Con đường kinh doanh của ông Nguyễn Thanh Hùng - chồng tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo
Đặng Quyên -
29/10/2021 09:26 (GMT+7)
Ông Nguyễn Thanh Hùng hiện đang là chủ tịch đồng sáng lập Tập đoàn Sovico, đồng thời là phó chủ tịch HĐQT hãng hàng không Vietjet Air.
“Ẩn thân” sau thành công vang dội của người vợ tỷ phú
Nhắc tới Tập đoàn Sovico hay Vietjet Air, người ta hay nói nhiều về bà Nguyễn Thị Phương Thảo - người đã trở thành tỷ phú USD và là một trong những doanh nhân nổi tiếng nhất Việt Nam. Thế nhưng không nhiều người biết rằng, trong suốt chặng đường hơn 30 năm lập nghiệp của bà Nguyễn Thị Phương Thảo, người đồng hành luôn là ông Nguyễn Thanh Hùng. Ông kín tiếng về bản thân và đời tư nhưng lại sôi nổi trong kinh doanh và các diễn đàn doanh nghiệp, kinh tế.
Chân dung doanh nhân Nguyễn Thanh Hùng
Doanh nhân Nguyễn Thanh Hùng sinh năm 1967 tại tỉnh Bến Tre. Những năm 1980, ông sinh sống, học tập và làm việc tại Liên bang Nga. Ban đầu, ông theo học bằng kỹ sư ngành điện từ trường Đại học Kharkov và tiếp tục nghiên cứu để lấy bằng tiến sĩ chuyên ngành tự động hóa của Viện hàn lâm khoa học Liên bang Nga.
Trong những năm đó, ông đã gặp và bén duyên với bà Nguyễn Thị Phương Thảo, cũng là du học sinh tại xứ sở bạch dương. Cuộc gặp gỡ đã đặt những bước đầu tiên cho thành công của cả hai vợ chồng sau này.
Với tài năng kinh doanh, ông Hùng và vợ đã nhanh chóng khởi nghiệp tại Đông Âu bằng việc kinh doanh các mặt hàng điện tử, nông sản từ châu Á sang Đông Âu. Năm 1992, ông Hùng và bà Phương Thảo thành lập Tập đoàn Sovico. Tại đây, ông bà cũng đã có một người con là Nguyễn Phước Hùng Anh Victor.
Năm 2004, khi đang kinh doanh thành công ở Nga, ông Nguyễn Thanh Hùng cùng gia đình trở về Việt Nam với Sovico Holdings. Thời điểm quay trở lại, nước ta đang trong đà đổi mới, thực hiện nhiều cải cách quan trọng cho nền kinh tế. Với tư duy nhanh nhạy, vợ chồng ông Hùng đã dẫn dắt Sovico từng bước chiếm lĩnh thị phần các ngành kinh tế trọng điểm và có tương lai. Trải qua 29 năm phát triển, Tập đoàn Sovico đã đạt được nhiều thành tựu hoạt động trên các lĩnh vực then chốt của nền kinh tế: tài chính - ngân hàng; hàng không; bất động sản; năng lượng.
Năm 2007, bà Phương Thảo nhận được giấy cấp phép thành lập Vietjet, tuy nhiên dự án phải hoãn lại vì giá dầu thời điểm đó quá cao. Đến năm 2010, bà Thảo liên doanh với hãng AirAsia, tuy nhiên mô hình liên doanh này cũng sớm đổ vỡ vì có nhiều vướng mắc trong quá trình thực hiện. Cuối cùng, vào năm 2011, Sovico Group chính thức đầu tư vào lĩnh vực này, trở thành cổ đông sáng lập. Đây là hãng hàng không tư nhân đầu tiên ở Việt Nam. Tại Vietjet, ông Nguyễn Thanh Hùng đang giữ vị trí phó chủ tịch HĐQT.
Năm 2013, Vietjet đã mua 92 máy bay Airbus với tổng giá trị gần 9 tỷ USD. Thương vụ này đã giúp cho Vietjet mở rộng thị trường, trở thành hãng hàng không lớn mạnh, phục vụ được nhu cầu của đại đa số người dân khi nhu cầu di chuyển bằng máy bay ngày càng gia tăng.
Hãng hàng không Vietjet Air
Trong quá trình phát triển, mặc dù vướng phải những lùm xùm về chăm sóc khách hàng, khủng hoảng truyền thông sử dụng người mẫu ăn mặc gợi cảm để đón các cầu thủ bóng đá... nhưng Vietjet vẫn không bị mất đi vị thế do tính chất hoạt động phù hợp với khả năng chi trả của hành khách. Tính đến năm 2019, Vietjet đã đứng đầu thị trường hàng không Việt Nam và chiếm tới 41,2% thị phần.
Ngoài hàng không Vietjet, hiện Sovico cũng là cổ đông thành lập của nhiều đơn vị như HD Bank, Công ty Địa ốc Phú Long, Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Đô (do công ty thành viên Phú Long làm cổ đông)...
Bên cạnh đó, ông Nguyễn Thanh Hùng đã tạo dựng được chỗ đứng trong diễn đàn kinh tế, diễn đàn doanh nghiệp. Ông được bổ nhiệm làm thành viên Hội đồng tư vấn kinh doanh APEC. Trong năm 2007, ông Nguyễn Thanh Hùng là thành viên duy nhất của doanh nghiệp Việt Nam tại Diễn đàn kinh tế thế giới ở Davos Thụy Sĩ được bầu chọn là nhà lãnh đạo trẻ toàn cầu.
Năm 2013, ông là đại diện Việt Nam duy nhất tham dự diễn đàn kinh doanh Nga- Singapore (RSBF), để học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm về việc kinh doanh cũng như các cơ hội kinh doanh cho doanh nghiệp Việt.
Dấn sâu vào thị trường bất động sản nghỉ dưỡng
Sovico đánh dấu bước tiến vào lĩnh vực bất động sản bằng việc mua lại dự án Furama Resort Đà Nẵng, một khu nghỉ dưỡng 5 sao, với 198 phòng từ tay Lai Sun Development (Hồng Kông).
Liên quan đến thương vụ này, ông Nguyễn Thanh Hùng và bà Nguyễn Thị Phương Thảo đều nằm trong dữ liệu "hồ sơ Panama", trong đó nêu tên những công ty bình phong ở các thiên đường thuế có thể giúp các chính trị gia, tỷ phú, người nổi tiếng trốn thuế, được công bố bởi Liên minh các nhà báo điều tra quốc tế vào sáng 10/5/2016.
Sau đó, đại diện Sovico có giải thích rằng, năm 2005, Lai Sun quyết định bán lại dự án Furama Resort Danang và Sovico Corporation PTE Ltd khi ấy là một công ty quốc tế đã thắng thầu để trở thành nhà đầu tư nước ngoài thay thế các công ty con của Lai Sun là Furama và Best City Finance trong liên doanh này.
Dự án Furama Resort Đà Nẵng
Năm 2007, Sovico Group đã thành lập Công ty Cổ phần Địa ốc Phú Long với vốn điều lệ 200 tỷ đồng, là đơn vị chịu trách nhiệm đầu tư cho các dự án bất động sản. Dự án đầu tiên làm nên tên tuổi của Phú Long và Sovico là khu đô thị Dragon City có quy mô 65ha tại TP. HCM với tổng mức đầu tư trên 1 tỷ USD. Dự án trải dài hơn 7km mặt tiền đường Nguyễn Hữu Thọ (thuộc xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè) nối liền trung tâm TP. HCM với khu đô thị cảng Hiệp Phước và liền kề khu đô thị mới Phú Mỹ Hưng.
Hiện tại, một số dự án thành phần thuộc Dragon City đã đi vào hoạt động như: khu biệt thự song lập vườn Dragon Parc, khu căn hộ Dragon Hill Residence and Suites, Dragon Hill Residence and Suites 2, khu biệt thự cao cấp Kim Long, cao ốc văn phòng PV Gas Tower… Năm 2018, khu đô thị Dragon City được trao giải khu đô thị tốt nhất Việt Nam.
Dự án khu đô thị Dragon City
Tại TP. HCM, bên cạnh Dragon City, Phú Long và Sovico cũng tập trung đầu tư từ khu Nam tới khu Đông, triển khai dự án khu phức hợp Dragon Riverside City và khu đô thị Dragon Village. Đây là dự án của Phú Long tại Đông Sài Gòn - một khu vực đang phát triển, đô thị năng động nhất TP. HCM. Dự án được các kiến trúc sư Singapore quy hoạch với những giá trị sống mới theo mô hình “Oasis Garden - Phố trong vườn” rất thịnh hành ở đảo quốc sư tử.
Nhận thấy thị trường bất động sản nghỉ dưỡng có nhiều tiềm năng phát triển, Sovico tiếp tục đầu tư vào dự án căn hộ nghỉ dưỡng Ariyana Condotel Đà Nẵng đồng thời thâu tóm 2 dự án nghỉ dưỡng tại Khánh Hòa là dự án L'Alyana Ninh Van Bay, quy mô 40ha và dự án Ana Mandara, quy mô 26.000m2.
Ana Mandara Nha Trang là khu nghỉ dưỡng 5 sao đầu tiên và duy nhất được phép xây dựng ở phía Đông “con đường vàng” Trần Phú. Trong suốt hơn 20 năm kể từ ngày chính thức hoạt động đến nay, Khu nghỉ dưỡng Ana Mandara trở thành niềm tự hào của ngành du lịch Khánh Hòa bởi liên tục được đánh giá là khách sạn hàng đầu Việt Nam và châu Á, đồng thời giành được nhiều giải thưởng danh giá của các tổ chức du lịch toàn cầu.
Khu nghỉ dưỡng Ana Mandara Nha Trang
Mặc dù ngày 31/12/2018 là thời hạn cuối cùng khu nghỉ dưỡng Ana Mandara phải di dời khỏi Nha Trang, chủ đầu tư mới là Sovico Holdings vẫn không ngần ngại rót vốn để có được thương hiệu này. Vào ngày tháng 7 cùng năm, dự án Ana Mandara mới ở phía bắc bán đảo Cam Ranh được khởi công xây dựng với quy mô 29ha, tổng mức đầu tư 2.000 tỷ đồng.
Năm 2019, tại huyện đảo Phú Quốc, Sovico Holdings cũng triển khai một “siêu” dự án nghỉ dưỡng là L’Alyana Senses World. Dự án khu du lịch nghỉ dưỡng L’Alyana Senses World do Công ty Cổ phần Sài Gòn Sovico Phú Quốc làm chủ đầu tư. Công ty Cổ phần Sài Gòn Sovico Phú Quốc là liên doanh giữa Công ty Cổ phần Địa ốc Phú Long, Tập đoàn Sovico (Sovico Holdings) và Tổng công ty Du lịch Sài Gòn (Saigon Tourist).
Dự án được quy hoạch trên tổng diện tích 219ha trải dài 1,5km bờ biển phía Tây đảo Phú Quốc với những khu chức năng riêng biệt bao gồm các dịch vụ kiểm tra sức khỏe tổng quát, trị liệu, làm đẹp, chăm sóc sức khỏe kết hợp du lịch, nghỉ dưỡng và giải trí. Hiện dự án vẫn đang trong quá trình thi công giai đoạn 1 dự án thành phần Furama Resort & Spa.
Năm 2020, ông Hùng và Sovico nắm được siêu dự án mới ở thị trường Hà Nội khi thâu tóm 50% vốn từ Posco. Cụ thể, dự án Splendora do liên doanh đối tác Hàn Quốc và Vinaconex thực hiện. Do không thống nhất được quan điểm, ngày 13/8/2020, Vinaconex đã thoái toàn bộ vốn góp khỏi liên doanh An Khánh JVC - chủ đầu tư của dự án Splendora Bắc An Khánh (Hà Nội).
Splendora là dự án có diện tích 245ha, chia làm 5 giai đoạn và được triển khai từ 2008. Theo quy hoạch ban đầu, dự án có 6.440 căn hộ chung cư và 1.311 biệt thự, nhà liền kề với tổng mức đầu tư trên 2 tỷ USD.
Sau khi hoàn thiện giai đoạn 1 vào năm 2013, hai bên đối tác cũ của dự án có nhiều nội dung không thống nhất được, đồng thời thị trường gặp bất lợi nên dự án đã bị đình trệ gần 5 năm và mới khởi công lại một tiểu khu cuối năm 2017. Hiện tại, chủ đầu tư Phú Long đang đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, một số tiểu dự án đã được hoàn thiện và đang triển khai không gian sống nội khu và xây dựng theo giai đoạn mới.
Dự án Splendora Bắc An Khánh (Hà Nội)
Phát triển bước đầu với hình thức doanh nghiệp nước ngoài và trở về Việt Nam từ năm 2005 nhưng Sovico Group lại có những bước tiến nhanh trong thị trường bất động sản. Bên cạnh những điểm sáng của bất động sản nghỉ dưỡng, khu đô thị mới, Sovico cũng mạnh tay rót vốn vào các lĩnh vực bất động sản khác.
Cụ thể, tháng 6/2021, tập đoàn Sovico đã đề xuất khảo sát, nghiên cứu làm các dự án gồm: khu logistics và công nghiệp hàng không Cần Thơ tại đường Võ Văn Kiệt, quận Bình Thủy (quy mô khoảng 1.650ha, giai đoạn 1 khoảng 350ha) và dự án khu đô thị du lịch sinh thái Phong Điền, huyện Phong Điền (quy mô khoảng 1.000ha).
Tháng 8/2021, Sovico lại tiếp tục thực hiện dự án khách sạn – sân golf Hoàng Đồng hơn 1.000 tỷ đồng ở Lạng Sơn sau hàng chục năm bỏ hoang, nằm phơi sương nắng với hy vọng trong tương lai không xa, Lạng Sơn sẽ có dự án bất động sản kết hợp sân golf đẳng cấp.
Dự án sân golf Hoàng Đồng sau nhiều năm bỏ hoang
“Lấn sân” sang điện năng và kỳ vọng vào thế hệ F2
Sở hữu trong tay nhiều dự án bất động sản nghìn tỷ dường như là chưa đủ với Sovico. Trong xu thế của phát triển năng lượng tái tạo, Sovico cũng sôi nổi tham gia vào cuộc chạy đua đó.
Tập đoàn đã tham gia phát triển và đầu tư các dự án điện đa dạng như Bắc Hà, Bình Điền, Đăk Srông,… Mới đây, Sovico cũng đề xuất đầu tư trung tâm điện khí LNG tại khu kinh tế Nghi Sơn (Thanh Hóa).
Một số dự án thăm dò, khai thác dầu khí tại thềm lục địa Việt Nam đang được triển khai cùng với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và các tập đoàn dầu khí nước ngoài.
Hồi tháng 10/2017, tập đoàn Sovico cùng với Petrovietnam cũng đã ký hợp đồng phân chia sản phẩm (PSC) tại lô 125-126 ngoài khơi thềm lục địa Việt Nam với Tập đoàn dầu khí SOCO International. Theo kế hoạch, giếng khoan thăm dò đầu tiên tại lô dầu khí trong hợp đồng này được thực hiện trong năm 2021.
Bên cạnh đó, thế hệ tiếp theo của gia đình ông Hùng được đánh giá cao khi tiếp bước cha mẹ trong lĩnh vực kinh doanh, đặc biệt là sự nhanh nhạy về xu hướng mới thị trường.
Anh Nguyễn Phước Hùng Anh Victor, hay còn gọi là Tommy Nguyễn, tốt nghiệp khoa Quản lý kinh tế của Đại học Oxford. Nối tiếp bước chân của ông Hùng và bà Phương Thảo, năm 2019, Tommy Nguyễn trở thành đồng sáng lập startup công nghệ SWIFT247 về mảng logistics.
Anh Nguyễn Phước Hùng Anh Victor
Cập nhật mới nhất cho thấy Vietjet hiện đang là cổ đông chi phối, nắm 67% vốn của Swift 247. Tiếp đó, Vietjet, Swift 247 và Grab đã ký kết thỏa thuận hợp tác nhằm phát triển các giải pháp kết nối di chuyển bằng đường bộ và đường hàng không cho khách hàng khu vực Đông Nam Á, đồng thời cung cấp dịch vụ giao nhận hàng hóa siêu hỏa tốc tại Việt Nam.
(VNF) - Ông Nguyễn Anh Tuấn - Chủ tịch HĐQT VINARE cho rằng, “tái bảo hiểm quốc gia đứng sau, nên phải tăng trưởng cao hơn để hỗ trợ cho DN và thị trường”. Đây chính tầm nhìn chiến lược của VINARE trong giai đoạn sắp tới và yêu cầu rất cao để DN nỗ lực duy trì mức tăng trưởng 2 con số trong năm 2026.
(VNF) - Mặc dù kỳ vọng về có cuộc sống ý nghĩa sau về hưu đang ngày càng tăng cao, phần lớn người Việt vẫn thiếu các kế hoạch tài chính sẵn sàng để chuẩn bị cho giai đoạn này.
(VNF) - Sau khi thẩm tra đề xuất của Chính phủ không quy định “cứng” ngưỡng chịu thuế của hộ kinh doanh, Uỷ ban Kinh tế Tài chính của Quốc hội đề nghị nghiên cứu ngưỡng 2 tỷ đồng.
(VNF) - Chỉ cần vài trăm triệu, nhiều người vẫn có thể vay hàng tỷ đồng để mua nhà nhờ lãi suất ưu đãi và ân hạn nợ gốc. Nhưng khi lãi suất quay về mức thị trường và chi phí sinh hoạt leo thang, khoản vay từng được xem là “vừa sức” có thể nhanh chóng trở thành gánh nặng tài chính kéo dài.
(VNF) - Bộ Tài chính đang trình Bộ Tư pháp thẩm định quy định về ngưỡng miễn thuế cho nhóm các doanh nghiệp nhỏ, đảm bảo đồng bộ với cá nhân, hộ kinh doanh.
(VNF) - Mâm cơm gia đình, vốn được xem là yếu tố ổn định và ít thay đổi, nay lại trở thành “tấm gương” phản chiếu rõ nét những biến động kinh tế. Khi giá cả tăng cao, áp lực tài chính không còn là khái niệm trừu tượng mà đã len lỏi vào từng bữa ăn, từng lựa chọn tiêu dùng hàng ngày.
(VNF) - Sự phát triển của các trung tâm tài chính quốc tế đang tạo ra nhu cầu lớn về nguồn nhân lực tài chính chất lượng cao. Trong bối cảnh đó, hoạch định tài chính cá nhân nổi lên như một lĩnh vực giàu tiềm năng, đòi hỏi trình độ chuyên môn vững vàng, kỹ năng tư vấn chuyên nghiệp và khả năng đáp ứng chuẩn mực quốc tế.
(VNF) - Bộ Tài chính đã có đề xuất mới trong hồ sơ dự thảo sửa đổi, bổ sung một số Luật trình Bộ Tư pháp, trong đó có ngưỡng doanh thu chịu thuế của hộ kinh doanh.
(VNF) - Theo các chuyên gia, mặc dù đã có sự tăng trưởng trở lại của doanh thu nhưng bảo hiểm nhân thọ vẫn chưa thể trở lại được như thời “hoàng kim”. Đặc biệt, nhiều người dân vẫn hiểu sai về sản phẩm bảo hiểm liên kết đầu tư.
(VNF) - Đề xuất cho phép giảm trừ chi phí y tế, giáo dục khi tính thuế thu nhập cá nhân được đánh giá là hợp lý, mang tính nhân văn và phù hợp với thực tiễn chi tiêu của người dân. Tuy nhiên, theo bà Lê Yến - Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn thuế Hà Nội (HanoiTax) nếu không thiết kế chặt chẽ về phạm vi, chứng từ và cơ chế kiểm soát, chính sách này rất dễ bị lợi dụng, trở thành “kẽ hở” để trốn thuế.
(VNF) - Lợi nhuận từ bất động sản thường thấp hơn so với cổ phiếu, nhưng chính sách và tâm lý thị trường vẫn giữ bất động sản ở vị trí trung tâm của sự giàu có.
(VNF) - Bộ Tài chính đề xuất nâng ngưỡng thu nhập để xác định người phụ thuộc từ 1 triệu lên 3 triệu đồng/tháng trong dự thảo mới về thuế thu nhập cá nhân.
Cơ quan thuế tại một số địa phương ra thông báo, yêu cầu hộ kinh doanh có doanh thu dưới 500 triệu đồng/năm không được sử dụng hóa đơn điện tử, phải hủy hóa đơn đã đăng ký, sẽ bị xử phạt nếu tiếp tục sử dụng. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng, cách áp dụng này chưa có cơ sở pháp lý rõ ràng.
(VNF) - Năm 2025, các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ đa quốc gia đã ghi nhận kết quả kinh doanh khả quan sau một giai đoạn dài gặp khó. Tuy nhiên, chuyên gia cho rằng, giai đoạn tới họ sẽ tiếp tục phải đối mặt với thách thức mới và cần có chiến lược để “sinh tồn”.
(VNF) - Theo ông Bùi Văn Huy - Phó Chủ tịch FIDT, nhiều nhà đầu tư vẫn kỳ thị những kênh như chứng khoán và chỉ đổ tiền vào vàng, bất động sản. Việc thiếu đi đội ngũ tư vấn tài chính đạt chuẩn không chỉ ảnh hưởng đến thị trường vốn mà còn tạo khoảng trống nhân lực trong trung tâm tài chính quốc tế.
(VNF) - Việc chưa tách bạch rõ giữa yếu tố bảo vệ và đầu tư đang khiến không ít người tham gia đặt sai kỳ vọng khi tiếp cận các sản phẩm bảo hiểm liên kết đầu tư.
(VNF) - FWD Việt Nam vừa ra mắt sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị “FWD Đầu tư đón đầu”, đáp ứng hai nhu cầu cốt lõi của khách hàng hiện nay là bảo vệ gia đình trước các rủi ro tài chính và đầu tư tăng trưởng tài sản.
(VNF) - Bộ Tài chính đề xuất cho phép giảm trừ chi phí y tế, giáo dục khi tính thuế thu nhập cá nhân. Người thu nhập khoảng 28 triệu đồng/tháng và có người phụ thuộc có thể chưa phải nộp thuế.
(VNF) - Trên cơ sở những kết quả kinh doanh tích cực và vững chắc năm 2025, ban lãnh đạo Tổng Công ty cổ phần bảo hiểm Quân đội (MIC) đã đề ra các mục tiêu lớn tại Đại hội đồng cổ đông diễn ra ngày 9/4.
Không ít người lao động thuộc diện nhận hoàn thuế trong mùa quyết toán thuế TNCN năm nay. Họ coi đây là khoản tiền thưởng giữa năm hoặc "lương tháng thứ 13" của mình.
(VNF) - Trong bối cảnh thị trường tài chính ngày càng phức tạp, việc hiểu rõ bức tranh tài chính cá nhân đang trở thành nhu cầu thiết yếu đối với nhiều gia đình. Tại Diễn đàn Hoạch định Tài chính Cá nhân 2026, người tham dự sẽ có cơ hội trải nghiệm Financial Health Check (FHC) – hoạt động giúp rà soát và đánh giá toàn diện tình hình tài chính cá nhân.
(VNF) - Ông Nguyễn Anh Tuấn - Chủ tịch HĐQT VINARE cho rằng, “tái bảo hiểm quốc gia đứng sau, nên phải tăng trưởng cao hơn để hỗ trợ cho DN và thị trường”. Đây chính tầm nhìn chiến lược của VINARE trong giai đoạn sắp tới và yêu cầu rất cao để DN nỗ lực duy trì mức tăng trưởng 2 con số trong năm 2026.
(VNF) - Công ty Cổ phần Giầy Thượng Đình đang lên kế hoạch chuyển đổi khu “đất vàng” tại số 277 đường Nguyễn Trãi (Hà Nội) thành tổ hợp căn hộ, văn phòng và trường học với tổng vốn đầu tư dự kiến gần 10.000 tỷ đồng.