Đại Thiên Trường: Liên tiếp trúng thầu trăm tỷ, nợ phải trả gấp 4 lần vốn chủ sở hữu

Minh Đức - 30/07/2024 15:30 (GMT+7)

(VNF) - Công ty cổ phần Đại Thiên Trường của bà Đỗ Thị Thu Thuỷ được biết tới là tên tuổi lớn khi trúng thầu nhiều gói thầu có giá trị hàng trăm tỷ đồng. Tuy nhiên, bức tranh tài chính của doanh nghiệp lại hé lộ nhiều bất ngờ.

Theo tìm hiểu, Công ty cổ phần Đại Thiên Trường (CTCP Đại Thiên Trường) là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng công trình giao thông tại Việt Nam, được thành lập năm 2009. Công ty có địa chỉ tại số 176A Nguyễn Đình Hoàn, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Người đại diện theo pháp luật là Đỗ Thị Thu Thuỷ.

Công ty kinh doanh trên nhiều lĩnh vực như: xây dựng các công trình giao thông; xây dựng công nghiệp, dân dụng; tư vấn đầu tư xây dựng; khảo sát thiết kế; giám sát thí nghiệm các công trình giao thông; sản xuất vật liệu xây dựng; xuất nhập khẩu vật tư, thiết bị giao thông vận tải, nhiên liệu; kinh doanh dịch vụ.

Trải qua hơn 15 năm phát triển, thương hiệu Đại Thiên Trường đã và đang dần được khẳng định trên lĩnh vực xây dựng công trình giao thông từ Bắc vào Nam.

Các công trình tiêu biểu: Cầu Ông Cộ - Bình Dương; Cầu Pa Tần - Lai Châu; Cầu Gián Khẩu - Ninh Bình; Đường Nam Quảng Nam; Cầu Trường Giang - Quảng Nam; Cầu ETAM - Duy Hoà; Cầu Văn Hoá - Quảng Bình; Sân Golf và Dịch Vụ Long Biên; Đường 293 Bắc Giang; Cầu Bình Sa - Bình Hải - Quảng Nam; cầu Đăk Jơ Ta Mang Yang Đắc Lắc; Cống Cầu Kinh - Cống Bà Bướm thuộc dự án chống ngập 10.000 tỷ TP. HCM; Các cầu trên tuyến tránh Buôn Hồ, Đắc Lắc, các cầu trên tuyến tránh Pleiku - Gia Lai; Công trình Đê kè thuộc dự án Giải quyết chống ngập do triều khu vực TP. HCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (giai đoạn 1),…

Liên tiếp trúng gói thầu trăm tỷ

Theo dữ liệu của VietnamFinance, CTCP Đại Thiên Trường đã tham gia đấu và trúng thầu ít nhất 24 gói thầu, với tổng giá trị trúng thầu hơn 8.265,65 tỷ đồng. Trong đó, tổng giá trị trúng thầu với vai trò độc lập hơn 523,8 tỷ đồng và tổng giá trị trúng thầu với vai trò liên danh: 7.741,8 tỷ đồng.

Tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán là 93.44%. Các tỉnh thành đã tham gia thầu: Cần Thơ (4), TP.Hồ Chí Minh (4), Bình Dương (4), Gia Lai (3), Hà Nội (3), Đồng Tháp (3), Long An (2),…

CTCP Đại Thiên Trường đã tham gia đấu và trúng thầu ít nhất 24 gói thầu, với tổng giá trị trúng thầu hơn 8.265,65 tỷ đồng

Gần đây nhất, ngày 4/7/2024, CTCP Đại Thiên Trường với vai trò liên danh đã trúng thầu Gói thầu: Thi công xây dựng công trình, dự án Đường vành đai phía Bắc tỉnh Quảng Nam (địa điểm thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam), do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Điện Bàn làm chủ đầu tư với giá trúng thầu hơn 375,36 tỷ đồng; giá dự toán hơn 411,97 tỷ đồng.

Trước đó 3 ngày trước đó (cụ thể ngày 1/7/2024), Liên danh CTCP Đại Thiên Trường – Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Kim Đông đã được chọn là nhà thầu thi công Gói thầu: XL-02 (Xây dựng toàn bộ công trình), thuộc dự án Kè chống xói lở đảo Cồn Nổi, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình (giai đoạn 3) với giá trúng thầu hơn 577,56 tỷ đồng; giá dự toán gói thầu hơn 578,10 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 22/2/2024, Giám đốc Ban Quản lý các dự án Đường thuỷ, Bộ Giao thông Vận tải Dương Thanh Hưng, ký quyết định lựa chọn CTCP Đại Thiên Trường và đối tác trong liên danh là nhà thầu tại Gói thầu CĐT-XL02: Xây dựng cầu Đông Thuận, Đông Bình, Ô Môn, Thới Lai, Vàm Xáng – Thị Đội (bao gồm đảm bảo an toàn giao thông), dự án Nâng cao tĩnh không các cầu đường bộ cắt tuyến qua tuyến đường thuỷ nội địa quốc gia (giai đoạn 1, khu vực phía Nam). Giá trúng thầu hơn 443,78 tỷ đồng; giá dự toán gói thầu hơn 525,22 tỷ đồng.

Cũng với vai trò liên danh, CTCP Đại Thiên Trường từng được Ban QLDA Đầu tư xây dựng công trình giao thông (UBND tỉnh Bình Dương) lựa chọn tại Gói thầu XL2: Thi công xây dựng nút giao Bình Chuẩn, đoạn từ Km43+680 đến Km45+000, dự án thành phần 5: Xây dựng đường Vành đai 3 đoạn quan tỉnh Bình Dương (bao gồm nút giao Tân Vạn và cầu Bình Gởi). Nhà thầu trúng thầu là Liên danh CTCP Đại Thiên Trường – Công ty TNHH MTV Tổng công ty Thái Sơn (giá trúng thầu hơn 557,16 tỷ đồng; giá gói thầu hơn 558,83 tỷ đồng).

CTCP Đại Thiên Trường "một mình một ngựa" trúng nhiều gói thầu có giá trị hàng chục tỷ đồng

Với vai trò độc lập, CTCP Đại Thiên Trường từng được Ban QLDA Đầu tư xây dựng thành phố Pleiku “chọn mặt gửi vàng” tại Gói thầu: Xây dựng cầu Nguyễn Văn Linh, với giá trúng thầu hơn 137,41 tỷ đồng; giá dự toán hơn 137,53 tỷ đồng.

Tiếp đó là Gói thầu 13: Thi công xây dựng phần cầu, sàn giảm tải cầu Sỹ Cuôn, cầu Xẻo Xây lớn, cầu Kênh Đào 3 (nhánh N2), do Ban QLDA Đầu tư xây dựng thành phố Cần Thơ làm chủ đầu tư (giá trúng thầu hơn 75,86 tỷ đồng; giá gói thầu 75,94 tỷ đồng). Hay Gói thầu C1-BD-W17: xây dựng mới cầu Ngòi Km19+350 thuộc tuyến ĐT.633 (Chợ Gồm-Đề Gi), với giá trúng thầu hơn 42,32 tỷ đồng; giá gói thầu hơn 42,71 tỷ đồng.

Nợ gấp 4.5 lần vốn chủ sở hữu

Theo dữ liệu của VietnamFinance, trong giai đoạn 2020 – 2023 doanh thu thuần của CTCP Đại Thiên Trường có nhiều biến động, trong đó kể từ năm 2021 trở đi liên tục sụt giảm qua từng năm.

Cụ thể, năm 2020 công ty ghi nhận doanh thu thuần ở mức hơn 251 tỷ đồng; sang năm 2021 tăng lên 281,6 tỷ đồng. Kể từ năm 2022, doanh thu thuần sụt giảm về mức hơn 189,2 tỷ đồng (giảm gần 33%) và năm 2023 tiếp tục giảm về mức 155,6 tỷ đồng (giảm gần 18% so với năm trước đó). Lợi nhuận gộp của công ty tương ứng lần lượt là: 8,07 tỷ đồng; 10,15 tỷ đồng; 12,8 tỷ đồng và 11,4 tỷ đồng.

Mặc dù ghi nhận doanh thu lên tới hàng trăm tỷ đồng mỗi năm, tuy nhiên lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp của CTCP Đại Thiên Trường chỉ vài trăm triệu đồng. Cụ thể, năm 2020 công ty ghi nhận khoản lãi hơn 194,6 triệu đồng. Sang năm 2021 – năm có doanh thu lớn nhất trong giai đoạn 2020 – 2023, công ty báo lãi lên tới 1,13 tỷ đồng, tăng gấp 5,8 so với năm trước đó.

Tới năm 2022, lợi nhuận sau thuế của CTCP Đại Thiên Trường sụt giảm về mức 667,9 triệu đồng (giảm gần 41% so với năm trước đó). Bước sang năm 2023, công ty ghi nhận khoản lãi 550,7 triệu đồng.

Cũng theo dữ liệu của VietnamFinance, tổng cộng tài sản của CTCP Đại Thiên Trường biến động liên tục qua từng năm. Từ mức 282,04 tỷ đồng (năm 2020) xuống còn 242,76 tỷ đồng (năm 2021), sau đó vụt tăng lên 277,84 tỷ đồng (năm 2022) và giảm nhẹ về mức 258,71 tỷ đồng (năm 2023).

Tổng cộng tài sản của CTCP Đại Thiên Trường chủ yếu tập trung ở tài sản ngắn hạn. Cụ thể, năm 2020 ở mức 235,88 tỷ đồng; sang năm 2021 giảm nhẹ về 194,65 tỷ đồng. Tới năm 2020 tăng lên 234,69 tỷ đồng và quay đầu giảm vào năm 2023 về mức hơn 204,86 tỷ đồng.

Trong gia đoạn 2020 – 2023, CTCP Đại Thiên Trường có nợ phải trả biến động tăng giảm qua từng năm. Cụ thể, năm 2020 công ty có nợ phải trả là 240,80 tỷ đồng; năm 2021 giảm về mức hơn 200,38 tỷ đồng. Đến năm 2021, nợ phải trả ngược chiều tăng lên mức hơn 235,41 tỷ đồng và năm 2023 quay đầu giảm nhẹ còn hơn 210,22 tỷ đồng.

Vốn chủ sở hữu của CTCP Đại Thiên Trường giai đoạn 2020 – 2023 dao động quanh mức từ 40 tỷ đến dưới 50 tỷ đồng. Cụ thể: năm 2020 là 41,24 tỷ đồng; 42,37 tỷ đồng (năm 2021); 42,43 tỷ đồng (năm 2022) và 48,48 tỷ đồng (năm 2023).

Như vậy, hiện hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu của CTCP Đại Thiên Trường giai đoạn 2020 – 2023 ghi nhận lần lượt tương ứng qua từng năm là: 5,83 lần; 4,73 lần; 5,55 lần và 4,34 lần.

Việc nợ phải trả cao gấp 4,5 lần vốn chủ sở hữu và kéo dài trong nhiều năm cho thấy nguồn vốn của CTCP Đại Thiên Trường được tài trợ chủ yếu bởi nợ. Về nguyên tắc, hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu càng lớn thì khả năng gặp khó khăn trong việc trả nợ hoặc phá sản của doanh nghiệp càng lớn.

Xây dựng và thương mại Ninh Bình: Tên tuổi quen thuộc, liên tiếp trúng  thầu tại Vĩnh Phúc

Xây dựng và thương mại Ninh Bình: Tên tuổi quen thuộc, liên tiếp trúng thầu tại Vĩnh Phúc

Doanh nghiệp
(VNF) - Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Ninh Bình là nhà thầu “quen thuộc” trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc khi thường xuyên trúng các gói thầu tại đây. Đáng chú ý, nhiều gói thầu doanh nghiệp này trúng có kết quả tiết kiệm cho ngân sách ở mức khá thấp.
Cùng chuyên mục
Chân dung tân Chủ tịch ACV Vũ Thế Phiệt sinh năm 1973

Chân dung tân Chủ tịch ACV Vũ Thế Phiệt sinh năm 1973

(VNF) - Ông Vũ Thế Phiệt được bổ nhiệm làm Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) thay thế cho ông Lại Xuân Thanh - người vừa nghỉ hưu từ 1/9.

 DN liên quan Trương Mỹ Lan khất nợ 445 tỷ đồng lãi trái phiếu

DN liên quan Trương Mỹ Lan khất nợ 445 tỷ đồng lãi trái phiếu

(VNF) - Setra Corp, công ty liên quan hệ sinh thái bà Trương Mỹ Lan, góp vốn xây tháp Vietcombank, đang nợ gần 445 tỷ đồng lãi trái phiếu.

Hình dáng Cao tốc Vân Phong – Nha Trang 12.000 tỷ tăng tốc về đích

Hình dáng Cao tốc Vân Phong – Nha Trang 12.000 tỷ tăng tốc về đích

(VNF) - Cao tốc Vân Phong - Nha Trang có tổng vốn đầu tư 12.000 tỷ đồng, được khởi công tháng 1/2023. Hiện các nhà thầu đang khẩn trương thi công, phấn đấu hoàn thành dự án vào dịp 30/4/2025, vượt tiến độ 8 tháng.

'Việt Nam hưởng lợi từ sắp xếp lại thị trường xuất khẩu toàn cầu'

'Việt Nam hưởng lợi từ sắp xếp lại thị trường xuất khẩu toàn cầu'

(VNF) - Theo nhận định của các chuyên gia,Việt Nam là quốc gia tại ASEAN được hưởng lợi từ việc sắp xếp lại các thị trường xuất khẩu toàn cầu

Lần theo bước chân  khối ngoại trên TTCK Việt Nam

Lần theo bước chân khối ngoại trên TTCK Việt Nam

(VNF) - Nhìn lại cả hành trình của nhà đầu tư nước ngoài trên TTCK Việt Nam, có thể thấy sau thời gian chạy đà gom gió cho “con diều chứng khoán Việt” bay lên, đến nay thị trường đã “tự bay” được, vai trò của nhà đầu tư nước ngoài cũng giảm dần.

Kinh doanh ô tô, xe máy tại Việt Nam, Honda thu lợi hơn 1 tỷ USD

Kinh doanh ô tô, xe máy tại Việt Nam, Honda thu lợi hơn 1 tỷ USD

(VNF) - Theo báo cáo tài chính năm 2023 của Honda Việt Nam, Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ của Honda Việt Nam ghi nhận hơn 30.399,7 tỷ đồng, giảm 13% so với cùng kỳ năm ngoái.

Bão Yagi hướng vào đất liền: Chính phủ lập Bộ Chỉ huy tiền phương

Bão Yagi hướng vào đất liền: Chính phủ lập Bộ Chỉ huy tiền phương

(VNF) - Tính đến 9h sáng 7/9, tâm bão vẫn còn cách đất liền khoảng 120km, nhưng đĩa mây đã xâm lấn ven biển Quảng Ninh - Hải Phòng gây mưa to.

Top 10 DN vốn hoá lớn nhất sàn: Sự trở lại ấn tượng của ‘ông lớn’

Top 10 DN vốn hoá lớn nhất sàn: Sự trở lại ấn tượng của ‘ông lớn’

(VNF) - HPG đã cắt đứt chuỗi giảm điểm liên tiếp trong 7 phiên, đồng thời duy trì vị trí của mình trong top 10 doanh nghiệp vốn hoá lớn nhất thị trường.

CEO Nvidia: Thà 'tra tấn nhân viên để họ trở nên vĩ đại' còn hơn sa thải

CEO Nvidia: Thà 'tra tấn nhân viên để họ trở nên vĩ đại' còn hơn sa thải

(VNF) - CEO "gã khổng lồ" ngành chip Nvidia, ông Jensen Huang, mới đây đã bày tỏ quan điểm về việc đào tạo nhân viên. Theo đó, vị tỷ phú này lựa chọn đẩy những nhân viên của mình tới giới hạn cuối cùng để thấy họ bứt phá, thay vì lựa chọn sa thải.

An Phát Holdings: Đằng sau sự rút lui Chủ tịch Phạm Ánh Dương

An Phát Holdings: Đằng sau sự rút lui Chủ tịch Phạm Ánh Dương

(VNF) - Cùng với việc Chủ tịch HĐQT từ nhiệm, An Phát Holdings cũng thông báo hạ chỉ tiêu kinh doanh năm nay. Sắp tới, Tập đoàn sẽ thay đổi ngành nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty. Trên sàn chứng khoán, cổ phiếu APH đã có phản ứng "dữ dội".