Tài chính quốc tế

Thiên tai liên miên, Trung Quốc thiệt hại 42 tỷ USD trong 9 tháng

(VNF) - Chính phủ Trung Quốc mới đây cho biết nước này đã chịu thiệt hại kinh tế trực tiếp lên tới 308,29 tỷ nhân dân tệ (42 tỷ USD) trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 9 năm nay do hứng chịu loạt thiên tai như mưa đá, lở đất và bão lũ…

Thiên tai liên miên, Trung Quốc thiệt hại 42 tỷ USD trong 9 tháng

Bão Koinu gây mưa lớn ở Hồng Kông, Trung Quốc ngày 9/10/2023

Bộ quản lý tình trạng khẩn cấp của nước này cuối tuần qua cũng đã công bố những thiệt hại lớn chưa từng có đối với quốc gia 1,4 tỷ dân do thiên tai từ bão cát đến mưa lớn gây ngập lụt lịch sử ở thủ đô Bắc Kinh.

Các quan chức cho biết có 499 người thiệt mạng và mất tích do thiên tai trong thời gian 9 tháng, 89 triệu người khác bị ảnh hưởng, trong khi hơn 2,75 triệu người phải sơ tán và tái định cư.

Từ đầu năm đến nay, tổng cộng có 14 cơn bão ở tây bắc Thái Bình Dương và Biển Đông, ít hơn mức trung bình cùng kỳ nhiều năm, trong đó có 4 cơn bão đổ bộ vào Trung Quốc.

Bốn cơn bão này đã gây ra thiệt hại nặng nề, trong đó những cơn bão liên tiếp gần đây nhất gây ra lũ quét và hàng trăm vụ lở đất ở các khu vực phía Nam, trong khi phía Bắc và Đông Bắc hứng chịu lượng mưa kỷ lục buộc người dân phải sơ tán.

Thống kê cho thấy, trong 9 tháng qua có tổng cộng 35 trận mưa cực lớn đã xảy ra trên khắp Trung Quốc, với lượng mưa tích lũy là 534 mm.

Điều kiện thời tiết khắc nghiệt đã khiến các vụ mùa lúa, đậu nành và ngô của Trung Quốc bị ảnh hưởng nặng nề từ đầu năm tới nay, gây lo ngại lạm phát lớn hơn vào thời điểm chính phủ đang nỗ lực ổn định nền kinh tế. Chính phủ Trung Quốc cho biết cây trồng trên 9,71 triệu ha đã bị ảnh hưởng.

Bộ Nông nghiệp và Nông thôn Trung Quốc mới đây đã kích hoạt ứng phó khẩn cấp cấp IV đối với các thảm họa thiên nhiên lớn gây ảnh hưởng đến nông nghiệp như bão Koinu và các đợt không khí lạnh sẽ gây mưa lớn cho hai tỉnh phía Nam.

Bộ này cho biết gió mạnh và mưa bão có thể làm ngập lụt đất nông nghiệp, gây thiệt hại cho mùa màng và làm gián đoạn hoạt động sản xuất của ngành thủy sản cũng như các ngành nông nghiệp khác.

Bộ thúc giục các tỉnh kêu gọi tàu cá cập cảng và giúp thu hoạch vụ mùa càng sớm càng tốt để bảo vệ tính mạng và tài sản của nông dân và ngư dân.

Được biết chính quyền nước này đã phân bổ khoảng 400 triệu nhân dân tệ (55,7 triệu USD) để hỗ trợ các nỗ lực cứu hộ và phục hồi ở các khu vực bị lũ lụt bao gồm Bắc Kinh, Thiên Tân, Hà Bắc, Hắc Long Giang và Cát Lâm sau thảm họa.

Theo phân tích của công ty nghiên cứu XDI có trụ sở tại Sydney (Australia), các tỉnh của Trung Quốc chiếm hơn một nửa trong danh sách 50 quốc gia và tỉnh hàng đầu thế giới có nguy cơ xảy ra thảm họa liên quan đến khí hậu cao nhất vào năm 2050.

Xem thêm >> Tesla ‘sảy chân’, gã khổng lồ xe điện Trung Quốc thành mối đe doạ lớn nhất

Tin mới lên