BĐS tuần qua: Dự án của tỷ phú Phương Thảo ‘chôn chân’ hơn 16 năm, Novaland xin ‘giải cứu’ The Water Bay

Lệ Chi - 23/02/2020 11:15 (GMT+7)

(VNF) - 1 căn nhà không giải tỏa, dự án của tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo ‘chôn chân’ hơn 16 năm; Sau đơn kêu cứu, Novaland đề xuất 2 phương án ‘giải cứu’ dự án The Water Bay; Thủ tướng duyệt chủ trương đầu tư khu công nghiệp Becamex Bình Định hơn 3.300 tỷ; Quy hoạch Vân Đồn thành trung tâm công nghiệp giải trí có casino; Dự án Hòa Lân ách tắc, đại gia địa ốc Kim Oanh kêu cứu vì ‘cạn kiệt nguồn lực’... là những thông tin bất động sản đáng chú ý nhất tuần qua.

VNF
Dự án The Water Bay của Novaland

Novaland đề xuất 2 phương án ‘giải cứu’ dự án The Water Bay

Công ty Cổ phần Tập đoàn Địa ốc No Va (Novaland, HoSE: NVL) đã đưa ra 2 phương án “giải cứu” dự án The Water Bay. Theo đó, phương án 1 là Novaland được giao tiếp tục triển khai phần dự án đã hoàn thành thi công là Lô D07 và phần dự án đã hoàn thành thi công phần móng như D02-D06, D08-D10. Đối với phần dự án chưa triển khai thi công là Lô D01 & các hạng mục thương mại dịch vụ, Novaland sẽ bàn giao lại để cơ quan ban ngành tiến hành đấu giá.

Phương án 2 là Novaland được tiếp tục thực hiện toàn bộ dự án với chức năng nhà ở tái định cư theo các hồ sơ pháp lý đã được phê duyệt.

Hiện, chưa có bất kì phản hồi nào từ phía nhà chức trách đối với các đề xuất của Novaland.

Đầu tháng 2/2020, thị trường bất động sản xôn xao trước thông tin Novaland gửi đơn cầu cứu tới Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Trong đơn, Novaland cho biết công ty này đã “kiệt sức” vì dự án khu dân cư tại khu đất 30,224ha phường Bình Khánh, quận 2, TP. HCM – tức dự án The Water Bay (do Công ty TNHHH Phát triển Quốc tế Thế kỷ 21 – công ty thành viên của Novaland làm chủ đầu tư) bị ách tắc kéo dài (Xem thêm)

Công an Đà Nẵng yêu cầu các chủ căn hộ cung cấp hợp đồng mua bán tại Mường Thanh Sơn Trà

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đà Nẵng đã có thông báo đến các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hành vi sai phạm của Doanh nghiệp tư nhân Xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên.

Qua điều tra, công an xác định trong quá trình thi công xây dựng công trình dự án tổ hợp khách sạn Mường Thanh và căn hộ cao cấp Sơn Trà, chủ đầu tư đã xây dựng sai nội dung giấy phép được cấp. 

Cụ thể, chủ đầu tư tự ý thay đổi công năng của các tầng từ tầng 2 đến tầng 5 khối chung cư, chuyển đổi toàn bộ công năng từ khu vực nhà giữ xe, nhà trẻ, phòng sinh hoạt cộng đồng, phòng tập gym… thành 104 căn hộ để bán khi chưa có văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về xây dựng (26 căn hộ/1 tầng).

Ngoài ra, việc chủ đầu tư ký kết hợp đồng mua bán và bàn giao các căn hộ cho khách hàng vào ở khi chưa đủ điều kiện để bán căn hộ là vi phạm quy định của pháp luật.

Với các sai phạm trên, Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng đã ban hành quyết định cưỡng chế buộc tháo dỡ phần sai phạm.

Để có cơ sở giải quyết kiến nghị khởi tố và bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân mua căn hộ, Công an TP.  Đà Nẵng thông báo các tổ chức, cá nhân đã ký hợp đồng mua bán, nhận bàn giao căn hộ chung cư các tầng 2,3,4,5 biết và liên hệ làm việc, cung cấp hồ sơ tài liệu có liên quan đến việc mua bán căn hộ cho Công an TP.  Đà Nẵng trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày thông báo. (Xem thêm)

Dự án của tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo bị ‘chôn chân’ hơn 16 năm

Theo báo cáo của Công ty Cổ phần Địa ốc Phú Long (thành viên Sovico Holdings của tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo), năm 2004, công ty này trúng đấu giá đất khu đất có diện tích 44,49 ha tại xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP. HCM để thực hiện dự án Dragon City.

Công ty Phú Long đã thanh toán đủ toàn bộ tiền trúng đấu giá, hoàn tất nghĩa vụ tài chính đối với 14 khu đất theo đúng quy định và đã được UBND TP. HCM cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để triển khai dự án.

Tuy nhiên đến nay, tại Phân khu số 15 của dự án Dragon City, vẫn còn tồn tại 1 căn nhà trên khu đất và một số hộ dân không chịu di dời. Điều này khiến hơn 16 năm qua Công ty Phú Long không thể triển khai dự án.

Phú Long đề nghị UBND TP. HCM chỉ đạo các sở ngành và UBND huyện Nhà Bè thực hiện dứt điểm việc giải quyết bồi thường giải phóng mặt bằng để công ty thực hiện dự án. (Xem thêm)

Quy hoạch Vân Đồn thành khu kinh tế biển, trung tâm công nghiệp giải trí có casino

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 226/QĐ-TTg phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Vân Đồn đến năm 2040.

Theo quyết định phê duyệt, phạm vi nghiên cứu lập quy hoạch trên toàn bộ diện tích tự nhiên huyện Vân Đồn, Quảng Ninh khoảng 2.171,33km2, trong đó diện tích tự nhiên là 581,83km2, diện tích vùng biển là 1.589,5km2.

Vân Đồn được quy hoạch thành khu kinh tế biển đa ngành, đa lĩnh vực, trung tâm công nghiệp giải trí có casino, du lịch biển - đảo cấp cao, dịch vụ tổng hợp; là cửa ngõ giao thương quốc tế, tạo ra những sản phẩm độc đáo, khác biệt, hiện đại chất lượng cao, có thương hiệu và cạnh tranh quốc tế.

Khu kinh tế Vân Đồn cũng được xác định là đô thị biển đảo xanh, hiện đại và thông minh, bền vững và là khu vực có vị trí quan trọng về an ninh quốc phòng.

Dự báo đến năm 2030, dân số Vân Đồn khoảng 140.000 - 200.000 người, trong đó dân số thường trú khoảng 90.000 - 140.000 người, dân số quy đổi khoảng 50.000 - 60.000 người. Nhu cầu đất sử dụng khu chức năng khoảng 5.500ha. Đến năm 2040, dân số tăng lên khoảng 300 - 500.000 người, nhu cầu sử dụng đất khu chức năng 12.050ha. (Xem thêm)

Dự án Hòa Lân ách tắc, đại gia địa ốc Kim Oanh kêu cứu vì ‘cạn kiệt nguồn lực’

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Kim Oanh TP. HCM đã có đơn kêu cứu các cơ quan chức năng vì dự án Hòa Lân ách tắc.

Công ty Kim Oanh cho biết gần 3 năm qua, công ty “phải tự lực, phải gồng gánh, làm tất cả những gì có thể để vượt qua khó khăn, duy trì các nhà đầu tư, gánh chịu các chi phí thiệt hại nghiêm trọng đối với dự án Hòa Lân”. Nhưng hiện tại, Công ty Kim Oanh đã “quá sức, cạn kiệt nguồn lực”.

Doanh nghiệp này đề nghị cơ quan có thẩm quyền có ý kiến chỉ đạo, xử lý vụ việc, đồng thời hỗ trợ tháo gỡ những vướng mắc.

Cụ thể, Công ty Kim Oanh đề nghị Bộ Công an nhanh chóng điều tra dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự nhằm mục đích chống phá, triệt hạ hệ thống doanh nghiệp này; đề nghị Tòa án nhân dân tối cao xem xét rút hồ sơ vụ án liên quan đến dự án Hòa Lân để nghiên cứu, xem xét toàn diện những kiến nghị của doanh nghiệp.

Công ty Kim Oanh cũng đề nghị Tòa án nhân dân tối cao trong thời gian sớm nhất tháo gỡ việc áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời mà Tòa án nhân dân 1uận 7 đã ban hành đối với dự án Hòa Lân để cứu giúp công ty thoát khỏi tình trạng hiện tại… (Xem thêm)

Thủ tướng duyệt chủ trương đầu tư KCN Becamex Bình Định hơn 3.300 tỷ

Ngày 18/2, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 270/QĐ-TTg phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Becamex Bình Định (tại xã Canh Vinh, huyện Vân Canh) do Công ty Cổ phần Becamex Bình Định làm chủ đầu tư.

Theo đó, dự án có quy mô diện tích 1.000ha, tổng vốn đầu tư hơn 3.333 tỷ đồng (trong đó vốn góp của nhà đầu tư gần 500 tỷ đồng, vốn vay hơn 2.000 tỷ đồng và vốn huy động khác hơn 833 tỷ đồng). Thời gian thực hiện dự án là 50 năm kể từ ngày cấp quyết định chủ trương đầu tư. (Xem thêm)

Dự án bị ‘ngâm’ 10 năm, Địa ốc Thảo Điền đòi Phó chủ tịch TP. HCM trả lời bằng văn bản

Gần 10 năm qua, dự án chung cư nhà ở xã hội Nam Lý (quận 9, TP. HCM) của Công ty Cổ phần Địa ốc Thảo Điền ở trong tình trạng không thể triển khai. Doanh nghiệp này đề nghị ông Võ Văn Hoan, Phó chủ tịch UBND TP. HCM, xem xét giao đất. Trong trường hợp không giải quyết được, Địa ốc Thảo Điền đề nghị ông Hoan trả lời bằng văn bản để công ty tiếp tục hoặc ngừng triển khai dự án.

Dự án chung cư nhà ở xã hội Nam Lý (số 91A Đỗ Xuân Hợp, phường Phước Bình, quận 9) của Địa ốc Thảo Điền có diện tích 4.557m2, dự kiến xây dựng chung cư 26 tầng và 1 tầng hầm, tổng cộng 291 căn hộ.

Lịch sử của dự án này bắt đầu từ năm 2009 khi Địa ốc Thảo Điền có văn bản đề nghị được tự đầu tư hoặc là dự án thứ cấp tại khu dân cư Rạch Chiếc, phường Phước Bình, quận 9, TP. HCM.

Trải qua 6 năm, đến tháng 7/2015, UBND TP. HCM có văn bản công nhận Công ty Cổ phần Địa ốc Thảo Điền là chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội Nam Lý.

1 năm sau đó, UBND TP. HCM có quyết định chấp thuận đầu tư dự án nhà ở xã hội Nam Lý do Địa ốc Thảo Điền làm chủ đầu tư. Theo quyết định này, thời gian hoàn thành dự án dự kiến vào quý III/2018.

Tháng 6/2017, Sở Tài nguyên và Môi trường TP. HCM có văn bản giao đất cho Địa ốc Thảo Điền. Nửa năm sau, Cục Quản lý hoạt động của Bộ Xây dựng có thông báo kết quả thẩm định thiết kế cơ sở công trình chung cư cao tầng của dự án nhà ở xã hội Nam Lý. (Xem thêm)

Ý kiến (0)
Cùng chuyên mục
'Cơn sốt' AI thổi giá cổ phiếu công nghệ: Nỗi lo bong bóng

'Cơn sốt' AI thổi giá cổ phiếu công nghệ: Nỗi lo bong bóng

(VNF) - Sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI) đã đưa cổ phiếu của các doanh nghiệp công nghệ Việt Nam chinh phục những đỉnh cao mới. Tuy nhiên, đà tăng bằng lần không chỉ tạo ra sự hưng phấn cho các nhà đầu tư mà còn dấy lên lo ngại về khả năng hình thành bong bóng giá.

Thủ tướng Phạm Minh Chính công du Trung Quốc lần thứ 3 trong 1 năm

Thủ tướng Phạm Minh Chính công du Trung Quốc lần thứ 3 trong 1 năm

(VNF) - Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ tham dự Hội nghị thường niên các nhà tiên phong của Diễn đàn Kinh tế thế giới tại Trung Quốc vào tuần tới. Đây sẽ là chuyến đi Trung Quốc thứ ba của Thủ tướng trong vòng một năm qua.


Bán vàng miếng trên app ngân hàng

Bán vàng miếng trên app ngân hàng

(VNF) - Tổng Giám đốc Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) cho biết, ngân hàng sẽ bán vàng cho người dân trên app Vietcombank trong thời gian tới.

Tăng lương từ 1/7, nhiều người chưa mừng đã lo nộp thuế

Tăng lương từ 1/7, nhiều người chưa mừng đã lo nộp thuế

Từ ngày 1/7, lương cơ sở của công chức, viên chức tăng 30%. Tuy nhiên mức giảm trừ gia cảnh trong tính thuế thu nhập cá nhân lạc hậu nên lương tăng nhiều người

Chân dung 'vua rác' David Dương vừa bị FBI khám nhà ở Mỹ

Chân dung 'vua rác' David Dương vừa bị FBI khám nhà ở Mỹ

(VNF) - "Vua rác" David Dương là một trong những doanh nhân gốc Việt có tiếng tại Mỹ. Đồng thời, ông còn đầu tư hàng loạt dự án rác thải tại Việt Nam.

Thiếu kiến thức TCCN, 'gây thiệt hại về tài chính và nguy cơ bất ổn cho xã hội'

Thiếu kiến thức TCCN, 'gây thiệt hại về tài chính và nguy cơ bất ổn cho xã hội'

(VNF) - Theo PGS.TS Vũ Văn Phúc - Phó chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương: 'Người dân đang giàu lên nhưng băn khoăn không biết đầu tư vào đâu vì chưa hiểu rõ về các kênh đầu tư nói riêng và kiến thức tài chính cá nhân nói chung (TCCN). Và hệ luỵ là nhiều vụ việc xảy ra gần đây như Vạn Thinh Phát, nhiều người bị thiệt hại do chưa có hiểu biết về sản phẩm trái phiếu tại ngân hàng SCB, gây thiệt hại về tài chính và nguy cơ bất ổn cho xã hội'.

Cần 'bác sĩ tài chính' giỏi, giúp người dân khỏi 'đột quỵ về tài chính'

Cần 'bác sĩ tài chính' giỏi, giúp người dân khỏi 'đột quỵ về tài chính'

(VNF) - Đây là ý kiến được ông Hans Nguyễn - Cố vấn trưởng Dragon Capital Việt Nam nêu ra tại Diễn đàn thường niên Hoạch định tài chính cá nhân 2024 được tổ chức ngày 22/6 tại Học viện Ngân hàng, Hà Nội. Ông Hans Nguyễn nhấn mạnh, những nhà hoạch định tài chính cá nhân giống như các bác sĩ tài chính và tầm quan trọng của họ không hề kém cạnh các bác sĩ về sức khỏe thể chất.

Hé lộ về thế hệ khó mua được căn nhà đầu tiên nhất trong lịch sử

Hé lộ về thế hệ khó mua được căn nhà đầu tiên nhất trong lịch sử

Người trẻ gen Y nước Mỹ than thở rằng họ không dễ dàng mua nhà như các thế hệ trước. Thế nhưng số liệu từ Realtor cho thấy thế hệ Baby Boomer mới là thế hệ khó mua nhà nhất trong lịch sử.

Thủ đoạn chuyển lậu hơn 6 tấn vàng từ Campuchia về Việt Nam

Thủ đoạn chuyển lậu hơn 6 tấn vàng từ Campuchia về Việt Nam

(Dân trí) - Lấy lý do mua nước đá, nhóm buôn lậu đã "tuồn" hơn 6 tấn vàng từ Campuchia vào Việt Nam qua cửa khẩu Chàng Riệc.

Xây cầu Vân Phúc 3.500 tỷ, thêm kết nối Hà Nội với Vĩnh Phúc

Xây cầu Vân Phúc 3.500 tỷ, thêm kết nối Hà Nội với Vĩnh Phúc

(VNF) - Dự án cầu Vân Phúc nối Hà Nội với Vĩnh Phúc được phê duyệt đầu tư 3.443 tỷ đồng từ nguồn ngân sách thành phố.

Đồ Sơn thay áo mới, xoá bỏ những 'điều tiếng' một thời

Đồ Sơn thay áo mới, xoá bỏ những 'điều tiếng' một thời

(VNF) - Từng chịu 'điều tiếng” như là một địa chỉ du lịch kém phát triển, Đồ Sơn giờ đây đang thực sự “thay da đổi thịt”, khoác lên mình diện mạo mới nhờ những dự án tầm cỡ, hiện đại.