Tài chính quốc tế

Động thái mới nhất của Bắc Kinh sau khi hàng chục nghìn quan chức bị bắt vì tham nhũng

(VNF) - Chính quyền Bắc Kinh tiếp tục tiến hành một đợt thanh tra chống tham nhũng, chủ yếu tập trung vào lĩnh vực công nghệ sau đợt càn quét khiến ngành y tế trị giá 1.400 tỷ USD điêu đứng.

Động thái mới nhất của Bắc Kinh sau khi hàng chục nghìn quan chức bị bắt vì tham nhũng

Ảnh minh họa.

SCMP đưa tin, Trung Quốc đã bắt đầu một đợt thanh tra tham nhũng mới nhằm tìm ra “những rủi ro tiềm ẩn” ngay sau cuộc trấn áp tập trung vào các lĩnh vực tài chính, thể thao và y tế kéo dài nhiều tháng trước.

Ông Li Xi, người đứng đầu Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương (CCDI), cơ quan chống tham nhũng hàng đầu Trung Quốc, cho biết CCDI sẽ “đi sâu vào nghiên cứu” và tiến hành các cuộc thanh tra nhắm vào 5 cơ quan chính phủ và 26 doanh nghiệp nhà nước.

CCDI cũng đã công bố danh sách các doanh nghiệp nằm trong diện thanh tra vào ngày 10/10 vừa qua. Theo danh sách này, có thể thấy đối tượng chính của đợt thanh tra lần này là lĩnh vực công nghệ. 

CCDI tiến hành các cuộc thanh tra nhắm vào 5 cơ quan chính phủ và 26 doanh nghiệp nhà nước.

Năm cơ quan nằm trong diện thanh kiểm tra bao gồm Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin, Ủy ban Quản lý và Giám sát Tài sản Nhà nước, Cục Quản lý Nhà nước về Khoa học, Công nghệ và Công nghiệp Quốc phòng và Cục Quản lý Độc quyền Thuốc lá Nhà nước. Ngoài ra còn có thêm các doanh nghiệp nhà nước trong lĩnh vực ô tô, thép, vận tải biển, hàng không và xuất bản.

Cuộc thanh tra chống tham nhũng tiếp theo sẽ tập trung vào lĩnh vực đường sắt do nhà nước độc quyền. Trong những năm gần đây, nhiều quan chức cấp cao của ngành đường sắt đã bị sa thải vì tham nhũng, trong đó có cựu Bộ trưởng Bộ Đường sắt và cựu Tổng giám đốc của Tập đoàn Đường sắt Trung Quốc.

Chia sẻ với Tân Hoa Xã, ông Li khẳng định sự phát triển đỉnh cao của Trung Quốc chỉ có thể đạt được khi nạn tham nhũng được loại bỏ. Các cuộc thanh kiểm tra sẽ giúp lọc ra những thành phần tham nhũng, xác định được các rủi ro an ninh lớn, ông nói.

Vào hồi đầu năm nay, Chủ tịch Tập Cận Bình đã cảnh báo rằng Trung Quốc đang phải đối mặt với những lo ngại về an ninh quốc gia với tính chất “phức tạp và khó khăn” hơn. Đợt thanh tra chống tham nhũng lần này diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc đang cạnh tranh với Mỹ và các quốc gia phương Tây khác, nhất là trong lĩnh vực công nghệ.

Hàng chục nghìn quan chức Trung Quốc, trong đó có nhiều "nhân vật số 1" - những người đứng đầu các cơ quan chính phủ và doanh nghiệp đã bị “hạ bệ” kể từ khi Chủ tịch Tập Cận Bình phát động chiến dịch chống tham nhũng sâu rộng sau khi ông lên nắm quyền điều hành.

Hơn 140 quan chức trong các lĩnh vực tài chính, thể thao đã bị bắt giữ trong cuộc điều tra chống tham nhũng gần đây nhất, diễn ra từ tháng 3 đến tháng 9 năm nay. Trong đó, có ít nhất 36 cán bộ cấp cao, quan chức cấp thứ trưởng trở lên đã bị điều tra trong năm nay.

Ngành y tế Trung Quốc đã trải qua cơn địa chấn khi hàng loạt quan chức bị bắt.

Cũng trong năm nay, giới chức trách ở Trung Quốc đã bắt giữ hơn 190 bí thư đảng ủy, giám đốc, phó giám đốc cả đương nhiệm lẫn về hưu ở các bệnh viện trên toàn quốc với tội danh tham nhũng, lợi dụng chức quyền để chiếm đoạt của công. Một tờ báo nhà nước Trung Quốc cho biết số lượng lãnh đạo bệnh viện hàng đầu bị bắt giữ trong năm nay đã cao hơn gấp đôi tổng số người bị giam giữ trong cả năm 2022. Cuộc thanh tra này đã khiến ngành y tế 1.400 tỷ USD của Trung Quốc lao đao.

Tin mới lên