 10% doanh thu toàn ngành, nhưng trong tương lai, nó sẽ trở thành "miếng bánh" lớn nhất.

Nhờ cờ bạc trực tuyến mà nhiều công ty mới ra đời trở nên giàu sụ như Bwin, Paddy Power, 888 Holdings, đồng thời buộc các "ông lớn" truyền thống lâu đời như Ladbrokes, William Hill phải đổi phương thức làm ăn.

Nằm trong tốp 10 những công ty cờ bạc lớn nhất thế giới, Paddy Power có vốn hóa trên thị trường chứng khoán là 9,98 tỷ USD, Ladbrokes là 4,78 tỷ USD, William Hill là 3,86 tỷ USD…

Hiện tại, hơn 80 nước trên thế giới cho hợp thức hóa cờ bạc trực tuyến, châu Âu là thị trường lớn nhất. Có nước cho hợp thức hóa hoàn toàn, có đăng ký kinh doanh, có nộp thuế; có nước cấm hoàn toàn; có nước không cấm cũng không cho hợp thức hóa, được chơi nhưng không được tổ chức hoạt động chơi.

Tuy nhiên, tại Việt Nam, luật pháp hiện quy định "cấm đánh bạc dưới mọi hình thức" nên toàn bộ hoạt động cờ bạc, trong đó có cờ bạc trực tuyến đều là bất hợp pháp.

Chính vì vậy, việc cơ quan chức năng tiến hành khởi tố vụ án liên quan đến nguyên Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa cho thấy quyết tâm chống lại hình thức cờ bạc này, đặc biệc đây lại là vụ án có dấu hiệu "bảo kê" của lãnh đạo ngành công an.

Tin mới lên