Tài chính quốc tế

Đại học giàu nhất Mỹ: Tiền tài trợ lớn hơn GDP 120 quốc gia, học phí 80.000 USD/năm

(VNF) - Đại học Harvard không chỉ nằm trong số những tổ chức giáo dục đại học danh giá nhất nước Mỹ, mà còn là trường "giàu có" nhất quốc gia này.

Đại học giàu nhất Mỹ: Tiền tài trợ lớn hơn GDP 120 quốc gia, học phí 80.000 USD/năm

Đại học Harvard là tổ chức giáo dục giàu nhất nước Mỹ.

Trong thời gian gần đây, Đại học Harvard và một số trường nổi tiếng khác đã bị chỉ trích gay gắt vì cách họ xử lý các cuộc biểu tình của sinh viên liên quan đến xung đột giữa Israel và Hamas.

Vụ việc trở nên ngày càng ầm ĩ khi một số cựu sinh viên đe dọa rút số tiền quyên góp lớn và đưa sinh viên Harvard vào "danh sách đen" vì những tuyên bố bị cho là chống Do Thái.

Những lời đe doạ này không phải là một mối đe doạ "vu vơ" với Harvard. Bởi lẽ, các trường cao đẳng và đại học thuộc Ivy League như Stanford và MIT, thường nhận được nguồn tài trợ khổng lồ, trong đó các cựu sinh viên giàu có có ảnh hưởng đáng kể đến chính sách và thậm chí cả chương trình giảng dạy của trường đại học.

Khoản tài trợ của Harvard, ở mức hơn 50 tỷ USD, là khoản tài trợ lớn nhất trong số các trường đại học Mỹ và lớn hơn GDP của hơn 120 quốc gia, bao gồm các quốc gia như Tunisia, Bahrain và Iceland.

Trong khi cuộc chiến tại Dải Gaza vẫn tiếp tục diễn ra, thì tại những nơi tưởng chừng không liên quan như trường đại học, các nhà tài trợ có tiền đang tìm cách sử dụng sức mạnh tài chính của họ để điều khiển cuộc tranh luận trong khuôn viên trường đại học.

Ví dụ, Hiệu trưởng Đại học Pennsylvania Liz Magill đã từ chức chỉ vài ngày sau khi nhà quản lý quỹ phòng hộ Ross Stevens, người tốt nghiệp trường kinh doanh Wharton của tổ chức này, đã đe dọa rút 100 triệu USD quyên góp vì bài điều trần trước Nghị viện của bà Magill, được cho là bài Do Thái.

Trong khi đó tại Harvard, Hiệu trưởng Claudine Gay, người cũng đã trở thành tâm điểm trong cuộc tranh cãi, sẽ tiếp tục tại vị sau nhận được sự hỗ trợ từ cơ quan quản lý cao nhất của trường đại học và hàng trăm giảng viên. Nhưng bà Claudine có thể sẽ phải đối mặt với áp lực liên tục trong và ngoài khuôn viên trường khi cuộc xung đột ở Gaza tiếp tục diễn ra. 

Tiền tài trợ cho Harvard năm 2023

Vốn tài trợ của Harvard trong năm tài chính 2023 ở mức 50,7 tỷ USD, giảm nhẹ so với mức 50,9 tỷ USD của năm 2022, theo báo cáo tài chính gần đây nhất.

Ngôi trường có trụ sở tại Cambridge, Massachusetts này là trường đại học giàu nhất Mỹ, theo Trung tâm Thống kê Giáo dục Quốc gia, dựa trên bảng xếp hạng dựa trên dữ liệu tài trợ năm 2021.

Các trường đại học, bao gồm cả Harvard, thường xây dựng nguồn tài trợ của mình thông qua hai con đường là quyên góp và lãi đầu tư. 

Harvard lưu ý rằng nguồn tài trợ của họ chỉ mang lại lợi nhuận 2,9% trong năm tài chính 2023 - thấp hơn nhiều so với mục tiêu 8%. Nhưng các khoản quyên góp đã mang lại cho trường đại học 45% doanh thu thông qua quà tặng và thu nhập tài trợ, cho thấy tầm quan trọng của sự đóng góp tài chính từ các cựu sinh viên giàu có. 

Các trường đại học thường dựa vào nguồn tài trợ của mình để tài trợ cho hoạt động và hỗ trợ tài chính cho sinh viên. Theo bà Claudine Gay, Harvard đã cung cấp hơn 850 triệu USD hỗ trợ tài chính trong năm 2023 cho các sinh viên. 

"Sinh viên tốt nghiệp từ các gia đình có thu nhập hàng năm dưới 85.000 USD được trường Đại học tài trợ hoàn toàn - họ không phải trả gì cả - và dự kiến ​​đóng góp cho các gia đình có thu nhập hàng năm từ 85.000 USD đến 150.000 USD tối đa là 10% thu nhập hàng năm", bà Claudine viết trong báo cáo tài chính mới nhất của Harvard.

Học phí Harvard 2023

Hỗ trợ tài chính là điều chắc chắn sẽ cần thiết đối với các gia đình có thu nhập hàng năm dưới 150.000 USD, vì học phí và lệ phí cho năm học hiện tại là ở mức 79.450 USD.

Để so sánh, chi phí để theo học Harvard năm 1975 là khoảng 5.350 USD, theo theo Business Insider, điều này cho thấy học phí tăng vọt trong giáo dục đại học trên toàn quốc.

Điều này cũng có nghĩa là học phí của Harvard đã tăng nhanh hơn nhiều so với lạm phát - con số 5.350 USD ngày nay sẽ lên tới khoảng 30.000 USD nếu trường này theo dõi sự thay đổi của Chỉ số giá tiêu dùng trong nửa thế kỷ qua. 

Lương của hiệu trưởng Harvard

Là trường đại học giàu có nhất nước Mỹ, công việc Hiệu trưởng của Harvard cũng là một vị trí "báu bở". Bà Claudine Gay kiếm được 879.079 USD vào năm 2021, khi cô ấy còn là Chủ tịch đắc cử của Harvard Crimson - biệt danh của các đội thể thao liên trường của Đại học Harvard.

Trong khi đó, hiệu trưởng sắp mãn nhiệm của Harvard, ông Lawrence S. Bacow, kiếm được hơn 1,3 triệu USD trong cùng năm 2021.

Xem thêm >> Mỹ: Học phí cho các trường Ivy League ngày càng đắt đỏ, tốn tới 90.000 USD/năm

Tin mới lên