Tài chính quốc tế

Đạt thỏa thuận với Nga, Thổ Nhĩ Kỳ tự tin sẽ thành trung tâm khí đốt lớn

(VNF) - Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan tự tin rằng Thổ Nhĩ Kỳ sẽ trở thành một trung tâm khí đốt lớn mà các nước có thể gửi gắm hy vọng.

Đạt thỏa thuận với Nga, Thổ Nhĩ Kỳ tự tin sẽ thành trung tâm khí đốt lớn

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan.

Phát biểu tại lễ khai trương hàng loạt dự án mới ở tỉnh Malatya, nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ đã chỉ trích những người có trường phái đối lập, hô hào từ bỏ chính sách cân bằng về cuộc khủng hoảng Ukraine.

Vị tổng thống nhắc lại quan điểm rằng việc từ chối đối thoại với một trong các bên xung đột sẽ đẩy Thổ Nhĩ Kỳ vào cùng hàng với các quốc gia châu Âu đang hứng chịu khủng hoảng năng lượng.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ nhấn mạnh rằng nước này sẽ không phải đối mặt với bất kỳ vấn đề nào với việc nhập khẩu khí đốt tự nhiên từ Nga trong mùa đông này, và đó là hệ quả của chính sách đối ngoại cân bằng của Ankara.

"Chính sách cân bằng của Thổ Nhĩ Kỳ đã được chấp thuận trên toàn thế giới. Nếu chúng tôi tuân theo những lời chỉ trích, thì hôm nay hẳn sẽ lâm vào cảnh giống như người châu Âu, sẽ phải đau đầu suy nghĩ về cách sống sót qua mùa đông tới. Tuy nhiên, Ankara đã chọn con đường khác, và chúng tôi không gặp vấn đề gì", hãng thông tấn Anadolu dẫn lời ông Erdogan.

Ông Erdogan đồng thời lưu ý rằng đất nước ông "đang chuyển đổi thành một trung tâm khí đốt lớn, nơi mà các nước có thể thắp lên ánh sáng hy vọng".

Mới đây, Tổng thống Erdogan ngày 19/10 cho biết ông đã thống nhất với người đồng cấp Nga Vladimir Putin về việc thành lập một trung tâm khí đốt để cung cấp cho các nước khác ở châu Âu.

"Hiện châu Âu đang suy nghĩ về cách đảm bảo năng lượng trong giai đoạn mùa đông sắp tới. Cảm ơn Chúa, chúng tôi không gặp phải vấn đề như vậy. Hơn nữa, tại cuộc gặp gần nhất với ông Putin, chúng tôi đã đồng ý tạo ra một trung tâm khí đốt ở Thổ Nhĩ Kỳ. Như ông ấy đã tuyên bố, châu Âu có thể sử dụng khí đốt của Nga thông qua trung tâm này", ông Erdogan phát biểu trong một cuộc họp ngày 19/10.

Trước đó, phát biểu tại diễn đàn Tuần lễ Năng lượng Nga ngày 11/10, Tổng thống Nga Putin khẳng định Moscow sẵn sàng mở một tuyến đường ống dẫn khí mới tới châu Âu qua Biển Đen bằng cách xây dựng trung tâm trung chuyển khí đốt lớn ở Thổ Nhĩ Kỳ.

"Với khối lượng vận chuyển không thể đi qua biển Baltic bằng Nord Stream 1 (Dòng chảy phương Bắc 1), chúng tôi cũng có thể chuyển đến khu vực Biển Đen, và do đó tạo ra các tuyến đường chính để cung cấp nhiên liệu, khí đốt tự nhiên của chúng tôi đến châu Âu thông qua Thổ Nhĩ Kỳ, đương nhiên nếu các đối tác của chúng tôi quan tâm đến điều này", ông Putin nhấn mạnh.

Theo nhà lãnh đạo Nga, một giải pháp như vậy có tính khả thi về kinh tế và mức độ an ninh ở đây cũng được đảm bảo hơn. Ông đồng thời nhấn mạnh Nga luôn thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ của mình với các đối tác.

Tới ngày 13/10, ông Putin đã đưa ra lời đề nghị trên với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan bên lề một hội nghị khu vực ở Kazakhstan.

Ông nêu rõ Thổ Nhĩ Kỳ hiện là tuyến vận chuyển khí đốt đáng tin cậy tới châu Âu, Nga có thể xuất khẩu nhiều khí đốt hơn qua Thổ Nhĩ Kỳ và biến nước này thành một trung tâm cung cấp khí đốt mới, đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì đòn bẩy năng lượng của Nga đối với châu Âu.

Theo người đứng đầu Điện Kremlin, trung tâm này sẽ do hai bên cùng thiết lập, với chức năng không chỉ đảm bảo cung ứng mà còn có thể giúp ổn định giá cả, một vấn đề rất quan trọng trong mua, bán khí đốt.

Xem thêm >> Vì sao Hungary được là ‘ngoại lệ’ trong kế hoạch áp giá trần khí đốt của EU?

Tin mới lên