Tài chính quốc tế

Bloomberg: Ngành dầu mỏ Nga vẫn phát triển mạnh dù phương Tây trừng phạt

(VNF) - Trong năm 2022, các công ty dầu mỏ của Nga đã có hoạt động kinh doanh cũng như khai thác vượt trội, không có dấu hiệu bị tổn hại bởi các lệnh trừng phạt quốc tế hoặc sự rút lui của một số công ty phương Tây, theo Bloomberg.

Bloomberg: Ngành dầu mỏ Nga vẫn phát triển mạnh dù phương Tây trừng phạt

Các công ty dầu mỏ của Nga đã khoan tổng độ sâu hơn 28.000km tại các giếng dầu, đạt mức cao nhất trong hơn một thập kỷ, vào năm 2022.

Tuần trước, Nga tuyên bố sẽ cắt giảm sản lượng dầu 500.000 thùng/ngày trong tháng 3 để trả đũa lệnh trừng phạt của phương Tây. Trong khi nhiều người hoài nghi cho rằng Moscow buộc phải cắt giảm sản lượng dầu, dữ liệu của ngành dầu mỏ nước này lại cho thấy điều ngược lại.

Bloomberg mới đây trích dẫn các dữ liệu của ngành cho thấy, vào năm 2022, các công ty dầu mỏ của Nga đã khoan tổng độ sâu hơn 28.000km, mức cao nhất trong hơn một thập kỷ. Số lượng giếng đã tăng gần 7% lên hơn 7.800, với hầu hết các công ty dầu mỏ chủ chốt đều báo cáo kết quả kinh doanh tốt hơn so với năm 2021.

Điều này xảy ra khi các công ty năng lượng lớn của phương Tây, bao gồm BP, Shell và Exxon Mobil, cùng với các nhà cung cấp dịch vụ quốc tế, đã rút khỏi đất nước, bỏ dở những khoản đầu tư trị giá hàng tỷ USD.

Như vậy, bất chấp những “hạn chế xuất khẩu toàn diện đối với thiết bị, công nghệ và dịch vụ cho ngành năng lượng” do phương Tây áp đặt, ngành công nghiệp dầu mỏ của Nga “phần lớn vẫn tiếp tục hoạt động như trước đây”, người đứng đầu trung tâm nghiên cứu tại Business Solutions and Technologies, Vitaly Mikhalchuk cho biết. 

Nhà phân tích nói thêm rằng “Nga gần như bảo toàn được hầu hết tài sản, công nghệ và năng lực cạnh tranh trong lĩnh vực dầu mỏ".

Ngoài ra, dữ liệu từ Vygon Consulting cho thấy tỷ lệ của các công ty dịch vụ quốc tế lớn không vượt quá 15% tổng ngành dịch vụ dầu khí của đất nước vào năm 2021; các đơn vị của các công ty năng lượng lớn trong nước như Rosneft, Gazprom và Surgutneftegas vẫn chiếm phần lớn thị trường. 

Viktor Katona, một nhà phân tích về dầu thô tại Kpler, cho biết các công ty Nga cũng đã phát triển chuyên môn nội bộ trong các hoạt động thượng nguồn (giai đoạn hoạt động trong ngành dầu khí liên quan đến thăm dò và sản xuất), đồng thời cho biết thêm rằng điều này đã cho phép Gazprom Neft tăng cường khoan tại một khu vực đá phiến lớn ở Tây Siberia.

Tổng sản lượng dầu của Nga đạt khoảng 10,9 triệu thùng/ngày vào cuối năm ngoái và duy trì gần mức đó vào tháng 1, cho thấy lệnh cấm nhập khẩu dầu thô của EU có hiệu lực vào tháng 12/2022 gần như không phải là vấn đề quá nghiêm trọng.

Mặc dù các nhà kinh tế cũng từng nhiều lần cho rằng hiện tại chưa thể đánh giá đầy đủ được tác động của các lệnh cấm vận đối với Moscow, đặc biệt là biện pháp cấm vận dầu mỏ và áp giá trần gần đây, nhưng thông qua số liệu, Bloomberg cho biết tỷ lệ xử lý tại các nhà máy lọc dầu của Nga đã tăng 2% so với tháng trước trong đầu tháng 2, dù đã mất đi thị trường châu Âu chủ chốt.

Xem thêm >> Nga muốn dành 80% lượng dầu xuất khẩu năm 2023 cho các nước 'thân thiện'

Từ khoá: Nga, Bloomberg, châu Âu,
Tin mới lên