Tài chính quốc tế

Vừa mạnh tay đầu tư vào Việt Nam, Foxconn quyết định rút khỏi dự án tỷ đô ở Ấn Độ

(VNF) - Liên doanh trị giá 19,5 tỷ USD giữa Foxconn và Vedanta chính thức tan rã. Quyết định này giáng một đòn vào tham vọng trở thành trung tâm sản xuất chất bán dẫn của Ấn Độ.

Vừa mạnh tay đầu tư vào Việt Nam, Foxconn quyết định rút khỏi dự án tỷ đô ở Ấn Độ

Reuters đưa tin hãng điện tử Đài Loan Foxconn đã quyết định rút lui khỏi liên doanh sản xuất chất bán dẫn trị giá 19,5 tỷ USD với tập đoàn đa ngành Vedanta của Ấn Độ. Trong thông báo của mình, Foxconn không nói rõ lý do dẫn đến quyết định này.

Dù Foxconn đã rút lui khỏi liên doanh như tập đoàn Vedanta tuyên bố vẫn sẽ duy trì cam kết đầy đủ với dự án sản xuất chất bán dẫn này. Ngoài ra, tập đoàn đa ngành của Ấn Độ cho hay họ đã “bật đèn xanh” cho các đối tác khác để thiết lập xưởng đúc chip đầu tiên của Ấn Độ. Trong một tuyên bố, Vedanta khẳng định đang nỗ lực gấp đôi để hoàn thành tham vọng về chip và chất bán dẫn của chính phủ Ấn Độ.

Vào năm ngoái, hãng điện tử Foxconn đã ký thỏa thuận hợp tác với Vedanta nhằm thiết lập một nhà máy sản xuất sản phẩm màn hình và chất bán dẫn tại bang miền Tây Gujarat – quê hương của Thủ tướng Ấn Độ - Narendra Modi.

Thỏa thuận giữa Foxconn và Vedanta được ký vào hồi năm ngoái

Theo Reuters, quyết định rút khỏi liên doanh của Foxconn một phần là do những lo ngại về sự chậm trễ phê duyệt ưu đãi của chính phủ Ấn Độ.

Chế tạo chip và chất bán dẫn được xem là “kỷ nguyên mới” của ngành sản xuất điện tử Ấn Độ. Đây cũng là một trong những ưu tiên kinh tế hàng đầu của chính phủ Ấn Độ và Thủ tướng Modi. Tuy nhiên, động thái mới nhất của Foxconn chắc chắn sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ đến việc thu hút các nhà đầu tư trong lĩnh vực sản xuất chip ở Ấn Độ.

Neil Shah, Phó chủ tịch nghiên cứu tại Counterpoint cho hay thỏa thuận giữa Foxconn và Vedanta thất bại chắc chắn sẽ là một trở ngại đối với nỗ lực “Make in India”. Ông cũng nói thêm sự rút lui của Foxconn sẽ tạo ra cái nhìn không tốt về Vedanta và khiến các công ty khác phải nghi ngờ.

Ấn Độ tham vọng sẽ phát triển ngành sản xuất chip và chất bán dẫn

Trong khi đó, Thứ trưởng Bộ Công nghệ và thông tin Ấn Độ Rajeev Chandrasekhar khẳng định quyết định của Foxconn không ảnh hưởng đến các kế hoạch của Ấn Độ và cả Foxconn lẫn Vedanta. Ngoài ra, “chính phủ không phải là người tìm hiểu lý do tại sao hai công ty tư nhân chọn hợp tác hay không hợp tác”, ông nói.

Chính phủ Ấn Độ cho biết họ vẫn tự tin thu hút các nhà đầu tư trong lĩnh vực sản xuất chip và kỳ vọng thị trường chất bán dẫn của mình sẽ có trị giá 63 tỷ USD vào năm 2026.

Ở một diễn biến khác, Foxconn mới đây đã quyết định đầu tư 246 triệu USD vào 2 dự án tại Việt Nam, nâng tổng mức đầu tư của công ty vào Việt Nam lên mức 3 tỷ USD. Hai dự án này bao gồm nhà máy sản xuất bộ sạc, linh kiện EV và nhà máy sản xuất linh kiện điện tử, viễn thông.

Từ khoá: Foxconn, Vedanta, Ấn Độ,
Tin mới lên