Tài chính quốc tế

Bầu cử giữa kỳ Mỹ: Hạ viện chính thức về tay đảng Cộng hòa

(VNF) - Đảng Cộng hòa đã nhanh chóng nới rộng khoảng cách với đảng Dân chủ và giành đủ 218/435 ghế, ngưỡng đa số tối thiểu, để nắm quyền kiểm soát Hạ viện vào sáng 16/11 (theo giờ Việt Nam). Nhiều khả năng ông Kevin McCarthy của đảng Cộng hòa sẽ thay thế vị trí Chủ tịch Hạ viện của bà Nancy Pelosi thuộc đảng Dân chủ.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ: Hạ viện chính thức về tay đảng Cộng hòa

Đảng Cộng hòa chính thức kiểm soát Hạ viện Mỹ.

Theo kết quả kiểm phiếu mới nhất được công bố, ứng viên Kevin Kiley của đảng Cộng hòa đã giành chiến thắng trong cuộc đua hạ nghị sĩ đại diện quận 3 của bang California. Điều này giúp đảng Cộng hòa có được 218 hạ nghị sĩ cần thiết để giành thế đa số tại Hạ viện. Điều này đồng nghĩa với việc đảng này sẽ nắm ghế Chủ tịch Hạ viện.

Ông Kevin McCarthy hiện là ứng cử viên sáng giá thay thế bà Nancy Pelosi để trở thành chủ tịch Hạ viện tiếp theo của Mỹ kể từ tháng 1/2023.

Bên cạnh đó, Hạ nghị sĩ Andy Biggs, hiện là lãnh đạo phe Cộng hòa tại Hạ viện, cũng là ứng viên tiềm năng cho vị trí này.

Toàn bộ thành viên Hạ viện sẽ bỏ phiếu trực tiếp vào ngày làm việc đầu tiên của quốc hội khóa mới tháng 1/2023 và người giành được ít nhất 218 phiếu sẽ trở thành lãnh đạo Hạ viện.

Sau khi giành lại Hạ viện, đảng Cộng hòa được dự báo sẽ sử dụng việc bỏ phiếu nâng trần nợ nhằm buộc chính quyền của Tổng thống Joe Biden phải cắt giảm chi tiêu công.

Ngoài ra, nhiều đảng viên đảng Cộng hòa trước đó đã cam kết sẽ tiến hành các cuộc điều tra nhằm vào ông Hunter Biden, con trai của ông Biden.

Tuy nhiên, việc đảng Dân chủ bảo toàn thế kiểm soát Thượng viện cũng là thách thức cho phe Cộng hòa. Đảng Dân chủ có khả năng bác các dự luật được Hạ viện thông qua bởi các đề cử tư pháp của ông Biden và có thể thiết lập chương trình nghị sự riêng của họ.

Thông tin đảng Cộng hòa giành quyền kiểm soát Hạ viện diễn ra chỉ vài giờ trước khi cựu Tổng thống Donald Trump tuyên bố sẽ tham gia cuộc chạy đua vào Nhà Trắng năm 2024 nhằm “làm cho nước Mỹ vĩ đại và vinh quang trở lại”.

Vị tỷ phú 76 tuổi cho biết ông đã đệ đơn đăng ký tranh cử lên Ủy ban Bầu cử Liên bang, một thủ tục bắt buộc đối với bất kỳ cá nhân nào muốn tham gia tranh cử tổng thống Mỹ.

Tuyên bố ra tranh cử sớm của ông Trump được cho là nhằm ngăn chặn một số ứng cử viên tiềm năng của đảng Cộng hòa ra tranh cử bao gồm Thống đốc Florida, ông Ron DeSantis và cựu “phó tướng” của ông Trump, Mike Pence.

Xem thêm >> Ông Trump tuyên bố tái tranh cử tổng thống nhằm 'làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại’

Tin mới lên