Cổ đông lớn của Tổng công ty Licogi vay 468 tỷ đồng trái phiếu, thế chấp cổ phần công ty con
Việt Anh -
15/04/2022 18:06 (GMT+7)
(VNF) - Được biết, Công ty TNHH Đầu tư Gia Cường là một trong số cổ đông lớn của Tổng công ty Licogi, doanh nghiệp đang niêm yết trên sàn UPCoM với mã chứng khoán LIC. Hiện Công ty Gia Cường nắm giữ 17,3 triệu cổ phiếu LIC, tương ứng 19,24% vốn điều lệ, chỉ sau Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) với tỷ lệ 40,71% vốn và Công ty TNHH Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản Khu Đông - công ty của ông Vũ Kim Toán với 35% vốn.
Cổ đông lớn của Tổng công ty Licogi vay 468 tỷ đồng trái phiếu, thế chấp cổ phần công ty con
Ngày 8/4, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đăng tải bản công bố thông tin kết quả chào bán trái phiếu của Công ty TNHH Đầu tư Gia Cường (viết tắt là Công ty Gia Cường).
Theo đó, Công ty Gia Cường đã hoàn tất phát hành lô trái phiếu có mã GCICH2125001 vào ngày 31/12/2021, với giá trị 468 tỷ đồng, kỳ hạn 48 tháng. Thời gian phát hành và hoàn tất chỉ diễn ra trong một ngày.
Văn bản công bố thông tin của Công ty Gia Cường rất sơ sài, các chi tiết về tài sản bảo đảm (nếu có), lãi suất, các đơn vị thu xếp phát hành, trái chủ... đều không được đề cập đầy đủ theo quy định.
Dù vậy, dữ liệu của VietnamFinance cho thấy, ngày 28/12/2021, cách ba ngày trước thời điểm Công ty Gia Cường tiến hành chào bán lô trái phiếu trên, doanh nghiệp đã thế chấp lô cổ phần trị giá 584,99 tỷ đồng, tương ứng 99,998% vốn điều lệ của Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Dịch vụ Du lịch Biển Đông (Công ty Biển Đông) cho phía Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VP Bank), bao gồm toàn bộ quyền lợi và lợi ích, các khoản tiền, khoản phân chia liên quan (lợi tức, lợi nhuận phân chia...).
Được biết, tại thời điểm nhận thế chấp, toàn bộ trái phiếu và cổ phiếu nêu trên chưa được đăng ký tập trung tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam.
Vài nét về Công ty Biển Đông, Công ty Gia Cường
Theo tìm hiểu của VietnamFinance, Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Dịch vụ Du lịch Biển Đông thành lập ngày 21/3/2014, vốn điều lệ 100 tỷ đồng, ngành nghề chính là kinh doanh bất động sản. Đến ngày 26/8/2016, cơ cấu cổ đông của Công ty Biển Đông được bày biện lại, sau khi ông Vũ Kim Toán (1955) nhận 99,99% cổ phần từ bà Trần Thị Hữu Duyên (1983) và ông Nguyễn Mạnh Cường (1974) nhận nốt 0,01% từ bà Hồ Thị Thùy Trang (1994).
Chiếc ghế chủ tịch hội đồng thành viên kiêm tổng giám đốc cũng được bà Duyên "sang nhượng" cho ông Vũ Kim Toán, doanh nhân cư trú tại Hà Nội. Bà Duyên lúc này vẫn nằm trong nhóm lãnh đạo thượng tầng của Công ty Biển Đông.
Tháng 9/2018, Công ty Biển Đông tăng vốn từ 100 tỷ đồng lên 420 tỷ đồng, với tỷ lệ sở hữu gần như giữ nguyên. Đến trung tuần tháng 6/2020, số cổ phần của ông Nguyễn Mạnh Cường đã sang tên cho bà Hoàng Thị Kim Thu (1963), thành viên hội đồng thành viên.
Cập nhật mới nhất, ngày 24/1/2022, không lâu sau khi tăng vốn điều lệ lên 585 tỷ đồng, quyền chi phối với tỷ lệ sở hữu 99,98% vốn điều lệ tại Công ty Biển Đông đã được trao cho Công ty Gia Cường, dưới sự rút lui của ông Vũ Kim Toán, và kế nhiệm vị trí chủ tịch ông Toán để lại là ông Vũ Đình Chiến (1973).
Điểm đáng lưu tâm, đó là giai đoạn 5 năm trở lại đây (2016 - 2020), tình hình tài chính của Công ty Biển Đông cho thấy tín hiệu "đuối" dần. Về kết quả kinh doanh, doanh nghiệp hầu như không phát sinh doanh thu thuần, vì thế đã lỗ ròng suốt nhiều năm, chẳng hạn năm 2017 lỗ 21,3 tỷ đồng, cho đến năm 2020 vẫn lỗ 5,3 tỷ đồng.
Mặt khác, tài sản của Công ty Biển Đông ghi nhận sự thăng giáng rất mạnh, nếu như các năm 2016 - 2017 ở mức 608,5 - 554 tỷ đồng, thì năm 2018 nhảy "dựng đứng" lên 4.294 tỷ đồng và sau đó lập tức rớt mạnh, đến cuối năm 2020 chỉ còn 471,5 tỷ đồng.
Chủ yếu sự biến động này nằm ở khối nợ phải trả của doanh nghiệp, lần lượt ở mức 508,1 tỷ đồng (2016), 475 tỷ đồng (2017), 3.879 tỷ đồng (2018), giảm về còn 417,5 tỷ đồng tại năm 2020, toàn bộ là nợ ngắn hạn. Trong khi đó, vốn chủ sở hữu cũng liên tiếp "hạ độ cao", sau khi đạt trên 414,9 tỷ đồng (2018) thì giảm mạnh xuống 53,9 tỷ đồng (2020).
Trong diễn biến liên quan, cuối tháng 11/2021, Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Liên Lập (Công ty Liên Lập) đã huy động 532 tỷ đồng trái phiếu, kỳ hạn 60 tháng với tài sản bảo đảm là quyền sử dụng đất và toàn bộ tài sản gắn liền với đất liên quan đến một số thửa đất và dự án thành phần thuộc Khu du lịch - dịch vụ Bãi Trường (khu 1) do Công ty TNHH Đức Việt (Công ty Đức Việt) làm chủ đầu tư.
Số tiền thu được từ đợt phát hành được Công ty Liên Lập đặt cọc cho giao dịch nhận chuyển nhượng một phần dự án theo hợp đồng được ký kết giữa Liên Lập và Đức Việt.
Được biết, Công ty Đức Việt là công ty con do Công ty Biển Đông nắm giữ 70% vốn điều lệ, tương đương 280 tỷ đồng, và là chủ đầu tư của dự án Khu du lịch - Dịch vụ Bắc Bãi Trường (khu 1) - Khu phức hợp Bãi Trường (36,8 ha), tại xã Dương Tơ, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.
Dự án này được Ban quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc cấp Giấy chứng nhận đầu tư vào ngày 24/6/2014 và quyết định bàn giao đất, bàn giao thực địa với phần diện tích 78.738 m2 vào ngày 27/6/2014.
Về Công ty TNHH Đầu tư Gia Cường, đây là doanh nghiệp gần 7 năm tuổi nghề, trụ sở chính ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Chủ tịch hội đồng thành viên là ông Vũ Đình Chiến, cũng là chủ tịch Công ty Biển Đông, đồng thời là người được ủy quyền cho toàn bộ 100% vốn điều lệ tại doanh nghiệp, tức 425 tỷ đồng tại thời điểm cuối năm 2021.
Giống như Công ty Biển Đông, bức tranh tài chính của Công ty Gia Cường cũng "ngả màu tối". Doanh nghiệp không ghi nhận doanh thu thuần giai đoạn 2016 - 2020, cùng với đó là thực trạng lỗ triền miên, lần lượt là 250,7 triệu đồng, 1,1 tỷ đồng, 31,3 tỷ đồng, 185,5 tỷ đồng và 914,9 triệu đồng.
Điểm "gợn" cũng nằm ở chỗ tài sản "bấp bênh" của doanh nghiệp, khi mà liên tiếp sụt giảm, từ 314,7 tỷ đồng (2016) còn 95,8 tỷ đồng (2020), thấp hơn đáng kể so với vốn điều lệ doanh nghiệp. Phần lớn trong đó là vốn chủ sở hữu, do nợ phải trả của Công ty Gia Cường là rất ít.
Được biết, Công ty Gia Cường là một trong số cổ đông lớn của Tổng công ty Licogi, doanh nghiệp có vốn nhà nước đang niêm yết trên sàn UPCoM với mã chứng khoán LIC. Hiện Công ty Gia Cường nắm giữ 17,3 triệu cổ phiếu LIC, tương ứng 19,24% vốn điều lệ, chỉ sau Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) với tỷ lệ 40,71% vốn và Công ty TNHH Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản Khu Đông - công ty của ông Vũ Kim Toán với 35% vốn.
(VNF) - Việc Prudential Việt Nam nợ hơn 135 tỷ đồng tiền thuế, đã nộp đủ vào ngân sách nhà nước, đồng thời chuyển hơn 5.000 tỷ về công ty mẹ được chuyên gia đánh giá là bình thường trong hoạt động kinh doanh. Từ đây, chuyên gia cũng lưu ý với các DN để tránh việc nợ thuế tiếp tục xảy ra.
(VNF) - Công ty cổ phần Thủy điện Hương Sơn (HSM) – doanh nghiệp vận hành Nhà máy Thủy điện Hương Sơn tại Hà Tĩnh vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026. Kết quả cho thấy hoạt động kinh doanh cốt lõi tiếp tục ghi nhận tăng trưởng, song lợi nhuận sau thuế lại sụt giảm do tác động từ việc kết thúc các chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp.
(VNF) - Nhiều 'ông lớn' trong ngành chứng khoán rút khỏi sàn tiền số cho thấy sân chơi này không dành cho tất cả, đòi hỏi doanh nghiệp phải có tiềm lực tài chính khổng lồ, năng lực công nghệ vượt trội và khả năng quản trị rủi ro.
(VNF) - Theo ông Đinh Minh Trí, Giám đốc Phân tích Khối Khách hàng cá nhân của MAS, trong bối cảnh lãi suất duy trì ở mức cao và giá dầu tăng, dòng tiền có xu hướng tập trung vào các nhóm ngành có khả năng hưởng lợi trực tiếp từ các yếu tố vĩ mô.
(VNF) - PV Oil ghi nhận lợi nhuận sau thuế quý I/2026 đạt gần 572 tỷ đồng, tăng gấp 22 lần so với cùng kỳ, nhờ hưởng lợi từ diễn biến giá dầu thuận lợi và hiệu quả kinh doanh cải thiện rõ rệt, qua đó sớm tiến sát kế hoạch lợi nhuận cả năm.
(VNF) - Sự gia tăng đồng loạt của các khoản chi đã vượt quá mức doanh thu mà Petrolimex kiếm được trong quý I. Kết quả, doanh nghiệp xăng dầu này lỗ thuần 493 tỷ đồng từ hoạt động kinh doanh. Lỗ sau thuế ghi nhận 662 tỷ đồng.
(VNF) - Sau hơn một thập kỷ mở cửa cho vốn ngoại, ngành dược Việt Nam đang chứng kiến một sự dịch chuyển về quyền sở hữu. Từ các khoản đầu tư chiến lược ban đầu, nhiều DN đầu ngành đã lần lượt rơi vào tay các tập đoàn nước ngoài, với quy mô giao dịch ngày càng lớn, có thương vụ lên tới hàng nghìn tỷ đồng.
(VNF) - Nhiều doanh nghiệp quyết định "nói không" với cổ tức trong kỳ ĐHĐCĐ thường niên năm 2026, bao gồm cả những đơn vị từng có chính sách cổ tức rất tốt cho cổ đông.
(VNF) - Sự rút lui của dòng tiền đã kéo theo làn sóng điều chỉnh tại nhóm năng lượng, khiến các mã PC1, REE, GEG, PVC rơi vào danh sách cổ phiếu giảm mạnh.
(VNF) - Thị trường chứng khoán Việt Nam thời gian gần đây xuất hiện một nghịch lý đáng chú ý: nhiều cổ phiếu có thị giá rất thấp, thậm chí chỉ vài trăm đến vài nghìn đồng - tương đương một ly trà đá - nhưng lại chi trả cổ tức tiền mặt cao gấp nhiều lần giá đang giao dịch.
(VNF) - Rất nhiều người nghĩ rằng các quyết định tài chính lớn trong Big Tech Mỹ được đưa ra trong những phòng họp sang trọng, bởi những vị lãnh đạo với tầm nhìn thiên tài. Thực tế thì khác hẳn.
(VNF) - Sự phát triển nhanh của tiền mã hóa thúc đẩy nhiều quốc gia chuyển từ quan sát sang hành động, xây dựng pháp lý và tăng cường giám sát dòng tiền trên blockchain
(VNF) - Không chỉ cổ đông, nhiều lãnh đạo doanh nghiệp tại mùa ĐHĐCĐ 2026 cũng thẳng thắn bày tỏ sự trăn trở khi giá cổ phiếu chưa phản ánh tương xứng kết quả kinh doanh và tiềm năng tăng trưởng của doanh nghiệp.
(VNF) - Mùa công bố báo cáo tài chính quý 1/2026 khép lại với nhiều điểm sáng đáng chú ý, khi lợi nhuận của các doanh nghiệp niêm yết ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ so với cùng kỳ năm trước. Đặc biệt, số lượng doanh nghiệp đạt mức lợi nhuận trên 10.000 tỷ đồng đã tăng đáng kể.
(VNF) - Việc Prudential Việt Nam nợ hơn 135 tỷ đồng tiền thuế, đã nộp đủ vào ngân sách nhà nước, đồng thời chuyển hơn 5.000 tỷ về công ty mẹ được chuyên gia đánh giá là bình thường trong hoạt động kinh doanh. Từ đây, chuyên gia cũng lưu ý với các DN để tránh việc nợ thuế tiếp tục xảy ra.
(VNF) - Dù công tác giải phóng mặt bằng đoạn Nguyễn Trãi - Đầm Hồng, thuộc Vành đai 2.5 Hà Nội, vẫn chưa hoàn tất, dọc tuyến đã xuất hiện nhiều công trình xây trên những thửa đất nhỏ hẹp, méo mó sau phá dỡ. Đáng nói, đa số đất trong khu vực đều có nguồn gốc là đất nông nghiệp.