Tài chính quốc tế

Bitcoin lấy lại mốc 30.000 USD, là loại tài sản hoạt động tốt nhất từ đầu năm

(VNF) - Sáng 11/4, đồng tiền kỹ thuật số lớn nhất thế giới, Bitcoin (BTC), đã quay trở lại ngưỡng 30.000 USD lần đầu tiên kể từ giữa năm 2022. Tính từ đầu năm tới nay, đồng tiền này đã tăng khoảng 80% giá trị.

Bitcoin lấy lại mốc 30.000 USD, là loại tài sản hoạt động tốt nhất từ đầu năm

Bitcoin lần đầu lấy lại mốc 30.000 USD kể từ tháng 6/2022.

Theo số liệu của CoinDesk, vào lúc 8h50 sáng 11/4 (giờ Việt Nam), Bitcoin đã quay trở lại mốc 30.000 USD. Đây là lần đầu tiên BTC ghi nhận giá trị trên ngưỡng 30.000 USD kể từ ngày 10/6/2022, tức hơn 10 tháng trước. Đồng tiền số lớn nhất thế giới cũng ghi nhận mức tăng trên 6% trong vòng 24h qua.

Đồng tiền kỹ thuật số giữ đà tăng và đạt mức cao nhất là 30.387 USD vào lúc 9h9, sau đó đã giảm dần, nhưng vẫn giao dịch trên ngưỡng 30.000 USD.

Tính từ đầu năm tới nay, Bitcoin đã tăng tới 80% giá trị sau khi khởi đầu năm 2023 ở mức 16.600 USD. Mức tăng này lớn hơn nhiều so với mức tăng 20% của chỉ số Nasdaq 100 (chỉ số thị trường chứng khoán được tạo ra bởi 107 chứng khoán vốn phát hành bởi 100 công ty phi tài chính lớn nhất niêm yết trên NASDAQ). Tuy nhiên, so với mức cao nhất mọi thời đại đã ghi nhận vào tháng 11/2021, giá BTC hiện vẫn giảm hơn 50%.

Mati Greenspan, giám đốc điều hành của Quantum Economics cho biết: “Ngưỡng 30.000 USD vô cùng quan trọng. Đồng tiền này đã dao động quanh ngưỡng này trong vòng 3 tuần trước khi vượt qua nó. Đây là lần đầu tiên chúng tôi vượt qua ngưỡng này, kể từ sự sụp đổ của đồng Terra/Luna và Three Arrows Capital. Về cơ bản, điều đó có nghĩa là giá đã phục hồi hoàn toàn từ sau những lùm xùm với Celsius, FTX và cuộc đàn áp quy định của Mỹ”.

Theo Richard Mico, Giám đốc điều hành và giám đốc pháp lý của Banxa Mỹ, tính tới thời điểm hiện tại, BTC là tài sản hoạt động tốt nhất trong năm, cũng là loại tài sản phản ứng nhanh và dữ dội nhất với những thay đổi của thị trường.
 
Tiền điện tử đã tăng mạnh vào tháng 1 trong bối cảnh các dấu hiệu cho thấy lạm phát đang suy yếu, bị đình trệ vào tháng 2 nhưng sau đó lấy lại đà tăng vào cuối tháng 3 sau sự thất bại của các ngân hàng Silicon Valley Bank và Signature Bank. Vàng gần đây cũng đã tăng vọt, lần đầu tiên đạt mức 2.000 USD kể từ năm 2020.

Do đó, ông Mico lưu ý rằng chắc chắn sự thay đổi trong ngành ngân hàng đã ảnh hưởng tới đà tăng của BTC, do đồng tiền này giờ đây đang được coi là một loại tài sản lưu trữ đáng tin cậy, cũng như là loại tài sản "tránh rủi ro" thông qua trung gian bên thứ ba hoặc ngân hàng.

“Quá trình 'khử đồng USD' cũng đang góp phần vào câu chuyện này, đẩy nhanh việc áp dụng BTC cũng như các đồng tiền điện tử khác. Nói tóm lại, với BTC, bạn là ngân hàng của chính mình. Rất khó để đưa ra dự đoán do sự biến động gần đây, nhưng tôi sẽ không ngạc nhiên nếu những động lực này đẩy BTC tiếp tục tăng", ông Mico nói.

Trong một email gửi tới CoinDesk, Bob Ras, đồng sáng lập của Sologenic, một mạng dựa trên blockchain để mã hóa chứng khoán, lưu ý rằng Bitcoin đã tách rời khỏi chứng khoán và cho thấy "sự hấp dẫn ngày càng tăng của nó như một nơi trú ẩn an toàn cho các nhà đầu tư".

Ông Ras viết: “Mặc dù giai đoạn 2020-2021 được coi là thời điểm đột phá của Bitcoin, nhưng thời điểm hiện tại thực sự đánh dấu sự trỗi dậy của nó trên trường toàn cầu với tư cách là một tài sản đáng gờm. Trong bối cảnh bất ổn địa chính trị gia tăng, hệ thống ngân hàng đang chao đảo và những lo ngại gia tăng xung quanh các loại tiền dự trữ, Bitcoin đã nổi lên như một nơi ẩn náu đáng tin cậy mà nhiều người đã dự đoán. Thời điểm quan trọng này biểu thị một bước tiến quan trọng cho lĩnh vực tài sản kỹ thuật số".

Xem thêm >> Tăng 50% kể từ đầu năm, Bitcoin đã đánh bại đà tăng của cổ phiếu và vàng

Tin mới lên