Nhân vật

Con gái Chủ tịch Cao Thị Ngọc Dung ứng cử vào HĐQT PNJ

Bà Trần Phương Ngọc Thảo, con gái của bà Cao Thị Ngọc Dung, cùng Chủ tịch Alphanam Nguyễn Tuấn Hải, CEO Talenet Tiêu Yến Trinh ứng cử vào ban lãnh đạo của PNJ.

Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) vừa công bố thông tin 3 ứng viên để bầu bổ sung vào HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025. Đáng chú ý, danh sách xuất hiện bà Trần Phương Ngọc Thảo, con gái của Chủ tịch HĐQT PNJ Cao Thị Ngọc Dung và cựu Tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á Trần Phương Bình.

Bà Trần Phương Ngọc Thảo sinh năm 1984 có thành tích học tập xuất sắc với bằng cử nhân quản lý kinh tế năm 2004 tại Đại học Oxford, tốt nghiệp chương trình thạc sĩ quản trị kinh doanh ở London Busines School. Năm 2010, bà Thảo lấy bằng tiến sĩ kinh tế học ở Đại học Harvard.

Bà Thảo từng giảng dạy ở Đại học Kinh tế TP. HCM, làm quản lý ở Ngân hàng Đông Á và ANZ. Hiện tại, bà đảm nhận vị trí giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số hóa của PNJ.

Hiện con gái Chủ tịch Cao Thị Ngọc Dung sở hữu 5,7 triệu cổ phần PNJ, tương đương 2,5% vốn của doanh nghiệp trang sức lớn nhất Việt Nam.

Ngoài bà Thảo, hai ứng viên khác ứng cử vào HĐQT PNJ lần này gồm Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Alphanam Nguyễn Tuấn Hải và Tổng giám đốc Công ty Nhân sự Talentnet Tiêu Yến Trinh. Ông Hải sinh năm 1965 còn bà Trinh sinh năm 1974.

Trước đó, 3 thành viên HĐQT PNJ đã từ nhiệm gồm bà Phạm Vũ Thanh Giang, bà Phạm Thị Mỹ Hạnh và ông Robert Alan Willett. Ông Willett là thành viên HĐQT độc lập.

Đại hội đồng cổ đông thường niên của PNJ sắp tới dự kiến thông qua kế hoạch doanh thu, lợi nhuận đi lùi so với kết quả năm trước do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Năm 2020, mục tiêu doanh thu thuần của PNJ là 14.500 tỷ đồng, giảm 15% so với kết quả năm 2019. Lợi nhuận sau thuế đề ra là 830 tỷ, giảm 30% so với cùng kỳ năm trước. Nếu so với kế hoạch ban đầu chưa tính đến ảnh hưởng của dịch bệnh, chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận mới của PNJ giảm lần lượt 31% và 38%.

Lần đầu tiên kể từ năm 2015, lợi nhuận của PNJ sẽ thụt lùi. Mức lãi 830 tỷ cũng là con số thấp nhất trong 3 năm qua của doanh nghiệp dẫn đầu thị trường trang sức trong nước.

Lũy kế 4 tháng đầu năm, PNJ đạt doanh thu thuần 5.500 tỷ đồng, giảm 4% so với cùng kỳ 2019. Lợi nhuận sau thuế doanh nghiệp là 320 tỷ đồng, giảm 34%. Kết quả đi xuống của đại gia ngành trang sức đến từ việc công ty phải đóng phần lớn hệ thống cửa hàng bán lẻ trong tháng 4 để thực hiện chỉ thị cách ly xã hội.

Tin mới lên