Tiêu điểm

Đà Nẵng: Tình trạng cán bộ, công chức xin thôi việc có xu hướng tăng

(VNF) - Theo Thành ủy Đà Nẵng, tình trạng cán bộ, công chức xin thôi việc có xu hướng tăng. Tâm lý e ngại, sợ trách nhiệm trong cán bộ, đảng viên chưa được khắc phục.

Đà Nẵng: Tình trạng cán bộ, công chức xin thôi việc có xu hướng tăng

Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Đảng bộ TP Đà Nẵng khóa XXII được tổ chức ngày 28/6.

Ngày 28/6, Thành ủy Đà Nẵng tổ chức hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XXII, đánh giá tình hình công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm.

Theo Thành ủy Đà Nẵng, 6 tháng đầu năm 2022, thành phố tiếp tục đối mặt với những hệ quả tiêu cực của dịch bệnh Covid-19 và khó khăn do sự bất ổn kinh tế, chính trị trên thế giới.

Tuy vậy, thành phố đã triển khai quyết liệt, đồng bộ nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ năm 2022; kế hoạch thực hiện chủ đề “Năm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh và phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội”; chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới. Do đó, tình hình các mặt công tác của Đảng bộ thành phố đã có nhiều chuyển biến khả quan và đạt được kết quả tương đối toàn diện.

Bên cạnh kết quả đạt được, vẫn còn một số mặt hạn chế cần tâm khắc phục. Chẳng hạn như công tác thông tin, tuyên truyền chưa có nhiều đổi mới, hiệu quả chưa cao; tình trạng cán bộ, công chức xin nghỉ thôi việc có xu hướng tăng; tâm lý e ngại, sợ trách nhiệm trong cán bộ, đảng viên chưa được khắc phục...

Việc thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị đặt ra một số vấn đề khó khăn khi cấp quận, phường không còn là một cấp ngân sách. Kinh tế thành phố phục hồi nhưng chưa đồng đều và gặp nhiều thách thức. Diễn biến giá xăng, dầu, nguyên vật liệu đầu vào tăng cao gây tác động tiêu cực đến sản xuất, kinh doanh và đời sống người dân.

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy, yêu cầu trong 6 tháng cuối năm 2022 cần tập trung thực hiện một số nhóm nhiệm vụ.

Cụ thể, tiếp tục đẩy mạnh và tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh;

Tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp phục hồi và phát triển kinh tế; khắc phục các hạn chế đã nêu trong 6 tháng đầu năm, nhất là giải ngân vốn đầu tư công, tiến độ các công trình, dự án…;

Triển khai quyết liệt, mạnh mẽ các giải pháp đảm bảo quốc phòng, an ninh trật tự; tập trung chỉ đạo phối hợp các lực lượng triển khai các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; bảo đảm an ninh trên các lĩnh vực chính trị nội bộ, tư tưởng, văn hóa, xã hội, kinh tế, an ninh mạng, thông tin truyền thông, an ninh công nhân, an ninh tại các khu công nghiệp, khu công nghệ cao, việc khiếu kiện đông người...

Theo Thành ủy Đà Nẵng, GRDP thành phố 6 tháng đầu năm 2022 ước tăng 7,23%; trong đó, GRDP quý II tăng hơn 12%. Đà Nẵng là địa phương có mức độ phục hồi kinh tế khá nhanh, quy mô nền kinh tế thành phố trong 6 tháng ước đạt hơn 57.792 tỷ đồng, quy mô tăng thêm hơn 5.000 tỷ đồng; xếp thứ 2 về quy mô và tốc độ tăng GRDP trong vùng kinh tế trọng điểm miền Trung.

Tổng thu ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm ước đạt hơn 13.356 tỷ đồng, gần 70% dự toán hội đồng nhân dân thành phố giao, tăng 18%. Tổng chi ngân sách ước thực hiện hơn 8.385 tỷ đồng, bằng 51,3% dự toán, trong đó, chi thường xuyên 3.941 tỷ đồng, bằng 50,8% dự toán.

Hoạt động xúc tiến, thu hút đầu tư được triển khai tích cực từ đầu năm. Tại Diễn đàn Đầu tư Đà Nẵng 2022, thành phố cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, thông báo cho phép nghiên cứu dự án/bản ghi nhớ hợp tác đối với dự án đầu tư ngoài khu công nghệ cao, các khu công nghiệp/chủ trương nghiên cứu đầu tư với dự án đầu tư trong khu công nghệ cao cho 27 dự án với tổng mức đầu tư 5,6 tỷ USD.

Tin mới lên