Xe

Cận cảnh Suzuki Celerio giá 359 triệu đồng đầu tiên về Hà Nội

(VNF) - 3 trong tổng số 20 chiếc xe giá rẻ Suzuki Celerio nằm trong lô hàng đầu tiên hiện đã "cập bến" tại khu vực Hà Nội để bàn giao cho khách hàng.

Cận cảnh Suzuki Celerio giá 359 triệu đồng đầu tiên về Hà Nội

Cận cảnh xe giá rẻ Suzuki Celerio giá 359 triệu đồng đầu tiên về Hà Nội.

Nằm trong lô hàng đầu tiên về nước kịp bàn giao cho khách hàng trước dịp Tết 2018, 3 trong tổng số 20 chiếc xe giá rẻ Suzuki Celerio hiện đã cập bến tại Hà Nội và đã được trao cho khách hàng. Hiện giá bán của xe là 359 triệu đồng cho bản số tự động, đi kèm 2 tùy chọn màu sắc là đỏ và xanh.


Chính thức ra mắt công chúng tại triển lãm VMS 2017 và được định vị nằm trong phân khúc A, Suzuki Celerio được xem là "luồng gió mới" và hứa hẹn sẽ là đối thủ "đáng gờm" cạnh tranh với hai mẫu xe đang làm mưa làm gió trên thị trường lâu nay là Kia Morning và Hyundai i10.

Thiết kế của Celerio nổi bật với phần đầu xe là bộ lưới tản nhiệt bao gồm các khe hút gió lớn, cùng với đó là hai thanh ngang mạ crôm sáng nối liền 2 cụm đèn pha. Nắp ca-pô ấn tượng với đường gân dập nổi, cụm đèn sương mù nằm sâu trong hốc hút gió, cản trước mở rộng.


Mặc dù điểm bất lợi là tay nắm không được mạ crôm hay gương chiếu hậu không được tích hợp đèn báo rẽ nhưng đổi lại, điểm mới của Celerio chính là đèn xi-nhan được gắn tại khu vực bên hông trên bánh xe phía trước màu vàng cổ điển khá bắt mắt.

Bên cạnh đó, xe có phần đuôi kiểu vuông vức, cụm đèn pha dạng to bản chia tầng ôm gọn lấy phần thân xe, tay nắm cửa nắp ca-pô sau đơn giản, một phần đèn hậu tích hợp trên nóc và bộ mâm đa chấu kích thước 14 inch.


Mẫu xe cỡ nhỏ Suzuki Celerio sở hữu kích thước của một mẫu xe đô thị điển hình với chiều dài 3.600 mm, rộng 1.600 mm, cao 1.540 mm, chiều dài cơ sở 2.425 mm, khoảng sáng gầm xe 145 mm. Đối chiếu với hai đối thủ, thấy rằng thông số kỹ thuật này khá tương đồng với Kia Morning, Hyundai Grand i10 hay Chevrolet Spark.

Tiến đến vào bên trong, không gian nội thất của Suzuki Celerio với tông màu đen làm chủ đạo. Vô-lăng của Celerio với thiết kế 3 chấu, không bọc da và không có các nút điều chỉnh tích hợp nào. Xe có trợ lực lái điện. Ghế nỉ là trang bị tiêu chuẩn, điều hòa hai chiều chỉnh tay, đi kèm là khóa cửa trung tâm, cửa sổ điện…


Khu vực bảng táp-lô khá đơn giản và nghèo nàn, bao gồm hệ thống điều hòa chỉnh tay. Hệ thống âm thanh giải trí 2-DIN với bốn loa, khá đơn giản với đầu CD, Radio, CD, USB và AUX.

Suzuki Celerio được trang bị động cơ 3 xi-lanh K108, phun xăng đa điểm, dung tích 998 phân khối, sản sinh công suất 50 kW tại 6.000 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 90 Nm tại 3.500 vòng/phút.

Trang bị an toàn gồm hệ thống trợ lực điện, 2 túi khí an toàn phía trước, cảnh báo cửa bằng âm thanh, dây đai an toàn ở ghế lái…

Cận cảnh chi tiết Suzuki Celerio giá 359 triệu đồng đầu tiên tại Hà Nội: 
















Tin mới lên