Nhân vật

Con trai tỷ phú Vương Kiện Lâm ‘khốn khổ’ vì bị cấm ăn chơi xa xỉ

(VNF) - Vốn là một thiếu gia “ăn chơi khét tiếng”, Vương Tư Thông - con trai tỷ phú giàu thứ tư Trung Quốc Vương Kiện Lâm – tỏ ra chán nản khi bị “cách ly” khỏi cuộc sống xa hoa trước đây của mình.

Con trai tỷ phú Vương Kiện Lâm ‘khốn khổ’ vì bị cấm ăn chơi xa xỉ

Vương Tư Thông.

Một tòa án tại Thượng Hải hồi giữa tháng 10 vừa qua đã đưa ra phán quyết “thắt chặt chi tiêu” với Vương Tư Thông. Theo đó, vị thiếu gia này sẽ phải tiết chế mọi khoản chi tiêu xa xỉ, và chỉ được duy trì các nhu cầu thiết yếu cho đời sống cá nhân.

Các phán quyết đưa ra còn có nội dung cấm thiếu gia họ Vương được mua bất động sản và các đồ xa xỉ như nhà cửa, ôtô. Ngoài ra vị thiếu gia này cũng không được đón tiếp tại các khách sạn, câu lạc bộ và sân golf cao cấp. 

Thậm chí ngay việc thuê văn phòng, công tử họ Vương cũng bị ngăn cấm. Tuy nhiên, các hoạt động liên quan đến kinh doanh cá nhân của Vương Tư Thông sẽ được xem xét gỡ bỏ hạn chế.

Vương Tư Thông là con trai duy nhất của tỷ phú giàu thứ tư Trung Quốc Vương Kiện Lâm.

Sở dĩ phải chịu những lệnh cấm này là bởi Vương Tư Thông hiện nợ tổng số tiền 150 triệu tệ (khoảng 21,6 triệu USD) sau khi thua kiện liên quan đến kinh doanh.

Theo trang Daily Mail, phán quyết của tòa án dành cho Vương Tư Thông có thể dựa trên hệ thống hồ sơ tín nhiệm xã hội nghiêm khắc mà Trung Quốc đang áp dụng để giám sát cách cư xử của hơn 1,4 tỷ người dân nước này. Mọi người có thể được thưởng hoặc bị phạt dựa trên điểm xã hội, và có thể bị cấm tiến hành các hoạt động như đi tàu, đi máy bay hoặc ở trong các khách sạn hạng sang.

Trước sức ép của lệnh cấm, Vương đang nhanh chóng thúc ép các bên liên quan giải quyết khó khăn.

"Làm sao lại cấm tôi sử dụng những dịch vụ cao cấp được chứ. Tôi không quen", Vương Tư Thông nói với bạn.

Nổi tiếng vì ăn chơi xa xỉ

Vương Tư Thông sinh ngày 3/1/1988, là con trai duy nhất của tỷ phú Vương Kiện Lâm, người có tổng tài sản lên tới 23 tỷ USD, xếp thứ 36 trong danh sách tỷ phú giàu nhất thế giới theo tạp chí Forbes.

Vương Tư Thông là người tiêu tiền không tiếc tay, giữ vị trí đầu bảng trong "Tứ thiếu kinh thành" (danh hiệu ám chỉ bốn vị thiếu gia giàu có bậc nhất của Bắc Kinh) về độ giàu có và ăn chơi.

Trên mạng xã hội, Vương Tư Thông thường gây xôn xao với những phát ngôn bị cho là ngông cuồng và khoe khoang cuộc sống thượng lưu, đẳng cấp.

Vương Tư Thông mua đồng hồ Apple Watch mạ vàng cho chó cưng.

Vương Tư Thông từng nói một câu gây sốc: “Con người phải biết tận dụng lợi thế của mình. Lợi thế của tôi là tiền”.

Vương Tư Thông từng làm mưa làm gió mạng xã hội Weibo Trung Quốc khi chi tiền mua đồng hồ Apple Watch mạ vàng cho chú chó cưng. Chú chó này còn được sắm hàng hiệu xa xỉ từ dây đeo cổ đến túi đựng.

Hâm mộ nhóm nhạc Hàn Quốc T-ara, Vương Tư Thông từng vung tiền để mua siêu xe tặng cho mỗi thành viên của nhóm và chi 8 triệu USD để ký hợp đồng cho nhóm hoạt động tại Trung Quốc.

Vương Tư Thông còn thuê trọn khu resort 5 sao ở bãi biển Tam Á để mở tiệc xa hoa mời nhóm T-ara đến biểu diễn. Ngay sau bữa tiệc, vị thiếu gia đăng ảnh chụp với T-ara lên mạng xã hội kèm chú thích khoe khoang: "Có tiền là có tất cả".

Vương Tư Thông chi không ít tiền để mời các nhóm nhạc nữ biểu diễn.

Hàng ngày, tin tức về Vương Tư Thông rải khắp các mặt báo trong và ngoài nước. Vị thiếu gia này từng "gây sốc" khi chi hơn 31.000 USD  để tổ chức một buổi tiệc Halloween.

Một lần khác, Vương Tư Thông còn bao trọn Tam Á để tổ chức sinh nhật tuổi 27 và "tặng ngược" những món quà sinh nhật vô cùng đắt tiền cho những người đến tham dự.

Ngoài ra, Vương Tư Thông có sở thích mãnh liệt với siêu xe và sở hữu nhiều chiếc xe đến từ các hãng danh tiếng như Bentley, Rolls Royce, Ferrari với giá hàng chục tỷ đồng mỗi chiếc.

Từ chối kế nghiệp bố để tạo lập sự nghiệp riêng

Vương Tư Thông được bố mẹ đưa ra nước ngoài học tập từ rất sớm. Thiếu gia họ Vương học tiểu học ở Singapore, sau đó sang Anh học trung học tại trường nội trú Winchester College và University College London, trường đại học lâu đời và uy tín hàng đầu xứ sở sương mù.

Trong một buổi trả lời phỏng vấn báo chí, Vương Tư Thông từng tiết lộ rằng cho đến năm 16 tuổi vị thiếu gia này mới biết cha mình là tỷ phú USD điều hành công ty tầm cỡ quốc tế.

Vương Tư Thông thích chơi game và đã đầu tư không tiếc tay để thỏa mãn thú chơi này. Khi thấy con trai không tập trung vào việc làm ăn, tỷ phú Vương Kiện Lâm năm 2009 đã đưa cho Vương Tư Thông 500 triệu NDT (74,2 triệu USD) và giao ước rằng nếu không thể làm số vốn tăng gấp 20 lần trong vòng 5 năm thì phải trở về tiếp quản tập đoàn bất động sản Vạn Đạt của ông.

Vương Tư Thông thích chơi game và đã đầu tư phát triển eSports.

Dù chưa thể đáp ứng nguyện vọng của bố, Vương Tư Thông cũng khiến ông Lâm không phải thất vọng khi hợp nhất được vài câu lạc bộ thể thao điện tử danh tiếng ở Trung Quốc. Tên tuổi của Thông trong vai trò nhà kinh doanh bắt đầu được nhìn nhận đúng nghĩa.

Vương Tư Thông còn đầu tư vào một phòng khám nha khoa và bước đầu thu về lợi nhuận ổn định. Dự định của anh là xây dựng một bệnh viện đa khoa cao cấp ở phía đông thành phố.

Tại hội nghị thường niên của các nhà lãnh đạo doanh nghiệp Trung Quốc năm 2016, ông Vương Kiện Lâm chia sẻ Vương Tư Thông một lần nữa tỏ ý từ chối tiếp quản tập đoàn Vạn Đạt và vị tỷ phú bất động sản tôn trọng sự lựa chọn của cậu con trai.

Vương Tư Thông lập ra Panda TV vào năm 2015 với số vốn 20 triệu NDT (3 triệu USD).

Nhằm gầy dựng một “đế chế eSports” vững mạnh, bên cạnh sự phát triển của Invictus Gaming, công ty Phổ Tư Bắc Kinh của Vương Tư Thông còn đầu tư vào nhiều công ty trò chơi khác như iDreamSky, ImbaTV, Forgame Hldgs...

Ngoài ra, Vương Tư Thông tiếp tục phát triển ngành eSports bằng việc lập ra Panda TV vào năm 2015 với số vốn 20 triệu NDT (3 triệu USD) và đưa Panda TV trở thành một trong những kênh phát trực tiếp hàng đầu Trung Quốc bên cạnh Huya và Douyu.

Vương Tư Thông từng lọt vào bảng xếp hạng 50 nhà đầu tư hàng đầu Trung Quốc với vị trí thứ 37 vào năm 2017.

Theo dữ liệu từ tạp chí Hồ Nhuận, tính đến năm 2017, Vương Tư Thông sở hữu khối tài sản trị giá 5 tỷ NDT (khoảng 742 triệu USD). Với số tài sản này, Vương Tư Thông được xếp vào hàng giàu có nhất trong nhóm "phú nhị đại" ở Trung Quốc.

Xem thêm >> Alibaba thu về 38,3 tỷ USD trong Ngày độc thân, tỷ phú Jack Ma nói ‘chưa đúng kỳ vọng’

Tin mới lên