Tài chính quốc tế

Cập nhật dịch Covid-19: Trung Quốc có 2.442 người tử vong, Hàn Quốc 4 người chết và 556 ca nhiễm

(VNF) - Cập nhật dịch Covid-19 sáng 23/2: Trung Quốc đại lục ghi nhận thêm 97 ca tử vong vì virus corona, nâng tổng số ca tử vong lên 2.442; Hàn Quốc ghi nhận người tử vong thứ 4 và 123 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm tại quốc gia này lên 556; Tại Iran ít nhất 28 người được xác nhận dương tính với virus, trong đó 6 người đã tử vong.

Cập nhật dịch Covid-19: Trung Quốc có 2.442 người tử vong, Hàn Quốc 4 người chết và 556 ca nhiễm

Trung Quốc có 2.442 người tử vong, Hàn Quốc 4 người chết và 556 ca nhiễm

Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHC) sáng nay (23/2) thông báo số người tử vong trên toàn Trung Quốc đại lục tăng 97 ca lên 2.442, tăng 4,1% so với hôm qua. Nước này có thêm 648 người nhiễm, nâng tổng số ca nhiễm tại Trung Quốc lên 76.936.

Trong khi đó, Cơ quan Y tế Hàn Quốc sáng 23/2 đã thông báo có thêm 123 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm ở nước này lên 556 ca. Cho đến nay đã có 4 bệnh nhân tử vong do Covi-19 ở Hàn Quốc.

Số ca Covid-19 tại Hàn Quốc đã tăng hơn gấp đôi chỉ trong vòng một ngày 22/2, với đa số trường hợp nhiễm bệnh tập trung trong giáo phái Shincheonji, thuộc thành phố Daegu và một bệnh viện lân cận.

Ngày 21/2, Seoul đã tuyên bố thành phố Daegu và hạt Cheongdo là "khu chăm sóc đặc biệt".

Tại Iran, ít nhất 28 người được xác nhận dương tính với virus, trong đó 6 người đã tử vong. Theo số liệu này, tỷ lệ tử vong ở mức 18%, cao hơn rất nhiều so với mức 3% tại Trung Quốc.

Sáng 23/2, Italy thông báo số ca nhiễm Covid-19 tại nước này đã tăng lên 79 người, trong đó có 2 cả tử vong. Chính phủ Italy cũng ban hành lệnh phong tỏa tại các khu vực "điểm nóng" bùng phát dịch.

Nhật xin lỗi vì để 23 hành khách rời Diamond Princess

Bộ trưởng Y tế Nhật Bản ngày 22/2 lên tiếng xin lỗi sau khi để 23 hành khách rời du thuyền Diamond Princess mà chưa được xét nghiệm SARS-CoV-2 cẩn thận.

Động thái trên được đưa ra sau khi một nữ du khách Nhật rời khỏi Diamond Princess hôm 19/2 dương tính với SARS-CoV-2. Khi nhận được kết quả, bà này đã trở về nhà tại tỉnh Tochigi, hãng tin Kyodo đưa tin.

Người phụ nữ trên cũng là người đầu tiên dương tính với virus trong khoảng 970 hành khách rời tàu vào đầu tuần.

Tàu Diamond Princess chở 3.711 hành khách và thủy thủ đoàn bị cách ly tại cảng Yokohama từ 4/2 sau khi một du khách Hong Kong từng đi trên du thuyền dương tính với nCoV. Trong quá trình cách ly, giới chức y tế Nhật liên tục phát hiện thêm các ca nhiễm bệnh trên tàu. Tổng cộng 634 người trên du thuyền nhiễm nCoV, hai hành khách tử vong, đều là người cao tuổi Nhật Bản.

Mặc dù một số chính quyền đã sơ tán công dân khỏi du thuyền, bao gồm Mỹ, Australia và Hàn Quốc, yêu cầu họ cách ly thêm 14 ngày khi về nước, Nhật Bản cho phép những hành khách âm tính với nCoV và không có triệu chứng tự do rời đi vào tuần này. Khoảng 970 hành khách rời đi vào giữa tuần, sau khi hết hạn cách ly vào 19/2.

Hôm 22/2, khoảng 100 người, bao gồm những hành khách Nhật cuối cùng, rời du thuyền. Một số hành khách nước ngoài vẫn ở lại trên tàu để chờ chuyến bay hồi hương của chính phủ.

Tin mới lên