Tài chính quốc tế

Cổ phiếu công nghệ 'bay cao', thị giá 7 gã khổng lồ Mỹ vượt 12 nghìn tỷ USD

(VNF) - Năm 2023, cổ phiếu công nghệ Mỹ bất ngờ phục hồi sau "khủng hoảng lợi nhuận" và "làn sóng sa thải" năm 2022. Sự phát triển của AI đã khiến chứng khoán Mỹ tăng vọt và khiến giá cổ phiếu của các công ty công nghệ như Nvidia đạt kỷ lục.

Cổ phiếu công nghệ 'bay cao', thị giá 7 gã khổng lồ Mỹ vượt 12 nghìn tỷ USD

Cổ phiếu công nghệ "bay cao" trong năm 2023.

Tính đến cuối tuần cuối cùng của năm 2023 trước khi thị trường Mỹ bước vào kỳ nghỉ lễ Giáng sinh, tổng giá trị thị trường của 7 công ty công nghệ, bao gồm Apple, Google, Microsoft, Amazon, Meta, Nvidia và Tesla, đã vượt 12.000 tỷ USD. 

So với thời điểm ngày 30/6, giá trị thị trường của 7 công ty này đã tăng khoảng 3%.

Trong khi đó, tổng tỷ trọng của 7 gã khổng lồ công nghệ trong chỉ số chứng khoán S&P 500 đạt mức cao kỷ lục khoảng 30%, gần gấp đôi so với 5 năm trước.

Big7 công nghệ bùng nổ

Có thể nói năm 2023 là một năm bùng nổ của nhà sản xuất chip Nvidia. Từ một nhà sản xuất không mấy tiếng năm, Nvidia đã trở thành "tương lai của AI" và chứng kiến cổ phiếu tăng tới 230% trong năm nay - mức tăng lớn nhất trong số 7 "ông lớn" công nghệ.

Công ty đạt cột mốc giá trị thị trường 1.000 tỷ USD lần đầu tiên vào ngày 30/5, trở thành công ty chip đầu tiên có giá trị thị trường 1.000 tỷ USD trong lịch sử chứng khoán Mỹ. Doanh thu của công ty trong năm nay dự kiến ​​lần đầu tiên sẽ đạt 30 tỷ USD.

Chỉ đứng sau Nvidia về hiệu suất giá cổ phiếu là công ty mẹ Meta của Facebook, công ty có giá cổ phiếu đã tăng hơn 190% trong năm nay. 

Giá cổ phiếu của Meta tăng cũng được thúc đẩy nhờ tiếp tục đầu tư vào trí tuệ nhân tạo. Mô hình lớn về trí tuệ nhân tạo Llama của công ty trực tiếp đối đầu với GPT của OpenAI. Meta cũng đã thành công tìm được con đường đi tiếp từ “làn sóng sa thải” trước đó.

Giá cổ phiếu của Tesla, hãng xe điện thuộc sở hữu của ông trùm công nghệ Elon Musk, đã tăng hơn 100% trong năm nay.

Tesla cũng được hưởng lợi một phần từ sự tiến bộ của công ty trong các lĩnh vực AI như robot. Tại cuộc họp cổ đông Tesla vào tháng 5 năm nay, ông Musk cho biết robot hình người "Optimus" đang được Tesla phát triển sẽ có thể chạy trên phần mềm và máy tính hệ thống hỗ trợ lái xe tiên tiến của Tesla trong tương lai. Ông tin rằng “phần lớn giá trị lâu dài của Tesla” cuối cùng sẽ đến từ Optimus.

Giá cổ phiếu của Apple cũng đạt được một cột mốc quan trọng trong năm nay, với giá trị thị trường vượt 3.000 nghìn tỷ USD vào ngày 30/6. Đây cũng là công ty Mỹ đầu tiên có giá trị thị trường vượt quá 3.000 tỷ USD.  Giá cổ phiếu của công ty đã tăng gần 50% trong năm nay. Trong môi trường kinh tế bất ổn, đầu tư cổ phiếu Apple vẫn được coi là “pháo đài” đối với nhà đầu tư.

Là nhà cung cấp dịch vụ đám mây cung cấp hỗ trợ trung tâm dữ liệu cho AI, giá cổ phiếu của Microsoft, Amazon và Google trong năm nay cũng được hưởng lợi từ sự tăng trưởng của hoạt động kinh doanh trung tâm dữ liệu do nhu cầu AI thúc đẩy. Giá cổ phiếu của Amazon đã tăng hơn 80% trong năm nay, Google và Microsoft cũng tăng khoảng 60%.

Liệu còn tăng?

Năm 2023 đang dần đi tới hồi kết và khi năm 2024 đến gần, các nhà đầu tư muốn biết liệu ngành công nghệ Mỹ có còn là động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong năm tới hay không. 

Tập đoàn dịch vụ tài chính Societe Generale tỏ ra khá bi quan về điều này. Trong “Tuần báo chiến lược toàn cầu” cuối cùng được xuất bản vào năm 2023, chiến lược gia toàn cầu Albert Edwards của Societe Generale đã đưa ra cảnh báo sớm về các biến số tiềm ẩn có thể làm rung chuyển thị trường tài chính toàn cầu vào năm 2024.

Trong báo cáo, ông Edwards tập trung phân tích sự bất ổn của ngành công nghệ Mỹ và tác động tiềm tàng của nó đối với thị trường tổng thể. Ông cảnh báo rằng bất ngờ lớn nhất vào năm 2024 có thể là sự bùng nổ của bong bóng công nghệ Mỹ, có thể kéo toàn bộ thị trường Mỹ vào suy thoái.

Đánh giá từ thước đo tỷ lệ giá trên thu nhập, định giá của những gã khổng lồ công nghệ này đang "quá cao". Dữ liệu do cơ quan này tổng hợp cho thấy tỷ lệ giá trên thu nhập dự kiến ​​​​của Nasdaq trong 12 tháng tới là khoảng 25 lần. Mặc dù con số này giảm so với mức đỉnh lịch sử là gấp 30 lần thu nhập vào năm 2020, nhưng nó vẫn cao hơn nhiều so với tỷ lệ giá trên thu nhập trung bình là 19 lần trong 20 năm qua.

Trái ngược với Societe Generale, Morgan Stanley tỏ ra khá lạc quan về tương lai của công nghệ trong năm 2024.

Công ty môi giới này cho biết chứng khoán Mỹ có thể sẽ tiếp tục tăng trong năm tới khi các nhà đầu tư tiếp tục tăng đặt cược vào các công ty công nghệ. Morgan Stanley chỉ ra rằng chỉ số S&P 500 hiện gần như quay trở lại mức đầu năm 2022 và Big7 có thể tiếp tục tăng trong năm 2024, bởi các công ty này có hiệu suất thu nhập rất tốt và dự kiến ​​sẽ mua lại một số lượng lớn số cổ phiếu vào năm tới. 

Lấy Apple làm ví dụ, một nhà đầu tư nắm giữ cổ phiếu Apple chia sẻ với truyền thông: “Apple có dòng tiền rất lớn, iPhone hiện là sản phẩm điện thoại di động có tỷ suất lợi nhuận cao nhất thế giới và Apple cũng có lợi nhuận cổ đông cao, những điều này đã làm cho giá cổ phiếu của công ty tăng mạnh. Tôi vẫn lạc quan về sự gia tăng của cổ phiếu công nghệ Mỹ trong năm tới".

Xem thêm >> Trung Quốc siết quản lý ngành công nghiệp game, cổ phiếu loạt 'ông lớn' công nghệ lao dốc

Tin mới lên