[Câu chuyện kinh doanh] Nike: Nguy cơ mất thị phần vào tay Adidas và Under Armour
Trang Lê -
16/01/2018 09:07 (GMT+7)
(VNF) – Các chuyên gia cho rằng, 2018 sẽ là năm đầy khó khăn đối với các hãng đồ thể thao do thị trường ngày càng cạnh tranh khốc liệt. Nike cũng không phải ngoại lệ.
Nike đang phải đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt từ thị trường đồ thể thao và nguy cơ cao phải "nhường" lại thị phần cho hai đối thủ Adidas và Under Armour.
Lịch sử "ông hoàng" đồ thể thao
Nike Inc. là tập đoàn đa quốc gia Mỹ chuyên thiết kế, phát triển, sản xuất và tiếp thị sản phẩm giày dép, may mặc, trang thiết bị, phụ kiện trên toàn thế giới. Công ty này có trụ sở chính đặt tại Beaverton, Oregon, trong khu đô thị Portland. Đây là nhà cung cấp giày, quần áo thể thao và là nhà sản xuất thiết bị thể thao lớn nhất thế giới với giá trị lên đến 29,6 tỷ USD tính đến hết năm 2017.
Nike, tiền thân là hãng thể thao Ribbon Blue (BRS), được thành lập bởi vận động viên điền kinh thuộc trường Đại học Oregon, Phil Knight, và huấn luyện viên Bill Bowerman vào năm 1964. Công ty này ban đầu hoạt động với tư cách là nhà phân phối cho hãng sản xuất giày Onitsuka Tiger (nay là ASICS).
Vào năm đầu tiên hoạt động, BRS đã bán được 1.300 đôi giày chạy bộ của Nhật và mang về doanh thu 8.000 USD. Đến năm 1965, công ty non trẻ này đã có một nhân viên làm việc toàn thời gian, và doanh thu đạt mốc 20.000 USD. Năm 1966, BRS mở cửa hàng bán lẻ đầu tiên, nằm ở số 3107 Pico Boulevard ở Santa Monica, California.
Nike, tiền thân là hãng thể thao Ribbon Blue (BRS), được thành lập vào năm 1964.
Năm 1967, do doanh số bán hàng tăng nhanh, BRS đã mở rộng hoạt động bán lẻ và phân phối trên bờ biển Đông, tại Wellesley, Massachusetetts. Đến năm 1971, mối quan hệ giữa BRS và Onitsuka Tiger đã kết thúc. BRS cho ra mắt dòng sản phẩm giày dép đầu tiên của riêng mình.
Trong suốt những năm 1980, Nike tích cực mở rộng dòng sản phẩm mới, phục vụ đa dạng các môn thể thao khác nhau và phù hợp với nhiều khu vực trên toàn thế giới. Năm 1990, Nike chuyển trụ sở chính đến Beaverton, Oregon. Cửa hàng bán lẻ đầu tiên của Nike, Niketown, được mở tại trung tâm thành phố Portland vào tháng 11/1990.
Tương tự các tập đoàn đa quốc gia khác, Nike cũng "nuốt chửng" không ít công ty có tiếng tăng trong ngành giày dép như hãng giày cao cấp Cole Hann vào năm 1988. Tiếp theo là Bough Hockey vào năm 1994.
Một trong những sản phẩm giày thể thao Nike đầu tiên.
Năm 2002, Nike mua lại công ty chuyên cung cấp sản phẩm thể thao lướt sóng, Hurley International, từ người sáng lập Bob Hurley. Đặc biệt, năm 2003, Nike đã chi tới 309 triệu USD để mua lại hãng Converse, nhà sản xuất dòng giày thể thao nức tiếng Chuck Taylor All – stars.
Để tái tập trung vào các lĩnh vực kinh doanh cốt lõi, Nike đã bắt đầu bán lại một số công ty con vào năm 2000. Đầu tiên là Starter được bán vào năm 2007 và Bauer Hockey vào năm 2008. Đến năm 2013, Nike chỉ sở hữu duy nhất hai công ty con chính là Converse Inc. và Hurley International.
Thị trường khốc liệt
Hơn 50 năm được xem như một chiến binh "bất bại" trong ngành bán lẻ, nhưng Nike đang phải đối mặt với nhiều khó khăn mới phát sinh từ năm 2016 đến nay. Dựa trên những báo cáo thu nhập gần đây nhất của công ty này, các nhà phân tích bày tỏ sự lo lắng về tương lai của một trong những nhà bán lẻ nổi bật nhất thế giới này.
Trong quý gần đây nhất, Nike cho biết mức tăng trưởng doanh thu ở thị trường châu Âu, Trung Đông, châu Phi tăng 19% và tăng trưởng 16% ở Trung Quốc. Tuy nhiên, mọi thứ không hề dễ dàng đối với Nike, ngay cả khi mọi thứ trông vô cùng đẹp và bóng bẩy bên ngoài.
Các nhà phân tích từ Morgan Stanley đặc biệt chỉ ra thị trường đồ thể thao ngày càng cạnh tranh khốc liệt từ Adidas và Under Armour. Mặc dù doanh thu của Nike đang vượt hai thương hiệu này, nhưng Adidas và Under Armour đều đang tăng tốc trong cuộc chiến giành thị phần từ Nike, đồng thời, cản trở tốc độ tăng trưởng của hãng này.
Nike và cuộc chiến không khoan nhượng với Adidas và Under Armour.
Mới đây Adidas và Under Armour đã có những thỏa thuận hợp tác đầy hứa hẹn. Adidas đã thành công hợp tác với hai ngôi sao nhạc rap là Yeezys và Kanye West, giúp hãng này củng cố vị trí quan trọng trong giới âm nhạc.
Còn Under Armour đã tìm thấy cho mình "người hùng" trong giới bóng rổ NBA là Stephen Curry. Mặc dù doanh thu về giày của Curry không đáng kể gì so với Nike, nhưng công ty này đang phát triển nhanh chóng nhờ tài năng của ông Kevin Plank, Giám đốc điều hành của Under Armour. Các nhà phân tích dự đoán rằng, Curry sẽ nhanh chóng nâng giá trị Under Armour lên đến 14 tỷ USD.
Ngoài ra, Chủ tịch Nike, ông Trevor Edwards, thừa nhận rằng công ty này đang phải đối mặt với lượng hàng tồn kho dư thừa khá lớn. Điều này tác động tiêu cực đến báo cáo của công ty, khiến Nike giảm tỷ suất lợi nhuận gộp đến 30 điểm. Giải thích về lượng tồn kho lớn, ông Edwards cho biết, Nike liên tục đưa vào các dòng sản phẩm mới nhằm xây dựng thương hiệu tốt hơn trong thời gian vừa qua.
Thậm chí giày bóng rổ, sản phẩm chiếm tới 12 – 14% tổng doanh thu của Nike, cũng giảm doanh số 1% trong vài năm qua.
Nike hợp tác với Amazon để thúc đẩy mảng bán lẻ.
Tuy nhiên, những tín hiệu tích cực gần đây cho thấy tình hình có xu hướng chuyển biến khả quan hơn đối với Nike. Công ty này mới đây đã ký kết hợp tác chiến lược với Amazon.com (AMZN) và nhà cung cấp Stitch Fix (SFIX) để thử nghiệm cách thức mới đưa sản phẩm tới tay người tiêu dùng.
Chuyên gia phân tích đến từ Jefferies, ông Randales Konik, cho biết các sáng kiến mới đây của Nike và Amazon là bước đi đúng đắn trong một thời gian dài. Ông cũng cho rằng, lựa chọn hợp tác với Amazon sẽ giúp Nike đuổi kịp được những nhà bán lẻ hiện đại.
(VNF) - Vụ cháy bùng phát và lan rộng tại một khu chung cư ở Hong Kong chiều 24/11 khiến ít nhất 13 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương. Giới chức Hong Kong cho biết số người mắc kẹt bên trong các tòa nhà hiện vẫn chưa được xác định.
(VNF) - Một loạt dữ liệu ảm đạm được công bố ngay trước kỳ nghỉ Lễ Tạ ơn đã làm gia tăng quan ngại về sức khỏe của nền kinh tế lớn nhất thế giới, đồng thời tạo thêm áp lực lên Tổng thống Mỹ Donald Trump.
(VNF) - Alphabet – công ty mẹ của Google – đang trên đà chạm mức định giá kỷ lục 4.000 tỷ USD trong phiên giao dịch ngày 25/11, tiếp tục nối dài chuỗi tăng trưởng suốt một năm qua nhờ chiến lược tập trung mạnh vào các công cụ trí tuệ nhân tạo (AI).
(VNF) - Sự biến động mạnh trên thị trường chứng khoán toàn cầu và những phản ứng bất thường của cổ phiếu công nghệ đang khiến tâm lý của các nhà đầu tư quốc tế chuyển từ lạc quan sang bi quan. Dù vậy, các chuyên gia tài chính nhấn mạnh những biến động ngắn hạn không đồng nghĩa với việc đánh mất cơ hội đầu tư dài hạn.
(VNF) - Các quỹ đầu tư hàng đầu châu Á đang rút vốn khỏi Hàn Quốc và Đài Loan để chuyển sang cổ phiếu AI tại Trung Quốc, nơi mức định giá còn thấp, chi phí đầu tư rẻ và tiềm năng tăng trưởng dài hạn hấp dẫn hơn.
(VNF) - Ngày 25/11, tập đoàn Amazon cho biết họ sẽ đầu tư 50 tỷ USD để mở rộng năng lực cung cấp trí tuệ nhân tạo (AI) và khả năng điện toán hiệu năng cao cho khách hàng là các cơ quan chính phủ Mỹ.
(VNF) - Thị trường bất động sản (BĐS) Trung Quốc tiếp tục khủng hoảng với gần 80 triệu căn hộ trống và giá nhà liên tục giảm sâu. Trước sức ép chưa từng có, nhiều chủ sở hữu và dân buôn BĐS buộc phải tìm đến các biện pháp tâm linh, từ cầu nguyện ở chùa đến đặt bùa nhằm tìm tia hy vọng trong bối cảnh thị trường tê liệt.
(VNF) - Từng bị xem là “thủ phạm” tàn phá rừng nhiệt đới và đẩy loài đười ươi tới bờ tuyệt chủng, các tập đoàn dầu cọ Malaysia nay bất ngờ bước vào một cuộc đua mới: xây dựng trung tâm dữ liệu AI và pin mặt trời. Liệu những “kẻ thù khí hậu” suốt nhiều thập kỷ có thật sự lột xác thành các nhà cung cấp năng lượng xanh?
(VNF) - Phố Wall từng kỳ vọng kết quả kinh doanh bùng nổ của Nvidia sẽ giúp xoa dịu nỗi lo ngày càng lớn về nguy cơ bong bóng trong nhóm cổ phiếu trí tuệ nhân tạo (AI). Nhưng thực tế lại không như vậy.
(VNF) - Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G20 không chỉ để bảo vệ chính sách hạn chế xuất khẩu đất hiếm của nước mình mà còn đưa ra các giải pháp nhằm xoa dịu mối quan ngại của các quốc gia đang phát triển.
(VNF) - Thị trường tiền điện tử biến động mạnh trong những tháng gần đây đã tác động rõ rệt đến tài sản liên quan crypto của gia đình Tổng thống Mỹ Donald Trump. Dù chịu thiệt hại, các thành viên vẫn giữ quan điểm lạc quan, tận dụng cơ chế đầu tư độc quyền để giảm rủi ro.
(VNF) - Một vụ cướp táo bạo tại San Francisco vừa khiến giới đầu tư tiền điện tử chấn động, khi một nghi phạm giả làm tài xế giao hàng xông vào nhà một cá nhân, dùng vũ khí và trói nạn nhân, trước khi bỏ trốn cùng 11 triệu USD tiền điện tử và nhiều thiết bị điện tử khác. Vụ việc nhấn mạnh những rủi ro thực tế mà nhà đầu tư tiền số phải đối mặt ngoài thị trường.
(VNF) - Trong suốt 2 thập kỷ qua, Trung Quốc đã âm thầm, nhưng kiên định, theo đuổi chiến lược tách nền kinh tế của mình khỏi phương Tây. Nỗ lực bền bỉ nhằm xây dựng khả năng tự chủ quốc gia và giảm phụ thuộc vào nhập khẩu đã giúp Bắc Kinh củng cố “thành trì kinh tế” để đối phó với các cuộc xung đột trong tương lai.
(VNF) - Trong nhiều thập kỷ, Trung Quốc luôn là đối tác kinh tế then chốt đối với doanh nghiệp Đức. Điều này đến nay vẫn không thay đổi, và ngành công nghiệp Đức vẫn chưa sẵn sàng chuyển hướng dù bối cảnh kinh tế - chính trị giữa hai bên đã nhiều biến động.
(VNF) - Giới khảo cổ và tài chính quốc tế đang dồn sự chú ý vào một trong những phát hiện ngoạn mục nhất nhiều thập kỷ qua: Colombia lần đầu trục vớt được hiện vật từ con tàu San José – “Con tàu đắm chứa kho báu khổng lồ nhất lịch sử”, ẩn chứa khối tài sản ước tính hơn 17 tỷ USD.
(VNF) - Tuần qua, kinh tế – tài chính toàn cầu chứng kiến nhiều biến động lớn: Bitcoin rơi mạnh hướng tới tháng thua lỗ nhất trong hai năm; Tổng thống Donald Trump bất ngờ hạ nhiệt thuế quan; Cloudflare gặp sự cố khiến Internet toàn cầu chao đảo; Nhật - Trung bước vào giai đoạn ngoại giao căng thẳng; và làn sóng bán tháo cổ phiếu công nghệ dấy lên nỗi lo bong bóng AI.
(VNF) - Sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI) đang khiến nhu cầu xây trung tâm dữ liệu tăng vọt. Thế nhưng, để vận hành một trung tâm dữ liệu đòi hỏi diện tích đất và lượng điện năng khổng lồ. Để giải quyết bài toán này, nhiều “ông lớn” trong ngành AI đang tính tới việc đưa các trung tâm dữ liệu ra ngoài vũ trụ.
(VNF) - Đế chế cho vay của gia tộc Muthoot hiện nắm giữ lượng vàng lớn hơn cả một số ngân hàng trung ương ở Ấn Độ. Khách hàng của họ chủ yếu là người thu nhập thấp, tận dụng thời điểm giá vàng tăng để mang trang sức đi cầm cố lấy tiền mặt chi tiêu.
(VNF) - Mới đây, Thượng nghị sĩ Mỹ Mike Lee đã giới thiệu Dự luật Minh bạch Dự trữ Vàng. Nếu được thông qua, kho vàng dự trữ của Mỹ sẽ được kiểm toán toàn diện lần đầu tiên sau nhiều thập kỷ.
(VNF) - Đám cưới của một doanh nhân chuỗi trà sữa và nữ thừa kế ngành pin mặt trời đang thu hút sự chú ý, hứa hẹn mang đến góc nhìn hiếm hoi về thế hệ siêu giàu kế tiếp của Trung Quốc.
(VNF) - Sau hơn 60 năm gắn bó và tạo nên giá trị vượt trội tại Berkshire Hathaway, nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett để lại vô số di sản quý giá thông qua phong cách và chiến lược đầu tư của mình.
(VNF) - Tại Mỹ, nhiều doanh nhân và hộ gia đình đã tìm đến giải pháp độc đáo: tận dụng nhiệt thải từ máy đào Bitcoin để sưởi ấm nhà cửa. Mô hình này được quảng bá như một hình thức “hai trong một”, vừa khai thác tiền số, vừa giảm chi phí năng lượng. Tuy nhiên, tính hiệu quả kinh tế của nó vẫn là chủ đề gây tranh luận mạnh trong giới chuyên gia và các nhà đầu tư tiền mã hóa.
(VNF) - Vụ cháy bùng phát và lan rộng tại một khu chung cư ở Hong Kong chiều 24/11 khiến ít nhất 13 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương. Giới chức Hong Kong cho biết số người mắc kẹt bên trong các tòa nhà hiện vẫn chưa được xác định.
(VNF) - Dự án Khu phức hợp công nghiệp – đô thị – dịch vụ Tiên Tiến (Mường Central) do Công ty cổ phần Thương mại Dạ Hợp thực hiện, với quy mô diện tích lên tới 82ha.