Tài chính quốc tế

'Đế chế' Foxconn bị đưa vào tầm ngắm, liệu có thêm Jack Ma thứ hai?

(VNF) - Những gì đang diễn ra với Foxconn của tỷ phú Terry Gou gợi nhớ đến cuộc trấn áp loạt công ty công nghệ tại Trung Quốc trước đó mà tỷ phú Jack Ma là người bị ảnh hưởng nhiều nhất.

'Đế chế' Foxconn bị đưa vào tầm ngắm, liệu có thêm Jack Ma thứ hai?

Tỷ phú Terry Gou.

Vừa qua, chính quyền Bắc Kinh đã tiến hành điều tra các công ty con của “gã khổng lồ” công nghệ Foxconn tại tỉnh Quảng Đông và Giang Tô do liên quan đến vấn đề thuế và sử dụng đất.

Sự việc này diễn ra trong bối cảnh các công ty tại Trung Quốc đang trở thành mục tiêu của các đợt kiểm toán thuế cũng như các hoạt động đánh giá mức độ tuân thủ quy định pháp luật của các công ty này.

Foxconn đang bị đưa vào tầm ngắm.

Cuộc điều tra nhắm vào Foxconn của chính quyền Bắc Kinh gợi nhớ đến lệnh trừng phạt tỷ phú Jack Ma cách đây ít lâu.

Sau khi vị tỷ phú này lên tiếng chỉ trích các chính sách liên quan đến lĩnh vực tài chính của Trung Quốc cách đây 3 năm, công ty Ant Group của ông đã liên tục bị điều tra. Đây cũng là một trong những sự việc khơi mào cho chiến dịch chấn chỉnh các công ty công nghệ của chính quyền ông Tập Cận Bình.

Lệnh kiểm tra của chính quyền Bắc Kinh đã khiến các công ty con của Foxconn ngay lập tức rơi vào khó khăn.

Trong 3 ngày kể từ khi Trung Quốc công bố cuộc điều tra, cổ phiếu của công ty con Hon Hai Precision Industry đã mất hơn 5% giá trị trong khi cổ phiếu của công ty con chuyên sản xuất điện thoại thông minh FIH Mobile đã giảm tới 15%. Foxconn Industrial Internet, nhà sản xuất thiết bị mạng và robot công nghiệp đã mất tới 16% giá trị cổ phiếu.

Đầu tư vào Trung Quốc của Foxconn trong những năm qua.

Foxconn đã góp phần giúp Trung Quốc trở thành trung tâm sản xuất chính của thế giới trong 30 năm qua. Tuy nhiên, có lẽ như vị thế của Foxconn đang có nhiều biến đổi.

Ông Liu Meng-chun, chuyên gia về kinh tế Trung Quốc tại Viện nghiên cứu kinh tế Chung Hua, cho hay: “Chúng ta đã bước vào thời đại phi toàn cầu hóa, nơi chuỗi cung ứng toàn cầu sẽ được thay thế bằng chuỗi cung ứng khu vực”.

Ông nhận định Foxconn và các công ty Đài Loan chuyên sản xuất thiết bị điện tử “không thể xem Trung Quốc là cơ sở sản xuất chính nữa. Họ đang phải dịch chuyển một phần dây chuyền sản xuất sang Đông Nam Á, Mexico và nhiều nơi khác”.

Làn sóng dịch chuyển này đã ảnh hưởng tới mạng lưới hợp tác kinh tế giữa Trung Quốc và các công ty Đài Loan, mạng lưới đã được xây dựng trong 3 thập kỷ qua.

Vị thế của Foxconn tại Trung Quốc đã thay đổi.

Các nhà quan sát Đài Loan cho biết cách đối xử của Trung Quốc với Foxconn và tỷ phú Terry Gou nói lên những thay đổi mạnh mẽ đang diễn ra ở Bắc Kinh. Ông Liu, nhà kinh tế của CIER nhận định: “Chính phủ Trung Quốc có thể không cần Foxconn như trước nữa”.

Tin mới lên