Tài chính quốc tế

Đàn ông cần kiếm được 381.000 USD/năm để thấy hạnh phúc, phụ nữ thì sao?

(VNF) - Tiền thực sự có thể mua được hạnh phúc và mỗi thế hệ cũng như giới tính khác nhau lại có quan điểm khác nhau về "mức giá" đó, theo cuộc khảo sát mới đây của một công ty nghiên cứu và phân tích thị trường của Mỹ.

Đàn ông cần kiếm được 381.000 USD/năm để thấy hạnh phúc, phụ nữ thì sao?

62% người trẻ Mỹ được hỏi cho biết họ sẵn sàng trả 7 USD cho một ly cà phê hàng ngày “vì niềm vui mà nó mang lại”.

Công ty dịch vụ tài chính Empower hồi đầu tuần qua đã công bố kết quả cuộc khảo sát do công ty nghiên cứu và phân tích thị trường The Harris Poll thực hiện vào tháng 8 với 2.034 người Mỹ từ 18 tuổi trở lên để tìm hiểu xem họ nghĩ chìa khóa dẫn đến hạnh phúc tài chính thực sự là gì.

Kết quả khá bất ngờ khi tới 59% số người được hỏi nghĩ rằng hạnh phúc có thể mua được và phần lớn họ đều cho rằng phải có khoảng 1,2 triệu USD trong tài khoản ngân hàng thì mới thực sự hạnh phúc về mặt tài chính.

Khi nói đến mức lương hàng năm, những người thuộc Gen Z (chỉ nhóm người sinh ra vào khoảng thời gian từ 1997 đến 2012) cho biết khi số tiền họ kiếm được khoảng 128.000 USD và tài khoản ròng là 487.711 USD thì họ sẽ thấy hạnh phúc. Với thế hệ Millennials (Gen Y) con số này lần lượt là 525.000 USD và 1.699.571 USD; với Gen X (chỉ nhóm người sinh ra vào khoảng thời gian từ năm 1965 đến năm 1980) là 130.000 USD và 1.213.759 USD. Và cuối cùng với thế hệ Boomer (chỉ nhóm người sinh ra vào khoảng thời gian từ năm 1946 đến 1964), họ muốn thu nhập mỗi năm vào khoảng 124.000 USD và giá trị tài sản ròng là 999.945 USD.

Đàn ông và phụ nữ cũng có những “mức giá” hạnh phúc khác nhau. Trong khi đàn ông cho biết họ cần kiếm được 381.000 USD mỗi năm để thấy hạnh phục thì phụ nữ cần con số ít hơn là 183.000 USD.

"Nói một cách đơn giản nhất, điều này cho thấy rằng đối với hầu hết mọi người, thu nhập cao hơn có liên quan đến hạnh phúc nhiều hơn", ông Matthew Killingsworth, thành viên cấp cao tại Trường Penn's Wharton và đồng tác giả của nghiên cứu, cho biết.

"Ngoại lệ là những người khá giả về mặt tài chính nhưng không hạnh phúc. Ví dụ, nếu bạn giàu có nhưng cuộc cống vẫn gặp nhiều điều không thuận lợi, nhiều tiền hơn cũng không giúp ích được gì. Đối với những người khác, nhiều tiền hơn có liên quan đến hạnh phúc nhiều hơn ở những mức độ khác nhau”, ông Killingsworth nhận định.

Điều đó khác với một nghiên cứu năm 2010 của người đoạt giải Nobel là ông Angus Deaton. Nghiên cứu này cho thấy tiền chỉ có thể thúc đẩy hạnh phúc lên tới 75.000 USD trong thu nhập hàng năm và sau thời điểm đó, tiền tăng thêm không có tác động nhiều.

Tuy nhiên, không chỉ thu nhập cao mới đem lại hạnh phúc. Theo khảo sát, lạm phát, lãi suất cao và các khoản vay dành cho sinh viên đang đè nặng lên an ninh tài chính của người Mỹ và việc thoải mái tiêu tiền vào các vật dụng hàng ngày có thể thúc đẩy cảm giác hạnh phúc về tài chính. Ví dụ, 62% thế hệ trẻ cho biết họ sẵn sàng trả 7 USD cho một ly cà phê hàng ngày “vì niềm vui mà nó mang lại”.

Dữ liệu kinh tế mới nhất có thể giúp mục tiêu hạnh phúc tài chính của người Mỹ trở nên khả thi hơn. Lạm phát đang tiếp tục giảm khi Mỹ phục hồi sau đại dịch. Chỉ số giá tiêu dùng, thước đo lạm phát, tăng 3,2% so với cùng kỳ năm ngoái trong tháng 10, giảm so với mức 3,7% một tháng trước đó.

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cũng đã tạm dừng việc tăng lãi suất do dữ liệu lạm phát đầy hứa hẹn và ngân hàng trung ương không còn dự báo suy thoái kinh tế khi năm 2023 sắp kết thúc.

Xem thêm >> Lĩnh án phạt 4,3 tỷ USD, Binance đã thoát khỏi 'cửa tử'?

Tin mới lên