Tài chính quốc tế

Cuộc 'di cư' của vàng: Phương Tây bán tháo, châu Á mua vào

(VNF) - Thị trường vàng đang diễn ra một cuộc “di cư” toàn cầu khi các nhà đầu tư phương Tây ồ ạt bán vàng miếng vì lãi suất tăng cao trong khi người mua châu Á lợi dụng giá giảm để mua đồ trang sức và vàng thỏi giá rẻ.

Cuộc 'di cư' của vàng: Phương Tây bán tháo, châu Á mua vào

Dòng chảy của vàng chuyển hướng khi các nhà đầu tư phương Tây nhận định mặt hàng này trở nên kém hấp dẫn.

Dòng chảy vàng về phía Đông

Kể từ khi đạt đỉnh vào tháng 3, giá vàng đã giảm 18% do việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất mạnh mẽ khiến các nhà đầu tư tài chính bán tháo hàng loạt. Theo dữ liệu từ CME Group Inc và London Bullion Market, hơn 527 tấn vàng đã được đổ ra khỏi các hầm chứa ở New York và London.

Trong khi đó, châu Á nhập khẩu vàng ròng từ phương Tây kể từ tháng 4.

Đồng thời, các lô hàng đến những nước tiêu thụ vàng lớn ở châu Á như Trung Quốc lại đang tăng nhanh. Nhập khẩu vàng của Bắc Kinh đã đạt mức cao nhất trong vòng 4 năm vào tháng 8 vừa qua.

Thậm chí, các chuyên gia còn cho rằng dòng chảy vàng “di chuyển” không đủ nhanh do nhu cầu tại châu Á tăng cao, trong khi lượng vàng được chuyển tới lại nhỏ giọt vì vướng phải các vấn đề hậu cần và vận chuyển.

Theo Bloomberg, vàng và bạc đang được bán với mức phí bảo hiểm cao bất thường so với giá chuẩn toàn cầu ở một số thị trường châu Á.

Lý giải nguyên nhân của hiện tượng này, ông Philip Klapwijk, giám đốc điều hành của công ty tư vấn Precious Metals Insights cho biết: “Nhu cầu thường tăng lên khi giá giảm và có thể không có đủ vàng để giao khi giá giảm, vì vậy phí bảo hiểm tại các khu vực tăng lên”.

Theo ông Jitti Tangsithpakdi, chủ tịch Hiệp hội các nhà kinh doanh vàng của Thái Lan, vàng ở Bangkok đang được giao dịch ở mức cao hơn so với giá ở London do thiếu nguồn cung và đồng nội tệ yếu.

Tương tự tại Ấn Độ, bạc đang chứng kiến ​​mức phí bảo hiểm lớn. Mức chênh lệch gần đây đã tăng lên 1 USD, cao hơn gấp ba so với mức thông thường, theo công ty tư vấn Metals Focus Ltd.

Ông Chirag Sheth, cố vấn chính của Metals Focus cho biết nhu cầu bạc hiện tại vẫn rất lớn và dự kiến sẽ còn tăng trong mùa lễ hội sắp tới.

Chu kỳ thị trường của vàng

Tỷ giá tăng khiến vàng không còn là một sản phẩm đầu tư hấp dẫn tại phương Tây, dẫn tới việc một lượng lớn kim loại quý này đang được rút dần khỏi các trung tâm tài chính như New York và dần chuyển hướng về phía Đông để đáp ứng nhu cầu trên thị trường vàng Thượng Hải hoặc Grand Bazaar của Istanbul.

“Động lực để nắm giữ vàng thấp hơn rất nhiều”, Joseph Stefans, người đứng đầu bộ phận giao dịch tại MKS PAMP SA, một công ty kinh doanh và tinh chế vàng, cho biết.

Theo ông Joseph, việc phương Tây giảm đầu tư và dòng chảy vàng dịch chuyển sang châu Á là chu kỳ thị trường đã lặp lại trong nhiều thập kỷ: khi các nhà đầu tư rút lui và giá giảm, lực mua của người châu Á tăng lên và kim loại quý chảy về phía Đông, sau đó giúp giá vàng tăng dần trở lại và rồi cuối cùng dòng chảy lại đưa chúng về các hầm ngân hàng bên dưới các đường phố của New York, London và Zurich.

Xem thêm >> Vàng nhẫn hút khách mùa mua sắm cuối năm nhờ ưu thế bảo toàn vốn và bám sát giá thế giới

Tin mới lên