Con đường kinh doanh của chủ tịch Xuân Trường - đại gia của những siêu dự án tâm linh
Đặng Quyên -
01/11/2021 11:55 (GMT+7)
Doanh nhân Nguyễn Văn Trường được biết đến với những siêu dự án tâm linh như chùa Bái Đính, chùa Tam Chúc... có tổng mức đầu tư hàng nghìn tỷ đồng.
Tỷ phú đất Ninh Bình
Ninh Bình là vùng đất sinh ra nhiều tỷ phú như: ông Nguyễn Đức Thụy - chủ tịch Tập đoàn Xuân Thành, ông bầu của 2 đội bóng Sài Gòn Xuân Thành và Bảo hiểm Thái Sơn Quảng Nam; ông Hoàng Mạnh Trường - chủ tịch Tập đoàn Xi măng The Vissai Ninh Bình hay ông Nguyễn Văn Trường - tổng giám đốc doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường.
Đại gia Nguyễn Văn Trường (áo xanh đứng bên phải)
Nhắc đến những tỷ phú khác, người ta dễ dàng tìm thấy thông tin trên báo chí, mạng xã hội, từ chuyện cá nhân tới chuyện công ty, còn riêng ông Nguyễn Văn Trường, lượng thông tin là vô cùng ít ỏi, chỉ xoay quanh chuyện ông làm các dự án tâm linh ở Việt Nam.
Ông Nguyễn Văn Trường sinh năm 1964 tại thôn Chi Phong, xã Trường Yên, Hoa Lư, Ninh Bình. Theo thông tin từ cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường được thành lập và cấp phép từ năm 1993, hiện hoạt động trong các lĩnh vực thi công hạ tầng kỹ thuật, xây dựng công trình, tổ chức hoạt động du lịch và dịch vụ liên quan, đầu tư bất động sản...
Ngoài chức vụ tổng giám đốc tại Xuân Trường, ông Trường còn đảm nhiệm vị trí chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Du lịch Hoa Lư (đơn vị vận hành khu du lịch Hoa Lư Ninh Bình); giám đốc khách sạn Hoa Lư.
Dù kín tiếng về đời tư nhưng ông Trường rất nổi danh trong việc triển khai những dự án tâm linh. Ông là một doanh nhân có tiếng, đã đạt được danh hiệu "Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu" và Cúp Vàng hội nhập kinh tế quốc tế. Đồng thời, ông giữ vai trò ủy viên Ban Chấp hành Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) khóa V.
Năm 2006 có thể coi là năm nở rộ của Xuân Trường khi doanh nghiệp và ông Trường được đông đảo người dân biết đến thông qua dự án quần thể khu du lịch Tràng An - chùa Bái Đính. Dự án được khởi công vào năm 2006, kết hợp trùng tu khu chùa Bái Đính cổ và xây khu chùa Bái Đính mới.
Với phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm, sau khi phê duyệt dự án vào năm 2003, tỉnh Ninh Bình giao cho Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch là chủ đầu tư với các hạng mục về giải phóng mặt bằng, đường giao thông, cơ sở hạ tầng, cây xanh. Doanh nghiệp Xây dựng Xuân Trường là chủ đầu tư các hạng mục làm chùa, tạc tượng, đúc chuông.
Chùa Bái Đính, Ninh Bình
Chùa Bái Đính có quy mô 1.700ha, bao gồm 80ha khu chùa Bái Đính mới và 27ha khu chùa Bái Đính cổ. Khu chùa nằm ở phía bắc quần thể danh thắng Tràng An, cách thành phố Ninh Bình khoảng 15km và cách Hà Nội 95km.
Chùa Bái Đính nổi tiếng với những kỷ lục châu Á như tượng Phật bằng đồng dát vàng lớn nhất châu Á, tượng Phật Di lặc bằng đồng lớn nhất Đông Nam Á, chuông đồng lớn nhất Việt Nam nặng 36 tấn, chùa rộng nhất Việt Nam 539ha, khu chùa có hành lang La Hán 3km dài nhất châu Á, khu chùa có nhiều tượng La Hán nhất Việt Nam với 500 vị bằng đá xanh cao khoảng 2m, khu chùa có giếng ngọc lớn nhất Việt Nam. Và đây cũng là khu chùa có số cây bồ đề nhiều nhất Việt Nam, 100 cây bồ đề được chiết từ cây bồ đề Ấn Độ.
Hành lang La Hán ở khu chùa Bái Đính
Tính đến năm 2018, chùa Bái Đính đã hoàn thiện được khoảng 10 hạng mục và vẫn còn hơn 10 hạng mục nữa, dự kiến sau khi hoàn tất quá trình xây dựng, trùng tu, chùa Bái Đính sẽ còn có nhiều "cái nhất" không chỉ với Việt Nam mà cả khu vực Đông Nam Á.
Năm 2010, ông Trường chi 100.000 USD, đích thân sang Ấn Độ đón ngọc xá lợi về Việt Nam. Ở Nội Bài, ông đã thuê 3 chiếc siêu xe Limousine, Hummer, Lincoln để chở ngọc xá lợi và cao tăng về Ninh Bình. Đây là lần thứ hai Giáo hội Phật giáo Việt Nam long trọng tổ chức đại lễ cung nghinh ngọc xá lợi Phật trên quy mô lớn và cũng là lần đầu tiên đón xá lợi Phật từ nước ngoài về. Đại lễ đã được Trung tâm sách kỷ lục Việt Nam xác lập là “Đại lễ cung nghinh ngọc xá lợi Phật lớn nhất Việt Nam” với sự tham dự của hơn 15.000 người và trên 1.000 xe dự lễ rước.
Xuân Trường cũng được biết đến đã trúng thầu và đang thi công dự án cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn chiều dài hơn 15,2km, tổng mức đầu tư 1.607 tỷ đồng, chuẩn bị gấp rút hoàn thiện, bàn giao đưa vào sử dụng. Đây được xem là tuyến đường có vai trò kết nối các vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, giúp Ninh Bình và Nam Định phát triển cả về kinh tế lẫn du lịch.
Là người con của mảnh đất cố đô Hoa Lư, những hoạt động diễn ra tại đây đều được ông đề xuất tài trợ, đầu tư và luôn hướng tới phát triển Ninh Bình trở thành một điểm đến du lịch và tâm linh, không chỉ dành cho những người muốn tham quan thắng cảnh mà còn dành cho các phật tử trên cả nước đến dâng hương.
Người xây chùa nhiều nhất Việt Nam
Quần thể khu danh thắng Tràng An - chùa Bái Đính là dự án đầu tay và mang đến tên tuổi cho ông Nguyễn Văn Trường, nhưng đây không phải là dự án tâm linh duy nhất của Xuân Trường tại Việt Nam. Tự coi bản thân là một phật tử và hướng về những giá trị Á Đông với tín ngưỡng đạo Phật, ông Trường đã đầu tư hàng nghìn tỷ đồng cho nhiều dự án xây dựng khu du lịch kết hợp với xây chùa, tạc tượng.
Cùng trong năm 2006, khi dự án chùa Bái Đính vẫn đang trong quá trình triển khai thì tại Hà Nam, ông đã nhận được phê duyệt quy hoạch khu du lịch Tam Chúc – Ba Sao với tổng mức đầu tư gần 11.000 tỷ đồng, tổng diện tích 5.100ha.
Khu du lịch Tam Chúc
Trước khi ra mắt, không ai biết đến có một khu chùa lớn tiếp theo tại Hà Nam sắp được xây dựng trong suốt hơn 10 năm. Nếu chùa Bái Đính là một khu chùa lớn, có không khí tâm linh tráng lệ như bước vào điện Phật thì Tam Chúc là điển hình của tổng thể các không gian thờ cúng với các tháp chùa, hàng ngàn tượng Phật, động Vòng, động Cô Đôi, chùa Thiên Phúc và khu vườn Phật 300ha.
Dự án được chia làm 6 khu chức năng: khu trung tâm đón tiếp (tiếp giáp bờ bắc hồ Tam Chúc), khu văn hóa tâm linh Tam Chúc (chân núi Thất Tinh và Thung Vạc), khu bảo tồn tự nhiên Quền Vồng và hồ Tam Chúc, khu nghỉ dưỡng chăm sóc sức khỏe và du lịch cộng đồng Tam Chúc, khu sân golf Kim Bảng và hồ Ba Hang, trung tâm dịch vụ hậu cần phục vụ hoạt động khu du lịch.
Dự án cũng được kỳ vọng sẽ đón 3,7 triệu lượt khách vào năm 2025, khoảng 6 triệu lượt khách vào năm 2030 với mức tổng thu dự kiến các năm 2025 và 2030 lần lượt là 1.100 tỷ đồng và 1.700 tỷ đồng.
Thực tế, năm 2019, dù còn đang trong quá trình xây dựng dang dở nhưng ngôi chùa vẫn thu hút hàng nghìn lượt khách tham quan mỗi ngày. Đặc biệt vào đầu năm 2021, tình hình dịch bệnh vừa mới khả quan hơn, ngôi chùa đã chật kín người đến tham quan, chụp ảnh và người đi dâng hương.
Thành công của khu di tích Tràng An - chùa Bái Đính cũng mang đến cho ông Trường sự chào đón ở nhiều tỉnh thành khác nhau trên cả nước. Năm 2016, ông Trường triển khai dự án hồ Núi Cốc tại tỉnh Thái Nguyên với tổng mức đầu tư 15.000 tỷ đồng. Vùng thực hiện dự án thuộc địa bàn 10 xã, thị trấn của 3 địa phương là thành phố Thái Nguyên, thị xã Phổ Yên và huyện Đại Từ. Phần quy hoạch sử dụng đất được ghi nhận khoảng 18.940ha, trong đó hồ Núi Cốc có diện tích khoảng 2.500ha.
Với dự án này, ông Trường tham vọng xây dựng tháp Phật giáo lớn nhất thế giới với chiều cao 150m. Nền móng tháp có chiều rộng 10.000m2, có thể chứa được 5.000-10.000 người trong cùng một thời điểm.
Tuy nhiên, việc ôm đồm quá nhiều dự án có lẽ là nguyên do khiến cho Xuân Trường gặp vấn đề khi triển khai các dự án cùng lúc. Trước đó, vào năm 2015, ông Trường từng đề xuất làm dự án khu du lịch đảo Cái Tráp tại Hải Phòng với tổng mức đầu tư gần 10.000 tỷ đồng, không hề kém các khu du lịch tâm linh khác. Dự án đã được lãnh đạo thành phố Hải Phòng nhất trí với đề xuất và ý tưởng. Song đến năm 2019, UBND thành phố Hải Phòng đã hủy bỏ thông báo chủ trương chấp thuận đầu tư bởi doanh nghiệp chậm trễ trong việc đề xuất kế hoạch triển khai dự án.
Giữa năm 2018, ông Trường cũng gây xôn xao dư luận khi đề xuất với UBND thành phố Hà Nội về xây dựng khu du lịch Hương Sơn (Mỹ Đức, Hà Nội) với quy mô khoảng 1.000ha, tổng mức đầu tư lên tới 15.000 tỷ đồng. Theo đó, khu du lịch tâm linh này sẽ có các hạng mục như nạo vét dòng chảy từ khu vực suối Yến để tạo tuyến đường thủy dài khoảng 20km nối với khu du lịch tâm linh Tam Chúc (Hà Nam); khôi phục, tôn tạo đền chùa miếu mạo trong khu vực, xây dựng một tháp cao 100m để thờ xá lợi Phật mang tầm cỡ quốc gia, quốc tế, kèm theo hệ thống dịch vụ, khách sạn, nhà hàng…
Theo lời của ông Trường, việc đề xuất này bắt nguồn từ ý tưởng “con đường tâm linh”, kết nối các khu chùa, khu di sản. Nói theo cách của những người theo đạo Phật, đó là con đường hành hương của các tín đồ. Đề án “con đường tâm linh” sẽ kết nối khoảng 10 di sản cổng Tam Quan, chùa Vàng, khu quần thể danh thắng Tràng An, cố đô Hoa Lư - động Am Tiêm, khu tâm linh chùa Bái Đính, khu bảo tồn ngập nước Vân Long, chùa Tam Chúc, chùa Hương, chùa Quan Sơn, di tích lịch sử Hoàng thành Thăng Long.
Liên quan đến dự án, nhiều người dân ở khu vực phụ cận đã bày tỏ quan điểm của mình rằng không muốn dự án này được triển khai vì sẽ ảnh hưởng đến linh mạch của khu vực chùa Hương. Thêm vào đó, khi ông Trường nói dự án chỉ nằm ngoài rìa của chùa Hương, một số ý kiến phản bác rằng toàn thể khu vực chùa đã được công nhận là di tích quốc gia đặc biệt, không chỉ có chùa Hương mà còn bao gồm tất cả các danh thắng xung quanh.
Đồng thời, cũng có ý kiến cho rằng, cần phải quy hoạch cẩn trọng để không làm ảnh hưởng tới tính chất lịch sử và linh thiêng của di tích. Chủ tịch UBND xã Hương Sơn đề cập, hiện cũng có một đơn vị theo đuổi dự án ở Hương Sơn đã gần 10 năm, việc dự án chồng dự án rất đáng lo ngại và cần chờ quyết định của các cấp.
Ngoài ra, ông Trường còn quan tâm đến việc xây dựng công trình Phật giáo ở khu vực Trường Sa. Theo thống kê ông đang là doanh nhân đạt kỷ lục về số lần và thời gian ra Trường Sa, với nhiều lần lên tàu vượt biển, khảo sát, thiết kế tham gia lập phương án thi công, vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng, gỗ, tượng, chuông, đồ thờ từ đất liền ra đảo. Hiện tại, ở Trường Sa, các chùa Trường Sa Lớn, chùa Sinh Tồn, chùa Nam Yết, chùa Sơn Ca, chùa Phan Vinh, chùa Song Tử Tây đã có diện mạo mới và luôn văng vẳng tiếng chuông.
Liên quan đến việc ông Trường liên tục làm dự án tâm linh, nhiều người cho rằng ông đang lấy hoạt động tâm linh để tạo lợi ích. Đáp trả lại những ý kiến trái chiều đó, ông nói rằng, sau khi xây dựng và trùng tu, các công trình đều do Giáo hội Phật giáo quản lý chứ doanh nghiệp không kinh doanh thu lợi.
Thời gian gần đây, mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh nhưng định hướng phát triển của Xuân Trường vẫn không hề thay đổi, tiếp tục tập trung vào những tỉnh thành trên cả nước mạnh về chùa chiền, để phát triển không gian du lịch tâm linh.
Trong tháng 9/2021 vừa qua, ông Nguyễn Văn Trường đã đề xuất ý tưởng phương án tôn tạo, xây dựng khu du lịch sinh thái hồ Thanh Long với các lãnh đạo tỉnh Hải Dương. Dự án sẽ có tổng diện tích 2.000ha. Doanh nghiệp Xuân Trường cũng cam kết sẽ đầu tư gần 10.000 tỷ đồng với thời gian 10 năm vào khu du dịch. Khi đưa vào khai thác, khu du lịch sinh thái hồ Thanh Long sẽ góp phần cải tạo mỹ quan khu vực, là điểm kết nối, làm nổi bật khu di tích quốc gia đặc biệt Côn Sơn - Kiếp Bạc và đón khoảng 10 triệu khách mỗi năm…
Người đồng hành hơn nửa cuộc đời
Đồng hành cùng ông Nguyễn Văn Trường trong suốt cuộc hành trình tôn tạo và xây dựng những khu du lịch tâm linh là người vợ quá cố Phạm Thị Lan. Bà Phạm Thị Lan (1961 - 2018, quê xã Ninh Xuân, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình) hay còn gọi là cư sĩ Phật tử Diệu Liên, là người có công lớn trong việc tôn tạo, xây dựng và quản lý quần thể danh thắng Tràng An - Bái Đính và hàng loạt các dự án tâm linh khác.
Trong khu vực tầng 2 đền Tứ Ân của quần thể chùa Tam Chúc có đặt tượng thờ và bảng ghi công đức của bà. Ở hành lang dẫn vào khu vực thờ có treo rất nhiều bức ảnh bà Phạm Thị Lan tại các điểm chùa mà bà góp công xây dựng.
Bên ngoài đền Tứ Ân
Về việc thờ cúng vợ của ông Trường tại khu vực này, có rất nhiều ý kiến không đồng tình bởi theo giáo lý của nhà Phật, trong chùa chỉ thờ Quan thế âm Bồ tát và Phật tổ Như Lai, còn đối với người tu hành thì còn phải chịu tứ ân: ân quốc gia xã hội; ân cha mẹ; ân đà na thí chủ (người nuôi dưỡng, chu cấp) và cuối cùng là ân thầy tổ.
Đồng thời nhiều ý kiến cho rằng, cần phải tách bạch hai nơi thờ Phật và thờ Tứ Ân riêng biệt nhau. Chùa là nơi du khách, Phật tử đến chiêm bái lễ Phật còn khu vực thờ Tứ ân chỉ để tham quan.
Thượng tọa Thích Minh Quang giải thích rằng, "tại chùa Tam Chúc, cư sĩ Diệu Liên đã góp công kiến tạo xây dựng chùa nên các thầy quyết định đưa cư sĩ vào thờ tại đền Tứ Ân là điều bình thường". Bên cạnh đó, việc thờ hậu những người có công xây dựng là chuyện bình thường ở các chùa tại Việt Nam, và việc có những ý kiến như thế là do nhiều người chưa hiểu hết được sự việc.
Liên quan đến xây dựng khu du lịch tâm linh, Xuân Trường cũng nhiều lần bị Kiểm toán Nhà nước điểm tên do chậm chạp nộp thuế phí và nợ đọng tiền thuê đất. Theo báo cáo kiểm toán, từ thời điểm UBND tỉnh Ninh Bình cho thuê đất năm 2007 đến nay, doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường chưa thực hiện nộp tiền thuê đất vào ngân sách nhà nước. Tổng số tiền thuê đất phải nộp tính đến hết năm 2018 cơ quan thuế xác định là hơn 25,7 tỷ đồng, trong đó tiền thuê đất là hơn 15,6 tỷ đồng và tiền chậm nộp là hơn 10,1 tỷ đồng.
Nhiều năm liền, doanh nghiệp này cũng không nộp báo cáo tài chính. Từ 2014 - 2017, Xuân Trường không nộp quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định. Cụ thể: năm 2014, doanh nghiệp viện lý do bận đang thi công nhiều công trình; năm 2015 vì bận xây chùa ở Hoàng Sa, Trường Sa.; năm 2018, 2019 vì các lý do đang xây dựng quần thể chùa Tam Chúc phục vụ đại lễ Phật đản.
(VNF) - Ông Nguyễn Anh Tuấn - Chủ tịch HĐQT VINARE cho rằng, “tái bảo hiểm quốc gia đứng sau, nên phải tăng trưởng cao hơn để hỗ trợ cho DN và thị trường”. Đây chính tầm nhìn chiến lược của VINARE trong giai đoạn sắp tới và yêu cầu rất cao để DN nỗ lực duy trì mức tăng trưởng 2 con số trong năm 2026.
(VNF) - Mặc dù kỳ vọng về có cuộc sống ý nghĩa sau về hưu đang ngày càng tăng cao, phần lớn người Việt vẫn thiếu các kế hoạch tài chính sẵn sàng để chuẩn bị cho giai đoạn này.
(VNF) - Sau khi thẩm tra đề xuất của Chính phủ không quy định “cứng” ngưỡng chịu thuế của hộ kinh doanh, Uỷ ban Kinh tế Tài chính của Quốc hội đề nghị nghiên cứu ngưỡng 2 tỷ đồng.
(VNF) - Chỉ cần vài trăm triệu, nhiều người vẫn có thể vay hàng tỷ đồng để mua nhà nhờ lãi suất ưu đãi và ân hạn nợ gốc. Nhưng khi lãi suất quay về mức thị trường và chi phí sinh hoạt leo thang, khoản vay từng được xem là “vừa sức” có thể nhanh chóng trở thành gánh nặng tài chính kéo dài.
(VNF) - Bộ Tài chính đang trình Bộ Tư pháp thẩm định quy định về ngưỡng miễn thuế cho nhóm các doanh nghiệp nhỏ, đảm bảo đồng bộ với cá nhân, hộ kinh doanh.
(VNF) - Mâm cơm gia đình, vốn được xem là yếu tố ổn định và ít thay đổi, nay lại trở thành “tấm gương” phản chiếu rõ nét những biến động kinh tế. Khi giá cả tăng cao, áp lực tài chính không còn là khái niệm trừu tượng mà đã len lỏi vào từng bữa ăn, từng lựa chọn tiêu dùng hàng ngày.
(VNF) - Sự phát triển của các trung tâm tài chính quốc tế đang tạo ra nhu cầu lớn về nguồn nhân lực tài chính chất lượng cao. Trong bối cảnh đó, hoạch định tài chính cá nhân nổi lên như một lĩnh vực giàu tiềm năng, đòi hỏi trình độ chuyên môn vững vàng, kỹ năng tư vấn chuyên nghiệp và khả năng đáp ứng chuẩn mực quốc tế.
(VNF) - Bộ Tài chính đã có đề xuất mới trong hồ sơ dự thảo sửa đổi, bổ sung một số Luật trình Bộ Tư pháp, trong đó có ngưỡng doanh thu chịu thuế của hộ kinh doanh.
(VNF) - Theo các chuyên gia, mặc dù đã có sự tăng trưởng trở lại của doanh thu nhưng bảo hiểm nhân thọ vẫn chưa thể trở lại được như thời “hoàng kim”. Đặc biệt, nhiều người dân vẫn hiểu sai về sản phẩm bảo hiểm liên kết đầu tư.
(VNF) - Đề xuất cho phép giảm trừ chi phí y tế, giáo dục khi tính thuế thu nhập cá nhân được đánh giá là hợp lý, mang tính nhân văn và phù hợp với thực tiễn chi tiêu của người dân. Tuy nhiên, theo bà Lê Yến - Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn thuế Hà Nội (HanoiTax) nếu không thiết kế chặt chẽ về phạm vi, chứng từ và cơ chế kiểm soát, chính sách này rất dễ bị lợi dụng, trở thành “kẽ hở” để trốn thuế.
(VNF) - Lợi nhuận từ bất động sản thường thấp hơn so với cổ phiếu, nhưng chính sách và tâm lý thị trường vẫn giữ bất động sản ở vị trí trung tâm của sự giàu có.
(VNF) - Bộ Tài chính đề xuất nâng ngưỡng thu nhập để xác định người phụ thuộc từ 1 triệu lên 3 triệu đồng/tháng trong dự thảo mới về thuế thu nhập cá nhân.
Cơ quan thuế tại một số địa phương ra thông báo, yêu cầu hộ kinh doanh có doanh thu dưới 500 triệu đồng/năm không được sử dụng hóa đơn điện tử, phải hủy hóa đơn đã đăng ký, sẽ bị xử phạt nếu tiếp tục sử dụng. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng, cách áp dụng này chưa có cơ sở pháp lý rõ ràng.
(VNF) - Năm 2025, các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ đa quốc gia đã ghi nhận kết quả kinh doanh khả quan sau một giai đoạn dài gặp khó. Tuy nhiên, chuyên gia cho rằng, giai đoạn tới họ sẽ tiếp tục phải đối mặt với thách thức mới và cần có chiến lược để “sinh tồn”.
(VNF) - Theo ông Bùi Văn Huy - Phó Chủ tịch FIDT, nhiều nhà đầu tư vẫn kỳ thị những kênh như chứng khoán và chỉ đổ tiền vào vàng, bất động sản. Việc thiếu đi đội ngũ tư vấn tài chính đạt chuẩn không chỉ ảnh hưởng đến thị trường vốn mà còn tạo khoảng trống nhân lực trong trung tâm tài chính quốc tế.
(VNF) - Việc chưa tách bạch rõ giữa yếu tố bảo vệ và đầu tư đang khiến không ít người tham gia đặt sai kỳ vọng khi tiếp cận các sản phẩm bảo hiểm liên kết đầu tư.
(VNF) - FWD Việt Nam vừa ra mắt sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị “FWD Đầu tư đón đầu”, đáp ứng hai nhu cầu cốt lõi của khách hàng hiện nay là bảo vệ gia đình trước các rủi ro tài chính và đầu tư tăng trưởng tài sản.
(VNF) - Bộ Tài chính đề xuất cho phép giảm trừ chi phí y tế, giáo dục khi tính thuế thu nhập cá nhân. Người thu nhập khoảng 28 triệu đồng/tháng và có người phụ thuộc có thể chưa phải nộp thuế.
(VNF) - Trên cơ sở những kết quả kinh doanh tích cực và vững chắc năm 2025, ban lãnh đạo Tổng Công ty cổ phần bảo hiểm Quân đội (MIC) đã đề ra các mục tiêu lớn tại Đại hội đồng cổ đông diễn ra ngày 9/4.
Không ít người lao động thuộc diện nhận hoàn thuế trong mùa quyết toán thuế TNCN năm nay. Họ coi đây là khoản tiền thưởng giữa năm hoặc "lương tháng thứ 13" của mình.
(VNF) - Trong bối cảnh thị trường tài chính ngày càng phức tạp, việc hiểu rõ bức tranh tài chính cá nhân đang trở thành nhu cầu thiết yếu đối với nhiều gia đình. Tại Diễn đàn Hoạch định Tài chính Cá nhân 2026, người tham dự sẽ có cơ hội trải nghiệm Financial Health Check (FHC) – hoạt động giúp rà soát và đánh giá toàn diện tình hình tài chính cá nhân.
(VNF) - Ông Nguyễn Anh Tuấn - Chủ tịch HĐQT VINARE cho rằng, “tái bảo hiểm quốc gia đứng sau, nên phải tăng trưởng cao hơn để hỗ trợ cho DN và thị trường”. Đây chính tầm nhìn chiến lược của VINARE trong giai đoạn sắp tới và yêu cầu rất cao để DN nỗ lực duy trì mức tăng trưởng 2 con số trong năm 2026.
(VNF) - Công ty Cổ phần Giầy Thượng Đình đang lên kế hoạch chuyển đổi khu “đất vàng” tại số 277 đường Nguyễn Trãi (Hà Nội) thành tổ hợp căn hộ, văn phòng và trường học với tổng vốn đầu tư dự kiến gần 10.000 tỷ đồng.