Dòng vốn tỷ USD đổ về Việt Nam xây trung tâm dữ liệu quy mô toàn cầu

Thanh Nhàn - 11/02/2026 07:30 (GMT+7)

(VNF) - Sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo đang thúc đẩy làn sóng dịch chuyển dòng vốn toàn cầu vào hạ tầng dữ liệu. Khi các trung tâm công nghệ truyền thống tại châu Á dần chạm trần về điện năng và quỹ đất, thì Việt Nam nổi lên như một điểm đến mới của các dự án trung tâm dữ liệu quy mô hàng trăm đến hàng tỷ USD nhờ tiềm năng lớn và chính sách rộng mở.

Dòng vốn tỷ USD vào trung tâm dữ liệu

Hoạt động đầu tư vào trung tâm dữ liệu tại Việt Nam trong những năm gần đây đang gia tăng rõ rệt cả về quy mô lẫn định hướng ứng dụng.

Bên cạnh chức năng lưu trữ dữ liệu truyền thống, nhiều dự án mới được thiết kế để phục vụ trí tuệ nhân tạo (AI), điện toán đám mây và hạ tầng số quy mô lớn, nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của doanh nghiệp trong nước và các đối tác quốc tế.

Một trong những diễn biến đáng chú ý là thỏa thuận hợp tác chiến lược giữa tập đoàn G42 (UAE) với liên danh FPT – Việt Thái. Theo công bố, các bên thống nhất nghiên cứu và phát triển hệ thống trung tâm dữ liệu quy mô lớn tại Việt Nam, phục vụ các ứng dụng AI và điện toán đám mây cho thị trường trong nước và quốc tế.

Tổng nguồn lực đầu tư cho hợp tác này được ước tính có thể lên tới khoảng 1 tỷ USD, tập trung vào xây dựng hạ tầng AI và điện toán đám mây gắn với yêu cầu về chủ quyền dữ liệu.

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược giữa tập đoàn G42 (UAE) với liên danh FPT – Việt Thái. (Ảnh: Báo Đầu tư)

Không chỉ các nhà đầu tư Trung Đông, các quỹ tài chính Mỹ cũng gia tăng sự quan tâm. Cuối tháng 9/2025, Warburg Pincus, một trong những quỹ đầu tư tư nhân lớn nhất thế giới, cũng bày tỏ mong muốn hợp tác với Việt Nam để phát triển các trung tâm dữ liệu công nghệ cao. Quỹ này đã cam kết đầu tư hơn 2 tỷ USD vào Việt Nam trong các lĩnh vực bất động sản, tài chính và công nghiệp, và hạ tầng số.

Trước đó, vào tháng 8/2025, IPTP Networks, tập đoàn viễn thông toàn cầu đang vận hành hạ tầng tại hơn 70 trung tâm dữ liệu ở 66 thành phố thuộc 37 quốc gia, đã công bố triển khai dự án AIDC DeCenter tại Đà Nẵng. Dự án có tổng vốn đầu tư 200 triệu USD và dự kiến khởi công vào tháng 3/2026.

Các dự án liên doanh cũng tiếp tục được triển khai, trong đó ST Telemedia Global Data Centers (STT GDC) hợp tác với VNG Corporation xây dựng hai trung tâm dữ liệu tại TP.HCM, với tổng công suất 70 MW và vốn đầu tư ước khoảng 420 triệu USD.

Tổng công ty Phát triển đô thị Kinh Bắc đã ký kết hợp tác với Accelerated Infrastructure Capital (AIC) và VietinBank để triển khai dự án trung tâm dữ liệu tại Khu công nghiệp Tân Phú Trung (TP.HCM), có quy mô đầu tư gần 2 tỷ USD trên diện tích khoảng 10 ha.

Song song với dòng vốn ngoại, các doanh nghiệp công nghệ trong nước cũng tăng tốc đầu tư vào lĩnh vực trung tâm dữ liệu. Viettel hiện là một trong những đơn vị dẫn đầu, với các trung tâm dữ liệu khởi công liên tiếp trong tháng 4/2025 và tháng 8/2025.

Mô phỏng các trung tâm dữ liệu của Viettel (Ảnh: VnEx)

Cùng xu hướng, CMC đầu tư chuỗi trung tâm dữ liệu tại TP. HCM và Hà Nội, đồng thời công bố kế hoạch xây dựng CMC Hyperscale Data Centre tại TP. HCM với vốn đầu tư khoảng 250 triệu USD. Bên cạnh đó, liên doanh giữa VNG và ST Telemedia Global Data Centres cũng đang triển khai hai trung tâm dữ liệu AI tại TP.HCM, dự kiến đi vào hoạt động trong nửa đầu năm 2026.

Làn sóng đầu tư này cho thấy cấu trúc dòng vốn có sự tham gia đồng thời của doanh nghiệp công nghệ trong nước, đối tác quốc tế, quỹ đầu tư hạ tầng và hệ thống tài chính nội địa, phản ánh xu hướng hợp tác đa tầng trong phát triển hạ tầng dữ liệu.

“Thời điểm vàng” để thu hút đầu tư

Theo đánh giá của một số tổ chức tư vấn quốc tế, chi phí đầu tư và vận hành là một trong những yếu tố quan trọng thúc đẩy dòng vốn trung tâm dữ liệu dịch chuyển vào Việt Nam.

Dữ liệu từ Cushman & Wakefield chỉ ra chi phí đầu tư trung tâm dữ liệu tại Việt Nam hiện vào khoảng 6 – 7 triệu USD cho mỗi MW công suất, thấp hơn đáng kể so với Singapore. Giá điện công nghiệp tại Việt Nam, theo số liệu của các cơ quan quản lý và doanh nghiệp năng lượng, dao động khoảng 6 – 10 UScent/kWh, thấp hơn so với nhiều thị trường trong khu vực.

Bên cạnh yếu tố chi phí, Việt Nam được đánh giá có quỹ đất công nghiệp còn tương đối dồi dào, vị trí địa lý thuận lợi trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương và nhu cầu sử dụng dữ liệu tăng nhanh cùng với sự phát triển của AI, thương mại điện tử, fintech và kinh tế số.

Việt Nam được đánh giá có quỹ đất công nghiệp tương đối dồi dào (Ảnh: VnE)

Ông Vladimir Kangin, CEO IPTP Networks, đơn vị đầu tư dự án Data Centre AI trị giá 200 triệu USD tại Khu công nghệ cao Đà Nẵng, nhận định Việt Nam đang ở “thời điểm vàng” để thu hút đầu tư, khi chi phí còn thấp và dư địa phát triển lớn.

“Thị trường Việt Nam rất tiềm năng, đầu tư sớm sẽ nắm bắt được cơ hội, còn nếu sau 5 - 10 năm nữa sẽ chậm chân”, ông chia sẻ và lưu ý lợi thế này có thể thu hẹp trong trung và dài hạn khi thị trường bước vào giai đoạn bão hòa hơn.

Về quy mô thị trường, theo dự báo của Deloitte, thị trường AI tại Việt Nam có thể đạt giá trị khoảng 65 tỷ USD vào năm 2035, trong đó hạ tầng trung tâm dữ liệu AI ước đóng góp khoảng 25 tỷ USD.

Báo cáo của Câu lạc bộ Điện toán đám mây và Trung tâm dữ liệu Việt Nam (VNCDC) cho thấy thị trường điện toán đám mây Việt Nam có thể đạt khoảng 1,24 tỷ USD vào năm 2025 và 2,5 tỷ USD vào năm 2029. Tổng công suất trung tâm dữ liệu được dự báo tăng từ khoảng 525 MW năm 2025 lên gần 1.000 MW vào năm 2030.

Tuy nhiên, các tổ chức nghiên cứu cũng lưu ý rằng đây là các kịch bản dự báo, trong bối cảnh thị trường vẫn đang ở giai đoạn đầu của chu kỳ đầu tư, với nhiều dự án đang trong quá trình chuẩn bị hoặc mới dừng ở mức cam kết.

Đáng lưu ý, dù tiềm năng lớn,các tổ chức nghiên cứu cho rằng thách thức lớn nhất đối với phát triển trung tâm dữ liệu tại Việt Nam không nằm ở khả năng huy động vốn, mà ở các yếu tố nền tảng.

Trong đó, bài toán nguồn điện ổn định cho các Data Centre AI được xem là rào cản đáng lưu ý nhất khi theo Schneider Electric, AI có thể chiếm khoảng 15 – 20% tổng điện năng tiêu thụ của trung tâm dữ liệu vào năm 2028, tăng mạnh so với mức khoảng 8% năm 2023.

Theo Schneider Electric, AI có thể chiếm khoảng 15–20% tổng điện năng tiêu thụ của trung tâm dữ liệu vào năm 2028 (Ảnh: VnN)

Ngoài ra, thủ tục phê duyệt dự án, hạ tầng truyền dẫn quốc tế, nguồn nhân lực chuyên sâu về trung tâm dữ liệu và AI, cũng như các yếu tố liên quan đến khí hậu và môi trường vận hành, tiếp tục là những vấn đề cần được giải quyết đồng bộ.

Để giữ chân dòng vốn tỷ USD và chuyển hóa thành lợi thế cạnh tranh dài hạn, nhiều chuyên gia đánh giá Việt Nam cần sớm hoàn thiện chính sách năng lượng, cải cách thủ tục đầu tư, nâng cấp hạ tầng truyền dẫn và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Theo ông Đồng Mai Lâm, Tổng giám đốc Schneider Electric Việt Nam và Campuchia, để đáp ứng yêu cầu của các ứng dụng AI ngày càng phức tạp, việc phát triển trung tâm dữ liệu cần đi kèm với đổi mới trong thiết kế, xây dựng và vận hành, hướng tới hiệu quả năng lượng và khả năng mở rộng lâu dài. Đây được xem là những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến vị thế của Việt Nam trong chuỗi hạ tầng dữ liệu và AI khu vực trong thời gian tới.

Theo THNN
Hồ sơ G42: ‘Nhà vô địch AI’ từ UAE quyết đầu tư 1 tỷ USD vào Việt Nam

Hồ sơ G42: ‘Nhà vô địch AI’ từ UAE quyết đầu tư 1 tỷ USD vào Việt Nam

Tài chính quốc tế
(VNF) - G42 - tập đoàn phát triển trí tuệ nhân tạo hàng đầu của Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), đang nổi lên như một trong những “nhà vô địch AI” mới của thế giới đang phát triển. Với chiến lược đầu tư toàn cầu và cam kết rót 1 tỷ USD vào hạ tầng trung tâm dữ liệu tại Việt Nam, G42 đang cho thấy tham vọng quyền lực công nghệ của UAE trong bối cảnh cạnh tranh địa chính trị về AI ngày càng gay gắt.
Cùng chuyên mục
Bộ Xây dựng cần hơn 1,5 triệu tỷ đồng ngân sách Trung ương đầu tư 132 dự án

Bộ Xây dựng cần hơn 1,5 triệu tỷ đồng ngân sách Trung ương đầu tư 132 dự án

08/02/26 08:53 (GMT+7)

Theo tính toán, giai đoạn 2026 - 2030, tổng nhu cầu vốn đầu tư công cần bố trí cho 132 dự án do Bộ Xây dựng làm chủ đầu tư khoảng hơn 1,5 triệu tỷ đồng.

Gần 2 tỷ USD từ tín chỉ carbon: Bán hết ra nước ngoài hay để dành cho DN trong nước

Gần 2 tỷ USD từ tín chỉ carbon: Bán hết ra nước ngoài hay để dành cho DN trong nước

07/02/26 12:30 (GMT+7)

(VNF) - Việt Nam đứng trước cơ hội thu về tới 1,9 tỷ USD mỗi năm từ bán tín chỉ , khi thị trường phát thải toàn cầu tăng tốc và khung pháp lý trong nước dần hoàn thiện. Tuy nhiên, bài toán lớn đặt ra là cân đối nguồn tín chỉ giữa xuất khẩu và cam kết khí hậu quốc gia.

Hậu phá sản, Kodak chính thức quay lại thị trường Việt Nam

Hậu phá sản, Kodak chính thức quay lại thị trường Việt Nam

07/02/26 09:15 (GMT+7)

(VNF) - Sau hơn một thập kỷ vắng bóng kể từ giai đoạn suy thoái toàn cầu và tái cấu trúc hậu phá sản, Kodak – thương hiệu từng được xem là biểu tượng của nhiếp ảnh film - chính thức quay lại thị trường Việt Nam.

Xây dựng Xuân Trường bị nhắc tên vì chậm tiến độ cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng

Xây dựng Xuân Trường bị nhắc tên vì chậm tiến độ cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng

07/02/26 08:45 (GMT+7)

(VNF) - Cục Đường bộ Việt Nam cho hay dự án cao tốc ven biển Ninh Bình- Hải Phòng đang bị chậm tiến độ là do công tác triển khai của Doanh nghiệp tư nhân Xây dựng Xuân Trường vẫn còn chậm, chưa kịp thời huy động đủ nhân lực, thiết bị để triển khai thi công.

TP. HCM: Hơn 8.700 tỷ làm đường nối cảng Cát Lái đến Vành đai 3

TP. HCM: Hơn 8.700 tỷ làm đường nối cảng Cát Lái đến Vành đai 3

06/02/26 21:17 (GMT+7)

(VNF) - TP. HCM đề xuất đầu tư làm đường liên cảng, vốn ngân sách thành phố, với tổng mức đầu tư 8.782 tỷ đồng, nhằm tháo gỡ kẹt xe cửa ngõ cảng Cát Lái.

TP. HCM chốt kéo dài tuyến metro số 1 đến sân bay Long Thành

TP. HCM chốt kéo dài tuyến metro số 1 đến sân bay Long Thành

06/02/26 17:18 (GMT+7)

(VNF) - TP. HCM thông qua nghị quyết Đồng Nai sẽ chủ trì thực hiện đầu tư xây dựng kéo dài tuyến Metro Bến Thành - Suối Tiên đến sân bay Long Thành.

Chân dung nhà đầu tư được chọn dự án điện gió hơn 1.800 tỷ ở Quảng Trị

Chân dung nhà đầu tư được chọn dự án điện gió hơn 1.800 tỷ ở Quảng Trị

06/02/26 09:15 (GMT+7)

(VNF) - Công ty Cổ phần Điện gió Hướng Tân là doanh nghiệp duy nhất nộp hồ sơ đăng ký thực hiện Dự án Nhà máy điện gió Tân Thành Long và đã chính thức được UBND tỉnh Quảng Trị công nhận là nhà đầu tư đáp ứng đủ năng lực.

Gia Lai: Đấu thầu gọi vốn 6.900 tỷ đồng phát triển 4 dự án điện gió

Gia Lai: Đấu thầu gọi vốn 6.900 tỷ đồng phát triển 4 dự án điện gió

05/02/26 07:45 (GMT+7)

(VNF) - Bốn dự án điện gió gồm: Nhà máy điện gió Ia Blứ 1, Ia Blứ 1 – Giai đoạn 2, Chư Pơng và Ia Hla, với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 6.900 tỷ đồng sẽ được Gia Lai đấu thầu chọn nhà đầu tư.

Thị trường tín chỉ carbon: Nguồn cung thiếu hụt, giá tăng nhanh

Thị trường tín chỉ carbon: Nguồn cung thiếu hụt, giá tăng nhanh

04/02/26 15:30 (GMT+7)

(VNF) - Năm 2025 đánh dấu một bước ngoặt quan trọng của thị trường tín chỉ các-bon toàn cầu. Khối lượng giao dịch không còn là thước đo trung tâm; thay vào đó, chất lượng tín chỉ, mức chênh giá theo chất lượng và sự trỗi dậy của nhu cầu phục vụ tuân thủ đang định hình lại cấu trúc, giá trị và chiến lược tham gia thị trường.

Gia Lai gọi vốn cho 500 dự án: Điểm danh các dự án 'khủng'

Gia Lai gọi vốn cho 500 dự án: Điểm danh các dự án 'khủng'

04/02/26 14:57 (GMT+7)

(VNF) - Năm 2026, tỉnh Gia Lai mời gọi đầu tư hơn 500 dự án, trải rộng trên nhiều lĩnh, trong đó nhiều dự án có quy mô diện tích và vốn đầu tư lớn.

VinEnergo trúng dự án nhà máy điện gió 48.000 tỷ ở Gia Lai

VinEnergo trúng dự án nhà máy điện gió 48.000 tỷ ở Gia Lai

04/02/26 14:30 (GMT+7)

(VNF) - Nhà máy điện gió Hòn Trâu – giai đoạn 1 có công suất thiết kế 750MW, diện tích 50ha, tổng vốn đầu tư hơn 48.000 tỷ đồng do Công ty Cổ phần Năng lượng VinEnergo thực hiện.

Đến 2050: Việt Nam có gần 9.000km đường cao tốc

Đến 2050: Việt Nam có gần 9.000km đường cao tốc

04/02/26 09:30 (GMT+7)

(VNF) - Theo quy hoạch, đến năm 2050, hệ thống đường bộ cao tốc Việt Nam sẽ gồm 43 tuyến, với tổng chiều dài khoảng 8.923km.

'Thâm nhập' công trường Làng Đại học Đà Nẵng rầm rộ thi công sau 3 thập kỷ đình trệ

'Thâm nhập' công trường Làng Đại học Đà Nẵng rầm rộ thi công sau 3 thập kỷ đình trệ

03/02/26 14:30 (GMT+7)

(VNF) - Sau gần 30 năm chậm triển khai, dự án Làng Đại học Đà Nẵng chính thức được “kích hoạt” khi Tiểu Dự án 1 – hợp phần xây dựng hạ tầng kỹ thuật và các công trình cấp thiết - được động thổ, đánh dấu bước chuyển quan trọng trong tiến trình hiện thực hóa một khu đô thị đại học quy mô lớn tại khu vực miền Trung.

Tập đoàn khách sạn lớn nhất thế giới chọn Việt Nam  là điểm đến chiến lược

Tập đoàn khách sạn lớn nhất thế giới chọn Việt Nam là điểm đến chiến lược

03/02/26 11:45 (GMT+7)

(VNF) - Tập đoàn Marriott International tiếp tục công bố loạt dự án mới cho thấy Việt Nam đang trở thành điểm đến chiến lược trong bản đồ tăng trưởng dài hạn của “ông lớn” khách sạn toàn cầu.

Cơ hội lịch sử của Việt Nam trước ngưỡng nâng xếp hạng tín nhiệm quốc gia

Cơ hội lịch sử của Việt Nam trước ngưỡng nâng xếp hạng tín nhiệm quốc gia

03/02/26 10:00 (GMT+7)

(VNF) - Việt Nam đang đứng trước một cột mốc quan trọng trong tiến trình hội nhập tài chính toàn cầu: khả năng được nâng xếp hạng tín nhiệm quốc gia lên mức Đầu tư.

Dự án điện gió 4.700 tỷ kéo dài, Hà Tĩnh 3 lần điều chỉnh chủ trương đầu tư

Dự án điện gió 4.700 tỷ kéo dài, Hà Tĩnh 3 lần điều chỉnh chủ trương đầu tư

03/02/26 07:45 (GMT+7)

(VNF) - Sau nhiều năm được chấp thuận chủ trương đầu tư nhưng liên tục vướng mắc thủ tục pháp lý, dự án Trang trại phong điện HBRE Hà Tĩnh có tổng mức đầu tư gần 4.700 tỷ đồng tiếp tục được UBND tỉnh Hà Tĩnh điều chỉnh chủ trương đầu tư lần thứ ba, với hàng loạt thay đổi đáng chú ý về quy mô, địa điểm, diện tích đất và tiến độ thực hiện.

Gia Lai hút hơn 46.000 tỷ đồng vốn đầu tư ngay tháng đầu năm 2026

Gia Lai hút hơn 46.000 tỷ đồng vốn đầu tư ngay tháng đầu năm 2026

02/02/26 14:25 (GMT+7)

(VNF) - Gia Lai khởi đầu năm 2026 với kết quả thu hút đầu tư tích cực khi ghi nhận hơn 46.000 tỷ đồng vốn đăng ký chỉ trong tháng 1.

Hà Nội sắp có sân bay thứ hai, vốn đầu tư 150.000 tỷ

Hà Nội sắp có sân bay thứ hai, vốn đầu tư 150.000 tỷ

01/02/26 13:04 (GMT+7)

(VNF) - Giai đoạn 2036-2045, Hà Nội sẽ xây sân bay thứ 2 với tổng mức đầu tư 150.000 tỷ đồng nhằm chia sẻ áp lực cho sân bay Nội Bài.

Gia Lai sắp có thêm 4 cụm công nghiệp 1.500 tỷ đồng

Gia Lai sắp có thêm 4 cụm công nghiệp 1.500 tỷ đồng

30/01/26 18:39 (GMT+7)

(VNF) - UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành các quyết định thành lập 4 cụm công nghiệp (CCN) trên địa bàn xã Canh Vinh gồm: CCN Canh Hiệp 1, CCN Canh Vinh 2, CCN Canh Hiệp và CCN Canh Hiển.

Khoảng trống pháp lý khiến nhà đầu tư năng lượng e ngại

Khoảng trống pháp lý khiến nhà đầu tư năng lượng e ngại

30/01/26 15:17 (GMT+7)

(VNF) - Cho biết Việt Nam hiện vẫn chưa có Luật Năng lượng tái tạo riêng, TS. Cấn Văn Lực cho rằng đây là khoảng trống pháp lý lớn, khiến nhà đầu tư e ngại rủi ro dài hạn.

Tập đoàn Đèo Cả đề xuất mở rộng cao tốc Mỹ Thuận – Cần Thơ 6 làn xe

Tập đoàn Đèo Cả đề xuất mở rộng cao tốc Mỹ Thuận – Cần Thơ 6 làn xe

30/01/26 07:15 (GMT+7)

(VNF) - Tập đoàn Đèo Cả có đề xuất đầu tư mở rộng cao tốc Mỹ Thuận – Cần Thơ và tuyến nối cao tốc TP. HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận.

Chốt lịch khởi công đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh 5,3 tỷ USD do Vingroup đề xuất

Chốt lịch khởi công đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh 5,3 tỷ USD do Vingroup đề xuất

29/01/26 15:49 (GMT+7)

(VNF) - Theo đề xuất của Vingroup, tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh có chiều dài khoảng 120km, tốc độ thiết kế tối đa 350km/h, tổng mức đầu tư khoảng 138.930 tỷ đồng (tương đương gần 5,3 tỷ USD).

Đức Long Gia Lai muốn đầu tư cao tốc Pleiku – Buôn Ma Thuột – Gia Nghĩa gần 77.000 tỷ đồng

Đức Long Gia Lai muốn đầu tư cao tốc Pleiku – Buôn Ma Thuột – Gia Nghĩa gần 77.000 tỷ đồng

29/01/26 07:45 (GMT+7)

(VNF) - Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai đề xuất nghiên cứu đầu tư tuyến đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Tây đoạn Pleiku – Buôn Ma Thuột – Gia Nghĩa theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Tin khác
Gia Lai gọi vốn đầu tư loạt cụm công nghiệp hơn 2.200 tỷ đồng

Gia Lai gọi vốn đầu tư loạt cụm công nghiệp hơn 2.200 tỷ đồng

(VNF) - Gia Lai gọi vốn đầu tư 5 dự án xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp trên địa bàn gồm: Cụm công nghiệp Song An 1, Mang Yang số 1, Tân Tường An, Nam Pleiku và Tân Nghi.

Bộ Xây dựng cần hơn 1,5 triệu tỷ đồng ngân sách Trung ương đầu tư 132 dự án

Bộ Xây dựng cần hơn 1,5 triệu tỷ đồng ngân sách Trung ương đầu tư 132 dự án

Gần 2 tỷ USD từ tín chỉ carbon: Bán hết ra nước ngoài hay để dành cho DN trong nước

Gần 2 tỷ USD từ tín chỉ carbon: Bán hết ra nước ngoài hay để dành cho DN trong nước

Hậu phá sản, Kodak chính thức quay lại thị trường Việt Nam

Hậu phá sản, Kodak chính thức quay lại thị trường Việt Nam

Xây dựng Xuân Trường bị nhắc tên vì chậm tiến độ cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng

Xây dựng Xuân Trường bị nhắc tên vì chậm tiến độ cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng

TP. HCM: Hơn 8.700 tỷ làm đường nối cảng Cát Lái đến Vành đai 3

TP. HCM: Hơn 8.700 tỷ làm đường nối cảng Cát Lái đến Vành đai 3

TP. HCM chốt kéo dài tuyến metro số 1 đến sân bay Long Thành

TP. HCM chốt kéo dài tuyến metro số 1 đến sân bay Long Thành

Chân dung nhà đầu tư được chọn dự án điện gió hơn 1.800 tỷ ở Quảng Trị

Chân dung nhà đầu tư được chọn dự án điện gió hơn 1.800 tỷ ở Quảng Trị

Gia Lai: Đấu thầu gọi vốn 6.900 tỷ đồng phát triển 4 dự án điện gió

Gia Lai: Đấu thầu gọi vốn 6.900 tỷ đồng phát triển 4 dự án điện gió

Thị trường tín chỉ carbon: Nguồn cung thiếu hụt, giá tăng nhanh

Thị trường tín chỉ carbon: Nguồn cung thiếu hụt, giá tăng nhanh

Gia Lai gọi vốn cho 500 dự án: Điểm danh các dự án 'khủng'

Gia Lai gọi vốn cho 500 dự án: Điểm danh các dự án 'khủng'

VinEnergo trúng dự án nhà máy điện gió 48.000 tỷ ở Gia Lai

VinEnergo trúng dự án nhà máy điện gió 48.000 tỷ ở Gia Lai

Đến 2050: Việt Nam có gần 9.000km đường cao tốc

Đến 2050: Việt Nam có gần 9.000km đường cao tốc

'Thâm nhập' công trường Làng Đại học Đà Nẵng rầm rộ thi công sau 3 thập kỷ đình trệ

'Thâm nhập' công trường Làng Đại học Đà Nẵng rầm rộ thi công sau 3 thập kỷ đình trệ

Tập đoàn khách sạn lớn nhất thế giới chọn Việt Nam  là điểm đến chiến lược

Tập đoàn khách sạn lớn nhất thế giới chọn Việt Nam là điểm đến chiến lược

Cơ hội lịch sử của Việt Nam trước ngưỡng nâng xếp hạng tín nhiệm quốc gia

Cơ hội lịch sử của Việt Nam trước ngưỡng nâng xếp hạng tín nhiệm quốc gia

Dự án điện gió 4.700 tỷ kéo dài, Hà Tĩnh 3 lần điều chỉnh chủ trương đầu tư

Dự án điện gió 4.700 tỷ kéo dài, Hà Tĩnh 3 lần điều chỉnh chủ trương đầu tư

Gia Lai hút hơn 46.000 tỷ đồng vốn đầu tư ngay tháng đầu năm 2026

Gia Lai hút hơn 46.000 tỷ đồng vốn đầu tư ngay tháng đầu năm 2026

Hà Nội sắp có sân bay thứ hai, vốn đầu tư 150.000 tỷ

Hà Nội sắp có sân bay thứ hai, vốn đầu tư 150.000 tỷ

Gia Lai sắp có thêm 4 cụm công nghiệp 1.500 tỷ đồng

Gia Lai sắp có thêm 4 cụm công nghiệp 1.500 tỷ đồng

Khoảng trống pháp lý khiến nhà đầu tư năng lượng e ngại

Khoảng trống pháp lý khiến nhà đầu tư năng lượng e ngại

Tập đoàn Đèo Cả đề xuất mở rộng cao tốc Mỹ Thuận – Cần Thơ 6 làn xe

Tập đoàn Đèo Cả đề xuất mở rộng cao tốc Mỹ Thuận – Cần Thơ 6 làn xe

Chốt lịch khởi công đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh 5,3 tỷ USD do Vingroup đề xuất

Chốt lịch khởi công đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh 5,3 tỷ USD do Vingroup đề xuất

Đức Long Gia Lai muốn đầu tư cao tốc Pleiku – Buôn Ma Thuột – Gia Nghĩa gần 77.000 tỷ đồng

Đức Long Gia Lai muốn đầu tư cao tốc Pleiku – Buôn Ma Thuột – Gia Nghĩa gần 77.000 tỷ đồng