Bí quyết kinh doanh và lối sống giản dị của tỷ phú Warren Buffett
Trần Ngọc -
12/10/2018 07:38 (GMT+7)
Có doanh nhân sẵn sàng bỏ ra vài triệu USD chỉ để được ăn trưa cùng "Nhà hiền triết xứ Omaha" Warren Buffett, người giàu thứ 3 thế giới hiện nay.
Tỷ phú Warren Buffett hiện sở hữu khối tài sản ước tính 88,3 tỷ USD, giàu thứ 3 thế giới, theo thống kê của Forbes.
Tỷ phú Warren Buffett - người giàu thứ 3 thế giới hiện nay - được mệnh danh là "Nhà hiền triết xứ Omaha" bởi tài kinh doanh và lối sống giản dị và triết lý sống đáng học hỏi.
Vị tỷ phú người Mỹ Warren Buffett, năm nay 88 tuổi, là ông chủ đứng sau đế chế đầu tư Berkshire Hathaway. Không chỉ nổi tiếng là một trong những nhà đầu tư lỗi lạc, ông Warren Buffett còn được biết đến là nhà từ thiện hào phóng, cách dạy con vô cùng độc đáo.
Từ năm lên 6 tuổi, cậu bé Warren Buffett đã biết bán lại vỏ lon nước uống để kiếm tiền. Ông tiếp xúc với chứng khoán từ sớm và thực hiện khoản đầu tư đầu tiên khi mới 11 tuổi.
Hai năm sau, ông thành lập liên minh bán báo cùng các ấn phẩm liên quan đến đua ngựa và thu nhập của ông đủ mức đóng thuế. Học trung học, Warren Buffett cũng tranh thủ cùng bạn bè buôn bán kiếm lời, và thu nhập của ông thậm chí còn cao hơn cả lương thầy giáo dạy ông.
Ông Warren Buffett năm nay đã 88 tuổi.
Warren Buffett cũng suy nghĩ về lập nghiệp từ rất sớm chứ không chờ tốt nghiệp đại học mới tìm công việc lương cao.
Ông Warren Buffett hiện là người giàu thứ 3 thế giới với tài sản 88,3 tỷ USD, đứng sau đế chế đầu tư Berkshire Hathaway. Không chỉ nổi tiếng là một trong những nhà đầu tư thành công nhất mọi thời đại, ông còn được biết đến là nhà từ thiện hào phóng và có lối sống đặc biệt tiết kiệm so với các tỷ phú khác.
Vị tỷ phú này quan niệm, việc dạy cho trẻ ý thức về đồng tiền từ sớm rất quan trọng. Đây cũng chính là lý do khi đã trở thành một trong những người giàu nhất thế giới, huyền thoại đầu tư người Mỹ vẫn dành thời gian để đưa ra chương trình hoạt hình Secret Millionaires Club (Câu lạc bộ bí mật của các tỷ phú) - truyền đạt lại cho trẻ em những bài học kinh doanh mà tỷ phú tích lũy được từ các bậc tiền bối và kinh nghiệm tự rút ra của bản thân.
Bộ quy tắc "vàng" trong kinh doanh
Ông Warren Buffett tiết lộ một trong những bí quyết thành công trong sự nghiệp là sử dụng hiệu quả quỹ thời gian, bởi theo ông, xác suất thành công sẽ tăng lên nếu dành tất cả năng lượng và sự tập trung cho một số ít nhiệm vụ.
Theo tỷ phú Warren Buffett, muốn thành công, cần phải biết kiên nhẫn và nỗ lực không ngừng. Đối với Warren Buffett, thay vì theo xu hướng thử nghiệm, bạn nên nỗ lực hết mình trong thời gian 1-2 năm cho một mục tiêu cụ thể.
"Nếu bạn xem cuộc sống là một tấm thẻ 20 lỗ, và mỗi lỗ là một khoảng thời gian 1-2 năm tập trung, bạn sẽ thấy những lợi ích đáng kể mà mình nhận được đơn giản bằng cách nỗ lực hết mình với mỗi mục tiêu", ông Warren Buffett chia sẻ.
Nhà đầu tư huyền thoại khuyên các doanh nhân không nên lãng phí “lỗ” trên tấm thẻ của mình. Suy nghĩ cẩn thận, đưa ra quyết định khôn ngoan và dành tất cả năng lượng cùng sự tập trung cho điều mà bạn đã lựa chọn là điều cần thiết nhất khi đưa ra quyết định đầu tư, vị tỷ phú này kết luận.
Lối sống giản dị
Tỷ phú Warren Buffett chia sẻ rằng ông chưa bao giờ có khao khát lớn lao về việc sở hữu nhiều biệt thự, xe sang hay những món đồ xa xỉ. Hiện ông vẫn sống tại căn nhà ở Omaha, bang Nebraska mà ông mua cách đấy mấy chục năm với giá 31.500 USD.
Ông Warren Buffett vẫn đi xe hơi bình dân. Ông từng lái chiếc Cadillac DTS đời 2006 trước khi đổi sang chiếc Cadillac XTS - có giá gốc từ 44.000 USD vào năm 2014.
Tỷ phú này cũng không chi tiêu nhiều cho công nghệ. Ông không dùng smartphone loại "xịn" mà chỉ dùng chiếc điện thoại gập thông thường.
Hai vị tỷ phú Warren Buffett và Bill Gates có điểm chung là thích làm từ thiện.
Dù rất thích chơi golf nhưng tỷ phú Warren Buffett không chi tiền cho các sân golf đắt đỏ mà chỉ chơi golf với "những người mình thích" tại những sân golf bình thường.Ông hay ăn sáng tại cửa hàng McDonald's với giá vài USD. Warren Buffett cũng từng mời bạn thân là tỷ phú Bill Gates ăn tại cửa hàng McDonald's và không ngại dùng phiếu giảm giá.
Tỷ phú Warren Buffett dành phần lớn tài sản của mình để làm từ thiện. Ông được xem là một trong những nhà từ thiện hào phóng nhất thế giới với tổng số tiền quyên góp đến nay lên tới 46 tỷ USD.
Cách dạy con độc đáo
Ông Warren Buffett dự định chỉ cho các con mỗi người 2 triệu USD, phần còn lại dùng để làm từ thiện. Vị tỷ phú này quan niệm tốt nhất là cho con cái đủ số tiền để chúng cảm thấy có thể làm bất kỳ điều gì, nhưng đừng quá nhiều đến mức chúng chẳng thiết làm gì cả.
Chính vì thế, dù có người cha là tỷ phú giàu thứ 3 thế giới nhưng Peter Buffett - con trai của Warren Buffett - vẫn có một cuộc sống rất bình thường, giản dị như bao người khác.
Trang tin Business Insider trích lời Peter Buffett phỏng vấn trong một chương trình của Freakonomics cho biết, trong suốt nhiều năm, anh em nhà Buffett thực sự không biết cha mình làm nghề gì.Peter kể: “Hồi cuối năm tiểu học, khi nói về nghề nghiệp của cha mẹ, chị tôi đã viết họ làm nghề phân tích an ninh, và miêu tả công việc của bố tôi là kiểm tra các hệ thống báo động, soạn nhạc, viết sách…”
Peter Buffett, con trai út của tỷ phú nổi danh Warren Buffett.
Các con của Warren Buffett không biết gì về tiền bạc cũng như sự nghiệp của người cha giàu kếch xù, thuộc top giàu nhất thế giới.
Gia đình tỷ phú Warren Buffett luôn duy trì lối sống giản dị và tiết kiệm. “Hồi nhỏ tôi vẫn tự đi bộ đến trường và học trường công như các bạn bè cùng trang lứa", Peter chia sẻ.
Khi được hỏi bằng cách nào Peter và các anh chị của ông biết về nghề nghiệp và thành công của cha, Peter cho biết họ phải mất hơn 20 năm mới hiểu hoàn toàn việc này. “Quá trình khám phá diễn ra rất từ từ. Khi ấy tôi 25 tuổi. Thực sự là chúng tôi lớn lên mà đâu có cảm giác của cải vây quanh mình”, anh nói.
Dù đã bước sang độ tuổi gần 90 nhưng nhà đầu tư lỗi lạc Warren Buffett vẫn không ngừng trau dồi kiến thức qua sách vở. Ông dành phần lớn thời gian trong ngày để đọc sách, và thói quen này được ông duy trì từ thời trai trẻ đến nay.
(VNF) - Ở tuổi 31, ông Đỗ Vinh Quang (Phó chủ tịch HĐQT T&T Group) trở thành một trong những đại biểu trẻ nhất của HĐND TP. Hà Nội nhiệm kỳ 2026 - 2031, đồng thời là một trong số ít đại diện đến từ khu vực kinh tế tư nhân.
(VNF) - Trao đổi với Đầu tư Tài chính, ông Nguyễn Duy Chính - Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Tân Á Đại Thành, Đại biểu HĐND Thành phố Hà Nội cho rằng trong vai trò doanh nhân, ông sẽ có điều kiện đóng góp tốt hơn cho công tác xây dựng chính sách của Hội đồng nhân dân thành phố.
Giữa bối cảnh các “ông lớn” Việt Nam đang hợp tác để tạo ra chuỗi giá trị, mối quan hệ giữa tỷ phú Trần Đình Long – Chủ tịch Tập đoàn Hòa Phát và tỷ phú Trần Bá Dương – người đứng đầu THACO đang thu hút sự chú ý.
(VNF) - Ông Phan Tấn Đạt, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương (KSB), Phó chủ tịch Hội doanh nhân trẻ TP. HCM, vừa được bầu vào HĐND TP. HCM. Trả lời VietnamFinance, ông cho rằng vai trò doanh nhân và đại biểu HĐND có thể bổ trợ cho nhau, qua đó bổ sung góc nhìn thực tiễn, giúp quá trình xây dựng và hoàn thiện chính sách sát hơn với yêu cầu phát triển chung.
(VNF) - Định nghĩa về một “ngày bình thường” vốn dĩ luôn mang tính cá nhân. Nhưng nếu nhìn vào số tiền mà tỷ phú Phạm Nhật Vượng kiếm được trong ngày hôm nay, hay suốt hành trình một năm vừa qua, có lẽ sự “bình thường” ấy lại nằm ngoài khả năng hình dung của số đông.
(VNF) - Tỷ phú Trần Đình Long cho biết Hòa Phát đang đẩy nhanh tiến độ đầu tư nhà máy sản xuất thép ray, hướng tới mục tiêu cho ra sản phẩm đầu tiên vào quý II/2027, sẵn sàng tham gia các dự án đường sắt quy mô lớn trong nước.
(VNF) - John Ternus vừa chính thức giữ vị trí CEO Apple. Một “người nhà Apple” lâu năm tiếp quản quyền lực, báo hiệu sự tiếp nối chiến lược mang lại lợi nhuận kỷ lục.
(VNF) - Sau gần một thập kỷ gần như 'mất tích' khỏi truyền thông, ông Bùi Cao Nhật Quân, chính thức ngồi vào ghế Chủ tịch HĐQT NovaGroup thay thế nhà sáng lập Bùi Thành Nhơn, mở ra một chương mới trong quá trình chuyển giao quyền lực.
(VNF) - Nói về việc chuyển giao thế hệ, ông Đỗ Quang Vinh - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc SHB cho rằng, kế thừa không đơn thuần là việc giao lại một vị trí điều hành, mà là trao lại cả một di sản.
(VNF) - Được sự chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), HĐQT Ngân hàng TMCP Nam A (Nam A Bank) đã bổ nhiệm ông Trần Khải Hoàn giữ chức vụ Tổng giám đốc Nam A Bank kể từ ngày 10/4.
(VNF) - Ngày 10/4, tại Hà Nội, ông Nguyễn Xuân Việt, Chủ tịch Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam trao quyết định bổ nhiệm nhà báo Nguyễn Phong Cầm làm Tổng biên tập Tạp chí Tài chính Bảo hiểm.
(VNF) - Ông Nguyễn Hữu Nghĩa từng giữ chức Bí thư Hưng Yên trước khi được bầu làm Tổng Kiểm toán Nhà nước. Ông Nghĩa là Tiến sĩ Tài chính - Ngân hàng, từng có thời gian dài công tác tại Ngân hàng Nhà nước.
(VNF) - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định quyết tâm hành động mạnh mẽ ngay trong bài phát biểu nhậm chức khi nhấn mạnh yêu cầu không để đất nước tụt hậu, không để người dân mất cơ hội phát triển; đồng thời đề ra nhiều định hướng chiến lược nhằm thúc đẩy tăng trưởng nhanh, bền vững và nâng cao đời sống nhân dân trong giai đoạn mới.
(VNF) - Quốc hội đã thông qua nghị quyết bầu Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Nguyễn Hữu Nghĩa giữ chức Tổng Kiểm toán Nhà nước nhiệm kỳ 2026–2031, với sự tán thành của 100% đại biểu có mặt.
(VNF) - Tại kỳ họp thứ thứ nhất khai mạc ngày 6/4, Quốc hội khóa XVI đã bầu ông Trần Thanh Mẫn giữ chức Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
(VNF) - Stewart Brand là một huyền thoại công nghệ. Ông từng nói về Elon Musk và Jeff Bezos rằng: “Chúng ta không cần phải thụ động chấp nhận số phận của mình.”
(VNF) - Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX (HoSE: GEX) đã bổ nhiệm ông Lê Tuấn Anh giữ chức tổng giám đốc, sau khi ông Nguyễn Văn Tuấn – tổng giám đốc đương nhiệm, được bầu vào hội đồng quản trị và giữ chức chủ tịch hội đồng quản trị.
(VNF) - Tại phiên họp đầu tiên của HĐQT GELEX Group (HoSE: GEX) nhiệm kỳ mới diễn ra chiều 1/4, ông Nguyễn Văn Tuấn được tín nhiệm bầu giữ cương vị chủ tịch HĐQT.
(VNF) - Ở tuổi 31, ông Đỗ Vinh Quang (Phó chủ tịch HĐQT T&T Group) trở thành một trong những đại biểu trẻ nhất của HĐND TP. Hà Nội nhiệm kỳ 2026 - 2031, đồng thời là một trong số ít đại diện đến từ khu vực kinh tế tư nhân.