Tài chính

Bầu Đức chính thức mất ngôi giàu thứ 3 trên sàn chứng khoán

(VNF) - Cổ phiếu Hoàng Anh Gia Lai xuống đáy, bầu Đức đã lọt khỏi danh sách Top 3 người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam.

Bầu Đức chính thức mất ngôi giàu thứ 3 trên sàn chứng khoán

Với diễn biến giá cổ phiếu giảm liên tục trong thời gian qua, cổ phiếu HAG của Hoàng Anh Gia Lai đã lùi về mức giá thấp nhất kể từ khi cổ phiếu này niêm yết. Chốt phiên giao dịch ngày 25/12, cổ phiếu HAG mất thêm 200 đồng (tương ứng 1,8%) giảm xuống mức giá 10.900 đồng.

Nắm 347,8 triệu cổ phần của Hoàng Anh Gia Lai, tương ứng 44,03% vốn điều lệ công ty, cổ phiếu sụt giảm khiến tổng giá trị cổ phiếu bầu Đức năm giữ mất gần 3.800 tỷ đồng trong gần 1 năm và "bốc hơi" 140 tỷ đồng, giảm còn 3.790,6 tỷ đồng. Do vậy, bầu Đức chính thức rời khỏi danh sách Top 3 người giàu nhất trên sàn chứng khoán Việt Nam và xuống vị trí thứ 4.

Thay vào đó, bà Phạm Thu Hương (Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Vingroup) từ vị trí thứ 4 vươn lên vị trí thứ 3 với khối tài sản 3.892,8 tỷ đồng. Chồng bà Hương là ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Tập đoàn Vingroup đang đứng đầu danh sách này với tổng giá trị cổ phiếu năm giữ là 22.574,9 tỷ đồng.

Như vậy, vợ chồng Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng cùng ông Trần Đình Long, Chủ tịch Tập đoàn Hòa Phát (nắm giữ tổng số cổ phiếu trị giá 5.437,6 tỷ đồng ở vị trí thứ 2) là 3 người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam tính đến nay.

Trong năm qua, Hoàng Anh Gia Lai đã đẩy mạnh đầu tư vào nông nghiệp, trong đó, công ty đầu tư hàng nghìn tỷ vào chăn nuôi bò. Đàn bò mang lại doanh thu đáng kể, góp phần vào lợi nhuận chủ yếu của công ty. Doanh thu từ bán bò lên đến gần 1.400 tỷ đồng trong quý III, chiếm hơn 63% doanh thu quý.

Tuy nhiên, có vẻ như chỉ riêng "đàn bò" không đủ "cứu" giá cổ phiếu và vị trí của bầu Đức trên sàn chứng khoán khi khi cổ phiếu của Hoàng Anh Gia Lai liên tục sụt giảm kể từ đầu năm đến nay.

Diễn biến giá cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt Nam những phiên cuối năm đang trên xu hướng ngày càng trở nên đầy kịch tính. Người hưởng lợi nhiều nhất từ phiên giao dịch 25/12 lại là bà Nguyễn Hoàng Yến, vợ ông Nguyễn Đăng Quang – Chủ tịch Tập đoàn Masan.

Phiên giao dịch hôm qua, cổ phiếu MSN của Tập đoàn Masan tăng kịch trần 4.500 đồng mỗi cổ phiếu (giao dịch ở mức 75.000 đồng/cổ phiếu) qua đó giúp bà Nguyễn Hoàng Yến có thêm 118 tỷ đồng, nâng tổng tài sản lên gần 2.000 tỷ đồng.

Tin mới lên